Xã chị bảo: Nếu sau này em có yêu ai mà không muốn sống với anh nữa thì cứ tìm hạnh phúc cho riêng mình nhưng hãy để anh sống như cái bóng bên cạnh em và con...:p Haha, còn thì giờ đâu mà yêu đương với ai chứ hở giời!!!:Laughing: :Laughing: :Laughing: "Thà là mây trôi lênh đênh trên biển, thà là chim bay quên đi tháng ngày..." còn có ní hơn mang thêm cái gông bạc! :Laughing: :Laughing: :Laughing:
Về lý thuyết thì đồng í với mẹ titmitsuốt. nhưng bạn thử nghĩ xem có mấy người say nắng mà cỏn suy nghĩ được. Ối người được tư vấn mà đã thoát ra được đâu???/
Ok! Cứ cho là tôi ko có tình người - cứ cho là như ông nói như trên là đúng...Có một ngày nào đó con vợ ông cũng bị thằng khác nó bởn cợt vậy thì ông nghĩ sao.Lời lẽ của ông vậy ko bởn cợt thì là gì nữa. Tôi chỉ là kẻ đứng ngoài thôi nhưng thấy cái topic này lập nên với cái cái mục đích gì?Còn con đàn bà lập ra cái topíc này tôi nghĩ nó cũng dạng tầm thường lắm đấy. Nó chỉ biết bản thân nó thôi - to mồm hỏi rằng " có nên bỏ chồng?" Nó mà cũng có tư cách dùng từ bỏ àh? Ngay cả bản thân nó cũng ko biết vì sao chồng mình vậy mà... Có cần quan tâm tới chồng ko chắc nó cũng ko biết.Nếu ham muốn quá thì qua mocxi mà rao đi ... Đồ bỏ điMai mốt mấy đứa trẻ đọc được cái topic do mẹ nó lập ra thế này chắc nó cười ra nước mắt..." Mẹ mình vậy! Ôi!"
Chào cả nhà!Vợ chồng em cưới nhau đựoc 4 năm rồi,có 2 cháu,1 trai,1 gái,em năm nay 29 tuổi còn chồng em hơn em 19 tuổi.Chồng em là một người tốt,bao dung,độ lượng,thương vợ con hết lòng,không bao giờ muốn vợ đi làm,và em cũng chỉ ở nhà chăm con,tuy vậy có bao nhiêu tiền chồng đều cho vợ tự do tiêu xài,mua sắm trong khi chồng kg bao giờ mua sắm gì cho riêng mình(em mua cho anh ấy thì anh ấy vui lắm,em toàn phải tự ý mua).Sẵn sàng làm mọi việc trong nhà,chăm con,nấu cơm rửa bát,thay tã cho con,bế con cho vợ ngủ..chẳng nề hà gì..ai cũng bảo em có phước mới lấy đc anh ấy.Em từ đầu đến đuôi cũng vẫn biết anh ấy là người chồng tốt,chỉ là chuyện *** kia thôi,hồi lúc mới quen nhau,mỗi ngày vc cũng *** cũng kg v/đ gì,ai cũng bảo già thì chuyện ấy đương nhiên là yếu hơn ng/trẻ,nhưng em thấy anh ấy bt ,kg có v/đ gì nên em an tâm lắm.Nhưng rồi sau khi lấy nhau,có con thì chuyện *** đã khác xa xưa qua nhiều rồi,anh ấy đã kg còn nhu cầu ấy luôn,kg đòi hỏi..trong mấy năm nay mà số lần ***chỉ là mấy lần,kg quá 1 bàn tay(anh ấy đòi)còn thêm ít lần khác là do em chủ động.Em cũng đã nhắc nhở cả cứng lẫn mềm nhiều lần với anh ấy về chuyện này rồi(vc em rất thoải mái về v/đ này) mà tình hình cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay,em đâu có đòi hỏi gì quá đáng,1 tuần 1 lần,hoăc 2t/l em cũng vui rồi,vậy mà..Em biết chuyện *** kg phải là tất cả nhưng thiếu nó thì hạnh phúc đã kg còn trọn vẹn nữa rồi,hơn nữa em còn trẻ thế chẳng lẽ lại chịu như thế suốt đời sao,em xin nói rằng chồng em kg có bồ,hoặc bị bất thường gì về cái đó cả.nó on tốt lắm ạ.Nhưng nếu bỏ chồng thì mọi người sẽ bảo em điên cho mà coi,hơn nữa,anh ấy lại tốt thế.Mọi người hãy cho em lời khuyên xem em làm thế nào mới đúng ạ?em xin cảm ơn mọi người đã đọc bài của em.
