Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Thư gửi người Tôi gọi là Chồng!
Ah yeuhachi ơi em có dc fb ko? Fb của chị là Tth- Hth.
08:24 SA 02/05/2015
Thư gửi người Tôi gọi là Chồng!
Hôm đầy tháng cháu bà ngoại cho một khoản tiền và cộng thêm một số rút từ tiền lãi tk mẹ chị cầm hộ. Trước đó hai hôm chồng đưa cho chị 20trieu tiền lương thưởng. Chị đưa luôn cho bà nội 2 triệu tiền tết. Trong nhà lúc đó còn hơn 45 triệu. Chị bỏ riêng số tiền 20 triệu cho bà thím vay. Rồi đi gửi tiết kiệm 8 triệu. Số còn lại để chi tiêu mua sắm đồ, tết và sau tết.
Về quê ăn tết, vì chị mới sinh nên ko ra ngoài mà thím chồng bận chưa vào lấy tiền. Nhân tiện chồng chị ra nhà thím ăn cơm chị nhờ chồng chị mang ra hộ..
08:15 SA 02/05/2015
Thư gửi người Tôi gọi là Chồng!
Để lâu quá giờ ko nhớ đã viết đến đoạn nào. Thôi thì bắt đầu lúc mang thai tháng thứ 8 ở lần sinh thứ hai vậy.
Sau lần bà ngoại nói công an bắt phải sinh sống ở nhà ngoại mới được nhập khẩu về. Chồng chị đã bàn với chị lần này chuyển về sống với ông bà. Đồ đạc gửi xe về quê nội hết. Chị đang định đồng ý thì chồng chị lại nói thêm một câu khiến chị phải suy nghĩ rằng sẽ về ở cho đến lúc chị đi làm lại. Vì cơ quan sẽ giảm biên nên hết thời gian nghỉ đẻ phải đi làm chỗ mới. Làm ở đâu thuê nhà ở đó. Hic..đồ đạc chuyển hết về quê rồi vài tháng sau lại lục đục chuyển ra hoặc mua đồ mới..thế thì về làm gì để cho phức tạp vấn đề ra. Cứ ở nguyên chỗ này cho đến lúc đi làm tính sau có hay hơn ko? Sau này chị mới nghĩ ra tại sao? Vì rằng về đó ở để nhập khẩu dễ dàng, và chị nghỉ đẻ ko có lương, chồng chị sợ ko cáng đáng được chi tiêu trong gia đình, đồ đạc mang về quê chắc gì chị lấy lại... cũng chỉ là suy đoán nhưng nó đúng đến 80%..
Kế hoạch nhập khẩu một lần nữa.
Khi gần đến ngày sinh bà nội lên. Chị bàn với chồng là sẽ rút tiền bảo hiểm nhân thọ mà chị mua trước khi cưới. Mẹ chị cho tiền đóng mấy năm đầu, mãi sau chị mới đóng. Số tiền nhận được theo quyền lợi rút tiền mặt là 14 triệu. Hôm đi rút là ngày chị đi khám lần cuối,có mẹ chồng chị đi cùng. Sau đó hai hôm thì chị sinh cháu gái nặng có 2,5kg nhưng trộm vía cháu rắn rỏi và khỏe mạnh. Bà nội lại được dịp rên rỉ..trong mấy đứa cháu chả đứa nào bé như mày, bé tý teo teo...bà ngoại tấp tểnh ra thăm cháu mang theo cơm cho thông gia thông gia rồi lại về đi họp. Chị thấy bà hồn nhiên hỏi con rể ..mẹ có cần ra ko? Bà nội vẫn trông ở đấy à? ...ko hiểu bà nghĩ thế nào chứ con gái bà đẻ mà cứ như hàng xóm đẻ. Muốn nói được chồng thì mình và nhà mình cũng phải hoàn thiện hơn người ta. Lại gặp phải thằng con rể vừa thiếu hiểu biết vừa cố chấp và hay ra vẻ ta đây thế nên lại càng phải chuẩn chỉnh để nó ko có lý do gì nói lại mình. Đằng này. Chị buồn nhưng vì đấy là mẹ mình. Nói thế nào bây giờ?
Chị biết chồng chị và mẹ chồng chị ko ưa gì mẹ chị sau chuyện đó, cộng với việc chị sinh phải chăm sóc vất vả và có những ý nghĩ khác nữa nên hôm mẹ chị xuống tranh thủ đi Bia Bà có rủ bà nội. Bà nội đã gào toáng cho làng nước nghe rằng..ôi còn hầu hạ gái đẻ còn chưa xong đi làm sao được.. chị thấy vừa thương vừa giận bà ngoại sao cứ như thế để cho người ta có cơ hội lấn lướt mình. Mẹ chị đi chùa về mua một mớ cá trê đưa cho bà nội kho. Khi chồng chị về hỏi "mẹ mua cá trê à? " thì thấy bà nội nói rất nhỏ với chồng chị. Tại sao bà phải nói nhỏ một chuyện như thế? Của bà ngoại cho thì cứ bảo bà ngoại cho.. Hôm sau bà hàng xóm nói " hôm qua bà ngoại Bi mua mớ cá trê ngon nhỉ? " cả hai mẹ con nhà lý thông ko nói năng một câu nào. Chị sợ quá!
Việc này chưa qua thì việc kia lại tới. Mấy hôm sau,bà nội về quê, mẹ chị lại xuống. Chồng chị đang nấu trong bếp biết mẹ chị xuống nhưng vô như ko biết. Mẹ chị vào ngó mới chào được một câu, rồi chồng chị ăn cơm sáng mà ko thèm mời bà lấy một câu. Mẹ chị thấy quần áo bẩn nên mang ra giặt. Bà vừa về khỏi chồng chị rút mấy chiếc tã bà giặt chưa sạch mang vào vứt xuống trước mặt chị,rồi lại mang ra chìa cho hàng xóm xem và bảo" bà ngoại cả tuần mới xg mà giặt cái tã ko sạch, giặt cho mang tiếng" Nói rồi vứt bụp xuống chậu. Chị thấy thế chạy ra và nói nhẹ nhang " thì giờ bà già mắt kém giặt chưa sạch thì mình giặt lại tý có sao? " chồng chị gầm lên "làm từ sáng giờ còn chưa được nghỉ đây ko ai giặt lại được"..uất chị nói ..không giặt được thì vứt đâu thì vứt.." Thế là chậu 3 cái văng tất cả ra vườn,tiếp đến quần áo cũng cứ vèo vèo ra vườn..
Một hôm bà thím chồng lên chơi có nói đang cần tiền làm đám cưới cho con. Chị bảo chị đang có tiền bà có v thì lấy. Thím chồng đồng y nhưng vì có mẹ chồng chị nên bà ấy bảo chị tết mang về.
08:01 SA 02/05/2015
Thư gửi người Tôi gọi là Chồng!
Chị bận quá nên hôm nay mới vào lại đi . hehe
06:24 CH 01/05/2015
Thư gửi người Tôi gọi là Chồng!
