Thế này các chị ạ: có rất nhiều lý do để một người chọn du học theo con đường học bổng nhà nước. Một là cơ hội xin được vào trường rank cao hơn so với người tự xin học bổng là rất lớn. Cùng profile nhưng thằng có tiền vẫn leo được cao hơn, quy luật rồi. Với dân Việt nếu không có tiền sẽ rất khó vào các trường top 10, thậm chí 20 của Mỹ. Tư duy Mỹ là nó hơi dốt tý ko sao, sẽ đào tạo được hết. Thứ 2 là cơ hội được nhận vào các trường ở Mỹ là gần như đảm bảo. Mỹ nhận lao động làm culi mà ko cần phải trả lương hay trợ cấp bất cứ thứ gì trong 5 năm thì tội gì phải không các chị. Trong khi những người cần Financial Aid (trợ cấp tài chính) từ trường phải cạnh tranh với hàng nghìn người đến từ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là Ấn và tàu (cùng dân châu á vì Mỹ đề cao tính đa dạng chủng tộc trong lớp học) thì có tiền là một lợi thế cực cao. Tiền là trên hết. Thứ 3 là có thể họ không may mắn tìm học bổng từ các trường ở nước ngoài. Nhiều khi thánh nhân đãi kẻ khù khờ, hoặc trường đã từng có sinh viên VN gây ấn tượng tốt thì họ cũng dễ nhận hơn. Thế nên các chị à, xin đừng nói những người theo học bổng nhà nước là không giỏi. Tôi biết rất nhiều người giỏi phải đi theo con đường học bổng nhà nước: vì nhiều tuổi muốn đi càng nhanh càng tốt, vì tiếng anh ko tốt nhưng chuyên môn lại giỏi..... Nói đi phải nói lại, trong số những ng đi theo học bổng nhà nước thì cũng có rất nhiều con ông cháu cha, chạy chọt lấy suất. Thậm chí thời kì khi 322 bắt đầu được tiến hành còn không có cái luật bắt sinh viên phải quay lại phục vụ đất nước đâu. Các vị ấy làm vậy để con cháu các vị ấy thoát chứ còn gì nữa. Những năm gần đây thì mới thấy có luật quay về khi bị chỉ trích quá nhiều nhưng chế tài phạt những người không quay về còn rất lỏng lẻo. Là các ông không muốn làm chứ khó khăn gì, là tạo điều kiện cho 4C (con cháu các cụ) thoát chứ còn gì nữa. Vấn đề về hay ở đã được bàn tháng này qua năm khác ở các diễn đàn của dân du học bao năm qua rồi. Ai mà chả đau đáu khi nghĩ về quê hương nơi có cha có mẹ, nói tiếng việt hàng ngày. Nhưng họ chọn ở lại vì muốn có cs tốt hơn cho bản thân và gia đình. Tự do thì đúng nhưng nói sướng hơn thì chưa chắc đâu nhé. Cũng mửa mật kiếm tiền đấy chứ, nhưng lương xứng với công sức bỏ ra. Và ở đâu là quyền của họ, những người tự tìm học bổng và tự túc. Xin đừng trao cho họ trách nhiệm lớn lao là thay đổi đất nước, nghe tuyên truyền mị dân vãi. comment by WTT mobile view
Mình là người hoàn toàn nằm ngoài chế độ, và có rất nhiều điều không happy với nó, nhưng vẫn phải chấp nhận một sự thật đất nước này và chế độ này là hình với bóng, hình nào bóng ấy, bóng phản ánh hình. Như mình đã từng nói một lần khá lâu rồi, là bạn và những người có chung tâm trạng như bạn, có thể gồm cả mình trong đó, đều là những con người lỡ bước đi nhanh, như con ngựa lỡ phi quá xa về phía trước và bị lạc bầy. Chúng ta nhìn quanh và cứ cảm giác chúng ta là số đông, nhưng kỳ thực chúng ta là số ít, rất ít. Họ đáng thương hay đáng trách, chúng ta đáng tự hào hay chúng ta cũng đáng thương nốt. Đất nước này là của khoảng trên 3/4 những con người mà, nói thế nào nhỉ, đang chập chững bước ra khỏi thuở hồng hoang. Người ta khai phá nó bằng sắt và máu, nên rút ngắn được từ hàng mấy trăm năm thành hàng chục, nhưng chúng ta nhân đạo hơn nên chúng ta phải đi trên một con đường dài dằng dặc. Nó giống như một căn bệnh ung thư, đường nào cũng phải chữa, nhưng một bên là nghiến răng cắt bỏ, một bên là chấp nhận vuốt ve nó và uống giảm đau rồi trị liệu bằng thuốc nam bằng điện sinh học, và tiến bước bằng niềm tin và hy vọng ... Như một con ngựa lạc bầy, luôn có ba phương án lựa chọn cho mỗi chúng ta: 1. nhập vào một bầy khác phía trước và mũ ni che tai là xong, hoặc khá hơn như bạn Mesara trên kia thỉnh thoảng quay lại ném cho bầy đàn ít bánh trái để nó có sức bước đều tiếp; 2. quay lại bước cùng nhịp với bầy của mình, từ bỏ mình và học cách enjoy niềm vui chung của bầy đàn, bạn nhìn kỹ sẽ thấy họ đều happy cả đấy, chỉ có bạn và mình là không happy thôi; 3. quay lại và tìm cách nâng nhịp bước cả đàn, để làm việc này thì phải biến việc đó thành lẽ sống để có thể chấp nhận và đối đầu với tất cả. Cái thứ 3 này nói nghe có vẻ to tát nhưng thực ra nó có thể từ những thứ hết sức bình thường, ở bất kỳ lĩnh vực nào, kinh tế, văn hóa, giáo dục ... Nói như Athur nói với Laurent trong cuốn truyện của Marc Levy "Hãy làm dịch chuyển thế giới của em, nếu không dịch được thì bảo với con em cháu em dịch". Nói cho cùng sinh ra một nước như đất nước chúng ta không hẳn là không hay, ít ra còn có cái đáng để làm, cho những ai muốn làm và có khả năng làm một cái gì đó đáng kể. Cuối cùng, không quen bấm nút thanks nhưng cũng cảm ơn bạn Công chúa gì ở trên nói được phần nào ý kiến của mình.
