Cái khái niệm đứt dây đàn này khó hiểu ah nha. Đứt này có thể là ly dị rồi hoặc ... ??? !!!
m cũng giống b. cảm thấy tc vs ck ko còn nhưng vẫn khó dứt ra quá. muốn con có 1 gđ đầy đủ và m cũng là ng ko muốn thay đổi tình cảm của m. nhưng cuộc sống vc lại bế tắc. mạnh mẽ đc thời gian nhưng khoảng thời gian về đêm lại khổ tâm.cứ tự nhủ mình sẽ dứt đc nhưng rồi lại vẫn chưa làm đc. :(
Chẳng ai nói được mình giỏi hay mình tài trong chuyện hôn nhân cả. Đối với anh, khi một trong hai còn cố gắng, thì nên suy nghĩ, để cho con một gia đình đầy đủ. Em viết ngắn quá nên anh không rõ, giờ ai là người cố gắng hàn gắn, ai không? hay cả hai cùng không?Em thử ngồi liệt kê hết những gì em cần có ở chồng, và chồng em đang có gì? Những cái xấu gì mà em chấp nhận được và không chấp nhận được. Cả 2 cùng làm, hãy trao đổi thẳng thắn rằng vì mong muốn giữ cho con một gia đình đầy đủ bố mẹ.Còn khi không ai còn thiện chí, cái tôi đều lớn, đều muốn "độc lập tự lo hạnh phúc" thì anh nghĩ là cũng không nên gượng ép.Nhưng thứ khó giải thoát nhất không phải là thể xác!
Giờ bạn Hồng Sáng mới lòi ra em bé ko khỏe mạnh. Liệu em bé có tác nhân gì không?Mà mình rất nghi ngờ là khi ở riêng, bạn thấy hạnh phúc. Còn giờ bạn ko hạnh phúc. Nó chỉ là câu chuyện phía bạn. Tại sao khi ở riêng chồng bạn hạnh phúc vui vẻ với vợ ko có chút gì bất mãn, mà giờ về ở chung nó lại nhạt nhẽo với bạn vậy? Vì nó sợ BM? Mình thấy có gì ko đúng ở đây.
@morning: Em lại són thêm ra một tý, chị hiểu thế này có đúng không nhé:-Tụi em yêu xa, chưa hiểu rõ về nhau lắm.Lấy nhau ở riêng 1 năm, sau đó dọn về ở chung với BMC.Nhà chồng em ăn uống tiết kiệm, không đủ chất nên chồng em sút hẳn 10 kg.Công việc nấu ăn do bố chồng đảm trách.Em cũng đã từng bồi bổ thêm cho chồng nhưng do nhà chồng nói không cần thiết, chồng em sợ bố mẹ nên cũng không ăn, em cũng thôi luôn.Vậy từ lúc chồng em sút ký , bố mẹ chồng em có tỏ ý lo lắng gì không? Nếu không, thì em là vợ em đã từng đưa vấn đề này ra chưa? Mọi người phản ứng thế nào?Chị nghĩ là con cái thì có hiếu là chuyện hiển nhiên, nhưng mình cũng có cuộc sống riêng của mình , chứ không thể phụ thuộc hoàn toàn vào người khác.Không thể bố chồng cho ăn gì thì ăn nấy, bảo sao thì nghe vậy.Em đi làm về lúc 6h15 tối, nếu biết sắp xếp vẫn có thể tự nấu những món ngon, bổ dưỡng cho chồng. Vợ chồng sống với nhau là để yêu thương , chăm sóc cho nhau mà đằng này cứ chịu chi phối của bố chồng thì chịu sao nổi.Em cho chị hỏi là 1 năm tụi em sống riêng ấy, có hạnh phúc có sung sướng không mà bây giờ chồng em chấp nhận cuộc sống thế này?Chị vẫn cảm thấy có một cái gì đó không ổn trong sự kết nối giữa hai vợ chồng em.Hình như không có tình yêu thì phải.Và tụi em hầu như không giao tiếp với nhau.Nếu chồng em không muốn ra ở riêng, không mốn cải thiện cuộc sống hiện tại thì em có chấp nhận sống suốt cuộc đời còn lại như thế này không hay em sẽ bứt ra? -----------------Bà EJ: mọi khi tui thấy bà lười lắm cơ mà, khi nào bà có hứng thì bà viết rõ hay, rõ dài.Sao hôm nay tui thấy bà kiên nhẫn quá trời luôn khi trả lời bạn Cà dốt.Cà dốt ơi: lặn xuống khoảng hai ngày,xong đọc đi đọc lại những bài mà mọi người post cho bạn đã, đừng lập tức trả lời ngay, cứ đọc và suy ngẫm thôi.------------------@rose2310: Chị thấy cả em và chồng em đều chưa đủ tuổi kết hôn đâu.Rất may là tụi em chưa có con.Nếu chưa muốn li dị ngay thì tạm thời cứ tiếp tục ly than đi đã.Cả hai tách nhau ra, mỗi người tự lo cho mình và cố gắng đừng kiểm soát người kia.Sau một thời gian sẽ biết ngay là nên đi hay ở.----------Tặng hoa cho Cuontheochieugio nha, hình như lúc mới vô chị có nặng lời với em thì phải, giờ giỏi quá!
