Bạn muatraimua có nhắn tin riêng cho mình, theo mình được biết bạn ý cũng có viết một chuyện và thấy nick của mình bạn ý tưởng là có mối liên hệ nào đó nên vào thăm hỏi nhau thôi. Không liên quan gì đến Thủy đâu các bạn.
E thấy có 1 nick muatraimua ấn thank. Không biết có liên quan đến các nhân vật nào trong chuyện không nhỉ? Hay chính là chị Thủy
Theo mình thì là Chị Thủy vì phần viết về chị Thủy tiêu đề là Mưa Trái mùa mà.Muatraimua ơi! LÀ chị nào ạh? E tò mò quá.
Nè cậu... :Nottalkin:...làm ơn......suốt phần đời còn lại của cậu, tránh xa Sài Gòn ra dùm tớ... Nhé... :mad:
Em lặng câm nhìn lên bàn phímChiều đang trôi khép lại dấu yêu ngàyỞ phía ấy anh ngập ngừng không nóiLẽ nào em gõ "chia tay ..." ?Không phải tình yêu, không là tình bạnChúng ta bâng khuâng giữa thương nhớ lạ lùngCó những buổi trưa nghẹn ngào em khócThổn thức chuyện trò như thể tri âmEm đã dùng tên anh làm passwordCứ logout ra lại login vàoVà như thế mỗi ngày trên bàn phímAnh vẫn đi về trong nỗi nhớ xôn xao...Đến bây giờ cũng không hiểu vì đâuNhững PM không còn hiện ra dịu dàng như ô cửaPassword của em không là tên anh nữaEm lại tàng hình mỗi lúc online ...
Báo hại công tui viết cáo phó cho cái tobíc hot ơi là hot mà chẳng được ngụm nước nào,nhắn đoạn kết cho tui đê. mà lần sau có hẹn hò thì đi chỗ khác đê đừng vào cái tòa nhà tui làm việc mắc công tui cứ phải lẽo đẽo theo để comment :Laughing::Laughing::Laughing::Laughing::Laughing:
Hu hu... có dám muốn đâu !!!:Crying::Crying::Crying:Nhưng làm sao để hết nhớ? Làm sao để những vòng tay, những nụ hôn mơ ảo không còn thật đến không ngờ?Làm sao để tim không còn run khi nhìn thấy nick người ấy gọi?Và chỉ một tấm ảnh cũng đủ làm ngồi lặng hàng giờ? Một cuộc nói chuyện ngắn ngủi cũng làm cho nhau ngập tràn hạnh phúc?Làm sao để những nghĩ suy về nhau không còn vương vấn, quẩn quanh theo cả vào giấc ngủ?Dẫu chưa một lần dám nghĩ ta sẽ là của nhau...Làm sao để bắt trái tim lặng tiếng bây giờ ??? :Crying::Crying::Crying:
Có mẹ nào mạnh dạn kể chuyện của mình kg ạh ? các mẹ đã làm gì khi anh xã biết chuyện ạh? em muốn hóng hớt lắm cơ :Laughing:
Thanks bạn Q. đã giải thích hộ. Nick muatraimua ra đời cách đây 2 năm và tuổi thọ rất ngắn, nông nổi lắm! Mà cũng nhờ vậy, mình mới nghe được từng cung bậc của tận đáy lòng mình. Câu chuyện khá dài và thật đến 90%, không phải mình cố tình “lách” sự thật, nhưng vì nếu mình viết cho đen trắng thì 10% kia sẽ ảnh hưởng lớn đến người còn lại, cũng là thành viên ở WTT. Thời đó, giả sử không viết ra chắc mình bị trầm cảm và trở nên điên mất. Chỉ đến khi mình xin Admin xoá tất cả bài viết và khoá hẳn topic thì mọi thứ mới lắng xuống. Sau thời điểm đó gần như mình không viết được nữa. Bởi nhà văn/ nhà thơ thì nuôi dưỡng đứa con tinh thần bằng nhiều thứ khác, riêng bản thân mình nhận thấy chỉ viết tốt bằng cảm xúc thật mà thôi….
Cảm ơn mấy mươi cái tin nhắn riêng và các entry động viên của những mem hoàn toàn xa lạ ở WTT dành cho muatraimua, họ đồng cảm được với câu chuyện. Suy cho cùng mình phải cảm ơn những viên đá cuội đã ném tới tấp vào thứ tình cảm đặt không đúng chỗ của muatraimua. Nhưng vì nó thật, nó đã xảy ra như vậy, biết làm sao mà lý giải được. Tưởng đã quên hẳn, chính muatraimua_1978 của tháng 8/2011 đã gợi nhớ muatraimua ở tháng 8/2009. Mong là bản thân mình không phải gặp những cơn mưa trái mùa nào tương tự.
Chúc bạn muatraimua_1978 viết nhiều hơn nữa, post ở đây, mình sẽ đọc cho bằng hết.