Bé nhà mẹ này giống bé nhà mình quá. Một đêm bé uông ít nhất 2 bình,nhiều thì 5 bình. Cú hét lên bí bo bí bo đến bao giờ có bình sữa vào mồm thì thôi. Phải là sữa nhé, chứ nước là vứt bình đi đến bao giò có sữa vào mồm mới thôi. Con mắt nhắm tịt mà mẹ đưa bình sữa vẫn " con xin mẹ ạ" ngoan ghê cơ. Nghĩ vữa buồn cười vừa tức. Mà Bs cũng bảo con ăn sữa đêm chẳng sao cả mà.
Mẹ mottramdong ơi, mình góp ý xíu là bạn đừng nên bỏ hình ảnh ở truồng của em bé lên như thế, không hay đâu.
Mùng 1 đầu tháng, mong mấy chú CA đem đến tin tốt lành cho mọi người!!Em cứ nghĩ mãi không thôi về anh chị và cháu đã chết, rồi lại nghĩ về Bích còn sống nhưng đau hơn chết... xong lại nghĩ tiếp những ngày tới sẽ ra sao... lại còn chuyện gia tài nữa, sẽ đau đầu lắm... dính dáng đến tiền bạc quyền lợi, chẳng biết ai thật ai giả dối!
Mối tình đầu của mình là khi mình bước chân ra Hà Nội học trung cấp,hồi đó nhà chủ nhà có 2 phòng cho thuê, phòng mình có 3 gái, phòng bên cạnh có 3 zai.Đứa nào cũng lần đầu tiên xa nhà nên cái gì cũng bỡ ngỡ, lạ lẫm. Mình nhớ tết dương lịch năm đó chỉ có mỗi mình và hắn ở lại, còn lại tụi kia nhà gần nên chúng về quê hết.
Tối đó trời lạnh nên phòng mình hay có thói quen đóng cửa cho ấm,2 đứa xa nhà ngồi chơi, nói chuyện với nhau như mọi khi, đến khoảng 12h đêm bác chủ nhà dậy đi WC, mình vì sợ bác nghĩ không tốt vì con gái đêm hôm, 1 trai, 1 gái ở với nhau trong phòng đóng cửa như thế kia chắc là làm chuyện linh tinh nên khi thấy bác mở cửa phòng để ra mình đã vội vàng tắt điện phòng mình đi, giả vờ như mình đã ngủ.
Trong phòng lúc đó tối om, tim mình đập thình thịch không phải vì tên kia( vì mình đã có gì đâu, rất trong sáng) mà vì mình sợ, sợ bác nghĩ mình con gái mà ... Rồi đột nhiên một bàn tay ấm ấm kéo má mình quay lại, rồi hơi thở ấm ấm gần, rất gần má mình. Lúc đó mình như bị điện giật, mình không biết phải làm thế nào, hơi thở từ cắm, đến môi, đến má, chỉ thế thôi, rồi khi mình nghe thấy tiếng bước chân của bác chủ nhà xa dần thì mình dậy bật điện.Cái hôn đầu tiên của mình là như vậy, những ngày sau 2 đứa như chưa có chuyện gì sảy ra, mình vẫn vô tư, trong sáng, nhưng chả biết từ khi nào 2 đứa tình trong như đã.
tình trong sáng đó kéo dài suốt 3 năm trung cấp, vì 2 phòng thuê cạnh nhau nên cũng có không ít lần bọn bạn 2 phòng về quê, chỉ còn lại 2 đứa mình, rồi những tối đi chơi, có hôm vì mải chơi về muộn bác chủ nhà đóng cửa thế là 2 đứa lại lang thang ra cánh đồng ở gần đó ngồi ôm nhau cả đêm mà không thấy chán. vì ở gần nhau nên bọn mình cũng có nhiều thời gian riêng tư, hắn cũng nhiều lần đòi này nọ, nhưng mình luôn tỉnh táo, chưa bao giờ cho đi quá cái hôn, ôm. Học xong trung cấp, tình cảm 2 đứa nhạt dần và tự xa nhau, cũng chẳng ai nói với ai điều gì.Giờ nghĩ lại thấy mình thật sáng suốt và không ân hận vì hồi đó mình không bị dụ. Nhưng khi gặp chồng mình thì tình huống ngược lại, mình là người dụ ông ấy vào còng hehe.Nhiều lúc thấy mình phục mình....:))
y hệt Bill nhà mình:
Ôi thế à. cảm ơn bạn nhé, mình không biết điều này, chỉ thấy nó hay hay thì để, mình sẽ gỡ nó xuống. Cảm ơn bạn nhé
Mình cũng học các mẹ cách nấu cơm nát nhưng thử nghiệm được 2 lần thấy bé không chịu ăn nên thương con, nản trí, đành quay về điệp khúc cháo..cháo...cháo.
Mấy hôm trước cho con đi nhà trẻ mình cũng nhờ cô giáo tập dần cho bé ăn cơm. Hôm nay thấy cô báo cáo là con ăn cơm tốt lắm, đút miếng nào hết miếng đấy. Mừng quá.
Mình nói thật về khoản nội trợ mình cũng không đc khéo lắm nên nhờ các mẹ có thể gửi cho mình xin ít công thức món ăn để tập cho con ăn như các mẹ được không. Địa chỉ của mình là: dg.vietanh@gmail.com. Thank
Có
Dạo này trời mưa, rét, mình thương bé Bích quá. Mùa rét năm nay không được sửa ấm trong vòng tay gia đình, .......càng nghĩ càng thương em......nước mắt cứ thế lăn ra......
Mình cũng cùng chung suy nghĩ với bạn này
Thương bé Bích vô cùng. Đêm qua mình còn nằm mơ bố mẹ và em của Bích hiện về đứng bên đầu giường của bé Bích mỉm cười và bảo vệ bé ấy nữa.Hic, Chuyện này cứ ám ảnh mình suốt.