Nhưng vì sinh khá mau mà đứa lớn lại hay ốm, cuộc sống nhiều ức chế hơn ko chăm sóc tốt bằng thằng anh. Bé con nhà chị tăng cân rất chậm dù hai tháng cuối chị bồi dưỡng rất nhiều. Chị xin nghỉ trước một tháng. Chị không nhớ hôm đó nói nhau về vấn đề gì nhưng hôm sau hai vợ chồng giận nhau ko ai nói với ai. Đó là thứ bẩy, chồng chị đi làm buổi sáng nhưng đến đầu giờ chiều mới về. Ko ăn cơm mà nằm ngủ một luôn. Chị lọ mọ quét dọn, giặt quần áo rồi bắc bếp đun nước để con đi học về có nước tắm. Đang ngồi nhặt rau nói chuyện với hàng xóm thì thấy chồng chị quần áo chỉnh tề đi ra cổng cũng không nói một lời. Chị và cô hàng xóm còn bàn tán chắc lại đi bia bọt ở đâu rồi. Chị đi đón con, tắm và cho con ăn rồi để nó chơi với lũ trẻ con trong xóm nấu cơm nước. Dọn mâm ngồi chờ. 6h..7h..bà hàng xóm sang hỏi " bác ý chưa về à?"..chưa bà ạ! ..8h ko thấy..9h..chị cho con uống sữa. Chị chả buồn ăn mà uống cốc sữa rồi dọn dẹp cho con ngủ. Chị vốn sợ ..ma nên bật tivi để đó. .10h...11h...1h...3h..5h..6h30 dậy chuẩn bị đồ nấu cháo cho con. Mẹ con bà hàng xóm chạy sang hỏi thế bác ấy về lúc nào? Dạ đã về đâu bà..Cái gì? Cũng ko gọi ko nhắn gì cho chị? Anh này bị làm sao ấy nhỉ? Đi đâu thì cũng phải nói một câu chứ? Hay chị gọi về cho bà nội xem có về đấy ko? ..Uhm. .."bà ơi hôm qua nhà con có về nhà ko? .con không hiểu anh ấy nghĩ gì nữa gần 40 tuổi rồi mà hành xử như đứa trẻ mới lớn. Đi đâu cũng phải nói với vợ một câu ko thì cũng nhắn tin thông báo để người ở nhà đỡ lo. Nhà chứ có phải cái chợ muốn đến thì đến muốn đi thì đi chả cần có trách nhiệm gì cả..."..Đức ông chồng quý hoá của chị đã đi về quê mà ko cần quan tâm đến vợ con ra sao. Đây đã là lần thứ hai thứ ba gì đó..
12:42 CH 07/03/2015
Thư gửi người Tôi gọi là Chồng!
Cố gắng để có tai như điếc...chị quen bác trưởng khoa nên nhờ bác ấy theo dõi để sớm ra viện. Cháu bị rối loạn tiêu hóa cộng với viêm phổi nên một ngày tiêm đến 6 mũi kháng sinh. Sau 5 ngày rưỡi cháu đã ổn định phổi và bớt tiêu chảy nên bác sĩ cho về điều trị tại nhà. Tổng thiệt hại của gần 6 ngày nằm viện là 14,7 triệu cả viện phí, thuốc, ăn uống và đi lại. Bà ngoại và bác cho 6 triệu, ông bà và họ hàng bên nội cho 2 triệu còn lại chị rút tiết kiệm. Cháu về hôm trước hôm sau bà cho ăn một lúc hai hộp sữa chua, lúc thì hai hộp váng sữa. ..thế là hôm sau nữa vợ chồng chị lại phải đưa con đi viện khám. Lại rối loạn tiêu hóa, lại một đơn thuốc khác. Nhưng con cứ uống vào là nôn..đành phải cho cháu ăn ít một..5-6 thìa mà ko nôn ra đã là thành công lắm rồi. Rồi ông nội lên mang cho liều thuốc nam. Cũng nghi ngại nhưng thôi cứ thử xem sao. May quá sau một ngày uống thuốc cháu bớt dần. Đến ngày thứ hai thì không còn nôn trớ nữa. Cháu bắt đầu ăn giả bữa. Sau một tuần cháu đã bình thường trở lại. Bà nội lại lặp lại ý định cho cháu ở nhà ko đi học nữa, chồng chị cũng đồng tình với bà. Chị thì chỉ định cho con nghỉ thêm một tuần nữa rồi đi học tiếp. Những quan điểm trái chiều khiến không khí nặng nề. Rồi ông nội gọi lên như để xoa dịu rằng thôi cho Bi nghỉ hết tháng rồi đi học. Chị đồng ý! Chị cho con đi học rồi viện lý do bụng to ko đi chợ được nên đưa tiền nhờ bà đi hộ. Thực ra chị vẫn đi bình thường nhưng ko muốn lại mang tiếng để cho chồng ăn kham khổ. Bà nội thấy vậy lại sang hàng xóm nói" con H nó ghê gớm lắm, nó bảo tôi đi chợ hộ nó. Tôi chả biết mua cái gì. Mua ko vừa ý lại chê. Thôi tôi về quê cho xong, nó chả mượn tôi nữa. Ko biết đứa sau có mượn nữa ko? ". Bà nội về, mọi thứ tạm lắng lại. Được cái chị có bầu mà khoẻ lắm, đi đứng cứ như không.
11:51 SA 07/03/2015
Thư gửi người Tôi gọi là Chồng!
Lại kể tiếp chuyện ở bệnh viện. Con chị khi thấy mẹ quát to và ko cho bà bênh vực thì ngoan luôn, ko dám mè nheo nữa. Nhưng hôm sau bà cứ ôm ấp chiều chuộng nó lại được thể..cuộc chiến ko lúc nào ngơi nghỉ...chị cảm thấy sắp ko trụ nổi. Phần vì lo chữa bệnh cho con,phần đang mang bầu ì ạch, và lại bị đau mắt đỏ. Đã thế, lúc lúc bà nội lại rên lên vì xót cháu. Chị là mẹ nó ko lẽ ko xót con? Chỉ có mình bà biết xót? Rồi cách bà chiều cháu...cứ đà này thì chị khó mà dạy được..rồi lo tiền trả viện phí. Mỗi ngày 1,5 triệu tiền giường và thuốc, rồi ăn uống đi lại... Còn đang bộn bề với những suy nghĩ thì chồng chị lại làm chị sốc lên sốc xuống. Hôm đó có cô bạn thân vào chơi, ngồi nói chuyện đông tây rồi đến chuyện ăn uống. Chồng chị lắc đầu bảo " vợ tôi có tiền mà toàn mua cho chồng thứ vớ vẩn, mấy năm nay không được nhậu nhet. (Ý là ko tổ chức tiệc tùng mời mọi người đến nhà ăn ). Đi chợ mua cái gì ngon ngon mà ăn, toàn mua linh tinh"..Bạn chị tức khí nói luôn : thời buổi kinh tế khó khăn, nhà ai cũng cắt giảm chi tiêu ít thịt nhiều rau, thế mà mấy lần tôi đến nhà ông mỗi bữa ăn hết một con gà còn thế nào nữa. Hôm nào tôi ăn ở nhà ông đều có bia rượu đầy đủ chứ ko đâu! " . Bà nội ngồi yên nghe mà ko nói gì? . Còn chồng chị không nói được câu nào nữa. Hic..Không hiểu muốn ăn gan giời trứng trâu hay gì nữa? Chị là một đứa ko sành ăn nhưng cũng biết cái gì ngon hay ko ngon. Ngày trước lương cao và chưa có con thì ko nói làm gì. Giờ lương thấp và chậm, bà ngoại phải cho thêm tiền hàng tháng. Lại chuẩn bị có đứa nữa, con đi học rồi ốm đau...chưa nói đến việc thỉnh thoảng gửi biếu ông bà nội.. Thế nhưng chưa bao giờ chị để chồng con phải khổ. Mỗi ngày đi chợ mà bà mang gà, cá ở quê lên thì cũng mất gần trăm tiền rau tiền hoa quả. Hoa quả đầu mùa đắt chị cũng mua, mùa nào thức ấy. Còn ko có đồ ở nhà thì ít cũng 150k nhiều có khi cải thiện hải sản cũng đến 6-700k. Chị nghĩ bà lên trông con cho mình nên vài hôm lại có bữa ngon thịnh soạn. Chị đâu có tiếc cái gì..mà giá chồng chị hàng tháng đưa cho chị vài chục triệu hay ít thì cũng dăm bảy triệu đã đành. Đằng này trừ việc trả tiền thuê nhà mỗi tháng 1,5 triệu, 300k tiền điện, hơn triệu tiền sữa cho con chấm hết. Thậm chí còn lấy thêm tiền của chị...Đến phát rồ với cái ông chồng này..nhưng ai bảo tự chui đầu vào còn kêu ai đây!
