Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
"Cái gọi là ngoại cảm chỉ là vớ vẩn!"
Sợ các bác "nhà khoa học" này thế. Các bác ý chỉ tin vào "khoa học" thôi, dù khoa học đang phải bó tay trước ối hiện tượng ở xã hội này. Việc tự xưng ngoại cảm để trục lợi tất nhiên là có, nhưng bây giờ không chỉ ngoại cảm là bị người ta lợi dụng, mà nhiều lĩnh vực khác cũng đã bị lợi dụng để trục lợi bản thân. Đừng vì thế mà vội vã phát ngôn nhân danh "khoa học". Không hiểu bạn gì lấy số liệu thống kê ở đâu mà biết chục triệu người thì may ra có 1 người có khả năng ngoại cảm nhỉ.
Ai sợ cái mác "khoa học" chứ tớ thì chẳng sợ đâu ạ. Có lẽ những chuyện "mê tín" chưa xảy ra với các bạn "yêu khoa học" thôi, nếu nó xảy ra với các bạn thì tớ nghĩ mặt các bạn phải xanh như thế này này :Sick:
Có gì không phải các bạn bỏ quá cho tớ nhé, hi hi :LoveStruc:
09:49 SA 02/08/2011
Những cái chết trùng hợp không lý giải nổi
Xem comment "Trái đất như thế nào trong vũ trụ" mới thấy vũ trụ thật bao la, và trái đất chúng ta thật quá nhỏ bé. Ngẫm ra, con người so với trái đất chẳng thấm vào đâu, so với vũ trụ này lại càng không là gì cả. Có nhiều sự việc mà con người không thể lý giải nổi, đành coi đó là "ngẫu nhiên", hoặc coi là "li kì, bí ẩn". Trong "những cái chết trùng hợp không lý giải nổi" ở trên có nhắc đến cái chết do sét đánh, làm tớ nhớ lại một câu chuyện dân gian Trung Quốc xưa, đọc cũng lâu rồi: "Chuyện cậu bé mù xây cầu". Cậu bé mù trong chuyện cũng bị chết vì sét đánh. Tuy không hẳn liên quan nhưng tớ thấy đây là một câu chuyện rất hay, ý nghĩa, nên muốn chia sẻ với các bạn :Smiling:
Ông Bao Chửng (999-1062) thời Nam Tống, còn gọi là ông Bao Thanh Thiên hay Bao Công, nổi danh là một vị quan thanh liêm mẫu mực và có tài xử án. Đưới đây là một trong rất nhiều câu chuyện được lưu truyền trong dân gian về ông.

