Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
EQ _Trí thông minh cảm xúc _Người phụ nữ và hành...
Mấy hôm em bận thi cuối kỳ nên không lên nhà EQ để trả lời được, mong các anh chị thông cảm. Em cảm ơn tất cả mọi người đã cho em lời khuyên, đặc biệt là chị Dab đã cho em lời khuyên hữu dụng và chân thành nhất. Em sẽ làm theo lời chị ấy. Sorry vì bài trả lời nhiều nên em không quote từng bài để trả lời hết được. Em chỉ muốn làm rõ một số điểm trong câu chuyện của em mà do cách viết không rõ ràng của em nên nhiều người hiểu lầm.
1- Về chuyện ăn mặc lôi thôi, là do em lựa chọn chứ không phải chồng em muốn em như vậy hay em cố tình làm vậy để được tiếng hi sinh vì chồng. Em ăn mặc lôi thôi, không trang điểm khi đi học hay đi làm thêm cũng là vì không muốn xảy ra những chuyện tình cảm ngoài luồng. Vì khi em xinh đẹp, chỉnh chu thì lẽ dĩ nhiên sẽ có nhiều người để ý hơn và cơ hội xảy ra chuyện tình cảm ngoài luồng sẽ nhiều hơn. Tuy nhiên khi đi với chồng thì lẽ dĩ nhiên là em phải làm đẹp và tươm tất.
2- Chàng TA kia cũng có chút đẹp trai nhưng so với chồng em thì thực sự không so được. Chồng em đẹp trai như tài tử. Em không nhắc gì đến ngoại hình vì với em thực sự không mấy quan trọng. Em thuộc dạng mê đầu óc hơn ngoại hình. Mà chồng em cũng học trường Ivy League ra đấy, nên dĩ nhiên là thông minh. Em bổ sung thêm thông tin để xác nhận luôn chồng em thực sự là vàng mười đấy ạ. Nhưng cho dù thông minh cách mấy mà không chịu học, đọc sách hay nói chuyện với các bậc tiền bối để mở mang kiến thức thì kiến thức tốt mấy cũng sẽ bị lạc hậu, hết thời.

3- Chồng em không chỉ không cãi lại được với em, mà với những người khác cũng vậy. Lúc nào tranh luận cũng thua vì không dẫn chứng được. Nếu có dẫn chứng thì chưa qua fact check hay lấy từ source không tin cậy nên không thể thuyết phục người khác được. Nếu như anh nhường nhịn mỗi em thôi chứ người khác anh cãi ngon lành thì em nói làm gì nữa.

Anyway, em đã tìm được cách giải quyết cho việc của mình. Đây là bài viết cuối cùng của em. Em chân thành cảm ơn các anh chị đã quan tâm. Chúc mọi người vui!
06:45 CH 18/12/2016
EQ _Trí thông minh cảm xúc _Người phụ nữ và hành...
Mùa Đông sao mà ngây thơ thế. Bài báo là do ai viết. Họ dựa trên những dữ liệu gì để viết lên điều đó. Và cho dù họ có nguyên cứu thật thì nó cũng không chính xác với tất cả mọi người. Trong trường hợp của em thì chị thấy rằng chắc chắn không chính xác rồi.

Em vừa đang không êm ấm với chồng, vừa thích lãng mạn, lại quá dễ dàng cảm động với người khác như vậy thì tốt nhất là đừng đùa với lửa. Giờ thì tuỳ em yêu chồng bao nhiêu và quyết tâm như thế nào mà thôi. Cũng có khi anh này mới là tình yêu đích thực của em thì sao?



Mục 1: Mình không muốn thì mình không làm.

Mục 2: ở đời, không nói trước được điều gì cả, chuyện tình cảm không nên sống trái với con tim.

Mục 3: ở đời, chuyện gì cũng có thể xảy ra cả, nên cứ bước tiếp đi đừng ngại ngần.

Tóm lại, để có thể tư vấn chính xác cho gái, đề nghị em viết riêng 1 post khác về chồng em.
Em đang bay trong ngôn tình của nắng gió với anh trợ giảng thì việc đó thể hiện rõ qua từng câu chữ rồi. Giờ chị muốn em dốc toàn tâm toàn lực viết về chồng mình, nhớ là "NGÔN TÂM SONG HÀNH", lắng lòng mình lại mà nghĩ cho rõ, cho kỹ, cho tỉ mỉ những ưu nhược điểm của chồng, những rung động yêu thương hay khó chịu chán chường về chồng mình rồi các chị tư vấn tiếp.

Để có thể viết chính xác về chồng thì em nên học kinh nghiệm từ anh Tũn, đó là TÂM PHẢI TĨNH.
Khi mặt nước phẳng lặng, nó sẽ phản chiếu chính xác hình dáng của mặt trăng.
Còn khi mặt nước xao động, thì trăng sẽ vỡ vụn thành các dải ánh sáng không hình dạng.
Hãy dẹp các xúc cảm với anh trợ giảng sang 1 bên, trầm ngâm nghĩ về chồng mình - chỉ duy nhất chồng mình - mà không liên hệ với anh trợ giảng xem nào.