10:58 SA 07/03/2015
Thư gửi người Tôi gọi là Chồng!
Uh chị cảm ơn em, chị cũng mua đủ loại nhưng cứ uống vào lại nôn sau ông nội mang ở quê ra một liều thuốc nam, nhờ cái thuốc này mà cháu ko nôn nữa. Chị ko biết tên, cho vào đun lấy một bát nước uống thay nước. Sợ đắng thì cho thêm ít đường cho dễ uống. Đứa sau nhà chị khi bé cũng hay nôn trớ cũng uống thuốc đó nhưng chị ko cho uống liên tục cũng hết.
10:07 SA 07/03/2015
Thư gửi người Tôi gọi là Chồng!
Chị nói luôn: không bà ạ, khỏi ốm cháu lại đi học tiếp. "Thôi cho nó ở nhà sang năm hãy đi".."phải cho cháu đi cho quen dần chứ nay mai con đẻ ai trông được" "thì cho về quê ở với ong"...Không thể nào chịu nổi cái suy nghĩ này...quê...quê. .lúc nào cũng chỉ muốn mang cháu về quê là sao nhỉ? Sao cứ phải tách trẻ ra khỏi mẹ nó người mà nó đang rất cần trong giai đoạn này? Ấm ức nhưng đáng nhẽ chị cứ nói toạc hết ra có khi lại hay, chị chỉ nói là ko, cháu vẫn đi học sau khi khỏi ốm. Thằng bé nghe bà nội nói ko phải đi học thì thích bà lắm. Bà lại chiều cháu mua đồ chơi và suốt ngày bế cháu như thể đấy là của quý của riêng bà. Cháu được chiều sinh ra mè nheo quấy khóc. Bà bảo thôi tối nay chung mày về hết để ta trông cho, có bố mẹ ở đây nó càng quấy thêm! Hơ..bà toàn phán những câu ko đỡ̀ nổi..Hôm đầu bà chưa lên cháu ngoan, chỉ lúc đầu nôn nhiều khat đòi uống thì mè nheo thôi. Còn từ khi bà lên cháu quấy cả phòng cũng phải kêu. Mà con ốm đau,mẹ nào ngủ được? Trẻ con khi ốm người nó cần nhất là mẹ? Nếu có việc gì bác sỹ sẽ hỏi mẹ cháu trước tiên sau mới đến bố, đến ông bà, bà ở lại nhỡ có việc gi xảy ra bà có chịu trách nhiệm được ko hay vẫn phải gọi đến bố mẹ cháu? Chị cố kìm mà nói rằng: bà về thì về chứ con không về đâu, con ốm mẹ nào ngủ được! Bà đành chịu! Hic...mẹ nó ở đây là bà bị giám sát vì cứ chiều cháu cái này cái kia đều bị mẹ nó gạt đi! Biết bà khó chịu nhưng chị kệ, trẻ con nó khôn lắm, cứ nhân tiện việc ốm là thao hồ đòi hỏi yêu sách, và đến lúc khỏi bệnh thì nó đã trở thành một thói quen mới rất khó sửa đổi. Nên chị không chiều con cho dù con đang ốm. Có hôm bà bênh, chị gạt luôn:" bà ngồi yên đấy kệ nó ko phải bế..."
09:41 SA 07/03/2015
Thư gửi người Tôi gọi là Chồng!
Nghỉ tết lâu quá...chị viết tiếp nhé!
Chị vùng dậy với ít quần áo, đồ dùng của con, Giấy tờ cần thiết cho vào ba lô chuẩn bị lên đường thì chồng chị mới lọ mọ dậy gọi xe. Mặt mày khó chịu nhưng cũng bế con đi. Lên đến viện Nhi vào phòng cấp cứu lấy số thì cũng phải chờ gần 50 người nữa mới tới lượt. Đợi từ 4h sáng mà gần 7h mới tới lượt khám. Sau khi xem xét một hồi, bác sỹ kê đơn thuốc bảo về uống. ..chị nói rằng cháu nôn thế kia uống làm sao? Ko uống thì truyền, về Ứng Hòa cũng có người truyền đấy! Chị cho con em nhập viện được ko? Cái này cần gì nhập viện,rối loạn tiêu hóa thôi mà. Không chị cứ cho con em nhập viện vào khoa tự nguyện C cũng được? Thế vào khoa tự nguyện nhé nhưng nhiều tiền lắm đấy. Một ngày cả tiền thuốc tiền giường 1,5 triệu đấy. Vâng chị cứ cho cháu nhập viện đi ạ! Lại một loạt các thủ tục, bế con vào đến giường thì cũng là lúc con lả đi vì mất nước. Các bác sĩ y tá vội vàng truyền nước, tiêm hỗ trợ. Gần một tiếng sau, cháu mới dần dần tỉnh lại. Nhìn con mà giận cái thằng bố ngu ngốc kia, suýt chút nữa hại con rồi. Lúc này chồng chị mới nhận thấy sự nguy hiểm của việc chậm trễ. Cả ngày hôm đó con vẫn nôn. Uống nước cũng nôn. Đêm hai vợ chồng thay nhau thức trông con. Con khát nước đòi uống nhưng uống ít nào ra ít đấy. Hai mẹ con ôm nhau, con cứ nằng nặc đòi mẹ cho uống nước, con khóc con quấy cả đêm...Hôm sau bà nội ở quê lên thay cho chồng chị. Vừa nhìn thấy cháu bà xuýt xoa...ôi Khổ thân cháu tôi gầy quá? Thương quá, thôi sau đợt này cho nó ở nhà ko đi học nữa. Khổ thân bé thế mà đã bắt đi học..
09:04 SA 07/03/2015
Thư gửi người Tôi gọi là Chồng!
Con trai chị đi lớp mấy hôm đầu rất ngoan. Sau cháu biết thì ko chịu đi, đưa được tới trường thì khóc lên khóc xuống. Nghe tiếng con khóc mà như ai bóp nghẹt tim mình, vẫn phải dằn lòng xuống nếu ko sẽ hỏng hết. Đi lớp được gần một tháng thì cháu ốm. Cháu ho và đi ngoài mấy hôm, chị cho đi khám, uống thuốc. Cháu bớt được hai hôm thì lại bị lại. Tối đó sau khi ăn xong, cháu nôn ra hết, cho uống thuốc nôn, uống nước nôn, uống sữa nôn, không uống gì cũng nôn. Đến 11h đêm thì cháu nôn nhiều hơn, cứ 5-10p một lần, chị thấy tình hình khác thường nên nói với chồng cho con đi viện. Chồng chị nói để xem thế nào đã. 1h30 chị giục chồng cho con đi viện. Chồng chị mặt sưng ko nói nằm ngủ. Gần 3h sáng con chị nôn ra toàn nước và đi ngoài. Chị bảo chồng cho đi viện chứ nó cứ nôn từ chập tối đến giờ, ko có cái gì trong bụng lại đi ngoài mất nước, người lớn còn ko chịu nổi nữa là trẻ con. Chồng chị gan giọng "7h người ta mới làm việc mới siêu âm xét nghiệm, đi giờ này chờ đến bao giờ". Ơ hay đi cấp cứu thì lo gì mà chờ với ko chờ...thấy con lại nôn mà ko còn gì để nôn..mẹ đưa con đi!