Bao Công thiết diện vô tư, một vai quen thuộc trong tuồng dân gian

Thủa ấy ở một làng nọ có một cậu bé tàn tật chừng mươi tuổi, gẫy chân, sống một cuộc sống ăn xin nghèo khổ. Trước làng là một con suối lớn. Vì không có cầu, nên dân làng muốn qua suối là phải lội, rất bất tiện, nhất là đối với những người già vào mùa nước lũ. Nhiều năm đã qua đi như vậy, cho đến một hôm người ta thấy cậu bé ăn xin què quặt gom những tảng đá lớn về bên suối. “Cháu muốn xây cầu để mọi người đi lại thuận tiện”, cậu giải thích. Người làng cho đó là chuyện khôi hài của một cậu bé khùng nên không để ý đến.
Nhưng đống đá dần dần lớn lên qua tháng năm trở thành một cái gò, và dân làng bắt đầu hiểu ra. Nhiều người cũng góp thêm sức vào, chẳng mấy chốc đã đủ đá xây cầu. Rồi người ta thuê thợ xây dựng đến làm. Trong quá trình cùng làm, cậu bé bị mảnh đá bắn vào mắt và mù cả hai mắt. Người dân lấy làm thương cảm lắm. Nhưng cậu bé, mặc dù dã què lại thêm mù, vẫn không một lời ca thán và cố gắng trong khả năng của mình cùng góp sức xây cầu với dân làng.
Cuối cùng, sau những tháng ngày nhọc nhằn vất vả, cây cầu đã được xây xong. Dẫu không nhìn thấy gì, nhưng trên khuôn mặt của cậu hiện một nụ cười rạng rỡ.
Đột nhiên một tiếng sấm nổ vang dù trời quang mây tạnh. Và người ta thấy rằng cậu bé ăn mày đáng thương đã bị sét đánh chết ngay trên chiếc cầu mới xây.
Bấy giờ nhằm lúc Bao Công đi thị sát qua làng. Dân làng kéo gia kêu oan với Bao Công, rằng tại sao trời xanh lại hại người tốt. Trước câu chuyện quá thương tâm, và cảm thấy quá bất công, Bao Thanh Thiên chẳng cầm nổi lòng mình, bèn viết “宁行恶勿行善” (ninh hành ác vật hành thiện: thà làm điều ác còn hơn làm điều thiện).
Trở về kinh đô sau chuyến công du, Bao Công cảm thấy rất vướng mắc về việc này, nhất là về những gì ông đã viết trong lúc không dằn được lòng mình. Trong bản tấu trình, ông đã không báo cáo lên nhà Vua về sự kiện hy hữu đó.
Nhà Vua hôm ấy mời Bao Công đến chơi và dẫn Bao Công đến gặp hoàng tử mới ra đời trong lúc Bao Công đi thị sát ngoại tỉnh. Hoàng tử trông khôi ngô nhưng mắc tật khóc suốt ngày. Nhà Vua cũng muốn hỏi Bao Công xem có cách nào cho hoàng tử hết khóc. Bao Công thấy hoàng tử da dẻ trắng trẻo mịn màng, và trong lòng bàn tay dường như có một hàng chữ. Ghé mắt vào nhìn kỹ thì chính là “宁行恶勿行善”! Quá bất ngờ và xấu hổ, Bao Công lấy tay để xoá, và kỳ lạ thay, ông vừa vuốt qua thì dòng chữ biến mất. Hoàng tử nín khóc tức thì.
Nhà Vua rất đỗi ngạc nhiên, hỏi tại sao lại như thế. Bao Công sợ hãi quỳ xuống kể lại hết đầu đuôi câu chuyện, và xin Vua xá tội vì đã không báo cáo về chuyện này trong bản tâu trình. Vua bèn ra lệnh Bao Công phải điều tra cho rõ vụ việc.
Đêm ấy Bao Công ngả đầu lên chiếc gối “âm dương địa phủ” và lập tức trong mộng đi đến cõi âm gian. Diêm Vương kể cho ông rằng hoàng tử đó vào mấy đời trước từng làm việc đại gian ác, nên Thần đã an bài phải trả nghiệp ác ấy trong ba đời: đời thứ nhất què cụt, đời thứ hai mù loà, và đời thứ ba bị sét đánh chết. Nhưng khi què quặt xin ăn, cậu bé đã luôn vì người làm việc tốt, nên Thần đã rút lại thời gian trả nghiệp và khiến cậu bé ăn xin bị mù. Sau khi mù, cậu bé đã không những không oán thán ai hết mà vẫn luôn vì người làm điều thiện. Vì lý do ấy mà Thần đã an bài lại một lần nữa để cậu bé trả hết nghiệp trong một đời. Diêm Vương nói với Bao Công: “Một đời trả hết nghiệp thay cho ba đời, lại còn có phúc phận chuyển sinh làm hoàng tử.”