Bác chủ topic không khó tính đâu ,đến như mình mà gặp người như vậy còn không chịu nổi nữa là . Nói chung rất ức chế ,không cải tạo được đâu các bác ạ ,nó là cái nết ăn ở ,cái văn hoá của mỗi người . Nó hình thành tính cách từ bé rồi ,thử hỏi các bác có tật xấu gì đã sửa được chưa ? Giờ chỉ còn cách dạy dỗ con theo ý mình thôi . Hoàn toàn thông cảm và xin chia buồn với bác nhé .
:Laughing: :Rose: Hi topic này hay quá nhỉ? Nhiều mẹ được a.x chiều quá rồi còn gì? Hihi:Drooling: :Rose: Cho mẹ cháu khoe chồng nữa nhé? Mẹ cháu "cưa đổ" bố cháu ngay trên đường nhé, hehe, từ lúc bố cháu nhìn thấy mẹ cháu tới lúc get wed chưa đầy ...1 tháng, hè hè (nếu không phải chọn ngày đẹp thì mẹ cháu đã "lên xe hoa" sau đó vài ngày rùi, ke ke:Drooling: :Laughing: ). Từ lúc lấy nhau tới giờ, a.x vẫn iu vợ như ngày nào, một ngày chắc cũng tới chục cái kiss (trước khi đi làm, khi đi làm về, trước khi lên giường, trước khi....ấy, he he và sau khi...ấy:LoveStruc: :Drooling: ):Drooling: Sướng nhất là vợ muốn gì chìu nấy, công việc dù bận nhưng luôn cố gắng về sớm cho vợ đi dạo, hè hè... Một năm mà có tới gần chục lần đi "trăng mật"......Mẹ cháu có bầu 9 tháng kiêng cữ, bố cháu chả phàn nàn một câu, tuy mẹ cháu xí chít đi được khi mang bì, bố cháu vẫn cứ khen luôn miệng (hè hè, vì iu vợ và iu con mà!!). Sinh ra cháu đây, đêm hay quấy khóc, bố cháu thương vợ sinh con mệt, đêm nào cũng dậy ôm con, pha sữa cho vợ....khò khò!!:Smiling: :Rose: (Sinh xong mẹ cháu béo ú như Doremon, thế mà chồng chả chê gề, đi đâu cũng muốn vác vợ theo hè hè, đi ăn nhậu bao giờ cũng về sớm trước 10h tối, vợ mà gọi cái là bỏ hết phi về luôn.....:Drooling: Một cái sướng nữa là bố cháu bít nhường nhịn lắm, khi nào vợ cáu gắt um xùm lên đều im lặng cười giảng hòa, chả bao giờ mắng mẹ cháu một câu. Lúc hết giận bố cháu mới nói: Em đừng bực thế không tốt cho sức khỏe" hị hị....... Bố cháu cũng rất tâm lý, bít MC khó tính, cưới xong xin ra ở riêng luôn, he he.......Sinh con xong lại về ở nhờ nhà bà ngoại......đúng là sướng quá trời......He he mà bố cháu cũng đẹp trai lắm nhé, kiếm xiền cũng rất giỏi, hè hè.....Hi hi ông xã ơi em yêu anh lắm nhé.....:LoveStruc: :Rose:
Chị chồng em thì hay hỏi chồng em là bọn em hiện có bao nhiêu tiền để hỏi vay em, và khi hỏi em thì bao giờ cũng chính xác số tiền em đang có trong két, còn chồng em thì bảo không biết chị hỏi về nội dung gì.Khi vay sẽ hẹn ngày trả, và không bao giờ đúng hẹn, cũng không nói lấy một lời, toàn là em đòi, và đòi nhiều lần, rất nhiều lần,...ko có sĩ diện.Mục đích vay tiền thì mọi ngừoi biết để làm gì không? Giá