02:39 CH 15/02/2015
Thư gửi người Tôi gọi là Chồng!
Bà về, cuộc sống của hai vợ chồng tuy có vất vả hơn nhưng mọi thứ đều thoải mái. Sáng hai vợ chồng dậy sớm, chồng chị lo cắm cơm và thức ăn để mang đi ăn trưa, đặt nồi cháo cho con. Hôm nào nhiều thời gian thì giặt quần áo của con không thì ngâm xà phòng để đấy. Chị đi chợ rồi sơ chế thức ăn, đánh thức con, làm thủ tục buổi sáng, cho nó ăn uống xong hai mẹ con lên đường. Trưa chị tranh thủ về nhà giặt quần áo phơi cho khô. Chiều hôm nào về sớm chị về nhà đặt nồi cơm, đun nước tắm rồi mới đi đón con. Tắm và cho nó ăn xong, nếu chồng chị chưa về thì chị nấu không thì chồng sẽ trực tiếp vào bếp nấu. Ăn xong có hôm chồng chị rửa bát và đổ rác, nhưng thường là chị rửa bát,chồng đổ rác,dọn dẹp những việc còn lại và pha sữa cho con. Chắc chắn em sẽ bảo chị lấy đđược ông chồng tuyệt vời thế còn gì? Hic đúng là có sướng hơn một số chị em là chồng chị rất chịu khó, chăm chút con cái, đỡ đần công việc nhà với vợ. Có nhiều hôm chị chỉ làm lặt vặt còn chồng chị làm hết từ lau nhà,nấu cơm rửa bát, giặt quần áo.. .pha sữa cho con thì pha luôn sữa cho vợ. Thấy vợ ho cúm là hì hục làm thêm món nước tỏi rồi nhỏ cho vợ. Chị biết đó là sự yêu thương của chồng dành cho chị, chị cũng rất yêu chồng chị ở điểm này....nói đến đây lại thấy...cũng vẫn là con người ấy nhưng giờ thì khác đến 180°.. đủ các loại ngôn từ khiến người nghe ko hiểu trên đời có kẻ thứ hai ko nữa? ..
02:05 CH 15/02/2015
Thư gửi người Tôi gọi là Chồng!
Trước khi con chị đi học bà đã nói với hàng xóm và vợ chồng chị rằng: "ối, nó cho con đi học thì tôi về quê đi chữa tay, bao giờ nó đẻ thì tôi ra". Còn chồng chị khi thấy chị bức xúc vì ko cho con đi học đã hờn mát bảo chị: "đấy mai cho đi đi".. và "mặc xác" tự đi mà lo liệu cho con. Mà ở cái nhà trọ này từ thì dễ đến 80% là toàn chị hay nhà ngoại lo cho nên tất cả đều là chuyện nhỏ! Còn về phần bà, chị đã nói ngay khi con chị bắt đầu vào học: " thôi cháu nó mới đi học thì bà cứ ở đây 1-2 tuần cháu nó quen trường quen lớp thì bà về nghỉ ngơi chữa tay, khi nào con sinh thì bà lại lên giúp con" bà ậm ừ. Con chị đi học được ba hôm thì bà bảo "thôi thằng Bi nó đi học ngoan thì mai tao về" , cả hai vợ chồng chị đều nói thôi thì bà cứ ở hết tuần này rồi về cũng có muộn đâu. Vì chị đi làm qua trường của cháu nên chị đưa đi đón về, bà có vẻ ko bằng lòng "trường nó ở chỗ nào tôi có được biết đâu, mẹ nó chả mượn đi đón" khi trả lời hàng xóm. Đến ngày thứ năm bà lại bảo "thôi mai tao về" . Chị bảo "Vâng". Sáng hôm sau trời mưa to, chị được nghỉ nên cũng cho con nghỉ để chia tay bà. Bà định về sáng nhưng chị bảo chiều bà hãy về, giờ đang mưa gió thế này. Bà sang hàng xóm chào hỏi một lúc rồi về thu dọn đồ đạc. Bà than rằng: "ối về ko ở đây thừa người". Chị bực mình nói luôn "bà cứ nghĩ thế".. chị đưa biếu bà 1 triệu để bà mua thuốc chữa tay. Ko nhiều cũng ko ít với hoàn cảnh của chị lúc đó.
09:08 SA 14/02/2015
Thư gửi người Tôi gọi là Chồng!
Cuối tháng 7 cơ quan chị tổ chức đi nghỉ tại Quảng Ninh. Hai vợ chồng cho con đi nghỉ bà không thích vì sợ đi xa cháu mệt nhưng chồng chị đồng ý nên bà ko nói gì nữa. Đó là chuyến đi đầu tiên của gia đình chị và đó là cũng là chuyến cuối cùng của cuộc hôn nhân! Chuyến đi có mấy ngày thôi và đáng ra phải tận hưởng những giây phút thư giãn và hạnh phúc bên nhau thì chỉ được hai ngã đầu đến ngày thứ ba lại mặt sưng mày xỉa từ việc chả đâu ra đâu. Nhưng thấy con chị cứ ríu rít chạy nhảy với các anh chị trong đoàn chị quên hết tất cả mọi thứ. Đi nghỉ về được mấy hôm thì chị nhắc đến việc cho con đi lớp. Thật bất ngờ khi chồng chị quay ngoắt 180°: Để sang năm đi không thì để cuối năm đi, không đi bây giờ! Chị ko hiểu điều gì khiến chồng chị thay đổi đến chóng mặt như vậy. Cãi nhau...như thường lệ vì có bà nên ko đứa nào nói với đứa nào. Chị vẫn quyết tâm cho con đi mẫu giáo. Chị đến trường lo thủ tục và đóng tiền học cho con. Buổi đầu con chưa biết nên hào hứng lắm, vào lớp không khóc, ngoan ngoãn nghe lời mẹ và cô giáo. Đến ngày thứ hai con bắt đầu mếu máo và đến ngày thứ ba thì con òa khóc khi mẹ dừng xe trước cổng trường. Bà nội cứ xuýt xoa xót cháu: Khổ thân cháu quá, đi học chả biết họ có cho ăn uống tử tế ko hay các cô lại uống hết sữa của cháu, ở nhà thì 3-4 tuổi mới phải đi lớp. ...
01:37 CH 07/02/2015
Thư gửi người Tôi gọi là Chồng!