Trích từ:
http://tin180.com/thegioiblog/cua-so-blog/20100417/chuyen-cau-be-mu-xay-cau.html
Không biết giờ còn mấy ai tin câu "ở hiền gặp lành" giống như tớ không nhỉ :p
07:04 CH 25/07/2011
Cận cảnh lũ lịch sử tại miền Trung
Thì lại là cách đặt tít giật gân của cánh nhà báo. Người đọc như mình thì chỉ biết đọc để nắm tin tức thôi :Sigh:
Mà lúc mới đọc cái tiêu đề, mình giật mình cứ tưởng khách trên xe còn sống. Nhưng đọc thêm mới biết là công tác tìm kiếm xác các nạn nhân xấu số. Thôi thì cái tít có sai nhưng đọc bài cũng biết thêm tin về các nạn nhân không may mắn :Sad:
06:35 CH 21/10/2010
Cận cảnh lũ lịch sử tại miền Trung
http://tindachieu.com/news/2010/10/8h-sang-nay-giai-cuu-cac-nan-nhan-vu-dam-xe-khach.html
PV Dân trí có mặt tại hiện trường cho hay, ngay từ 4h sáng hàng trăm người từ Hà Tĩnh, Nghệ An đổ về bên dòng sông Lam để xem hành trình giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt suốt mấy ngày trong xe khách. Dự kiến 8h công cuộc giải cứu bắt đầu.
Hàng trăm người dân tập trung bên bờ sông từ sáng sớm
6h30 sáng,lực lượng cứu hộ phát hiện một thi thể trôi nổi dưới chân cầu Bến thủy, các lực lượng cứu hộ đang tiến hành trục vớt thi thể này. Cũng sáng sớm nay, một trại dã chiến đã được dựng ven sông Lam để đặt 20 bàn thờ các nạn nhân xấu số và tiến hành cúng viếng.
Nhà tạm dựng bên sông Lam
Rất đông người ngồi trên núi trông ngóng cuộc giải cứu
***
Trước đó,lúc 4h sáng ngày 21/10:Trời Nghi Xuân (Hà Tĩnh) se se lạnh, dòng sông Lam nước tuy đã rút nhiều song vẫn chảy mạnh. Khách sạn Lam Kiều (thị trấn Nghi Xuân), nơi hơn 46 người thân của các nạn nhân cùng hàng chục khách đang lưu trú, bị đánh thức bởi tiếng gào thét gọi con của một người mẹ. Trước đó từ lúc 3 giờ sáng, nhiều người đã ra đứng trên hành lang khách sạn ngóng về phía sông Lam đang cuồn cuộn chảy.
Chị Hoàng Thị Thái – người thân củacháu Đỗ Duy Gôn (3 tuổi) ở phường Khánh Xuân, Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk, chia sẻ: “Sốt ruột lắm, đêm qua tôi không thể chợp mắt, lo lắng, hồi hộp… Tôi đã đứng nhìn dòng Lam từ tầng 3 khách sạn này lúc 2 giờ sáng đến giờ. Chỉ mong sớm nhìn thấy cháu, cháu nó nhỏ quá mà phải nằm trong xe những 3 ngày rồi”. Rồi không cầm được nước mắt, chị Thái òa khóc.
nguoith
Chị Hoàng Thị Thái mong sớm tìm thấy thi thể cháu Gôn.
6 giờ:Hàng trăm người từ thành phố Vinh (Nghệ An) và Hà Tĩnh đã đổ về khu vực trục vớt chiếc xe cùng các thi thể nạn nhân. Trong màn sương chưa tan, se se lạnh nơi ven sông, người nhà các nạn nhân thất thểu đi, bước chân nặng như đeo đá.
Đội cứu hộ cùng các lực lượng chức năng bắt đầu cuộc hành trình trục vớt. Nhưng suốt từ đêm qua tới nay họ vẫn bám trụ, thức đêm trên con tàu tại vị trí chiếc xe được xác định. Khuôn mặt các chiến sỹ và lực lượng cứu hộ cũng lộ rõ sự mệt mỏi nhưng vì các nạn nhân đang nằm lạnh dưới lòng sông và những khuôn mặt thẫn thờ trông ngóng của biết bao con người trên bờ, họ tự hứa phải cố gắng hết mình.
Hàng trăm người từ thành phố Vinh và các huyện phụ cận đổ về xã Xuân Lam
Tất cả đã sẵn sàng cho cuộc trục vớt.
Người thân các nạn nhân ngóng đợi và hy vọng.
06:07 CH 21/10/2010
Em hỏi tuổi 83-86 kết hôn có đến nỗi tuyệt mệnh...
Nếu chết thì đứa 86 chết hay đứa 83 chết? Nếu đứa 86 chết thì thôi không lấy, nhưng nếu đứa 83 chết thì cứ lấy, sợ gì :90:

Nói nhảm chưa kìa. Cả 2 đứa đều sống đến đầu bạc răng long chứ :16:
08:16 SA 30/09/2009
Xin lỗi !
Nhưng cũng phải thừa nhận bác khanhha biết nhận lỗi như vậy cũng đáng mặt đàn ông đấy. Không lẽ lại tặng hoa bác, thôi anh em với nhau, cụng với bác mấy chai :24:
05:44 CH 29/07/2009
Em không nghĩ rằng...
Thế phải chụp cửa sổ chát mới được nhỉ? :Laughing::Laughing::Laughing: PhotoShop dc ko?:Worried::Worried::Worried:
Bác gà trống "ấy" ơi, tôi cũng đang ngẫm về vấn đề này. PhotoShop thì tôi chưa thử, nhưng tôi cũng muốn tự làm một cái "bằng chứng" na ná như thế (hoặc y như thật thì càng tốt) :2:
08:17 SA 29/07/2009
Em không nghĩ rằng...
@Mèo: Em nên close cái top này lại. Đây là một lời khuyên chân tình.

Bác cướp biển có ý tốt khuyên chân tình thì nên khuyên "nhỏ" nhẹ thôi, chứ khuyên "to" tướng như thế đến tôi chả liên can mà còn thấy sờ sợ nữa là em mèo :31:
08:12 SA 29/07/2009
Em không nghĩ rằng...
...tớ cũng không muốn động chạm đến vấn đề riêng tư của ai nhưng thấy oan cho chị ấy quá mà lên tiếng thôi.

Hi vọng là chị ấy oan quá như lời bạn nói :rolleyes:
Không biết Thôi là ông nào mà bí bí ẩn ẩn thế. Nhưng mà nói đi nói lại thì...
Ông Thôi ới, ông Thôi à
Tôi thì chỉ ước được là ông thôi :D
11:47 SA 28/07/2009
Em không nghĩ rằng...
Mun ơi, mỗi khi thấy cô gái tóc ngắn, da trắng, đôi mắt to tròn lém lỉnh nghịch ngợm mặc bộ đồ trắng ngồi bên cửa sổ khóc thút thít vì nhớ anh, anh lại ko cầm được nước mắt :Crying: vì thương em, tội nghiệp người yêu tôi quá hu hu hu :Crying: anh phải làm gì để chuộc lỗi lầm bi giờ :Sad:
Trời, ông này có nhận nhầm người không đấy, Mun là đen mà, còn người ông yêu là tuyển tập màu trắng (da trắng, đồ trắng). Eo, cứ như ma :95:
05:09 CH 27/07/2009
Những câu nói của chồng/vợ làm cho bạn đau lòng...
Nói chung là anh chỉ làm vừa lòng người ngoài thôi, chứ đối với em á, sợ thiệt. Em ko bao giờ bàn bạc với anh cái gì nữa hết, lần sau em cũng cạch cái mặt anh ra, bực mình.

:Sick:
09:05 SA 17/05/2009
Cả nhà giúp mình với: MÌNH MUỐN TẢI ẢNH VỀ MÁY...
Bạn cho cái link trang web có chứa ảnh bạn cần để mọi người xem thử có cách nào không :Battin ey:
07:42 CH 19/12/2008
Yêu/lấy người bằng tuổi
Tuổi nào cũng được, có người lấy là may rồi :Drooling:
:102:
Các bạn em tầm tuổi này bạn nào cũng sắc sảo, thông minh. Như em đã là gì đâu anh :p
Ối, thế này thì chả mấy mà nước mình thoát khỏi cảnh đì đẹt như bây giờ :31:
12:23 CH 24/11/2008
Yêu/lấy người bằng tuổi
:Laughing::Laughing::Laughing: (cái Icon gối bông đâu rồi nhỉ...thương bác Muzika quá) .
Ây da, cám ơn bác Mũi Tịt đã có lòng quan tâm. Tôi từ hôm qua tới giờ cứ mải mê ngưỡng mộ em gái này quá nên dập đầu kính lể như máy khâu, quên cả sờ tay lên trán xem có bị sứt mẻ gì không :Laughing: May mới chỉ dập nhè nhẹ nên chả sao cả, sẵn có bác nhắc, tôi phải lấy ngay cái gối ra kê mới được. Hí hí, gập người kính lể thế này tôi thấy hẵng còn chưa xứng tầm em ý, giá mà nằm bẹp xuống đất được thì tốt quá. Nhưng chao ôi, nằm bẹp thế tức ngực chết. Thôi thì cứ rạp mình thế này cũng được rồi, bác nhỉ. Hí hí hí :Laughing:
Em chả thấy có gì đáng để chị Mắt Buồn phải ăn mắng tả tơi như thế này

