Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
CLB chán vợ chán chồng ở HN vào xả buồn phiền...
Tôi đã đọc rất nhiều những bài biết trong topic này, cố tìm một lời giải đáp , một phương án cho trường hợp của mình, nhưng tôi không thể tìm được câu trả lời cho mình. Nên hôm nay tôi đành mạo muội viết mấy dòng cho các anh/chị, những mong các anh/chị sẽ chia sẻ với tôi, cho tôi một lời khuyên.
Tôi lấy chồng được 11 năm và có hai bé trai. Cuộc sống của gia đình tôi tương đối ổn định. Không có mâu thuẫn gì cả. Chỉ có 1 điều chồng tôi thích nhậu nhẹt với bạn bè và không có khả năng tự điều tiết mình. Anh ấy đã làm tôi rất buồn vì chuyện này. Thưa các anh chi, tôi cũng biết có nhiều trường hợp chồng nhậu say về đánh vợ con vân vân và vân vân, nhưng chồng tôi thì không vậy, anh uống say rồi về nhà nằm ngủ. Tôi những tưởng như thế cũng được, tôi biết anh thích uống rượu từ khi chúng tôi yêu nhau. Trong suy nghĩ của mình, tôi nghĩ, với tình yêu của mình và khi có con anh sẽ giảm đi cái thú vui không có lợi đó ( anh bị sỏi thận, đã mổ, và bác sĩ khuyên không nên bia , rượu).
Nhưng càng ngày theo thời gian anh không những không giảm bớt mà còn tăng lên. Anh đã từng say, đi xe máy đâm vào vỉa hè, tự gây thương tích cho mình. Sau vụ đó tôi nghĩ anh sẽ nhớ đời. Nhưng không, anh vân say, cháu lớn học tiểu học đẫ bị anh quên đón mấy lần cháu phải tự đi bộ về nhà. Tôi xót con, và một phần cũng muốn cháu tự lập, nên tôi làm vé tháng cho cháu đi xe bus, thì anh nói với tôi là làm như thế để cháu coi thường bố, là bố cháu không là gì cả, không cần bố đưa đón nữa. Tôi không hiểu chồng tôi nghĩ như thế nào mà nói như vậy. Nhiều lần anh đón con về rồi đưa cháu ra thẳng hàng bia, tôi bảo anh, nếu anh muốn uông thì đua con về nhà cho em rồi anh hãy đi, em không muốn con ngồi ở những nơi như thế. Môi trương fxung quanh với tôi rất quan trọng vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến trẻ con, nhưng chồng tôi lại không nghĩ như vậy. Với tôi, con cái là thứ quý giá nhất, anh đã bao lần quên xe máy ngoài đường, quên không đóng của nhà mối khi nhậu về khuya. Những điều đó làm tôi buồn , nhưng anh quên con thì làm tôi đau. Gần đây, sau 1 trận nhậu say quên tròi đất, tôi có nói với anh" Nếu anh còn say xỉn như thế này một lần nữa, em sống với anh chỉ vì 2 đứa con thôi đấy".Khi phải đem cả cuộc hôn nhân của mình ra để mang lên bàn cân , tôi nghĩ anh sẽ phải lo lắng mà kiềm chế mình. Nhưng anh lại làm tôi shock khi anh lại uống say quên đón cháu bé thứ 2 đang học ở nhà trẻ. Tôi vô cùng đau đớn mỗi khi đi học cháu lại hỏi hôm nay có ai đón con không?. Nhưng chồng tôi lại không có nỗi đau ấy. A ý thấy rất bình thường, trẻ con biết gì. Tại sao trong khi tôi nâng niu từng chút một để hình ảnh người cha, người mẹ cho các con nhìn vào thì chồng tôi lại không có được những suy nghĩ như thế.Tôi đi làm xa nhà 13km việc đưa đón con phụ thuộc cả vào chồng tôi. Khi tôi nói với anh hay để ông bà đón giúp con, thì anh không đồng ý, và nói nếu anh ý không đón thì người đón phải là tôi, mà anh biết tôi không thể đón cháu đươc.
Khi tôi nói với anh mong 1 câu giải thích cho Tất cả hành động của mình thì anh nói, anh không kiềm chế được khi ngồi nhậu. "Còn những lời cảnh báo của em, anh cũng không hề nghĩ tới, anh nghĩ em doạ anh?" Anh nói với tôi không nghĩ là tôi doạ, nhưng bây giờ nếu tôi muốn thế , thì sẽ được như thế.
Tôi đâu có muốn gia đình tan nát, để các con tôi khổ, nhưng hình như anh không còn tôn trọng tôi nữa, không tôn trọng cuộc hôn nhân này nữa.
Thuc lòng tôi không thể hiểu nổi chồng tôi nữa, anh ý muốn gì? Rượu, hay gia đình?
Tôi đã từng nói với anh, anh đừng uống như vậy nữa, không bố mẹ và mọi người lại nghĩ hay em làm gì buồn lòng anh để anh bê tha như thế. Anh hãy nghĩ cho em. Nếu em làm anh buồn thì anh cứ nói với em, đừng uống như vậy nữa. Nhưng mọi lời nói của tôi như nước đổ lá khoai. Tôi thất vọng, chán nản không nói nữa, cam chịu với cuộc sống như vậy. Thì anh lại bảo tôi bây giờ không quan tâm đến anh nữa.
Tôi không còn sức để chịu đựng thêm nữa, 11năm với tôi là đủ. Tôi có nên giải thoát cho mình, hay cứ âm thầm sống cuộc sống như bây giờ. Tôi mâu thuẫn với chính mình: nếu ly hôn các con tôi sẽ bị chấn động tâm lý, điều mà tôi không muốn. Nếu sống như bây giò, liệu tôi có đủ sức giữ được hoà khí trong gia đình cho các con tôi?
Tôi viêt trong lúc tâm trạng không được ổn định, nên hơi lộn xộn. Rất mong các anh các chị đoc và cho tôi một lời khuyên sớm nhất.
10:39 SA 27/07/2009
m
munskin
Bắt chuyện
602Điểm·0Bài viết
Báo cáo