Chồng chị im nhưng chị biết thêm một điều rằng:mẹ chồng chị quá phức tạp và rất thâm trầm chứ ko xuề xòa như mình vẫn nghĩ. Và từ khi chị gặp khó khăn về lương thì thái độ của bà với chị cũng khác dần. Bà cứ rình có cơ hội để lên giọng: mày chả biết cái giống gì hết! gớm mẹ nó chia thức ăn từng hộp chả có đâu mà ăn của cháu, chả uống được giọt sữa thừa nào của cháu.. khi nói chuyện với bà hàng xóm. Bất kể cái gì ko hài lòng bà đều về kể riêng với chồng chị và hàng xóm còn với chị thì vẫn cứ như không có gì. Trước đây nghe người nhà chồng nói về bà chị ko tin rồi bán tín bán nghi và giờ thì chị tin thật: nham hiểm! Cuộc sống trở nên nặng nề khi sống mà cứ phải đề phòng, cứ phải dè chừng. Ức chế đó lại ko có chỗ giải tỏa. Một điều nữa mà ai đến nhà cũng thấy quá bất cập là phòng chị thuê rộng gần 24m2. Nó là hai gian của một căn nhà cấp 4 xây cách đây 5-60 năm, nhà mái ngói nhưng thấp. Trong nhà có hàng cột gỗ ở giữa các gian. Vì có hàng cột nên việc sắp xếp đồ đạc hơi bất tiện. Giường của vợ chồng chị nằm dọc vừa khít với hàng cột, còn giường của bà nằm ngang vuông góc với giường của chị ở gian bên kia, đầu giường bà sát với hàng cột, cách đầu giường chị 30cm. Mà hài ở chỗ chồng chị nhất quyết ko cho treo ri đô, bà cũng không có ý kiến gì thế nên gần 3 năm trời vợ chồng sinh hoạt như thể đi ngoại tình vụng trộm. Chị nói nhiều mà nhất quyết ko nghe nên chị đành chịu. Có thể chị nhu nhược quá ko quyết liệt hay mẹ chồng chị không thấy "bất tiện" khi nằm như thế? Chị em cùng cơ quan cứ đến cuối tuần lại trêu: em ơi hôm nay bà về rồi, hai vợ chồng tha hồ làm việc nhé! Khổ thân vợ chồng nhà này nhịn cả tuần giờ mới được xả. .. mà đúng thật, bà về, dù hai vợ chồng ko làm chuyện đó cũng thấy mọi thứ thật dễ chịu, tự do và có tâm sự cãi nhau gì cũng thoải mái thả phanh. Chị không quy kết toàn bộ sự việc đều do bà gây ra nhưng bà là tác nhân chính trong mọi mâu thuẫn của vợ chồng chị. Càng về sau sự việc càng chứng minh điều đó. Khi con trai chị bước sang tháng thứ 18 chị bàn với chồng việc cho con đi mẫu giáo. Chồng chị đồng ý và bảo để tháng 8 cho con đi học lúc đó nó được 20 tháng tròn. Bà nội nghe thấy vậy thì ko đồng ý nhưng không dám phản đối trước mặt chị. Bà chỉ nói là sớm quá, các anh chị nó ở nhà 3-4 tuổi mới cho đi lớp. Chị giải thích rằng cho cháu đi tầm đó là ko sớm, và cho đi bay giờ nếu cháu ốm con còn chăm được chứ nay mai hai đứa làm sao chăm được. Bà làm luôn câu: lúc đó cho về quê lo gì! Ko hiểu thế nào chứ người ta lôi nhau ra thành phố không được còn bà chỉ chăm chăm đưa cháu về quê ở?
01:05 CH 07/02/2015
Thư gửi người Tôi gọi là Chồng!
Cảm ơn em, chị muốn viết cho xong câu chuyện mà bận cháu và nên dọn dẹp nhà cửa giờ mới lọ mọ vào viết tiếp.
Chị mang bầu bé gái, ai cũng chúc mừng vì thế là có cả trai lẫn gái, nào là trâu chậm uống nước trong...mọi thứ tưởng như đã quá ổn thiếu mỗi cái nhà nữa là tuyệt vời. Bầu bí được mấy tháng chị lờ mờ nhận ra rằng mình lại mắc sai lầm nữa rồi, nhưng lúc đó chị chỉ nghĩ nếu xấu nhất thì mình đã có hai đứa con làm bạn, chẳng cần gì hết ngoài con. Đời ko đơn giản như mình nghĩ?!. Chồng chị vẫn chăm chỉ chăm con, phụ giúp chị việc nhà. Nếu chỉ xét về mặt chăm con, chia sẻ việc nhà thì chồng chị được mọi người đánh giá là trên cả tuyệt vời. Bản thân chị đến giờ này, trong thâm tâm chị cũng thấy mình may mắn và vẫn ghi nhận sự chia sẻ đó. Thế nhưng với cái bản tính trở thành bản năng, sự lệch lạc về nhận thức cộng thêm sự cổ suý của mẹ chồng khiến chồng chị càng ngày càng "điên" hơn, càng tỏ thái độ coi thường gia đình nhà vợ. Vẫn chứng nào tật nấy và ngày một trầm trọng hơn.
Đợt đó công ty chị lâm vào cảnh khó khăn vì thị trường bất động sản lao dốc. Lương chị giảm còn chưa đầy 4 triệu và 3-4 tháng mới nhận một tháng. Mẹ và anh chị biết vậy nên cho tiền, mẹ chị cho hẳn chị cái thẻ ATM lương công tác xã hội của bà ở phường được 2,4trieu mỗi tháng. Anh chị cứ mỗi lần về nhà lại gửi cho vài triệu. Cộng với tiền chị dành dụm được từ tiền lương và tiền đẻ gửi tiết kiệm rút dần khi cần, cuộc sống gia đình luôn được đảm bảo. Chị mua cho con những thứ gì ngon nhất, bữa ăn cũng luôn được cải thiện chứ ko phải theo kiểu phải tiết kiệm khi kinh tế suy thoái. Sáng chị vẫn dạy sớm đi chợ, sơ chế thức ăn, có hôm nấu sẵn có hôm nhờ bà nấu hộ. Trưa chị về ăn cơm với bà cho vui. Bà bảo thôi giờ bầu bí thì ở lại cơ quan mà ăn cơm,bà cháu ở nhà tự lo được. Nhưng chị ko nghe vì trưa về tranh thủ chơi với con nếu nó chưa ngủ, lọ mọ trồng rau, hay đi kiếm củi về cho bà đun nước tắm... Được cái chị hợp với bầu bí nên chả biết nghén là gì, đi đứng cứ thoăn thoắt lại chả bao giờ ngủ trưa nên cứ đi đi về về suốt cả thời gian mang bầu. Chị biết bà ở nhà cả ngày với cháu mệt rồi nên tối đến chị lo cho con ăn, chơi với con,đọc truyện vẽ ôtô cho con để bà được nghỉ ngơi...ấy thế mà bà lại không thích.! Chị pha sữa định cho con uống bà cấm luôn bình sữa rồi ôm cháu cho cháu uống, hai mẹ con đang chơi với nhau bà liền gọi cháu ra chơi với bà. Bà dạy cháu tên ông tên bà, mẹ cháu dạy cháu tên bà ngoại bà gạt đi rằng thì là mà ko được dạy thế nó gọi tên bà ngoại bà ngoại lại mắng cho... Bà giành hết phần thì rảnh quá..nằm nghỉ thôi! Hơ..chồng chị ko cho là vậy: "mẹ chồng ở nhà chăm con cả ngày rồi mà con dâu tối về ko trông con lại nằm chềnh ềnh ra đấy, xem như thế có được ko? " "..thế chả nhẽ bà cho cháu ăn tôi phải giằng lấy à? Bà gọi cháu tôi cấm ko cho con tôi xuống chơi với bà à? " ..
11:48 SA 07/02/2015
Thư gửi người Tôi gọi là Chồng!
