Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nỗi đau mất con .....
Mình cũng mất con được hai tuần rồi. Không ai có thể hiểu hết cảm giác bị mất con như những người đã từng bị mất con. Rơi nước mắt khi biết có con và thêm gấp bao nhiêu lần nước mắt đó khi biết mất con. Mong chờ, yêu thương, tin tưởng đến vậy nhưng sao vẫn ko giữ được. Tại mình có duyên gặp nhưng không có duyên ở hay tại mẹ không biết cách giữ con lại bên mình?
Cố lên các mẹ đồng cảnh ngộ. Hãy nghĩ rằng con sẽ tìm được nơi dừng chân mà con mong muốn nhất. Mặc dù chỉ thoáng một hình ảnh cũng đủ làm con tim đau nhói nhưng vẫn phải lạc quan lên. Một người gục ngã là rất nhiều người yêu thương người đó gục ngã (trong đó có cả con). Nhiệm vụ bây giờ của chúng ta là phải vực dậy tinh thần, ăn nhiều, ngủ khỏe và nghĩ đến những niềm vui phía trước. Sức khoẻ, tinh thần chúng ta tốt hơn thì lần sau sẽ bảo vệ được con bên mình hơn.
Chúc các mẹ đang mang bầu bình an, mẹ tròn con vuông. Chúc các mẹ chưa mang bầu sớm có tin vui và tin vui đó luôn được tròn đầy, trọn vẹn.
05:23 CH 28/05/2012
Mong các anh chị trong mục gia đình giúp em thêm...
Lấy chồng không phải chỉ nhìn vào tình yêu em gái ạ. Theo chị em hãy xác định tình cảm của mình lớn đến đâu, đủ sức để đi được đến đâu, chịu được những gì. Nếu em không thể dứt bỏ tình yêu đó thì chị có mấy lời khuyên sau. Em hãy hỏi người yêu các thông tin về gia đình anh ấy như tính cách và sở thích của từng người. Trước tiên em hãy đến nhà người yêu nhiều hơn, bắt thân với bố mẹ anh ấy (đừng thấy khó tính hay khó gần mà nản). Em có thể làm những việc như phụ giúp mẹ anh ấy nấu cơm, ngồi nói chuyện về những gì bố anh ấy thích. Em phải xác định mưa dầm thấm lâu, sẽ cần nhiều thời gian cho công đoạn này đấy em ạ. Song song đó em phải cùng người yêu cố gắng học hành thật giỏi để cơ hội xin việc vào chỗ ngon tại nội thành cao hơn. Quan trọng nhất là em phải thay đổi tính cách nóng giận thì nói thẳng luôn của mình. Sống trong 1 gia đình gia trưởng như nhà người yêu em không thể tồn tại tính cách đó đâu em ạ. Chị cũng nói trước là tính cách của con người không dễ thay đổi đâu em ạ. Phía trước nhiều tình huống em không ngờ tới nhất cũng phải xác định cố gắng chịu đựng em ạ. Nếu em làm được, biết lựa cách sống thì em sẽ ở bên người yêu bây giờ của em được.
Chị cũng có 4 năm yêu nhau rồi mới cưới, thời gian không quá dài nhưng cũng không ngắn để tìm hiểu kỹ về nhau. Nhà chồng chị không có điều kiện như nhà chị. Bố chồng chị gia trưởng, tiết kiệm, nổi nóng bất thường. Chị thì nóng tính, có gì nói luôn, lại vốn quen sống ở điều kiện thoải mái nhà mẹ đẻ. Bố mẹ đẻ của chị chẳng chửi bậy bao giờ, khi nào bố nóng giận lắm thì cũng chỉ nói mất đại từ nhân xưng chứ không bao giờ gọi con gái hay cháu gái là mày xưng tao. Hồi còn là người yêu chị đã xác định phải yêu lấy bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ, bố có nóng tính thì phận con phải biêt nhịn. Nhưng cuộc sống không dễ dàng như mình nghĩ đâu em ạ. Chồng chị là con một nên dù lúc yêu nhau nói là ra ở riêng nhưng sau cũng chẳng ở riêng được. Tính chị nóng, tính bố chồng cũng nóng, chồng chị cũng nóng, mà mẹ chồng thì cực kỳ chiều bố chồng. Tính chị thì quen được nhẹ nhàng từ bé, bố chồng thì "sãn sàng" làm chị sợ. Nhà mẹ đẻ thì cái gì cũng có trong khi nhà chồng thì đến bật 2 đèn ăn cơm cho sáng cũng bị nhắc nhở. Nhưng mà trời không phụ ai cái gì bao giờ em ạ. Bây giờ chị luyện thành thói quen kệ bố, muốn nói gì, làm gì mình cũng không phản ứng. Bố nổi giận vô lý thì cũng nhịn cho xong rồi sau bình tĩnh nhờ chồng hoặc mẹ chồng nói lại sau. Chị bảo chồng chị: khi ở phòng khách thì bố là trụ cột, khi về không gian riêng thì chồng luôn là nhất. Được cái chồng chị rất cưng chiều chị từ thời yêu nhau đến giờ. Sống biết lựa nhau mà sống thì không sao em ạ. Đến bây giờ thì chị quen dần và cảm thấy cuộc sống rất thoải mái. Thỉnh thoảng bố có làm mình khó chịu thì cứ mặc kệ, không ghi vào lòng làm gì, để ý đến điểm tốt của bố ấy.
Dù em lựa chọn đi tiếp hay dừng lại thì cũng chúc em hạnh phúc với sự lựa chọn của mình.
09:29 SA 28/05/2012
Đơn giản thế thôi.. nhưng đó là hạnh phúc! (Phần...
Hạnh phúc là khi chồng sấy tóc cho vợ,
Là khi chồng mơ ngủ vẫn quay sang tìm ôm vợ,
Là khi sang đường, chồng vẫn luôn nắm tay vợ,
Là khi chồng tan sở vội về nhà, hôn vợ rồi làm việc nhà hết cho vợ,
Là khi chồng mắng vợ tội lười ăn và kè kè ngồi bên giám sát tình hình ăn uống của vợ,
Là khi chồng lao xe lên chắn giữa vợ con và chiếc xe đang chuẩn bị đâm vào vợ con (ơn trời! cả nhà chúng ta ko sao)
Là khi nhận ra chồng sẵn sàng làm tất cả để chở che cho vợ con
......................................................................................
Là khi cả gia đình chúng ta mạnh khoẻ, bình an
Yêu, yêu nhiều.....
09:28 SA 19/04/2012
m
muttet
Hóng
497
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Cố lên các mẹ đồng cảnh ngộ. Hãy nghĩ rằng con sẽ tìm được nơi dừng chân mà con mong muốn nhất. Mặc dù chỉ thoáng một hình ảnh cũng đủ làm con tim đau nhói nhưng vẫn phải lạc quan lên. Một người gục ngã là rất nhiều người yêu thương người đó gục ngã (trong đó có cả con). Nhiệm vụ bây giờ của chúng ta là phải vực dậy tinh thần, ăn nhiều, ngủ khỏe và nghĩ đến những niềm vui phía trước. Sức khoẻ, tinh thần chúng ta tốt hơn thì lần sau sẽ bảo vệ được con bên mình hơn.
Chúc các mẹ đang mang bầu bình an, mẹ tròn con vuông. Chúc các mẹ chưa mang bầu sớm có tin vui và tin vui đó luôn được tròn đầy, trọn vẹn.