Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Em có nên chuyển ra khỏi nhà và xử sự như thế nào...
Không ai có quyền xâm phạm thân thể của người khác dù là cha mẹ, mẹ mình từ nhỏ đã dạy chị em mình như thế và đứa nào cũng biết yêu quý bản thân, không sử dụng bạo lực với người khác cũng không để người khác sử dụng bạo lực với mình. Càng văn minh, phát triển thì con người càng phải tiến lên, thay đổi những quan niệm cổ hủ, không phải cứ cha mẹ nói là đúng và minh chỉ nghe theo. Em cố gắng kiếm việc và dọn ra ngoài càng sớm càng tốt.


Tuy nhiên, em cũng phải nhìn lại bản thân, nóng nảy, ương bướng chỉ chịu thiệt về mình, không chỉ trong nhà mà sau này ra làm việc, yêu đương, lấy chồng cũng thế. Hãy tự hỏi tại sao mình bị đối xử tệ thay vì chăm chăm đổ lỗi cho người khác, chuyện gì cũng bắt nguồn từ hai phía.
Bố mẹ vẫn là người sinh ra mình, có thể không yêu thương nhưng đạo lý ở đời về lễ nghĩa thì em phải giữ. Đã trưởng thành, không ở chung được thì dọn ra riêng nhưng tuyệt đối không cãi hỗn, nghĩ đến chuyện lấy dao đâm ông ấy này nọ, chỉ cần tâm khởi là em đã mang tội rồi.

Hi vọng em sớm tìm được việc, bỏ bớt cái tính ương bướng đi, hiện tại nếu không thể ra ngoài ngay thì em cố gắng hạn chế va chạm với bố, đừng tỏ ra chống đối, việc nhà cố gắng làm để đỡ đần cho mẹ em. Đừng để bố có cơ hội đánh đập em nữa.

Em đang nghe lại bài " The greatest love of all" - một bài hát yêu thích lâu rồi em không nghe. Cảm thấy thông điệp trong đó rất đúng : " Learning to love yourself is the greatest love of all ..." Em hiểu ý của chị, giờ cố gắng hạn chế tiếp xúc và tập trung vào việc của mình thôi, em sẽ cố gắng để tự lập và chứng minh bản thân. Cảm ơn chị nhiều.
07:39 CH 08/10/2014
Em có nên chuyển ra khỏi nhà và xử sự như thế nào...
Chị cũng khuyên em nên ra ngoài sống. Trước hết em sẽ không là cái gai trong mắt bố em, thứ hai em sẽ có cơ hội để trưởng thành. Chị biết có nhiều người, khi ở trong gia đình thì đều bị bố mẹ cô dì chú bác đánh giá thấp nhưng khi đi giao thiệp xã hội thì lại khá thành công và được lòng người khác. Có lẽ khi trong cư xử với người ngoài em sẽ không có tâm lý bất mãn và ương bướng như với bố em - người đã đàn áp em từ khi còn bé. Và chị cũng cho rằng khi em sống một mình có lẽ tình thương với cha mẹ sẽ nhiều hơn là lúc này, khi mà nỗi oán trách trong em đang lấp đầy tâm trạng, không chừa chỗ cho một cảm xúc tích cực nào về gia đình nữa. Nên đi em ạ.

