m muốn ở riêng nhưng chồng mình con một, và vấn đề lớn là làm sao để chồng theo ý mình đây. Kinh tế thì vc m có thể tự mua nhà ở riêng đc.
Có lẽ em may mắn được gia đình chồng yêu thương, không phải gặp cảnh làm dâu khó khăn bị xét nét này kia như mọi người nhưng bù lại thì ba ruột của em thì khó tính quá ạ. Không biết ba lấy đâu ra cái chân lý kỳ lạ là " Người ta đi làm rể chứ không có ai đi làm dâu" :( em cãi lại thì ba mắng em mê trai mà bất chấp danh dự gia đình, sang nhà chồng nhiều để người đời cười thúi mặt ba mẹ mình, em thấy vô lý lắm cơ nhưng tính ba em cố chấp có cãi cũng không được. Phải chi bmc chì chiết hành hạ j em thì ba cấm em không nói, đằng này bmc thương em lắm cơ, bmc có 1 dâu 1 rể nhưng mà cưng con dâu nhất ạ, có quà cáp có món gì ăn lúc nào cũng gọi em đến. Ăn xong em dọn dẹp rửa bát mẹ chồng cũng không cho, em làm thì mẹ mắng đứa em gái sao k chịu làm mà để cho em làm. Em đến nhà chồng quả thực không làm gì hết, nhiều lúc thấy ngại lắm nhưng mà không ai cho em cơ hội để làm hết. Chồng phải đi ở rể nhiều khi em thấy có lỗi với bmc lắm cơEm không phải nói xấu gì ba ruột nhưng mà em nhịn lắm rồi, mấy chuyện ba mắng em vì em sang nhà chồng em không dám nói cho chồng nghe vì sợ chồng buồn nhưng mà cứ lần nào em sang nhà chồng cũng bị mắng hoài em mệt quá, chồng em mà biết thì làm sao, thế nào cũng tủi thân cho coi. Thấy chán quá ạ
Tại sao các anh chị em vợ, bố mẹ vợ luôn yêu quý con rể còn cha mẹ chồng thi luôn luôn có thành kiến với con dâu nhỉ các mẹ nó. Bà mẹ chồng em thì chỉ biết thương con trai mình, con dâu coi như là người ở vậy...! :((
Cho em vào bán than cùng với các mẹ với. Mc e tuy tâm ko xấu, nhưng tính tình đồng bóng đỏng đảnh, ăn nói cục cằn khó nghe. Em là người trầm tính tự ái cao, lắm lúc cố lắm cho vào tai nọ ra tai kia mà không được. Đến c e lắm lúc còn nói ko chịu đc bà.Mc e vốn thời trẻ nghèo khổ, nên tiết kiệm. E cũng chẳng pải đứa tiêu pha hoang phí gì nhưng quan điểm của e là đề cao chất lượng cuộc sống gđ, kiếm đc 5 thì tiêu 2-3 phần. Chồng e là con 1 nên 2 vc sống chung, ăn chung, bà tuy lớn tuổi (60) nhưg ko thích ở nhà nên vẫn đi bế trẻ trong xóm. Bà bảo để tao có tiền tiêu vặt(mặc dù là bà ko đi làm thì vẫn có khoản tiết kiệm lớn cho bà thoải mái hưởng thụ tuổi già). Hôm nào bà đi là e thấy như đc thoát gánh nặng ấy. Về sớm là thôi hằm bà lằng kiểu gì cũng phải kêu ca chuyện gì đó. Chê cái này mua ko đc cái kia mua ko đc, rất là mệt.Nhưng cái tính khiến e mệt nhất của bà là đồng bóng, đỏng đảnh, nóng lạnh thất thường. Vd bà ko thích ăn đồ ăn để qua bữa, hôm nay e đã làm 1 món a bà thích, song rồi chồng e lại phải đi liên hoan nên thức ăn nhà 3 ng còn đủ nên e cất món kia vào tủ lạnh. E làm thì cũng đc thôi nhưng lại ngại bà nói làm nhiều đổ đi phí. Thế mà lúc sau thấy mặt e thì hầm hầm bảo sao ko làm món đó, e nói là do chồng đi liên hoan mới cảcon thấy mẹ làm món canh cá dưa chua thì thôi con ko làm rau nữa (lần trc nói vs e như vậy). H lại bảo: rau để vào tủ lạnh mai làm ko ngon. Thái độ rất khó chịuRất nhiều lần e bức xúc cái kiểu cư xử đỏng đảnh như con nít này của mc, bà lúc nào cũng nghĩ mình là trung tâm phải đc chú ý và cho là nhất. Ko hài lòng thì gọi e ra bảo con làm món đấy đi mẹ thích ăn, hoặc ko thích e nấu thì bà chủ động làm chứ có cái việc gì mà phải thế. Chính cái cách cư xử kém hiểu biết của mc làm e ko tôn trọng bà.Ngoài ra