Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Sơ hở một tí là nó chạy như bay ra đường, bỏ đi...
Em rất thông cảm với chị vì bản thân gia đình của em, bố mẹ em cũng trong tình huống như thế. Bố mẹ mất chị đầu lòng do mẹ em khó sinh chị bị sặc nước ối. Đến anh thứ hai của em (giờ anh đã 27 tuổi) bố mẹ vui sướng vì sinh được một cu cậu khoẻ mạnh, lành lặn không những thế còn rất bụ bẫm. Cả nhà đều vui mừng khôn siết. Tiếp đó là em ra đời. Anh hai của em lớn lên khoẻ mạnh bình thường như bao đứa trẻ khác. Cho đến khi đi học, anh không linh hoạt, học tiếp thu chậm và dần dần ngày càng thụt lùi hơn so với các bạn.
Khi đó, bố mẹ em mới biết được anh em phát triển trí não chậm. Trước đó còn bé xíu, mẹ hay đưa anh của em lên Hà Nội khám và anh phải uống rất nhiều loại thuốc. Hồi đó em còn bé lắm chưa biết gì cả, em cứ nghĩ mẹ đưa anh đi chơi vui bỏ em ở nhà với bố chứ em nào đâu có ngờ. Đến khi em học lớp 1, bố mẹ em quyết sinh thêm một đứa nữa. Em trai em kém em đúng 6 tuổi. Khi đó anh trai em vẫn rất bình thường.
Vì anh học không theo kịp được các bạn nên bố mẹ gửi anh vào trường phục hồi chức năng ở trên Huyện cách nhà em cũng không xa lắm. Anh hàng tuần ăn, ngủ, học ở đó từ thứ 2 đến chiều thứ 6 bố mẹ lại đón anh về với bọn em. Anh về anh vẫn giúp bọn em nấu cơm (khi ấy nhà em vẫn còn nấu cơm bếp rơm cơ), rồi quét sân và nhiều việc khác. Hồi ấy còn bé nên em cứ bắt nạt anh thôi. Rồi anh quá tuổi học ở trường phục hồi chức năng, anh về ở nhà giúp bố mẹ và chúng em nhiều.
Năm nhà em xây lại nhà thì anh tự nhiên bỏ nhà đi. Cả nhà, anh chị cô dì chú bác đi tìm anh nháo nhác cả. Cuối cùng hỏi được người này người kia thì nhà em cũng tìm được anh về. Bố em nóng tính lắm nhưng rất thương con cái, sau vụ anh đi để cả nhà đi tìm như thế bố em đã đánh cho anh em một trận, rồi từ đó nhà em lúc nào cũng khoá cửa cổng. Mẹ em xót con nhưng không dám làm gì. Em biết lúc đó bố đã khóc.
Kể từ đó anh em càng ngày càng sa sút hơn. Trước đó anh vẫn nói chuyện với chúng tôi bình thường tuy ngọng nhưng chúng tôi vẫn hiểu, anh như một đứa trẻ con không bao giờ chịu lớn. Còn bây giờ anh khác lắm. Anh không nói mấy mà chỉ cười thôi. Rồi anh nóng tính hơn, quậy phá cái này cái kia. Bố mẹ đưa anh đi khám rồi cho anh uống thuốc theo đơn bác sĩ cho. Từ đó anh cũng không nói, không cười nữa, cũng không giúp được gì bố mẹ nữa.
Anh vẫn tự ăn được, tự vệ sinh cá nhân cho mình.
Hồi bố em bị tai nạn phải nằm viện một thời gian khá dài tại bệnh viện ở Hà Nội. Em khi ấy còn đi học ở đây nên tiện vào trông bố thay mẹ chốc lát. Còn mỗi cu em của em hồi đấy mới học cấp 2 ở nhà với anh trai em. May mà có cu em trông anh đỡ bố mẹ. Em nghĩ mà thấy thương em trai và cả nhà em quá.
Em đi học xa nhà rồi ra trường đi làm cho đến giờ cũng gần 6 năm rồi. Mỗi lần về nhà thấy anh là em lại ứa nước mắt. Em lại là đứa dễ khóc nữa nên không ngăn được nước mắt mình trào ra.
Chị ạ. Chị đã quyết định sinh cháu ra thì chị hãy cố gắng chăm lo cho cháu, cho bản thân mình thật tốt. Đúng là trên mạng có vô vàn những câu chuyện như thế nhưng không phải lúc nào cũng đúng với bản thân mình. Cuộc đời của con chị và gia đình chị như thế nào phần nhiều là do cách chị chăm lo cho gia đình mình ra sao. Em hy vọng rằng gia đình chị sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc bên nhau, mong cháu sẽ khoẻ mạnh để bớt được phần nào nỗi lo lắng trong chị.
comment by WTT mobile view
04:00 CH 01/08/2016
m
muada92
Hóng
252Điểm·0Bài viết
Báo cáo