Em cảm ơn chị Hân và chị Dab rất nhiều. Đọc bài của chị Hân lúc nào cũng nhẹ nhàng, sâu lắng, chân thành như của một người mẹ, người chị đang khuyên nhủ con em mình. Em rất thích. Còn chị Dab thì khỏi phải nói em ngưỡng mộ chị như thế nào. Em lục hết bài chị viết về cải tạo nhà chồng, vượt qua chuyện chồng ngoại tình, hay thành thật với bản thân mình… em chỉ có thể dùng hai chữ bái phục. Bởi vì nếu là em thì chắc em đã sớm bỏ của chạy lấy người từ lâu lắm rồi. Đến giờ chị có được hạnh phúc bởi chị hoàn toàn xứng đáng, vì chị đã lựa chọn đấu tranh cho nó.
Thật ra em là người sống tình cảm và nội tâm nhưng em cũng không dễ rung động với nhiều người. Khi em còn ở VN, sau khi yêu 2 lần và bị cắm 2 cái sừng, em không thể yêu ai vì không rung động được với ai trong 4 năm trời mặc dù công việc của em tiếp xúc với nhiều người và em cũng đang học master trong thời gian đó. Em không xinh đặc biệt nhưng khi em make up, làm tóc, ăn mặc vào thì cũng có nhiều người chạy theo lắm. Ở công ty cũ, ai cũng bảo em vô cùng khó tính và kén chọn. Nhiều người tấn công em đủ kiểu mà em cứ trơ ra, không yêu nổi. Em còn tính sẽ ở một mình, không kết hôn nếu như không thể rung động được với ai cho đến khi em gặp chồng em. Chồng em là người tốt, hiền lành, thật thà, luôn cho em cảm giác an toàn và yên bình. Lúc đó em cũng chỉ cần có thế. Em thương chồng em, thương nhiều hơn yêu. Có lẽ vì thế em chưa bao giờ thấy thăng hoa trong tình yêu với chồng. Chưa bao giờ có cảm xúc hồi hộp, chờ đợi, rung động mãnh liệt.
---------------------------------------------------------------------------------
Em may mắn có một gia đình hạnh phúc, em là con một. Bố mẹ thương yêu em vô điều kiện và luôn cho em tất cả những gì em cần. Còn gia đình chồng em thì phức tạp. Bố mẹ không yêu nhau, đến với nhau vì tiền, vì lợi dụng nhau chứ không có tình cảm. Ông bà cũng không được ăn học nên cách cư xử với con cái hay với người ngoài rất thô thiển, cổ hủ và thiếu tế nhị trong khi gia đình em thì hoàn toàn ngược lại, lúc nào cũng ấm áp, thoải mái, tình cảm. Chồng em thì bị bố bạo hành tinh thần, chửi bới, thậm chí đánh đập nên anh trở nên thu mình lại, lúc nào cũng sợ hãi, lo lắng, không bao giờ tự tin vào bản thân mình và không thể tự bảo vệ mình. Anh không nhận được tình yêu thương trong gia đình mình, không hiểu gia đình hạnh phúc là như thế nào. Em thương anh vô cùng và muốn cùng anh tạo nên một mái ấm nơi các thành viên yêu thương, quan tâm, động viên nhau thay vì chửi bới, mạt sát, đánh đập. Và em đã làm được. Em làm cho anh thấy anh được thương yêu, được quan tâm, làm anh đỡ sợ hãi và tự tin hơn. Chồng em là người lương thiện, chăm chỉ làm việc kiếm tiền, yêu vợ vô cùng, không nhậu nhẹt la cà, không bao giờ ép em làm gì em không thích và luôn cố gắng giúp đỡ em việc nhà.
Thật lòng em không nghĩ em có thể tìm được ai tốt hơn chồng em. Chỉ có điều em không hài lòng về chồng em là chồng em không phải là người chín chắn, biết suy nghĩ sâu sa, thậm chí trẻ con. Anh không thích đọc sách, không thích học hỏi thêm nên kiến thức về xã hội kém. Anh cũng không va chạm nhiều nên kiến thức về cuộc sống vô cùng non nớt, đôi khi ngây thơ, chỉ biết suy nghĩ 1 chiều. Khi nghe ai nói gì, đọc tin tức hay đọc bình luận của ai đó anh cũng tin ngay mà không chịu tìm hiểu fact check hay nghĩ sâu xa hơn. Anh không bao giờ biết cãi lại em, không thể dùng lý luận. Anh chỉ quan trọng tiền, làm gì, nói gì cũng chỉ quan tâm khía cạnh tiền, không quan trọng đời sống tinh thần nên nói chuyện với anh vô cùng nhàm chán dù anh đã học xong đại học bên này. Em ước giá như chồng em thích đọc sách và ham học hỏi thì chồng em sẽ là người chồng hoàn hảo. Tuy em không thích những điểm trên của chồng em nhưng em hiểu vì sao anh lại như vậy, em cũng không trách anh và không có ý định bắt anh phải làm theo em muốn. Em biết con người ai cũng có được điểm này thì mất điểm kia. Chồng người ta còn cờ bạc, rượu chè, gái gú, lười nhác, đánh đập vợ con nữa là. So với họ thì chồng em quá tuyệt vời. Em biết nếu em thả ra sẽ có nhiều người đến với chồng em ngay tắp lự.