vàng đang lên nên bịa ra một mục đích nào đó, rồi vay để mua vàng tích trữ. Hóa ra mỗi chị í khôn, mọi người ngu hết.Em chẳng qua vì chồng em, vì chồng em cũng yêu thương vợ con, cũng tốt với em, không thì em cũng tung hê hết.Mẹ chồng em sửa nhà, toàn bộ tiền sửa nhà vợ chồng em chi: Ok, no vấn đề. Nhưng bà không bao giờ tự hỏi: con mình có khó khăn không, có vướng mắc gì không, cuộc sống nó thế nào, mà chỉ biết đòi hỏi, lúc thì sửa cái nhà, lúc thì mua điện thoại di động, lắp điện thaọi bàn, lắp điều hòa, và hôm trước mơi bọn em mua cho bà cái máy mát xa của Hàn Quốc (giá tầm 3000USD). Lạy trời lạy phật, lòng tham của bà thật vô biên, và tình thương của bà sao mà hạn hẹp.Con em được gần một tuổi rồi. bà chưa mua cho cháu nổi một bộ quần áo, cả mẹ chồng và chị chồng lúc nào cugnx kêu: Thằng cu đầy quần áo, có bao giờ nghĩ: toàn bộ quần áo của nó ai mua? Xin thưa, nó nhiều thật nhưng 100% là của ông bà ngoại cho đấy ạ, không xấu hổ ư?Cũng chú thích thêm: sau 2 tháng ở với bà, em bị sì trét quá nên bố mẹ em cho bọn em về nhà bố mẹ em ở, lấy cớ cho thuê nhà của bọn em để bà phải về, vì bà có ý định ở hẳn. Bố mẹ em thương em, sợ em bị sang chấn tâm lý vì biết bà quá quá quắt.Hiện tại, cả nhà em vẫn ở nhà bố mẹ em, vẫn không mất đồng nào, và bà mẹ chồng em thỉnh thoảng vẫn hỏi: chúng mày có tiền không để cho chị chồng em vay (để chị í mua vàng, mua đất kinh doanh)Có ai như nhà chồng em không?Em không thể kể lên đây hết sự quá đáng của mẹ chồng em, nên có thể mọi người không hiểu hết. Nhưng đại loại là: trước khi em sinh, bố mẹ em khuyên em nên đón bà mẹ chồng em lên ở cùng, vì thương bà và vì chồng em là con trai nên việc ở với mẹ cũng phải. Còn bây giờ: bố mẹ em bảo rằng, nếu chồng em đề nghị em ở chung với mẹ chồng, thì chính bố em sẽ lên tiếng, vì không ai có thể sống với một người vừa tham lam, vừa đạo đức giả như bà.Bố em cũng thường động viên em, làm người cố sống vị tha, đừng giữ thù hằn trong người, vì mình là người phải khổ đầu tiên vì sự hằn học, em cũng muốn thế, nhưng em phải nói thật: em có thể bỏ chồng, nhưng không bao giờ sống với bà được.Điều em lo lắng nhất là khi con em lớn hơn một chút, chồng em đòi về ở riêng, lại đón bà về. Lần trước khi ở cùng bà, em cũng đã nghĩ rằng em sẽ có những lựa chọn: 1 là bỏ nhà ra đi, 2 là ly dị rồi muốn ra sao thì ra, em cũng đã 2 lần đề nghị chia tay với chồng nhưng chồng không đồng ý. Em cũng đã nói dõ lý do và đưa ra dẫn chứng về cách sống giả dối của mẹ chồng. Nhưng không biết, chồng có chịu hiểu rằng em ko bao giờ, cho đến lúc chết, có thể ở với bà được không???
