Tình cảm của bác với em gái chắc chỉ ở dừng lại tên là em gái thôi chứ j? Bác đã bao giờ chăm cho nó từng miếng cơm, chọn cho nó từng quyển sách đọc chưa?
Vì sao bây giờ phương tây lại có xu hướng cố gắng giữ gìn đến sau khi cưới?
...Nhưng trong tâm lý của em gái em hình như có vấn đề. ...
Bác 2chiem thân mến, tôi nghĩ là tôi làm hơi khác bác một chút thôi: Tôi chỉ làm như bác khi em tôi học cấp 1 & giữa cấp 2; tuy nhiên song song với việc làm đó, tôi hướng dẫn em tôi cách tự chăm sóc cho bản thân & tự chọn sách. Từ nửa sau của cấp 2 trở đi, em tôi tự làm và tôi chỉ đóng vai trò "cố vấn" kiêm "thanh tra" mà thôi. Đồng thồi tình cảm của tôi và em luôn theo kiểu chị em/bạn bè, chứ không phải chị em/mẹ con! Nói nôm na là thay vì đưa cho em tôi con cá, tôi đưa cho nó cái cần câu & dạy nó cách câu (theo ngạn ngữ của Pháp). Cách giáo dục của gia đình tôi là thế. Chắc vậy nên chị em nhà tôi luôn biết tự chủ, coi nhau nhuw nhuwxng nguwowif bajn và tôn trọng lẫn nhau.
Tôi nói đây có vẻ không đáp ứng được nhu cầu của bác bây giờ. Bởi vì bác đang cần một cái gì đó "ngắn hơi" cho hoàn cảnh hiện nay chứ không phải theo kiểu dài hơi. Nhưng dù sao cũng để bác thấy tại sao tôi suy nghĩ khác bác.
Cái này thì tôi không nghĩ như bác đâu. Bác nên tham khảo topics khác đi, có mẹ đã nói về vấn đề này rồi đấy.