---------------------------------------------------------------------------------
Trước khi có chồng, ở VN em làm lương cao nên ăn mặc diện ngút trời, thích shopping, ăn nhà hàng sang trọng.. Sau khi lấy anh và sang nước khác sống, em bỏ hết, không makeup, cắt tóc ngắn, ăn mặc xuề xòa, mặc đồ cũ của chồng… chấp nhận đi học lại từ đầu. Ngoài đi học em cũng đi làm thêm, cố gắng chu toàn việc nhà, nấu ăn cho chồng mang đi. Em cứ tự tin em là người chung thủy vì em khó yêu, chưa bao giờ có tình cảm với người khác khi đang yêu ai. Giờ em lại còn chẳng cả chú ý đến hình thức, em nhìn bản thân mình mà còn khiếp sợ nữa đàn ông khác. Em cứ tự tin nghĩ chẳng ai thích em được đâu. Thật ra là thi thoảng vẫn có như đồng nghiệp chỗ làm hay một số bạn cùng lớp, họ tán tỉnh em thì cũng tán tỉnh người khác nên em quy họ vào thành phần đàn ông thích ăn tạp, cứ phụ nữ là họ thích nên em chẳng bao giờ để tâm.
Anh thì khác, anh là người nghiêm túc, ít nói, ít cười nhưng chân thành và thẳng thắn. Em còn nhớ ngày đầu khi em chưa biết anh, em hỏi anh một số việc mà mặt anh lạnh tanh, làm em sợ hết hồn. Nhưng càng ngày anh càng vui vẻ, dễ dãi đặc biệt với em và hay cười hơn. Lúc nào giảng bài cho em anh cũng cười toe toét mặc dù lúc đó mặt em đang rất hình sự vì không hiểu bài. Em thuộc dạng bướng bỉnh, cũng có chút thông minh, hay lý sự, thậm chí cãi cùn, nhưng anh lúc nào cũng nhẹ nhàng làm cho em phải ngậm miệng lại, không cãi lại thêm được. Anh làm em tâm phục khẩu phục trước những lý luận sắc bén và kiến thức uyên thâm của anh về nhiều lĩnh vực. Em nghĩ là em say nắng trước kiến thức uyên thâm của anh và nhất là khi em chuyển về ở chung với gia đình chồng có và nhiều khúc mắc, tâm sự, chồng em thấy xung đột thì bỏ chạy, không làm chỗ dựa tinh thần cho em được. Em và anh lại có nhiều cơ hội nói chuyện tâm sự 5 lần/ tuần trong lớp đàm thoại mà đôi khi lại chỉ có mỗi mình em và anh vì những người khác không đến nên lại càng tạo cơ hội cho tụi em tâm sự với nhau. Nhất là khi anh lại là kiểu người em thích, thông minh, chín chắn, ngoài lạnh –trong nóng, rất tình cảm, thẳng thắn, và rất đàn ông. Nếu như tụi em nói chuyện trong một nhóm có nhiều người thì có lẽ sự việc không đi xa đến vậy. Em thực lòng không tin anh là tình yêu đích thực của em. Giờ em ở xa thì còn lấy lung linh như vậy chứ đến khi lấy nhau về rồi, em lại thấy cả mớ nhược điểm của anh và có khi nhiều cái còn nghiêm trọng hơn của chồng em gấp mấy lần ấy chứ. Nói chung em cũng không còn ngây thơ, mà em lại hèn, em sợ bắt đầu lại từ đầu, em không đủ kiên nhẫn và dũng cảm. Em vẫn thấy được ở 1 mình là sung sướng nhất, nếu giả sử em với chồng em chẳng tốt đẹp bên nhau thì em cũng chả có ý định lấy ai nữa đâu, cứ ở 1 mình và yêu thôi.
---------------------------------------------------------------------------------

Em biết chuyện này nếu tiến tới rồi cũng chẳng đi đến đâu mà chỉ làm tổn thương cho tất cả các bên liên quan. Nhưng em rất lo lắng bởi vì chuyện ngày hôm nay có thể xảy ra được thì sau này cũng có thể xảy ra được, không phải là anh thì với một người khác ở nơi làm việc. Ngày hôm nay nếu em chạy trốn bằng cách không tham gia câu lạc bộ và cũng không đến làm việc nữa, ngày sau nếu xảy ra lần nữa thì có lẽ em cũng phải bỏ việc để tìm việc mới? Em cứ cảm thấy đây không phải là cách nên em nhờ các anh chị tư vấn giùm em xem có cách gì tốt hơn để giúp em vẫn có thể vượt qua chuyện này mà không phải chạy trốn hay nghỉ việc? Và để em có kinh nghiệm đối phó với những lần say nắng tiếp theo nếu xảy ra? Giờ em không còn tin vào bản thân em nữa rồi.

Em cảm ơn các anh chị rất nhiều!
10:17 SA 16/12/2016
EQ _Trí thông minh cảm xúc _Người phụ nữ và hành...
Em không biết nhà mình xây tầng mới nên post bài ở tầng cũ. Nhờ anh motdoita chỉ giúp nên em xin copy lại bài ở tầng mới này.
Xin chào các anh chị nhà EQ. Em tàu ngầm đọc bài của nhà mình lâu rồi và vô cùng ngưỡng mộ sự thông minh, hiểu biết, khéo léo của nhà EQ. Hôm nay mới lập nick để nhờ các anh chị tư vấn giúp em với.