Sáng sớm em thức dậy cùng con, vội vàng chuẩn bị cho con đi học mẹ đi làm. Em chở con vì trường học gần cơ quan em. Anh thì dậy sau rồi đến cty. Chiều muộn về nhà lại nấu nướng để rồi hơn nửa các buổi tối trong tuần là anh gọi điện báo anh phải đi- tiếp khách-họp phòng-bàn công việc…. Sao em ghét cuộc gọi lúc 5g chiều đến thế!Thế rồi cuộc sống của mình cứ trôi qua như thế, tẻ nhạt và nhiều trách nhiệm. Em thậm chí đã thấy chán anh, chán cuộc sống như thế này. Em cáu kỉnh. Em nhận ra có sự không ổn trong cuộc sống của mình nhưng em không biết nên làm gì để thay đổi tình hình đó. Đúng hơn là em chưa có quyết tâm làm gì cả. Em chỉ chán nản thôi. Có nhiều cuộc nói chuyện giữa chúng ta nhưng nguyên nhân gốc rễ thì chưa có gì thay đổi. Anh và em- chúng ta có quá ít thời gian và không gian dành cho nhau. Em quan tâm đến mọi người , đến gia đình em , gia đình anh, nhưng người quan trọng nhất là anh thì hình như em lại quên mất.Cho đến ngày hôm đó, khi em vô tình ( hay cố ý ) xem hộp thư anh, vô tình biết mình đã để mọi chuyện đi theo chiều hướng tồi tệ như thế nào…Cái ngày hôm đó, em thấy như mình đã chết. Thật ra , em đã được hồi sinh.
Nếu bạn có lời khuyên hay hoặc chia sẽ với cùng mẹ tieunhi thì thật tuyệt ... Tôi đọc thấy khó chịu khi bạn lấy chồng mình ra so sánh với chồng người ta , còn xúc phạm nữa . Tôi chả biết chồng bạn có giỏi có tốt đến đâu cũng không nên nói vậy chứ ? Giờ tôi nói chồng bạn không đáng xách dép chồng tôi bạn nghĩ sao ?
Cửa hàng quần áo Bảo Vy 29 Hà Trung rất nhiều áo khoác nữa đẹp. Giá cũng hơi chát. Nhưng khá ứng ý.
Mình thì thấy mối bất hòa của MC-CD ở đây chẳng liên quan gì đến câu chuyện này cả. Tình cảm là một thứ phải nuôi dưỡng, nhất là tình cảm MC-CD không phải cứ yêu chồng là yêu mẹ chồng. Mình nghĩ rằng hai mẹ con nhà chị đã có quá nhiều hiềm khích, nhất là trong lúc chị ý sảy thai, có thai con gái lại coi thừong đến nỗi chị ý suy nghĩ mà phải sảy thai (mình mà thế thì còn lâu mới hết căm thù), các bạn tư vấn có nghĩ đến cảm giác lúc chị ý mất đứa con lúc thai 6 tháng không. Thực tế ở đây là chị ý đang thiết lập lại mối quan hệ gia đình chính (chồng - vợ - con). Tình cảm không thể cưỡng ép, nếu cưỡng ép thành ra lố bịch, sai lầm của chồng chị là đánh đồng sự nín nhịn của vợ thành tình yêu của con dâu cho mẹ chồng, thế nên mới thất vọng như vậy. Gia đình chị không giải quyết vấn đề từ gốc làm sao để có một hạnh phúc lâu dài được. Vấn đề gốc ở đấy chính là hai người đàn bà trong cuộc đời anh chồng. Không thễ bắt cụ bà yêu quý con dâu trong khi xảy ra ngần đấy chuyện, và cũng không thể bắt ép con dâu yêu quý mẹ chồng khi niềm uất hận cứ dâng tràn. Anh chồng đã làm tốt việc cây cầu nối chưa??? Xin thưa là chưa, vì như tôi nói ở trên anh ta sai lầm trong việc đánh đồng sự nhịn của vợ cho yên cửa yên nhà thành ra sự quý trọng của CD cho MC, không bao giờ có chuyện đó. Thế nên sẽ cuộc chiến sẽ còn dài dài. Khi nào thật sự hai MC-CD thật sự thấy cảm thông cùng nhau mới có một gia đình hạnh phúc. Mà điều đó phụ thuộc rất nhiều vào anh chồng chứ không phải là hai người phụ nữ trên.