Thú thật cũng không hiểu sao mọi người ở đây bất bình với bạn chủ topic đến thế? :Thinking:

Đúng đúng, tôi cũng có cùng thắc mắc như hai bạn, chả hiểu sao mọi người ở đây cứ bất bình với em chủ topic thế? Hình như mọi người "ghen ăn tức ở" với em ý hay sao ý, thấy em ý là "của hiếm" nên đâm ra kỳ thị. Giá ai cũng khách quan như tôi thì có phải hay hơn không. Tôi là tôi phục em ý sát đất, phục sát sàn sạt :Battin ey:.
Mặt Buôn ơi, cho phép anh được tiếp tục thế này trước em nhé :100:
04:08 CH 17/11/2008
Yêu/lấy người bằng tuổi
Đúng là đang chán vì gặp mấy anh bằng tuổi trẻ con nên tạo topic này để trút bức xúc và cùng bàn luận với mọi người...
Ôi ôi, ra là em gái đang chán nên tạo topic này để trút bức xúc, thảo nào lời lẽ em bưng ra anh đọc lên thấy hoành tráng thế :91:Còn cái kiểu nói năng mà em gọi là bàn luận ý thì đúng là xưa nay hiếm. Ôi ôi, cho phép anh được tiếp tục như thế này :100: trước em nha :18:
01:33 CH 17/11/2008
Bố mẹ hối thúc lấy chồng phải làm sao đây?
chị ơi, chồng chứ có phải rau ngoài chợ đâu, muốn lấy là lấy.
chồng con cũng là duyên phận cả, đâu thể thúc ép được.
Giống suy nghĩ của tớ thế :Smug:
03:47 CH 16/11/2008
Yêu/lấy người bằng tuổi
Người ta bảo "việc tay phải làm chỉ cần tay trái biết là đủ". Mình có hiểu biết rộng hay không thì quan trọng là mình biết là đủ. Bạn nghĩ gì hay không không quan trọng. Tương tự, việc mình có ai trong tầm ngắm hay không cũng chỉ cần mình biết, mình hiểu là đủ.

Đáng lể, đáng lể quá. Người đâu mà tự tin dễ sợ. Ợ ợ ợ :79:
Tự tin thế còn vào diễn đàn này tìm kiếm cái gì nhỉ??? Con gái thế này, đúng là xưa nay hiếm :100:
01:38 CH 16/11/2008
Chồng không yêu, tìm bạn trai "ảo" có được không?
dạo này wtt có nhiều tiểu thuyết lá cải gia thế nhể....hị hị hị
Bác này cũng tỉnh táo ra phết :Smug:
12:58 CH 16/11/2008
Làm sao để bớt tính "vu vơ" của vợ
Lý luận gì chứ, bác điều chỉnh một số chỗ khác dài ra còn cái tí ở trên của bác ngắn lại là vợ bác đỡ vu vơ ngay ấy mà :Laughing:

Bác này nói nghe đơn giản quá, cứ làm như chuyện bỡn ý. Giá ai cũng làm được thì cái chỗ khác ấy nó thành gậy Thiết Bảng hết à. Kể ra tớ mà là Tôn Ngộ Không thì hay biết mấy :18:
10:31 SA 13/11/2008
Làm sao để bớt tính "vu vơ" của vợ
Kệ vợ đừng tỏ ra lo lắng, vợ nó bắt thóp thì khổ. Mặt ngoài hãy tỏ ra bình thản.
Chuyện cảnh giác, lo xa không lúc nào thừa. Ông nào có vợ xinh mà vô tâm, không cảnh giác đứt phựt là chắc. Tuy nhiên đó là trong đầu thôi, thực hiện cũng phải ý tứ, kín đáo, không bộc lộ ra.

Phí chải phí chải. À không. Chí phải chí phải :31: Nhưng đến lúc cần cũng phải đứng lên các bác ạ :58:
12:08 CH 12/11/2008
m
muzika
Bắt chuyện
729Điểm·0Bài viết
Báo cáo