Hiện tại em đang ở nước ngoài với chồng. Chồng em là một người vô cùng tốt, hiền lành, thương vợ, em quả thực may mắn khi lấy anh. Vợ chồng em đã kết hôn được 4 năm nhưng chưa có con vì em đang đi học lấy bằng university. Tình cảm vợ chồng cứ êm đềm chứ không dữ dội cuồng nhiệt. Có lẽ em cưới anh vì biết anh sẽ là người chồng tốt và anh yêu em nhiều hơn là em yêu anh sau khi em quá sợ tình yêu vì 2 người yêu cũ cắm cho em 2 cái sừng.
-------------------------------------------------
Trước kia vợ chồng em ở Florida, năm nay mới chuyển về ở cùng bố mẹ anh ấy ở Texas nên em cũng chuyển trường luôn. Mọi chuyện bắt đầu xấu đi khi em ở chung cùng gia đình anh, cũng có ít nhiều xung đột trong gia đình do mẹ anh không ưa em nên hay nói những lời khó chịu, canh khóe mà chồng em thì quá hiền nên không bao giờ bênh vực em hay nói gì nên em cũng không cãi lại, chỉ cố chịu đựng. Tiếng Mỹ của em cũng không giỏi, em đi học ở trường mới thì khó khăn hơn, giáo viên không vui vẻ, thân thiện như trường cũ nên em bị stress nặng. Chồng em cũng làm công việc mới nên bận rộn đến 10 giờ đêm mới về. Hai vợ chồng không có thời gian nói chuyện với nhau. Nếu có thì cãi nhau về chuyện bầu cử tổng thống do em muốn bầu cho Hilary còn ảnh thì bênh Trump. Em cũng nói thật là em ghét Trump vô cùng, và em vô cùng thất vọng khi biết ảnh bầu cho Trump. Chuyện này cũng làm chia rẽ 2 vợ chồng.
Mọi chuyện vô cùng tồi tệ cho đến khi em tham gia vào 1 câu lạc bộ trong trường do các giáo viên quản lý giúp tăng khả năng nói chuyện bằng tiếng mỹ. Ngoài ra họ còn giúp sửa bài viết tiểu luận v.v.. ngay trong hôm đầu tiên tham gia câu lạc bộ, không hiểu sao lại không thấy ai đến nên chỉ có 1 mình em và 1 anh trợ lý giảng viên. Trong lúc quá chán chường mà em không có ai để tâm sự nên em trút hết tâm sự vào anh đó trong vòng hơn 1 tiếng đồng hồ, còn mấy lần suýt khóc nhưng ngăn được. Bình thường em không bao giờ đi tâm sự chuyện gì với người lạ, vì em cũng thuộc kiểu người sợ người lạ, em chỉ tin mỗi chồng mình ở đây vậy mà trong lúc bức xúc quá nên em mới kể hết như vậy. Câu lạc bộ gặp 5 ngày/ tuần, mỗi tuần 1 tiếng nên sau đó em và anh trợ lý giảng viên nói chuyện thường xuyên.
---------------------------------------------------------------
Không hiểu sao em lại có cảm giác vô cùng thân thiết, thoải mái và an toàn nên em khá tự tin và cởi mở với anh. Còn với những người khác thì em ít nói. Anh cũng chia sẻ tâm sự nhiều với em về cuộc sống riêng, sở thích của anh. Anh cũng giúp em sửa bài viết hay giải đáp bất cứ câu hỏi nào của em dù không hề liên quan đến công việc của anh. Anh còn cho em cái quyền được nhờ anh sửa bài bất cứ lúc nào mà không cần phải ký vào sổ đăng ký. Bởi vì khi đó, anh sẽ giúp em sửa bài đến 30 phút hay 1 tiếng chứ không bị giới hạn trong vòng 10 phút như những người khác nữa. Bên cạnh đó, anh cũng thường xuyên khen ngợi đặc biệt khi em làm tốt, và động viên em khi em chưa làm tốt. Em biết là anh đối xử với em đặc biệt hơn những người khác nhưng nghĩ việc anh đối tốt với em đặc biệt vì do em tâm sự với anh mọi chuyện từ buổi đầu tiên. Nhờ nói chuyện với anh và anh giúp tiểu luận nên tiếng mỹ và việc học của em tốt lên hẳn.
Em là người rất ghét chuyện ngoại tình, em chưa từng phản bội hay thay lòng với ai dù trong quá khứ từ người yêu cũ đến bạn thân đã cùng nhau lừa dối em nhiều lần. Và thêm 1 điều nữa là em chắc chắn anh ít tuổi hơn em ít nhất 3 tuổi. Em rất sợ con trai ít tuổi hơn vì sẽ không chín chắn nhưng anh thì hoàn toàn ngược lại. Em nghĩ em ngưỡng mộ 1 người dù trẻ tuổi nhưng vô cùng chin chắn, thông minh, hiểu biết và đáng tin cậy. Một người thích đọc sách, thích đi thư viện như em. Khi anh kể về ngôi nhà anh đang sống 1 mình, nơi có nhiều sách và anh thích nấu ăn, tự dung em lại có 1 mong muốn mãnh liệt là được ghé thăm nhà anh dù chỉ trong 1 phút chốc.