Quả đúng là chuyện mẹ chồng con dâu thì có đến hàng vài nghìn chuyện chứ chẳng nghìn lẻ một.. Đặc biệt là cuộc sống thời nay, với mẹ chồng thuộc thế hệ trước, con dâu vừa phải đi làm và đi học.Từ khi lấy chồng - hơn một năm, mình không sống cùng mẹ chồng, nhưng khi sắp sinh, mẹ chồng ra chăm cho được tổng thời gian chưa trọn vẹn một tháng! Vậy mà có đến vài lần hai người phải tranh luận với nhau, mà chỉ toàn là mấy chuyện vặt.Với mình, chuyện chăm sóc gia đình chẳng đáng gì, nếu mình có thời gian, nhưng mình lại phải đi học. Mà trước khi MC ra ở, mình đã nói về kế hoạch của mình rồi. Thế nhưng, một tháng tự xưng là làm OSIN cho con dâu, như thể bà đếm từng ngày. Khi mình đầy tháng, bà muốn mình sẽ làm mọi việc nhà - chợ búa, cơm nước để bà chỉ chăm cháu( nhà chưa thuê được OSIN). Lúc đó mình đã muốn tranh thủ ngồi học bài thì bà nói là con ngoan, mẹ nhàn, ngồi vi tính suốt nên bà về quê. Bà đã có lần kể với mình về con gái bà, sau khi ra trường là lấy chồng luôn, rồi phải phục vụ nhà chồng nên không thực hiện được mong muốn học tiếp... có lẽ bà định áp dụng chiến lược đó với mình?Mình thuê người giúp việc khi chỉ còn hai mẹ con thì bà lại tỏ ý không hài lòng khi không tham khảo ý kiến - trong khi có thể nói mình chẳng phụ thuộc gì vào bà lúc này.Nhưng quả thật là cuộc sống cùng OSIN cũng mệt hơn cả tự làm mọi việc. Vậy là sau 2lần đổi OSIN, giờ mình ngán luôn cả OSIN lẫn MC.Cái tính mình rất khái tính và không thích ai kể công, mình cũng không phải không biết điều, nhưng có lẽ giờ mình chọn phương án tự chăm sóc gia đình của mình, một cuộc sống không MC cho thư thái đầu óc!Nhưng rồi vẫn phải có việc ở nhà chồng chứ. Mà mình bây giờ nói thật là không muốn nói chuyện cùng MC.Tết năm nay MC ỐM, ở quê có em dâu sống cùng - nó cưới trước mình tới 6năm, có lẽ cái tết này MC không làm gì được rồi( từ trước tới giờ em dâu mình toàn làm theo bà vì cũng không muốn góp ý, nhưng chồng mình lại là anh cả). Mình đang không biết nên làm thế nào đây?????
Đọc đến đoạn đứa trẻ bị tổn thương, mình cũng khóc. Mình nghĩ đến con trai mình, bố đánh mẹ hai lần thôi, một lần trước mặt con nhưng mẹ còn kịp bảo giúp việc bế con đi chỗ khác tránh được, còn một lần bố đánh mẹ, rồi giằng con trở đi mất. Đến bây giờ đôi khi có chuyện gì con lại nhắc "bố đánh mẹ". Con khi ấy rất nhỏ, sao lại nhớ những chuyện ấy mãi được nhỉ? Làm sao để con quên? Con mình là đứa trẻ vô tư lắm mà?
chị ơi, hàng Nhung này có fải là N Collection k ạ. Nếu đúng thì hàng này hay có mẫu giống Hương Lan trên Hàng Da và Lan Anh chợ Hàng Bè. Tất nhiên là k giống nhau hoàn toàn đc nhg những mẫu nào giống thì đều bán đắt hơn 2 hàng kia từ 30-50K đấy.
Mình cũng sắp được 5 năm rồi. Khi yêu anh ấy dịu dàng, chu đáo, khi lấy vào cũng vẫn rất quan tâm tới vợ và con. Vợ chồng vừa là bạn, vừa là tình nhân, có lúc gặp khó khăn nhưng rồi lại vượt qua nổi. Nói túm lại, mình thấy thực sự hạnh phúc và không chọn nhầm người. Chả có ai perfect cả, những defect của chồng vẫn có thể chấp nhận được. VC luôn tôn trọng, quan tâm, cảm thông, chia sẻ và mong muốn luôn được gần nhau.