Em ơi liệu có khi nào do người ta ko liên lạc gì nên mình càng cảm thấy nhớ nhung hơn ko? "Người ấy" của Chị thì chủ động liên lạc bằng mọi cách. Hôm qua còn đến thẳng cơ quan (vì cũng là đối tác mà) yêu cầu gặp Chị. A ấy nói rằng cho anh ấy them thời gian, chỉ cần để anh ấy được hỏi thăm, dc nghe giọng nói qua điện thoại, chứ tự nhiên cắt hoàn toàn ko còn liên lạc gì anh ấy bảo ko chịu nổi và còn nói rằng mình cũng sẽ không chịu nổi. Lúc đó cũng chằng biết làm thế nào, chỉ biết ậm ừ để "tống cổ" về cho nhanh. Sau đó thì bối rối vô cùng. Tối về nhà thấy bạn Chồng bị ốm, tự nhiên thấy thương bạn ấy quá. Với chồng không còn "đam mê" nhưng chắc chắn là rất thương và muốn cùng nhau xây dựng gia đình. Sáng ngủ dậy, tâm trạng bình ổn, đến cơ quan, nhận tin nhắn từ "người kia", không hiểu sao lại thấy cảm giác về người kia có chút thay đổi, ko còn nhớ nhung da diết và mong muốn được gặp gỡ. THấy nhẹ lòng đôi chút nhưng không biết cảm giác này có chắc chắn không. Mong rằng sẽ thực sự tỉnh ngộ để quay về với Chồng.
Em ấy chỉ nghĩ là "say nắng" nhưng đúng là yêu mất rồi. Gặp được anh "lạnh lùng" nữa nên sẽ càng điêu đứng đấy muathang5-79 ạ.
Mẹ muathang5-79 yêu người ta thật rồi chứ không phải say nắng nữa. Hay bạn làm theo trái tim đi chứ gồng mình như vậy thì chắc đau khổ lắm .
Cám ơn muathang5-79 nhé. Trước và sau khi lấy chồng cũng đã từng có nhiều "ong bướm" buông lời tán tỉnh. Nhưng vì mình ko có gì nên ko sao. Chị cũng ước gì có thể "format" được tất cả data về người ấy ở trong đầu mình. Nhưng cuộc sống đâu có đơn giản thế em nhỉ. Nghe bài hát của em suýt khóc đấy, haizzz lại yếu lòng rồi. Giờ chắc phải vùi đầu vào công việc xem có kết quả ko. Dù sao cũng thấy đỡ cô đơn trong hoàn cảnh này vì có người đồng cảm với mình.
Cũng không phải là ngay lần đầu, mà là sau khi quen nhau đc 1 tháng. "quen" ở đây nghĩa là bắt đầu từ lúc "cảm nắng" nhau ấy ạ. Chắc là do nghĩ mình đã sẵn sàng, hihi. Mình cũng đã nói với anh ấy là Mình sẽ ko thể nào làm việc đó đâu. Anh ấy nói rằng xin lỗi vì đã thiếu kìm chế, làm mình buồn. Nói chung thật giả từ phía ng ta mình thấy ko quan trọng lắm, mà quan trọng ở chỗ mình cứ nhớ đến ng ta nhiều quá. chiều hôm qua lúc viết bài xong và chuẩn bị về thì anh ấy lại gọi, mình ko nghe, 6 cuộc gọi nhỡ và sau đó là gửi đến tin nhắn cho mình với nội dung là: "từ lúc nói chuyện với mình buổi sáng về chuyện "chấm dứt", dù nói tôn trọng quyết định của mình vì thấy mình đau khổ, nhưng anh ấy thấy đau lắm và đầu óc trống rỗng, ko suy nghĩ dc gì nữa, buổi trưa đi uống rượu, buổi chiều lại vật vã vì chỉ uống rượu mà ko ăn, sau đó nói đang ở dưới cổng công ty mình. và nói chờ mình chỉ để nhìn thấy mình rồi sẽ về. Mình ko ngờ lại làm thế thật, mình đọc tin nhắn sau đó mặc kín mít và đi cổng khác, có đứng bên kia đường thì nhìn thấy xe anh chàng đang đứng ở đó thật. Lúc đó quả thật mình đã mềm lòng, suýt nữa thì chạy đến ngay trước mặt, nhưng sau đó mình kịp nhận ra rằng, bây giờ nếu mình gặp sợ rằng sẽ "ko còn giới hạn nào nữa". Mình lại rơi nước mắt và quay đi, quay về đón con, về nhà - nơi thực sự mình thuộc về. Về đến nhà mọi việc lại đâu vào đó, lai cơm nước, nhà cửa, chăm sóc chồng con. Rồi cũng đến lúc lại phải đi ngủ, lại phải nhắm mắt lại, mà nhắm mắt thì lại phải nhìn thấy khuôn mặt đó. Ko biết có phải mình đã yêu ko mà thấy khổ sở thế. Sáng nay vừa đến cơ quan, anh lại nhắn tin cho mình, mình ko trả lời và block số luôn, ko gọi và ko ntin cho minh dc nữa, mình đang cố gắng đây. Mình thực sự muốn thoát ra khỏi thời kỳ khủng hoảng này quá.
http://www.dear.vn/yeu-nguoi-dan-ong-da-co-gia-dinh-dung-hay-sai/
Đọc xong bài viết này, e chắc chắn sẽ tìm đọc cuốn "Những cây cầu ở quận Madison" như chị Nangmoi317 đã từng nhắc đến.