--------------------------------------------------------
Em là người nhạy cảm nên khoảng 1 tháng thì em hốt hoảng nhận ra tình cảm với anh không phải là thứ tình cảm thông thường. Em sợ hãi và chạy trốn. Khi nói chuyện trong câu lạc bộ em không còn dám nhìn trực tiếp vào anh như trước nữa, em thôi không chia sẻ một cách cởi mở về bản thân mình, em ít nói hẳn. Em không dám nhờ anh sửa bài nữa. Em đăng ký lên sổ và nhờ giáo viên khác sửa. Anh cảm nhận được sự khác thường của em. Một hôm câu lạc bộ chỉ có em và anh, em thất vọng ra mặt vì chỉ có 2 người. Anh thấy vậy nên không dám đóng cửa lại nói chuyện tự nhiên như mọi khi. Chắc anh nghĩ em sợ anh làm gì em khi chỉ có 2 người nên phải mở cửa. Thật ra là em sợ bản thân em. Cuối cùng ngày hôm đó em và anh lại nói chuyện với nhau đến 2 tiếng đồng hồ, trong khi thời gian chỉ 1 tiếng. Khi em nhận ra là đã quá 2 tiếng, em giật mình xin lỗi vì đã lấy thời gian của anh, nhưng anh bảo, thật ra là sau 1 tiếng thì anh đã hết giờ làm việc nên anh có thể ở lại làm thêm hay đi về nên không có ảnh hưởng gì cả. Hôm nay anh ở lại thêm 1 tiếng vì có lý do tốt nên không sao hết. Em nghĩ trong đầu, lý do tốt? là vì nói chuyện với em ư?
Em chửi rủa bản thân mình tại sao lại có thể phát sinh tình cảm với người khác ngoài chồng. Em điên cuồng lên mạng tìm cách chống say nắng. Em bận rộn và mệt mỏi lắm, em không có thời gian cho 1 thứ tình cảm nào khác nữa. Em thậm chí nghĩ đến việc thôi không tham gia câu lạc bộ đó, không nhờ anh giúp sửa bài nữa… Rồi em đọc 1 bài viết nói là tình cảm say nắng là chuyện bình thường, dường như ai cũng đã từng say nắng. Tình cảm đó chỉ là thứ nhất thời và do tự mình huyễn hoặc là chính, nếu như cứ tiếp tục tiếp xúc và tìm hiểu họ thêm, bạn sẽ nhận ra người đó không tuyệt vời như mình nghĩ và sẽ tự dập tắt được tình cảm này. Em ngồi thừ ra, hóa ra em cũng có ngày này. Giờ em chợt thấy thông cảm hơn với những người đã từng phản bội em. Đúng là cuộc đời, nhiều khi không thể nói trước được điều gì. Em không hề dấu diếm là em đã có chồng. Em đã quá tự tin em là người chung thủy nên không thể có chuyện đó. Khi đi học, em không trang điểm, đầu tóc cũng cắt ngắn cho tiện, em toàn mặc lại áo cũ của chồng nên em quá tự tin là không ai có thể phát sinh tình cảm với em được. Vậy mà em hoàn toàn sai.
----------------------------------------------------------------
Sau đó em quyết định sẽ làm theo bài báo là cứ tiếp tục tiếp xúc để tìm thấy điểm xấu rồi vỡ mộng. Nếu trong trường hợp em không thể khống chế được tình cảm thì sẽ không đến câu lạc bộ đó nữa. Thực tế thì nhờ anh mà em học tiếng mỹ tốt hẳn lên, không nói chuyện với anh, tiếng mỹ của em sẽ kém hẳn đi. Chuyện say nắng ngày hôm nay có thể xảy ra thì chắc gì trong tương lai sẽ không lặp lại với người khác nhất là khi em đi làm? Em không thể cứ say nắng lại bỏ việc và chạy trốn. Nên em quyết định tiếp tục ở lại và vẫn tiếp xúc nói chuyện với anh như bình thường. Sau đó thì lại đến lượt em thấy anh lảng tránh em, khi sửa bài cho em, em để ý thấy anh ngồi cách xa trong khi với người khác thì anh ngồi gần. Em thấy rõ là anh đang sợ hãi và kiềm chế mỗi khi ngồi gần em. Rồi anh không nhìn vào mắt em khi nói chuyện như mọi khi nữa. Khi em nói gì hay cũng không khen em như mọi khi nữa. Giờ thì hóa ra anh cũng có tình cảm đặc biệt với em. Em biết vậy nhưng vẫn thể hiện tự nhiên như bình thường. Rồi 1 tháng sau thì thấy anh đối xử với em tự nhiên như trước kia, có lẽ anh cũng đọc được bài báo như em đọc rồi quyết định trực tiếp đối diện chăng?