Em cảm ơn chị, thực sự là bây giờ những lời động viên của bất cứ ai- dù là là nhỏ thôi cũng tiếp thêm tin tưởng và động lực cho em rất nhiều. Nhìn nick chị em đoán con chị dù là trai hay gái chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc. :)
07:34 CH 08/10/2014
Em có nên chuyển ra khỏi nhà và xử sự như thế nào...
Cho em hỏi anh một câu, anh có con chưa? Nếu có thì anh có đối xử với con như em bị đối xử không? Anh thấy như thế là chấp nhận được? Anh có biết hậu quả của những việc đó nặng nề đến mức nào không? Nó làm cho tinh thần sa sút nghiêm trọng, có dạo em bị trầm cảm, rồi sau khi đi du lịch về mới nguôi ngoai anh ạ. Anh có vẻ vẫn chưa hiểu vấn đề. Nếu là xuất phát từ tình yêu thương thực sự thì có thể còn cố gắng. NHƯNG ở đây em thấy rất ít anh ạ, có khi người dưng nước lã người ta còn tốt, quan tâm em những người trong nhà này.
07:05 CH 04/10/2014
Em có nên chuyển ra khỏi nhà và xử sự như thế nào...
Cảm ơn chị đã hiểu em. Đúng là em biết là tính em bướng, nhưng dù bướng thì có đến mức phải chịu như vậy không? Em sở dĩ đến giờ còn chưa đi ra khỏi nhà chỉ vì mẹ em can, rồi kể lể hồi nhỏ mẹ nuôi vất vả như thế nào, nhưng cũng tuyệt nhiên không hề có một thái độ tỏ ra mảy may quan tâm xem em suy nghĩ gì, chỉ là kể công mẹ chăm bẵm .... Còn ông ta thì thấy em lấy valise sắp xếp quần áo có vẻ cũng tránh, đi ra ngoài cả ngày. Nhưng em sẽ không vì thế mà nguôi ngoai được. Em quyết tâm rồi, còn ở nhà thì sẽ còn có chuyện như vậy lặp lại lần nữa.
07:01 CH 04/10/2014
Em có nên chuyển ra khỏi nhà và xử sự như thế nào...
em nên nói rõ xem thái độ từ trước đến giờ của ba mẹ với em như thế nào.Từ nhỏ đã thế hay từ khi ba và em nghỉ việc mới thế,em nghỉ việc có bàn bạc với ba mẹ không?
Nếu từ nhỏ đã vậy thì do ba em tính gia trưởng,vũ phu,em nên nhịn ba em 1 chút,cãi lại ba mệt mình mệt cả ba mẹ.Em cũng nên chú ý những việc mình làm,ít sai sót thì ba em cũng không có cớ để mắng em.
Còn nếu gần đây mới thế thì có thể do ba em áp bị stress sau khi nghỉ việc kết hợp với việc em nghỉ đột ngột,ở nhà để mẹ em 1 mình nuôi cả nhà nên ba em thất vọng vì em,dễ dẫn đến nổi cáu.
Bên cạnh đó,chị nghĩ em nên suy nghĩ cho gia đình hơn.Ba mẹ nuôi em ăn học 2 mấy năm,mà em lại cố gắng tìm việc chỉ để bỏ ra ngoài sống 1 mình.Em chuyển ra ngoài mẹ em sẽ nghĩ như thế nào,yêu thương con,để con đầy đủ mà nó vừa đủ lông đủ cánh đã bỏ ra ở riêng.Đọc bài viết của em,chị thấy em vẫn còn nhiều suy nghĩ bồng bột,nghĩ cho bản thân mình quá nhiều.
Mong em sớm tĩnh tâm và sớm tìm được công việc ưa thích của mình.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của ghebeo