còn nhiều cách hành xử khá là "hâm", ko giống ai cả. Bà tự tin nói rằng bà rất khác ngừoi, bọn mày đừng có cố sống theo mẹ vì chả theo nổi đâu. Lúc nào cũng bảo mua đồ ăn ít thôi, trong khi mình mua đồ ngon cho con trai bà ăn vất vả đi làm, tiền đem đi cúng bái thắp hương thì ko tiếc. Dưa để trong tủ lạnh thfi ko ăn bảo ko ăn đc đồ tủ lạnh, nhưng mía thì đánh thùm thụp cả cây. Ai ăn cái gì cũng kêu ăn nhiều thế, ăn vặt lắm(ko nói em nói bc, vì bc ko hợp nhau) nên mình ăn dăm ba cốc sữa chua cũng ko muốn để cho bmc thấy. Rồi là ngồi tự khen, mẹ ngày xưa đi học giỏi thông minh nhất lớp, mẹ làm cái gì cũng đc, con em thì bà nó hay chiều nên nó theo nó khóc đòi bế đi, về quê ngay giữa các cụ thì tuyên bố ở nhà mẹ nó ko bế nổi nó chỉ theo tao vs bố nó thôi, điêu ko chịu được, đến mức e ngồi ngoài sân bực mình quá e nói với c: bà mày lắm lúc cứ mô đi phê mà chồng e ko nói gì(trong khi c cũng ko phải bênh vợ hay nhu nhược gi) là các c biết như thế nào. Có 1 điêu thành 10, ăn đứng dựng ngược, ăn tục nói phét. Vừa hôm qua nói mình 1 kiểu hôm sau ng khác hỏi lại chối đây đẩy. E là em ghét cái kiểu đấy. Người lớn gì mà hèn.Nói chung là nhiều việc nhỏ nhặt khác nữa, cũng không đến mức ko ở chung được với nhau nhưng cứ dăm bữa nửa tháng bà lại cứ cư xử vô lý, nông dân, cục cằn thiếu văn hóa thế này e nghe e chán quá.
Có mẹ nào có mc tính ăn tham ko ạ. :((( mẹ c mình mắc cái tính ăn tham và kiệt sỉ. Trong bữa cơm mẹ c mình chỉ bảo c và bc ăn này nọ kia, đôi khi còn gắp cho cả c mình, trong khi mình đều có mặt ngồi đó. Và cái cách ăn uônga của bà thật kinh khủng, ăn như sợ ai ăn mất phần vậy. Mình mà ăn nhiều là có vẻ k hài lòng ngay. Mình phải làm tnao. Ko dám gắp cứ để c gắp cho mãi cg ngại.nhưng gắp nhiều thức ăn tí thôi là mc mình k thich Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone
Thương chứ bạn nhưng với điều kiện dâu ở riêng, lâu lâu về mới quý. Chứ ở chung phục tùng các kiểu thì vẫn ko bao giờ hài lòng, dù tận tuỵ lo toan từ trong ra ngoài từ việc lớn đến việc nhỏ vẫn xem là người ngoài, là đồ ăn bám.......
trời ơi đánh á?????????ông này bị điên rồimình cũng ghét cay ghét đắng bố chồng mình,lúc nào cũng dạy cái nọ cái kia trog khii bản thân ông ý thì rượu chè,nghiện ngập........lại còn cứ dạy con mình chửi bậy ><
1 điều nhịn là 9 điều lành. Mình sẽ nhịn vì chồng con mình, vì đấy là mẹ của chồng mình nên mình vẫn vì chồng mình mà tôn trọng mẹ chồng. Mẹ chồng mình đã làm tổn thương mình sâu sắc, mình đã bỏ qua. Nhưng hết lần này đến lần khác với những câu nói xoáy, với những lần động đến mẹ mình. Thật sự không bao giờ có thể xóa đi vết thương được. "9 năm qua con chưa bao giờ quên được cái ngày con từ bàn phẫu thuật quỳ xuống chân mẹ cho con giữ lại đứa bé, con cũng không quên được cảnh mẹ con là người bế con ra bàn nằm sau khi xong. Lúc đấy con chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện của mẹ và chồng con nói chuyện vui vẻ ngoài cửa. Và kể cả khi con có bầu đứa thứ 2 con cũng ko quên mẹ bảo vợ chồng con nên suy nghĩ lại, mẹ cũng k quên mẹ đã nhờ mẹ con khuyên con nên suy nghĩ lại. Mẹ ah không có lần thứ 2 nữa đâu. Chồng con là con trai mẹ, nhưng lần này anh ấy đã không còn nghe mẹ nữa. Và giờ mẹ hỏi tại sao ko đưa cháu về thăm ông bà thường xuyên. Mẹ của chồng con, nếu có ngày mẹ có đọc được những dòng này cũng đừng nghĩ là con nói xấu mẹ. Ở đời sống sao sẽ gặp vậy ..."