Mọi việc vẫn diễn ra như bình thường, chỉ có điều càng tiếp xúc nói chuyện thì em lại càng cảm thấy anh đặc biệt gần gũi và em có thể thoải mái nói ra những gì mình nghĩ. Em có thể hỏi anh những câu hỏi tế nhị về quan điểm chính trị, về việc ai bầu cho ai, về cuộc sống riêng tư của anh mà không cảm thấy ngại. Và anh luôn kiên nhẫn, sẵn lòng trả lời mọi câu hỏi của em. Anh cũng thường xuyên hỏi điểm học tập của em và luôn cười rạng rỡ khi em báo em mới được điểm A. Anh còn tiến cử em làm tại câu lạc bộ trong khi khả năng của em so với nhiều người khác còn chưa bằng. Đến lễ tạ ơn, em chuẩn bị quà cảm ơn anh. Thực ra chỉ là 1 cái ly uống café và một gói kẹo sô cô la nhỏ xíu kèm theo 1 cái thiệp cảm ơn anh vì đã giúp đỡ giúp em cảm thấy được động viên và hỗ trợ. Em lúc nào cũng thấy vui vẻ khi nói chuyện với anh. Anh hỏi em là anh có cho anh đọc thiệp em viết ngay lúc đó không? Anh đọc xong và bảo là đây là một trong những món quà ý nghĩa nhất anh từng được nhận. Trước khi mở cửa ra, anh hỏi liệu anh có thể ôm em được không? Ôm là cử chỉ cực kỳ bình thường bên này vì em cũng ôm giáo viên của mình khi đưa quà nên em đồng ý. Em không ngờ anh căng thẳng như vậy khi ôm em và sau đó thì em thấy anh đỏ mặt, ngượng ngùng mở cửa cho em ra trước.
-------------------------------------------------------------------
Sau hôm đó thì em thấy rõ ánh mắt anh nhìn em lúc nào cũng chứa chan và tình cảm rõ rệt. Anh cũng tìm cớ hỏi chuyện em nhiều hơn. Lúc nào ngồi học trong câu lạc bộ, em ngẩng đầu lên cũng thấy anh đang nhìn về phía em, dù em toàn ngó lơ giả vờ không thấy. Em đã được nhận vào làm trong câu lạc bộ và sẽ bắt đầu làm từ kỳ học tới. Như vậy thời gian tiếp xúc giữa anh và em sẽ còn nhiều lên. Em rất sợ mọi chuyện sẽ đi khỏi vòng kiểm soát vì giờ tình cảm không chỉ mỗi từ phía em nữa. Em viết bài dài như vậy để các anh chị hiểu rõ trường hợp của em và chỉ giáo cho em biết em phải nên làm thế nào. Em không muốn làm người phụ nữ ngoại tình. Em biết là không có cách nào đến với anh ấy cả vì em vẫn chọn chồng em. Có cách gì em vẫn có thể giữ được tình bạn với anh ấy vì người có thể nói chuyện hợp, hiểu biết và hiểu ý em như anh ấy thực sự rất ít trên đời này. Em cảm ơn các anh chị đã chịu khó đọc bài vừa dài dòng vừa luẩn quẩn của em.
01:17 CH 15/12/2016
EQ - trí thông minh cảm xúc - Người phụ nữ giữ...
Xin chào các anh chị nhà EQ. Em tàu ngầm đọc bài của nhà mình lâu rồi và vô cùng ngưỡng mộ sự thông minh, hiểu biết, khéo léo của nhà EQ. Hôm nay mới lập nick để nhờ các anh chị tư vấn giúp em với.
Hiện tại em đang ở nước ngoài với chồng. Chồng em là một người vô cùng tốt, hiền lành, thương vợ, em quả thực may mắn khi lấy anh. Vợ chồng em đã kết hôn được 4 năm nhưng chưa có con vì em đang đi học lấy bằng university. Tình cảm vợ chồng cứ êm đềm chứ không dữ dội cuồng nhiệt. Có lẽ em cưới anh vì biết anh sẽ là người chồng tốt và anh yêu em nhiều hơn là em yêu anh sau khi em quá sợ tình yêu vì 2 người yêu cũ cắm cho em 2 cái sừng.
-------------------------------------------------
Trước kia vợ chồng em ở Florida, năm nay mới chuyển về ở cùng bố mẹ anh ấy ở Texas nên em cũng chuyển trường luôn. Mọi chuyện bắt đầu xấu đi khi em ở chung cùng gia đình anh, cũng có ít nhiều xung đột trong gia đình do mẹ anh không ưa em nên hay nói những lời khó chịu, canh khóe mà chồng em thì quá hiền nên không bao giờ bênh vực em hay nói gì nên em cũng không cãi lại, chỉ cố chịu đựng. Tiếng Mỹ của em cũng không giỏi, em đi học ở trường mới thì khó khăn hơn, giáo viên không vui vẻ, thân thiện như trường cũ nên em bị stress nặng. Chồng em cũng làm công việc mới nên bận rộn đến 10 giờ đêm mới về. Hai vợ chồng không có thời gian nói chuyện với nhau. Nếu có thì cãi nhau về chuyện bầu cử tổng thống do em muốn bầu cho Hilary còn ảnh thì bênh Trump. Em cũng nói thật là em ghét Trump vô cùng, và em vô cùng thất vọng khi biết ảnh bầu cho Trump. Chuyện này cũng làm chia rẽ 2 vợ chồng.
Mọi chuyện vô cùng tồi tệ cho đến khi em tham gia vào 1 câu lạc bộ trong trường do các giáo viên quản lý giúp tăng khả năng nói chuyện bằng tiếng mỹ. Ngoài ra họ còn giúp sửa bài viết tiểu luận v.v.. ngay trong hôm đầu tiên tham gia câu lạc bộ, không hiểu sao lại không thấy ai đến nên chỉ có 1 mình em và 1 anh trợ lý giảng viên. Trong lúc quá chán chường mà em không có ai để tâm sự nên em trút hết tâm sự vào anh đó trong vòng hơn 1 tiếng đồng hồ, còn mấy lần suýt khóc nhưng ngăn được. Bình thường em không bao giờ đi tâm sự chuyện gì với người lạ, vì em cũng thuộc kiểu người sợ người lạ, em chỉ tin mỗi chồng mình ở đây vậy mà trong lúc bức xúc quá nên em mới kể hết như vậy. Câu lạc bộ gặp 5 ngày/ tuần, mỗi tuần 1 tiếng nên sau đó em và anh trợ lý giảng viên nói chuyện thường xuyên.