Rose ơi:Chồng vô dụng vãi đái. XXX thì ko làm được. Lại còn nghe lời BM 100%. Lại nghĩ con dâu phải hầu BM. Ko đếm xỉa tới vợ.Thế Rose giữ bạn chồng này làm giề vậy?
@811: Hai vc bạn không bị áp lực về tài chính, đã từng ở riêng rồi, giờ ở chung mà bị can thiệp thô bạo quá thì có ra ở ngoài đc k? Bớt chung đụng đi :-/
Theo anh phán đoán thì đứt gì vậy ạ? :D :D
Mình đã dứt rồi bạn ạ, cõ lẽ thời gian này là quãng thời gian mình thấy chênh vênh, cô đơn, đau khổ nhất. Nhiều lúc cũng tự nhủ rằng phải cố gắng mạnh mẽ, yêu lấy bản thân mình nhiều hơn mà thấy khó quá.
sau 1 thời gian suy nghĩ thì chúng em quyết định sẽ buông tay nhau, khi mà tình cảm đã hết thì chẳng thế cố gắng được nữa, cứ như vậy mãi em như tồn tại chứ không còn là sống nữa. Mặc dù cả 2 không có ai ở bên ngoài nhưng những có những nguyên nhân nhỏ nhặt nhất cũng đã làm hôn nhân tan vỡ. Cám ơn anh đã chia sẻ.
Em là nữ sinh ngày 08/11/1989 âm lịch, sinh lúc 6h30 sáng. Em cũng đang lưỡng lợ và đắn đo quyết định nhiều thứ. Em cám ơn!
tên con trai: Tạ Quang Đăng Khoa
sinh ngày: 18-08-2013 (DL) - 12-07-2013 (AL)lúc 6h15 sáng
Bố: sinh ngày: 11-9-1984 (AL)
Mẹ: sinh ngày: 8/11/1989 (AL)
chị xem giúp em xem nên sinh con năm nào ạ? cám ơn chị
Mong 1 người như anh sẽ được hạnh phúc.
so sánh đứa nọ với đứa kia nhà hàng xóm. Từ khi đó em cũng thấy chồng bắt đầu lạnh nhạt với em rồi,và càng ở cùng bme
chồng thì càng lạnh nhạt, thờ ơ. hôm này mà bố mẹ đi vắng thì chồng em lại quan tâm tới vợ, hoặc khi
ra ngoài có 2 vc đi với nhau thì chồng em khác hẳn luôn nhưng về nhà là lại lạnh nhạt.
Ngày trước vc em ở riêng thì rất hạnh phúc, hay lúc đấy là vc son nên vậy, chứ về ở chung em thấy
rất ngột ngạt, em chưa bjo dc thoải mái. Vì tính chất công việc nên vc em ít có thời gian giao tiếp với nhau,
lúc ngủ thì lại ngủ riêng.
Em đang cố gắng chịu đựng từng ngày vì con đây ạ, nhưng nếu cứ phải sống thế này mãi thì thật là vô vị nên em chưa giám quyết định.
bình thường khác, mà ko nuôi con thì em rất day dứt, còn gia đình bố mẹ em nữa.
8/3 chồng không quà, ko hoa, ko tin nhắn chúc mừng, tối chồng sang phòng khác ngủ,em cũng sang 1 lúc hỏi, nhõng nhẽo chồng bảo: 8/3 chả khác ngày thường, em thì rất thích ôm chồng hoặc tâm sự trước khi đi ngủ, còn chồng thì không ôm em lần nào cũng vây, chồng chỉ muốn ngủ mà đuổi vợ sang ngủ với con. Em buồn quá nên khóc chồng biết cũng ko dỗ dành chỉ bảo: anh ko thích ôm, ko thích hôn, cứ để anh được tự do.Rồi em khóc về phòng ôm con. Nói thêm về chồng em chút: anh ấy đi làm 12h/ 1 ngày, 1 tuần làm đêm vợ ngủ mình
1 tuần làm ngày chồng ngủ phòng bên cạnh, cơ thể chồng gầy yếu, 47kg, đi làm thêm triền miên. 1 năm nghỉ 2 ngày.
Chuyện xxx cũng toàn là em chủ động trước, và cũng rất ít.
Tiền lương cũng chỉ đưa cho vợ 1 phần nhỏ chi tiêu.
Nhiều lúc em chỉ muốn chồng sang ngủ cùng em, tâm sự 1 lúc,ôm em thôi cũng thấy hp rồi (nếu mệt ko xxx cũng được)
cứ mỗi người 1 phòng vc có khoảng cách, em rất buồn ko biết tâm sự với ai nên lên đây nhờ các chị.
vc em mới có 1 bé trai gần 3 tuổi. chồng 33 tuổi, em 28 tuổi ạ.
Em cám ơn các mẹ
ở cùng bố mẹ chồng từ hồi đó đến giờ. Chồng em là con út nhưng muốn ở chung với ông bà vì sợ ông bà vất vả, như
con dâu sẽ phải làm việc nhà, còn ở riêng thì bố mẹ già phải làm, chồng em nghĩ thế nên ko bjo ở riêng nữa.Mặc dù em
nhiều lần thuyết phục mà toàn thất bại.
anh bảo: " Trừ khi bố mẹ bắt anh ở riêng" chứ anh ko bjo xin ra ở riêng.
Anh ấy rất nghe lời bố mẹ, rất hiếu thảo, nhiều khi ko cần nghĩ đến cảm giác của vợ mà chỉ nghĩ cho
bố mẹ thôi.