tớ chắc k có may mắn như bạn nói, lấy chồng sinh đẻ khó khăn, chịu đủ điều tiếng, chữa chạy mãi mới có thì k giữ đc, nước mắt chan cơm mà nuốt, mẹ chồng sang gặt tận mẹ đẻ để có lời "giửi gắm".. mẹ tớ thương con gái khóc ròng đổ bệnh.. nhưng làm gì đc? cố thấu hiểu rằng : tất cả cg chỉ là tấm lòng của bậc làm cha làm mẹ dành cho con cái..... mẹ hiền nhất định sinh con từ, ông trời không phụ lòng người, và kỳ tích đã tới với vợp chồng tớ...........nên nếu các bạn than khổ thì tớ nghĩ tớ cg k sung sướng, nhưng tớ k trách gì ai hết, mà tin vào sự nỗ lực
Nhà tớ thì chồng tớ là con 1 mà nhưng nói với chồng như thế nào để ông ý ra mới quan trọng. Mình thì có mâu thuẫn nên ra thôi nếu hòa hợp thì ở chung cũng được nhưng những lúc dạy con là lúc khó xử đấy. Không dạy thì nó hư còn dạy và đánh hay mắng thì ông bà lại cho là khinh ông bà ý mắng con là mắng ông bà ý. Đến nhục cơ.
Như thế khác gì chồng bạn đi dâu k? Hai vc tính chuyện ở riêng đi là vừa k thì có ngày chồng bạn cũng như bao nàng dâu ghét bmc ở đây đấy.
Đơn giản thôi. Mất tiền mua mâm tội gì k đâm cho thủng? Lấy con dâu vừa có ng làm osin k mất tiền vừa có người đẻ cháu cho bé lại vừa là nơi để xả. Còn con rể thì nó lấy mình phải đối tốt để con gái mình không khổ.
Không ưa thì dưa có dòi, chẳng bao giờ con dâu vừa mắt bmc đâu, đời muôn thủa là thế mà sau này nếu có con dâu thì liệu đường mà sống không thì chúng ta lại giống bmc của chúng ta mà thôi.
Còn tớ thì vẫn nguyên như thế chẳng khá khẩm hơn tẹo nào thậm trí ghét còn tăng thêm. Càng nói nhiều càng chửi nhiều thì mình càng ghét ngấm ngầm, nhìn thấy đã ghét rồi mà tăng theo cấp số nhân khi mình gần về nhà mới. Chỉ muốn nhanh tróng biến khỏi nhà càng nhanh càng tốt, nhìn bmc sao mà ghét thế (chỉ dám để trong bụng lảm nhảm một mình và lên wtt để xả) haiz haiz.
Bmc nhà này đúng là " miếng ăn quá khẩu thành tàn". Để ý cả từng miếng ăn vậy thì sử dụng điện nước bạn phải dè chừng đấy.
Chính xác 100%.
Đánh một lần chảy máu mồm cách đây 3 năm. Và bj bóp cổ và giật tóc mình, mình tức quá cắn lại tay ô ta chảy máu thế là bị coi là mất dạy còn ô ta xông vào đánh mình thì có dạy, có đạo đức, đời là thế nhưng m cũng cảm ơn lần xô xát đó mà mình quyết tâm kéo ck ra ở riêng. Cũng may là ck mình đứng về phía mình. Ô ta giống y như bc bạn, u rượu thay nc, u xong thì ngồi nói cả buổi, ngán vô cùng.để ý từng ly từng tý để có chuyện u rượu xong mà nói.
Bà bc nhà này khi ốm nằm một chỗ thì sẽ suy nghĩ lại những gì mà đã đối xử với con dâu. Có lẽ khi đến chết bà ý cũng sẽ cầu mong đựơc sự tha thứ của bạn.
Mẹ này vào nhầm top. Nếu k cùng suy nghi thì bạn nên chuyển top khác còn mọi ng ở top này đang xả stress.