---------------------------------------------------------------
Không hiểu sao em lại có cảm giác vô cùng thân thiết, thoải mái và an toàn nên em khá tự tin và cởi mở với anh. Còn với những người khác thì em ít nói. Anh cũng chia sẻ tâm sự nhiều với em về cuộc sống riêng, sở thích của anh. Anh cũng giúp em sửa bài viết hay giải đáp bất cứ câu hỏi nào của em dù không hề liên quan đến công việc của anh. Anh còn cho em cái quyền được nhờ anh sửa bài bất cứ lúc nào mà không cần phải ký vào sổ đăng ký. Bởi vì khi đó, anh sẽ giúp em sửa bài đến 30 phút hay 1 tiếng chứ không bị giới hạn trong vòng 10 phút như những người khác nữa. Bên cạnh đó, anh cũng thường xuyên khen ngợi đặc biệt khi em làm tốt, và động viên em khi em chưa làm tốt. Em biết là anh đối xử với em đặc biệt hơn những người khác nhưng nghĩ việc anh đối tốt với em đặc biệt vì do em tâm sự với anh mọi chuyện từ buổi đầu tiên. Nhờ nói chuyện với anh và anh giúp tiểu luận nên tiếng mỹ và việc học của em tốt lên hẳn.
Em là người rất ghét chuyện ngoại tình, em chưa từng phản bội hay thay lòng với ai dù trong quá khứ từ người yêu cũ đến bạn thân đã cùng nhau lừa dối em nhiều lần. Và thêm 1 điều nữa là em chắc chắn anh ít tuổi hơn em ít nhất 3 tuổi. Em rất sợ con trai ít tuổi hơn vì sẽ không chín chắn nhưng anh thì hoàn toàn ngược lại. Em nghĩ em ngưỡng mộ 1 người dù trẻ tuổi nhưng vô cùng chin chắn, thông minh, hiểu biết và đáng tin cậy. Một người thích đọc sách, thích đi thư viện như em. Khi anh kể về ngôi nhà anh đang sống 1 mình, nơi có nhiều sách và anh thích nấu ăn, tự dung em lại có 1 mong muốn mãnh liệt là được ghé thăm nhà anh dù chỉ trong 1 phút chốc.
--------------------------------------------------------
Em là người nhạy cảm nên khoảng 1 tháng thì em hốt hoảng nhận ra tình cảm với anh không phải là thứ tình cảm thông thường. Em sợ hãi và chạy trốn. Khi nói chuyện trong câu lạc bộ em không còn dám nhìn trực tiếp vào anh như trước nữa, em thôi không chia sẻ một cách cởi mở về bản thân mình, em ít nói hẳn. Em không dám nhờ anh sửa bài nữa. Em đăng ký lên sổ và nhờ giáo viên khác sửa. Anh cảm nhận được sự khác thường của em. Một hôm câu lạc bộ chỉ có em và anh, em thất vọng ra mặt vì chỉ có 2 người. Anh thấy vậy nên không dám đóng cửa lại nói chuyện tự nhiên như mọi khi. Chắc anh nghĩ em sợ anh làm gì em khi chỉ có 2 người nên phải mở cửa. Thật ra là em sợ bản thân em. Cuối cùng ngày hôm đó em và anh lại nói chuyện với nhau đến 2 tiếng đồng hồ, trong khi thời gian chỉ 1 tiếng. Khi em nhận ra là đã quá 2 tiếng, em giật mình xin lỗi vì đã lấy thời gian của anh, nhưng anh bảo, thật ra là sau 1 tiếng thì anh đã hết giờ làm việc nên anh có thể ở lại làm thêm hay đi về nên không có ảnh hưởng gì cả. Hôm nay anh ở lại thêm 1 tiếng vì có lý do tốt nên không sao hết. Em nghĩ trong đầu, lý do tốt? là vì nói chuyện với em ư?
Em chửi rủa bản thân mình tại sao lại có thể phát sinh tình cảm với người khác ngoài chồng. Em điên cuồng lên mạng tìm cách chống say nắng. Em bận rộn và mệt mỏi lắm, em không có thời gian cho 1 thứ tình cảm nào khác nữa. Em thậm chí nghĩ đến việc thôi không tham gia câu lạc bộ đó, không nhờ anh giúp sửa bài nữa… Rồi em đọc 1 bài viết nói là tình cảm say nắng là chuyện bình thường, dường như ai cũng đã từng say nắng. Tình cảm đó chỉ là thứ nhất thời và do tự mình huyễn hoặc là chính, nếu như cứ tiếp tục tiếp xúc và tìm hiểu họ thêm, bạn sẽ nhận ra người đó không tuyệt vời như mình nghĩ và sẽ tự dập tắt được tình cảm này. Em ngồi thừ ra, hóa ra em cũng có ngày này. Giờ em chợt thấy thông cảm hơn với những người đã từng phản bội em. Đúng là cuộc đời, nhiều khi không thể nói trước được điều gì. Em không hề dấu diếm là em đã có chồng. Em đã quá tự tin em là người chung thủy nên không thể có chuyện đó. Khi đi học, em không trang điểm, đầu tóc cũng cắt ngắn cho tiện, em toàn mặc lại áo cũ của chồng nên em quá tự tin là không ai có thể phát sinh tình cảm với em được. Vậy mà em hoàn toàn sai.
