Chị thấu hiểu phận làm dâu, may mắn thì được gd chồng thương, không may mắn thì cắn răng chịu.Ai cũng muốn lấy chồng được ra riêng cả.Chị ở chung với ba mẹ ruột và em dâu.Chị hiểu phận làm dâu nên chị thường làm việc nhà, nấu ăn giúp em dâu, khi em dâu sinh, chị và mẹ thay nhau chia ca canh cháu để em dâu ngủ cả đêm cho khoẻ nữa. Chị còn khuyên ba mẹ chị cho em dâu ra riêng, ở nhà cạnh bên để tự do. Ba mẹ chị cũng được yên tĩnh nghỉ ngơi, không bận bịu việc nhà nữa.Nhưng em trai chị không chịu vì ở chung vợ chồng được chị chồng, ba mẹ chồng cơm nước, giữ con cho và ba mẹ chị cũng ngại xóm làng dèm pha là chắc mẹ chồng nàng dâu bất hoà nên mới ra riêng.Khổ vậy đó.Thật ra ba mẹ chồng và nàng dâu thuận thảo cỡ nào thì cũng có lúc phật ý nhau.Con cái ruột mà còn có lúc làm cha mẹ không vừa ý nữa là.Nhưng người Vn mình không vượt qua được định kiến con trai út hoặc con trai cả lấy vợ không được ở riêng.Sợ dèm pha, lời ra tiếng vào..v..v . Vì vậy nếu em muốn ở riêng thì chồng em cũng phải muốn giống em và tự chồng em đưa ra ý kiến này với ba mẹ chồng.
Chị cũng gặp phải ng chồng, mẹ chồng giống như em. Và chị cũng sắp phải ở chung phòng với BMC 4 tháng để ông bà xây nhà mới. Nghĩ tới mà chị thấy ớn quá. MC chị chiều con ( chồng chị), chiều cháu vô đối rồi quay sang bắt chị cũng phải như thế với chồng, con. hơn 4 năm chị chịu cảnh sống cùng, giờ đk kinh tế ko thể tách ra riêng, nhiều lúc chị như bị trầm cảm, chồng thì vô tâm, đi làm tối ngày, con ko để ý vì nghĩ nếu chị có ốm thì có ông bà rồi. Haizz.
Giá mà chị được chọn lại.