Em cảm thấy điều chị nói gần đúng với thực tế và cũng gần giống với những điều mẹ em nói nữa ạ. Nhưng chị ơi, tính cách của em và người em gọi là bố ấy khắc nhau lắm chị. Từ nhỏ ( 4,5 tuổi là cái tuổi chằng biết gì, chẳng đáng bị đánh) em đã bị đánh rồi, sau đấy thì chỉ cần tỏ ra là lơ là, không thưa dạ hoặc nói nhỏ, là em sẵn sàng ăn bạt tai, chảy máu mũi, trước người ngoài có mà người trong nhà cũng có... Đó được coi là cách dạy con đấy ạ.
Nhưng mà hôm qua quả thực cả đêm em không ngủ được, cứ nhắm mắt vào là nước mắt trào ra, vì những cái lời lăng nhục đấy làm cơ thể đau một, trong lòng đau gấp mười lần chị ạ. Đầu em lúc đó như nổ tung, quả thực chỉ muốn xuống bếp quơ cái dao đâm cho ông ta một nhát cho xong. Như vậy chị bảo em nhẫn nhin, chịu đựng để rồi có lúc em không kiềm chế được nữa thì sẽ ra sao?
Còn mẹ em thì ảnh hưởng của bà ngoại, không xót con đâu, coi việc đánh mắng để dạy là bình thường. Mẹ em cứ nghĩ phải thật khổ thì mới nên người. Nhưng em thì em suy nghĩ rằng: mình không yêu bản thân mình rồi sẽ chẳng ai yêu được mình cả . Vì vậy em chuyển ra ngoài sẽ tốt hơn cho cả đôi bên. Nếu có việc làm thì việc đó đủ giúp em trang trải cuộc sống, dù chỉ dư chút ít. Còn như chị nói thì em hiểu chị là type người truyền thống, cha mẹ là trên hết, dù cha me có cầm dao đâm mình thì mình cũng phải chịu đúng khôgn chị? Em có lần bị ông ta cầm thanh sắt bẩn quật cho chảy máu tay rồi, nhưng chả ai hỏi han gì hết, em tự băng bó, sát trùng. Còn em trai em trầy da chảy máu chút là cả nhà cuống hết lên rồi. Nói ra để mọi nhìn nhận toàn diện hơn thôi, nhắc đến em lại thêm đau lòng.
06:32 CH 03/10/2014
Em có nên chuyển ra khỏi nhà và xử sự như thế nào...
Em xin trả lời ngược từ câu hỏi thứ 3 của anh trước: em thực hiện đúng như anh nói, nhưng chỉ cần phạm một lỗi nhỏ thôi thì sẽ bị chửi- lúc ở nhà chưa có ai gọi phỏng vấn thì còn đỡ. Nhưng lúc em được gọi đi phỏng vấn nhiều, và ông ta nghe được là công ty nước ngoài thì bắt đầu mạt sát anh ạ.
Thứ 2: có lẽ em bị ghét vì tính cách của em, em mà uất ức thì một là nói lại ngay, 2 là im im không thèm nói năng gì mặt lạnh
À còn vấn đề giai gái gì anh đề cập chắc không liên quan gì đâu anh ạ :)) nên em xin miễn bàn
Cuối cùng, chắc anh mới đọc mấy comment đầu bên thread kia rồi phán các bạn ý trẻ trâu ạ? Anh chịu khó đọc phần giữa và cuối thì sẽ hiểu hơn hoàn cảnh của em. Cám ơn anh.
06:11 CH 03/10/2014
Em có nên chuyển ra khỏi nhà và xử sự như thế nào...
Có nhiều vấn đề lắm chị ơi, nếu chị thực sự quan tâm và có thời gian thì em mời chị đọc tâm sự của em ở bên Voz này, em được mọi người thông cảm và ủng hộ, em cảm thấy mạnh mẽ lên nhiều rồi
http://vozforums.com/showthread.php?t=3945078
Dù sao cũng cảm ơn chị đã cho em lời khuyên ạ :)
02:53 CH 03/10/2014
Em có nên chuyển ra khỏi nhà và xử sự như thế nào...
Em xin kể tiếp. Ngày hôm nay, em đang trong phòng làm bài test thì ông ta đi nhậu về. Có người của tổ dân phố hỏi số đăng kí xe để quản lí . Xe của em mới mua ( là mẹ em mua cho em) nên em không nhớ biển số, khi mẹ em hỏi thì em trả lời đăng kí xe do dạo này không đi nhiều nên em cũng không giữ.
Có như vậy nhưng ông ta xồng xộc vào phòng, túm tóc và đánh vào đầu, đá vào lưng em, và nói: " Có cái xe mà biển số cũng không biết thì mày là loại chó gì? " . Em đã trơ nên không khóc và trừng mắt nhìn lại. Ông ta thấy thế tiếp tục đánh em ( ông ta to béo nặng gần 90 kg nên em không thể chống lại ). Như chưa thoả mãn,một lúc sau ông ta lại vào phòng giật tóc em và nói : " Tao cảnh báo mày ngừng ngay việc đi phỏng vấn của mày lại, tao đã nói rồi, mày liệu hồn" " Loại như mày chỉ ở xó nhà chết dấm chết dúi..."
Em cố gắng nhẫn nhịn để làm xong bài test ( sẽ phải hoàn thành trong 2 ngày tới) và được nhận công việc sẽ tìm nhà trọ và chuyển ra khỏi nhà. Em cảm thấy bị xúc phạm nặng nề và không thể chịu đựng được hơn nữa. Dù lúc bị đánh em không khóc nhưng h em nghĩ lại thì nước mắt cự tự nhiên trào ra. Xin các chị cho em một lời khuyên. Em cám ơn
03:59 CH 02/10/2014
m
morningwind
Hóng
371Điểm·1Bài viết
Báo cáo