Chả ai cấm em Vinh phát ngôn cả, nhưng cá nhân tôi thì chả thấy phát ngôn của em ấy có tí gì đáng gọi là ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ vì đã nhanh chân té ngay khỏi đất nước ngay khi có cơ hội tốt àh , nếu tôi không lầm thì em ấy không phải là người duy nhất và chả có gì hay ho khi làm được như vậy (Àh, đấy là trên quan điểm của tôi. Chứ đối với một số người thèm rỏ dãi khi được sống và có hộ chiếu của nước ngoài thì điều ấy thật cũng coi là đáng ngưỡng mộ) :D Hay ngưỡng mộ vì em ấy dám 'nói thẳng, nói thật' (hoặc trắng ra là chửi chế độ, chê bai đất nước). Mặc dù khi nói như vậy chẳng ảnh hưởng qué gì đến quyền lợi của Vinh. Trên wtt tôi thấy đầy nick mở mồm ra là chửi chế độ. Nếu ngưỡng mộ vì việc đó chả phải tôi phải ngưỡng mộ thêm một cơ man nào là người nữa àh 8-} Nếu gọi là nể, ở đây tôi thấy đáng nể là anh chàng giảng viên gì ở Cần Thơ. Rõ là có nhiều cơ hội để được hưởng cuộc sống thoải mái ở nước người, nhưng vẫn quyết định về mặc dù biết rõ là chông gai. Bị trù dập thì đấu tranh cho lẽ phải (mặc dù thất bại :D), nhưng ít nhất anh ta đã thử và cố gắng. Anh ta mới là người có tư cách để chửi. Không xắn tay vào làm, chỉ dẩu mỏ chê bôi. Cách hành xử ấy mà gọi là đáng ngưỡng mộ thì tôi thấy hơi...buồn cười [-(. Bạn princess đã có một số ví dụ rất đơn giản và rõ ràng cho các tình huống nếu mọi người đều né và ngại đụng chạm, đấu tranh nên tôi khỏi nêu lại. PS: Tôi lúc đi học chưa từng quay cóp, chưa từng hối lộ công an, đi làm thì đóng thuế thu nhập đủ, giờ ra mở công ty khai thuế không thiếu một xu, chưa từng hối lộ thuế để bỏ qua sai phạm (bồi dưỡng tí tí thì có). Kể ra cũng có tư cách lên tiếng nhẩy [-(
Haizzz, bạn aika làm mình buồn cười quá, nếu nếu nếu. Mà bạn lạc đề quá nhỉ. Sv từng nhận học bổng của Nhật mà tranh luận buồn cười thế :p chắc nhân dân myamar giờ phải cảm ơn ông trời bắt mẹ bà ốm đúng lúc quá :D Ngay xưa học lịch sử, bao giờ mình cũng bị trừ điểm vì bài kiểm tra bao giờ mình cũng ghi công đầu của một trận chiến thuộc về tướng, sau đó với đến nhân dân vì sgk bao h cũng ghi công đầu thuộc về nhân dân, rồi đến tướng lĩnh. Cho dù bị trừ điểm nhưng mình ko bao giờ sửa trong tất cả các bài kiểm tra sau này đọc napoleon mình rất sung sướng khi Napoleon vĩ đại nói: nhân dân là một dãy số 0 dài tròn trĩnh, chỉ có tướng lĩnh là số 1. Và dù dãy số 0 có dài đi đâu nữa mà ko có số 1 thì vẫn chỉ là số 0 :) hy vọng bạn aika hiểu và ko nói lạc đề nữa. Cũng chả ai trách bạn ko về xd đấy nc đâu. Mình cũng chả xd khỉ gì, có cơ hội là té thôi. mình chỉ buồn cười là nhiều ng ca ngợi bạn Vinh vì phát biểu quá
Sao mình lại thấy ngược lại nhỉ. Ai chẳng biết có tiền là trên hết, thế thì vác tiền nhà đi học cũng được.
Như cái kiểu học bổng 911 thì tuyển cái kiểu gì, cái dự án đấy mà lấy được người giỏi nhà cháu mới thấy tài đấy các thím ạ,