Chị lên mạng xem tuổi nào thì hợp sinh con..Chỉ có năm 2013 là ổn nhất trong mấy năm tới nếu ko phải chờ 6-7 năm nữa. Tới lúc đó chị xấp xỉ 40. Hai vợ chồng bàn đi bàn lại và quyết định sinh luôn năm 2013. Sau hai tháng canh thì chị dính bầu..
03:09 CH 02/02/2015
Thư gửi người Tôi gọi là Chồng!
Mà thay đổi thật, mỗi lần về nhà ngoại thấy việc là lôi ra sửa, lắp đặt lại gọn gàng. Đối với ông bà cũng cởi mở hơn. Chị rất vui và nghĩ rằng thế cũng được rồi, cho dù có vất vả nữa mà gia đình yên ấm mình cũng chịu được. Chị chưa báo đáp cho bố mẹ được cái gì thì chỉ cố gắng để các cụ được vui lòng. Chị vẫn duy trì cuối tuần về ở với ông bà . Ông bà thấy vợ chồng chị hoà thuận yêu thương nhau thì yên tâm, hễ có gì ngon bà đều để dành cho. Cháu ốm bà cũng cho tiền chữa bệnh, mua quần áo cho con rể, gửi quà cho bà nội vào các dịp lễ tết, ngày kỷ niệm..tính bà xuề xòa nên vẫn cứ như vậy cho dù người khác có thích hay không!
Được một thời gian thì một hôm chồng chị nói muốn sinh thêm em bé! Chị bất ngờ bởi trước đó chồng chị quyết định chỉ sinh một đứa cho dù chị phân tích các kiểu cũng..Ko! Lúc đó chị chỉ nghĩ chắc được ai đả thông tư tưởng cho chồng chị...mình nghĩ theo chiều hướng tốt chứ ko bao giờ nghĩ đó lại là một âm mưu?!..
03:02 CH 02/02/2015
Thư gửi người Tôi gọi là Chồng!
Ngưng tâm sự lâu quá..cũng ko nhớ câu chuyện đã đi đến đâu.. Những chuyện giận hờn cãi nhau lặt vặt nhà nào cũng có, chỉ có điều sau đó họ biết nhìn lại biết rút kinh nghiệm, biết sửa đổi cho dù ít hay nhiều. Chồng chị sau lần bế con về quê được cả nhà chồng giảng giải, góp ý và cả chửi bới, được chị giao kèo nếu ko thay đổi chị sẽ đưa đơn ra tòa. Quả thật lúc đó chị muốn li dị lắm lắm chứ ko dọa, sau đó nhà chồng và mẹ chị ngăn rằng để dọa nó thôi.. Rồi chồng chị xin lỗi chị và bố mẹ chị, hứa rằng sẽ không bao giờ làm vợ buồn, sẽ thay đổi...
02:22 CH 02/02/2015
Thư gửi người Tôi gọi là Chồng!
Mấy hôm nay nhiều việc và bị " khủng bố" điện thoại cả đêm lẫn ngày. Lúc yêu thì vợ yêu, em yêu. Giờ thì mày, con chó, con đỉa...Họ vẫn nghĩ mình rất sáng sao nên "ngoài tao ra chỉ có chó mới lấy mày. ."...nhưng tạm gác chuyện này đã. Chị kể tiếp cho em nghe nốt cái nguyên nhân dẫn đến cái kết cục như trên.
Nhà chồng chị vẫn luôn cho rằng vợ chồng chị chẳng có chuyện gì lớn cả bé như cái móng tay. Uh thì sự khác biệt về môi trường sống, về cách suy nghĩ nhà ai chả có,đó là điều hiển nhiên. Nhưng việc chê bai nhà vợ, coi thường nhà vợ thì đấy là cách ứng xử quá kém và ko chấp nhận được. Đấy đâu còn là việc nhỏ? Gia đình nhà vợ đã giúp đỡ rất nhiều về kinh tế, hỗ trợ một cách tối đa về các điều kiện sinh hoạt. Ko cần biết ơn hay báo đáp, chỉ cần có cách cư xử đúng mực để cho mọi người đều vui vẻ. Điều đó có quá khó ko? Ko có chuyện gì lớn? Thế chuyện vì giận vợ mà đùng đùng bế con về quê mà vợ ko hay biết thì có được coi là chuyện lớn! Dịp đó là tết dương lịch được nghỉ mấy ngày. Trước đó vài hôm, ngồi ăn cơm có cả bà nội và chồng chị nói tết dương lịch nghỉ mấy hôm cho Bi về quê chơi với ông nội nhé? Chồng chị nói : về làm gì? Ơ về chơi chứ về làm gì! Không về..không thì thôi.( Đấy, ko về thì lại bảo chỉ ưa ngoại ko ưa nội,chủ động muốn về quê lại ko, càng tốt..hhh). Chiều hôm đó bà về quê, bà bảo: ngày kia giỗ anh T nhà bác thì chúng mày đi nhé! Chị cũng ko biết tại sao mà đêm hôm trước vợ chồng "yêu" rất mặn nồng say đắm nhưng sáng hôm sau như thể người xa lạ,thái độ khác đến150°. Chị ngỡ ngàng,rõ ràng ko phải ko thỏa mãn..quá thoả mãn là khác ý chứ. Vậy mà sáng ra chồng mặt mũi cau có, động tý là gắt. Còn chưa hết " choáng" thì chồng sắm đồ ít đồ cho con bỏ vào ba lô, gọi xe lẳng lặng bế con đi. Chị bỏ dở việc với cái áo rồi khóa cửa theo sau. Chồng lên xe cũng chẳng nói một lời, tức đến tận cổ nhưng vì mình vẫn là dâu con cái nhà này, vả lại anh họ còn là đồng nghiệp. Nên chị đành leo lên xe đi ăn giỗ. Ăn uống dọn dẹp xong, thấy trời hửng nắng mà bố con nó vẫn nằm ngủ, chị xin phép về trước để giặt và phơi nốt chỗ quần áo lúc sáng. Ông anh họ thấy vậy liền lấy xe chở chị về vì cách đấy 4km. Về đến nhà là giặt giũ phơi phóng,dọn dẹp xong lại chuẩn bị nấu ăn tối. Đang nấu cơm thì ông anh họ gọi hỏi: thế chồng đã về đến nhà chưa? Dạ chưa anh ạ! " nó về từ lúc 4h rồi. Thế anh hỏi là vợ chồng giận nhau chuyện gì à mà thằng K nó hỏi xin quần áo của chị L để bố con nó về quê. Anh và mọi người tưởng nó đùa. Thằng này điên rồi hay sao ý" . Chị giận run người, ko thể tưởng tượng nổi, vừa nhớ con, thương con trời rét mướt tối tăm..Các cuộc điện thoại tới tấp khắp nơi đổ
02:22 CH 14/01/2015
m
mugia333
Hóng
453
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Về quê ăn tết, vì chị mới sinh nên ko ra ngoài mà thím chồng bận chưa vào lấy tiền. Nhân tiện chồng chị ra nhà thím ăn cơm chị nhờ chồng chị mang ra hộ..