----------------------------------------------------------------
Sau đó em quyết định sẽ làm theo bài báo là cứ tiếp tục tiếp xúc để tìm thấy điểm xấu rồi vỡ mộng. Nếu trong trường hợp em không thể khống chế được tình cảm thì sẽ không đến câu lạc bộ đó nữa. Thực tế thì nhờ anh mà em học tiếng mỹ tốt hẳn lên, không nói chuyện với anh, tiếng mỹ của em sẽ kém hẳn đi. Chuyện say nắng ngày hôm nay có thể xảy ra thì chắc gì trong tương lai sẽ không lặp lại với người khác nhất là khi em đi làm? Em không thể cứ say nắng lại bỏ việc và chạy trốn. Nên em quyết định tiếp tục ở lại và vẫn tiếp xúc nói chuyện với anh như bình thường. Sau đó thì lại đến lượt em thấy anh lảng tránh em, khi sửa bài cho em, em để ý thấy anh ngồi cách xa trong khi với người khác thì anh ngồi gần. Em thấy rõ là anh đang sợ hãi và kiềm chế mỗi khi ngồi gần em. Rồi anh không nhìn vào mắt em khi nói chuyện như mọi khi nữa. Khi em nói gì hay cũng không khen em như mọi khi nữa. Giờ thì hóa ra anh cũng có tình cảm đặc biệt với em. Em biết vậy nhưng vẫn thể hiện tự nhiên như bình thường. Rồi 1 tháng sau thì thấy anh đối xử với em tự nhiên như trước kia, có lẽ anh cũng đọc được bài báo như em đọc rồi quyết định trực tiếp đối diện chăng?
Mọi việc vẫn diễn ra như bình thường, chỉ có điều càng tiếp xúc nói chuyện thì em lại càng cảm thấy anh đặc biệt gần gũi và em có thể thoải mái nói ra những gì mình nghĩ. Em có thể hỏi anh những câu hỏi tế nhị về quan điểm chính trị, về việc ai bầu cho ai, về cuộc sống riêng tư của anh mà không cảm thấy ngại. Và anh luôn kiên nhẫn, sẵn lòng trả lời mọi câu hỏi của em. Anh cũng thường xuyên hỏi điểm học tập của em và luôn cười rạng rỡ khi em báo em mới được điểm A. Anh còn tiến cử em làm tại câu lạc bộ trong khi khả năng của em so với nhiều người khác còn chưa bằng. Đến lễ tạ ơn, em chuẩn bị quà cảm ơn anh. Thực ra chỉ là 1 cái ly uống café và một gói kẹo sô cô la nhỏ xíu kèm theo 1 cái thiệp cảm ơn anh vì đã giúp đỡ giúp em cảm thấy được động viên và hỗ trợ. Em lúc nào cũng thấy vui vẻ khi nói chuyện với anh. Anh hỏi em là anh có cho anh đọc thiệp em viết ngay lúc đó không? Anh đọc xong và bảo là đây là một trong những món quà ý nghĩa nhất anh từng được nhận. Trước khi mở cửa ra, anh hỏi liệu anh có thể ôm em được không? Ôm là cử chỉ cực kỳ bình thường bên này vì em cũng ôm giáo viên của mình khi đưa quà nên em đồng ý. Em không ngờ anh căng thẳng như vậy khi ôm em và sau đó thì em thấy anh đỏ mặt, ngượng ngùng mở cửa cho em ra trước.
-------------------------------------------------------------------
Sau hôm đó thì em thấy rõ ánh mắt anh nhìn em lúc nào cũng chứa chan và tình cảm rõ rệt. Anh cũng tìm cớ hỏi chuyện em nhiều hơn. Lúc nào ngồi học trong câu lạc bộ, em ngẩng đầu lên cũng thấy anh đang nhìn về phía em, dù em toàn ngó lơ giả vờ không thấy. Em đã được nhận vào làm trong câu lạc bộ và sẽ bắt đầu làm từ kỳ học tới. Như vậy thời gian tiếp xúc giữa anh và em sẽ còn nhiều lên. Em rất sợ mọi chuyện sẽ đi khỏi vòng kiểm soát vì giờ tình cảm không chỉ mỗi từ phía em nữa. Em viết bài dài như vậy để các anh chị hiểu rõ trường hợp của em và chỉ giáo cho em biết em phải nên làm thế nào. Em không muốn làm người phụ nữ ngoại tình. Em biết là không có cách nào đến với anh ấy cả vì em vẫn chọn chồng em. Có cách gì em vẫn có thể giữ được tình bạn với anh ấy vì người có thể nói chuyện hợp, hiểu biết và hiểu ý em như anh ấy thực sự rất ít trên đời này. Em cảm ơn các anh chị đã chịu khó đọc bài vừa dài dòng vừa luẩn quẩn của em.
01:29 CH 14/12/2016
m
muadong2016
Hóng
258Điểm·0Bài viết
Báo cáo