Sau lần bà ngoại nói công an bắt phải sinh sống ở nhà ngoại mới được nhập khẩu về. Chồng chị đã bàn với chị lần này chuyển về sống với ông bà. Đồ đạc gửi xe về quê nội hết. Chị đang định đồng ý thì chồng chị lại nói thêm một câu khiến chị phải suy nghĩ rằng sẽ về ở cho đến lúc chị đi làm lại. Vì cơ quan sẽ giảm biên nên hết thời gian nghỉ đẻ phải đi làm chỗ mới. Làm ở đâu thuê nhà ở đó. Hic..đồ đạc chuyển hết về quê rồi vài tháng sau lại lục đục chuyển ra hoặc mua đồ mới..thế thì về làm gì để cho phức tạp vấn đề ra. Cứ ở nguyên chỗ này cho đến lúc đi làm tính sau có hay hơn ko? Sau này chị mới nghĩ ra tại sao? Vì rằng về đó ở để nhập khẩu dễ dàng, và chị nghỉ đẻ ko có lương, chồng chị sợ ko cáng đáng được chi tiêu trong gia đình, đồ đạc mang về quê chắc gì chị lấy lại... cũng chỉ là suy đoán nhưng nó đúng đến 80%..
Kế hoạch nhập khẩu một lần nữa.
Khi gần đến ngày sinh bà nội lên. Chị bàn với chồng là sẽ rút tiền bảo hiểm nhân thọ mà chị mua trước khi cưới. Mẹ chị cho tiền đóng mấy năm đầu, mãi sau chị mới đóng. Số tiền nhận được theo quyền lợi rút tiền mặt là 14 triệu. Hôm đi rút là ngày chị đi khám lần cuối,có mẹ chồng chị đi cùng. Sau đó hai hôm thì chị sinh cháu gái nặng có 2,5kg nhưng trộm vía cháu rắn rỏi và khỏe mạnh. Bà nội lại được dịp rên rỉ..trong mấy đứa cháu chả đứa nào bé như mày, bé tý teo teo...bà ngoại tấp tểnh ra thăm cháu mang theo cơm cho thông gia thông gia rồi lại về đi họp. Chị thấy bà hồn nhiên hỏi con rể ..mẹ có cần ra ko? Bà nội vẫn trông ở đấy à? ...ko hiểu bà nghĩ thế nào chứ con gái bà đẻ mà cứ như hàng xóm đẻ. Muốn nói được chồng thì mình và nhà mình cũng phải hoàn thiện hơn người ta. Lại gặp phải thằng con rể vừa thiếu hiểu biết vừa cố chấp và hay ra vẻ ta đây thế nên lại càng phải chuẩn chỉnh để nó ko có lý do gì nói lại mình. Đằng này. Chị buồn nhưng vì đấy là mẹ mình. Nói thế nào bây giờ?
Chị biết chồng chị và mẹ chồng chị ko ưa gì mẹ chị sau chuyện đó, cộng với việc chị sinh phải chăm sóc vất vả và có những ý nghĩ khác nữa nên hôm mẹ chị xuống tranh thủ đi Bia Bà có rủ bà nội. Bà nội đã gào toáng cho làng nước nghe rằng..ôi còn hầu hạ gái đẻ còn chưa xong đi làm sao được.. chị thấy vừa thương vừa giận bà ngoại sao cứ như thế để cho người ta có cơ hội lấn lướt mình. Mẹ chị đi chùa về mua một mớ cá trê đưa cho bà nội kho. Khi chồng chị về hỏi "mẹ mua cá trê à? " thì thấy bà nội nói rất nhỏ với chồng chị. Tại sao bà phải nói nhỏ một chuyện như thế? Của bà ngoại cho thì cứ bảo bà ngoại cho.. Hôm sau bà hàng xóm nói " hôm qua bà ngoại Bi mua mớ cá trê ngon nhỉ? " cả hai mẹ con nhà lý thông ko nói năng một câu nào. Chị sợ quá!
Việc này chưa qua thì việc kia lại tới. Mấy hôm sau,bà nội về quê, mẹ chị lại xuống. Chồng chị đang nấu trong bếp biết mẹ chị xuống nhưng vô như ko biết. Mẹ chị vào ngó mới chào được một câu, rồi chồng chị ăn cơm sáng mà ko thèm mời bà lấy một câu. Mẹ chị thấy quần áo bẩn nên mang ra giặt. Bà vừa về khỏi chồng chị rút mấy chiếc tã bà giặt chưa sạch mang vào vứt xuống trước mặt chị,rồi lại mang ra chìa cho hàng xóm xem và bảo" bà ngoại cả tuần mới xg mà giặt cái tã ko sạch, giặt cho mang tiếng" Nói rồi vứt bụp xuống chậu. Chị thấy thế chạy ra và nói nhẹ nhang " thì giờ bà già mắt kém giặt chưa sạch thì mình giặt lại tý có sao? " chồng chị gầm lên "làm từ sáng giờ còn chưa được nghỉ đây ko ai giặt lại được"..uất chị nói ..không giặt được thì vứt đâu thì vứt.." Thế là chậu 3 cái văng tất cả ra vườn,tiếp đến quần áo cũng cứ vèo vèo ra vườn..
Một hôm bà thím chồng lên chơi có nói đang cần tiền làm đám cưới cho con. Chị bảo chị đang có tiền bà có v thì lấy. Thím chồng đồng y nhưng vì có mẹ chồng chị nên bà ấy bảo chị tết mang về.
Chị vùng dậy với ít quần áo, đồ dùng của con, Giấy tờ cần thiết cho vào ba lô chuẩn bị lên đường thì chồng chị mới lọ mọ dậy gọi xe. Mặt mày khó chịu nhưng cũng bế con đi. Lên đến viện Nhi vào phòng cấp cứu lấy số thì cũng phải chờ gần 50 người nữa mới tới lượt. Đợi từ 4h sáng mà gần 7h mới tới lượt khám. Sau khi xem xét một hồi, bác sỹ kê đơn thuốc bảo về uống. ..chị nói rằng cháu nôn thế kia uống làm sao? Ko uống thì truyền, về Ứng Hòa cũng có người truyền đấy! Chị cho con em nhập viện được ko? Cái này cần gì nhập viện,rối loạn tiêu hóa thôi mà. Không chị cứ cho con em nhập viện vào khoa tự nguyện C cũng được? Thế vào khoa tự nguyện nhé nhưng nhiều tiền lắm đấy. Một ngày cả tiền thuốc tiền giường 1,5 triệu đấy. Vâng chị cứ cho cháu nhập viện đi ạ! Lại một loạt các thủ tục, bế con vào đến giường thì cũng là lúc con lả đi vì mất nước. Các bác sĩ y tá vội vàng truyền nước, tiêm hỗ trợ. Gần một tiếng sau, cháu mới dần dần tỉnh lại. Nhìn con mà giận cái thằng bố ngu ngốc kia, suýt chút nữa hại con rồi. Lúc này chồng chị mới nhận thấy sự nguy hiểm của việc chậm trễ. Cả ngày hôm đó con vẫn nôn. Uống nước cũng nôn. Đêm hai vợ chồng thay nhau thức trông con. Con khát nước đòi uống nhưng uống ít nào ra ít đấy. Hai mẹ con ôm nhau, con cứ nằng nặc đòi mẹ cho uống nước, con khóc con quấy cả đêm...Hôm sau bà nội ở quê lên thay cho chồng chị. Vừa nhìn thấy cháu bà xuýt xoa...ôi Khổ thân cháu tôi gầy quá? Thương quá, thôi sau đợt này cho nó ở nhà ko đi học nữa. Khổ thân bé thế mà đã bắt đi học..
Chị mang bầu bé gái, ai cũng chúc mừng vì thế là có cả trai lẫn gái, nào là trâu chậm uống nước trong...mọi thứ tưởng như đã quá ổn thiếu mỗi cái nhà nữa là tuyệt vời. Bầu bí được mấy tháng chị lờ mờ nhận ra rằng mình lại mắc sai lầm nữa rồi, nhưng lúc đó chị chỉ nghĩ nếu xấu nhất thì mình đã có hai đứa con làm bạn, chẳng cần gì hết ngoài con. Đời ko đơn giản như mình nghĩ?!. Chồng chị vẫn chăm chỉ chăm con, phụ giúp chị việc nhà. Nếu chỉ xét về mặt chăm con, chia sẻ việc nhà thì chồng chị được mọi người đánh giá là trên cả tuyệt vời. Bản thân chị đến giờ này, trong thâm tâm chị cũng thấy mình may mắn và vẫn ghi nhận sự chia sẻ đó. Thế nhưng với cái bản tính trở thành bản năng, sự lệch lạc về nhận thức cộng thêm sự cổ suý của mẹ chồng khiến chồng chị càng ngày càng "điên" hơn, càng tỏ thái độ coi thường gia đình nhà vợ. Vẫn chứng nào tật nấy và ngày một trầm trọng hơn.
Đợt đó công ty chị lâm vào cảnh khó khăn vì thị trường bất động sản lao dốc. Lương chị giảm còn chưa đầy 4 triệu và 3-4 tháng mới nhận một tháng. Mẹ và anh chị biết vậy nên cho tiền, mẹ chị cho hẳn chị cái thẻ ATM lương công tác xã hội của bà ở phường được 2,4trieu mỗi tháng. Anh chị cứ mỗi lần về nhà lại gửi cho vài triệu. Cộng với tiền chị dành dụm được từ tiền lương và tiền đẻ gửi tiết kiệm rút dần khi cần, cuộc sống gia đình luôn được đảm bảo. Chị mua cho con những thứ gì ngon nhất, bữa ăn cũng luôn được cải thiện chứ ko phải theo kiểu phải tiết kiệm khi kinh tế suy thoái. Sáng chị vẫn dạy sớm đi chợ, sơ chế thức ăn, có hôm nấu sẵn có hôm nhờ bà nấu hộ. Trưa chị về ăn cơm với bà cho vui. Bà bảo thôi giờ bầu bí thì ở lại cơ quan mà ăn cơm,bà cháu ở nhà tự lo được. Nhưng chị ko nghe vì trưa về tranh thủ chơi với con nếu nó chưa ngủ, lọ mọ trồng rau, hay đi kiếm củi về cho bà đun nước tắm... Được cái chị hợp với bầu bí nên chả biết nghén là gì, đi đứng cứ thoăn thoắt lại chả bao giờ ngủ trưa nên cứ đi đi về về suốt cả thời gian mang bầu. Chị biết bà ở nhà cả ngày với cháu mệt rồi nên tối đến chị lo cho con ăn, chơi với con,đọc truyện vẽ ôtô cho con để bà được nghỉ ngơi...ấy thế mà bà lại không thích.! Chị pha sữa định cho con uống bà cấm luôn bình sữa rồi ôm cháu cho cháu uống, hai mẹ con đang chơi với nhau bà liền gọi cháu ra chơi với bà. Bà dạy cháu tên ông tên bà, mẹ cháu dạy cháu tên bà ngoại bà gạt đi rằng thì là mà ko được dạy thế nó gọi tên bà ngoại bà ngoại lại mắng cho... Bà giành hết phần thì rảnh quá..nằm nghỉ thôi! Hơ..chồng chị ko cho là vậy: "mẹ chồng ở nhà chăm con cả ngày rồi mà con dâu tối về ko trông con lại nằm chềnh ềnh ra đấy, xem như thế có được ko? " "..thế chả nhẽ bà cho cháu ăn tôi phải giằng lấy à? Bà gọi cháu tôi cấm ko cho con tôi xuống chơi với bà à? " ..
Được một thời gian thì một hôm chồng chị nói muốn sinh thêm em bé! Chị bất ngờ bởi trước đó chồng chị quyết định chỉ sinh một đứa cho dù chị phân tích các kiểu cũng..Ko! Lúc đó chị chỉ nghĩ chắc được ai đả thông tư tưởng cho chồng chị...mình nghĩ theo chiều hướng tốt chứ ko bao giờ nghĩ đó lại là một âm mưu?!..
Nhà chồng chị vẫn luôn cho rằng vợ chồng chị chẳng có chuyện gì lớn cả bé như cái móng tay. Uh thì sự khác biệt về môi trường sống, về cách suy nghĩ nhà ai chả có,đó là điều hiển nhiên. Nhưng việc chê bai nhà vợ, coi thường nhà vợ thì đấy là cách ứng xử quá kém và ko chấp nhận được. Đấy đâu còn là việc nhỏ? Gia đình nhà vợ đã giúp đỡ rất nhiều về kinh tế, hỗ trợ một cách tối đa về các điều kiện sinh hoạt. Ko cần biết ơn hay báo đáp, chỉ cần có cách cư xử đúng mực để cho mọi người đều vui vẻ. Điều đó có quá khó ko? Ko có chuyện gì lớn? Thế chuyện vì giận vợ mà đùng đùng bế con về quê mà vợ ko hay biết thì có được coi là chuyện lớn! Dịp đó là tết dương lịch được nghỉ mấy ngày. Trước đó vài hôm, ngồi ăn cơm có cả bà nội và chồng chị nói tết dương lịch nghỉ mấy hôm cho Bi về quê chơi với ông nội nhé? Chồng chị nói : về làm gì? Ơ về chơi chứ về làm gì! Không về..không thì thôi.( Đấy, ko về thì lại bảo chỉ ưa ngoại ko ưa nội,chủ động muốn về quê lại ko, càng tốt..hhh). Chiều hôm đó bà về quê, bà bảo: ngày kia giỗ anh T nhà bác thì chúng mày đi nhé! Chị cũng ko biết tại sao mà đêm hôm trước vợ chồng "yêu" rất mặn nồng say đắm nhưng sáng hôm sau như thể người xa lạ,thái độ khác đến150°. Chị ngỡ ngàng,rõ ràng ko phải ko thỏa mãn..quá thoả mãn là khác ý chứ. Vậy mà sáng ra chồng mặt mũi cau có, động tý là gắt. Còn chưa hết " choáng" thì chồng sắm đồ ít đồ cho con bỏ vào ba lô, gọi xe lẳng lặng bế con đi. Chị bỏ dở việc với cái áo rồi khóa cửa theo sau. Chồng lên xe cũng chẳng nói một lời, tức đến tận cổ nhưng vì mình vẫn là dâu con cái nhà này, vả lại anh họ còn là đồng nghiệp. Nên chị đành leo lên xe đi ăn giỗ. Ăn uống dọn dẹp xong, thấy trời hửng nắng mà bố con nó vẫn nằm ngủ, chị xin phép về trước để giặt và phơi nốt chỗ quần áo lúc sáng. Ông anh họ thấy vậy liền lấy xe chở chị về vì cách đấy 4km. Về đến nhà là giặt giũ phơi phóng,dọn dẹp xong lại chuẩn bị nấu ăn tối. Đang nấu cơm thì ông anh họ gọi hỏi: thế chồng đã về đến nhà chưa? Dạ chưa anh ạ! " nó về từ lúc 4h rồi. Thế anh hỏi là vợ chồng giận nhau chuyện gì à mà thằng K nó hỏi xin quần áo của chị L để bố con nó về quê. Anh và mọi người tưởng nó đùa. Thằng này điên rồi hay sao ý" . Chị giận run người, ko thể tưởng tượng nổi, vừa nhớ con, thương con trời rét mướt tối tăm..Các cuộc điện thoại tới tấp khắp nơi đổ