Mình thì thấy HA thông minh sắc sảo, nhưng vì sắc sảo quá nên nhiều người thấy không lọt lỗ tai. HA bị mọi người ném đá cũng vì nghĩ gì nói đó, thẳng thắn, không phải xu nịnh hay làm vừa lòng ai nên một số người thấy chướng. Thấy không ok thì đừng chơi nữa chứ cũng chẳng nên giấu mặt rồi bới móc chuyện nhà người ta như TPK, tam sao thất bản, chẳng biết đâu là sự thật. Một mình nuôi 3 con nhỏ là bản lĩnh rồi, không gồng mình lên mới là lạ. Cũng như nhiều phụ nữ khác họ có quyền mong muốn hạnh phúc nên đương nhiên khi yêu ai họ đều nghĩ đến kết thúc có hậu. Mỗi người một cách thể hiện, nếu cứ thấy HA thể hiện gì không đúng với điều người đọc muốn thì cho rằng là nổ, là điêu, là v.vv....rồi lấy đó làm đề tài đâm thọc thì chẳng cũng hay ho tẹo nào. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng... Bản thân mình thấy HA có nhiều điều đáng học hỏi.
Đúng là mình đã nhiều chuyện khi quyết định post bài trong chủ đề này. Chắc mình đã dở hơi tới mức vào đây chọc tức người khác để mong được sự xỉ vả. Thành thật xin lỗi tất cả nhưng thành viên nào bực mình kiểu như bạn khi đọc bài của mình. Mình là thành viên khá lâu năm của WTT, nhưng sau sự kiện này mình xin được từ biệt mục Tâm sự của WTT. Sau bài này mình sẽ không bao giờ vào đọc và post bài trong mục này nữa (với bất kỳ nick nào).
Mọi người ở đây đều đánh giá cao phụ nữ độc lập, bản lĩnh nhưng khi điều đó quá lên thì sẽ thành hơi cứng. Khi một người đàn ông ở cạnh một phụ nữ như vậy thì nhiều lúc anh ta cảm thấy mình chả là gì cả, mình bị coi thường và dễ có những phản ứng tiêu cực. Tôi không bao biện nhưng đó là sự thực. Nhiều người đàn ông cũng ở trong tình trạng này và đã dẫn đến những tình cảm ngoài luồng. Trong những lúc khủng hoảng gia đình rất khó để suy nghĩ sáng suốt mọi chuyện, chỉ khi xảy ra chuyện thì có lẽ hối hận cũng là quá muộn.
:Smiling: Em cảm ơn các chị nhiều, nhưng điều đó không cần nữa đâu ạ. Em đã quyết tâm rồi mà. Anh ấy đi nửa năm nữa mới về, sau đó thì có lẽ thành phố rộng thế này chắc cũng khó mà tình cờ gặp nhau trên đường lắm.:Smiling: Mấy năm nay em vẫn chơi với 1 bạn trai kém tuổi, cậu ấy có vẻ rất quý em nhưng vì chưa tốt nghiệp ĐH nên cũng chưa dám rất mạnh dạn bao giờ, những lần em khủng hoảng cậu ấy vẫn có cách làm em thấy bình an lại. Em hi vọng dần dần em có thể không nghĩ đến anh nữa, vì ít ra còn được an ủi có người luôn muốn quan tâm và thông cảm, giúp đỡ mình (Mặc dù đôi khi thấy tình bạn này yếu đuối hơn mình mong đợi quá :Sad: ) Em đang mệt người vì dạo này bắt đầu bị hơi giống như sự ám ảnh, cứ khi nào đầu óc rảnh rỗi là lại xuất hiện hình ảnh của anh, nhất là buổi đêm khuya yên tĩnh hay cuối tuần, mệt quá thiếp đi và đến rạng sáng thì thức giấc và cứ thế mê man đến sáng phải dậy đi làm. Em đúng là tiếp thu cái gì cũng chậm chạp. Nhớ hồi trước anh có hỏi em buổi tối có bị nhớ về anh không, ban đêm khi đi ngủ có thấy gì không thì em chẳng có làm sao, đến bây giờ nó mới ngấm hay sao ấy. To chị Glennkim: Em có 1 cái tật rất xấu mấy bạn trai của em đều sợ, ấy là hễ đau lòng là đau tưởng chết. Từ hồi 10 tuổi, những lần buồn tủi vì không có ai quan tâm em còn đã cắn lưỡi (may quá không thành vì đau quá) để xem bố mẹ có buồn vì không còn mình nữa hay không. Đại loại những điều kiểu như thế. Có những lần em còn rơi vào trạng thái muốn thử tìm đến cảm giác cận kề cái chết nó thế nào nữa. Tuy nhiên, xin thề là em chỉ dừng ở ngưỡng mình vẫn còn kiểm soát được. Đưa bản thân đến giới hạn đó, rồi cũng tự mình tìm cách vượt qua nó. Nó giống như sự thách thức và cám dỗ khó cưỡng.:) . Tất cả những ai nghe em nói đều sợ chết khiếp, chắc là sợ nếu em thất tình thì đi tự tử mất. Chỉ có mình anh hiểu đó chỉ là sự phiêu lưu nhất thời, và em đủ lạnh để không bao giờ đi quá giới hạn, em bảo với anh là ít người yêu em được vì cái tính đấy thì anh bảo mỗi người có 1 kiểu người mình thích, tính của em nhiều người sợ nhưng vẫn có người thích như thế, chẳng việc gì phải sợ.
Mô Phật, oán trái kiếp này là nghiệp từ kiếp trước. Người ta bảo chị ngu dốt, mất dạy mà chị nổi nóng và thù hằn, chẳng phải chính chị nghĩ mình là người như vậy sao. Lòng tự trọng là gì ở đây hay ngoài sự kiêu hãnh bản thân ? Đức Phật đã dạy :"Nhìn lỗi người thì dễ, xong quả thật khó nhìn thấy lỗi lầm của chính mình" Ngài dạy: "Càng nhiều oan trái đến với ta, ta càng có nhiều cơ hội thực hiện từ tâm". Hơn nữa người hành động bất thiện chưa hẳn là người luôn luôn có bản tính độc ác, mà chỉ vì vô minh và vì họ tưởng lầm rằng phải hành động như thế để khỏi bị kẻ khác chê bai, hoặc để ngăn chận không cho kẻ khác phá rối họ đến cùng. Thay vì trả thù họ, ta nên tìm cách cải thiện và giải thích cho họ biết rằng làm như thế là không hợp lý.Chúng ta phải thương yêu họ như chính mình, vì một ngày kia họ sẽ nhận thức được hành động điên rồ của mình và bỏ dần những tập quán sai lầm. Như thế chúng ta cần phải để cho họ có cơ hội ly ác, hoàn thiện. Phiền não và đau khổ là tất nhiên khi sinh ra trong cõi ta bà này, liệu có ích gì khi chất chứa thù hằn. Chỉ có tình thương mới hoá giải hận thù .
Cái chị lập ra cái topic này thật buồn cười . Tôi cứ nghĩ chị nào lấy chồng cũng thấy hạnh phúc, sung sướng . Hóa ra lấy để cho là có hơi giai, rồi lại than van vật vã vì không thỏa mãn . Vợ chồng lấy nhau vì cái ân cái nghĩa, vì sự sung sướng thì biết bao giờ cho đủ, dục vọng con người có đáy đâu cơ chứ .
Mình đã đọc nhiều từ thời HA duy trì trang sao việt, đúng là khoe khoang quá nhiều, kể cả những chuyện rất nhạy cảm, ko nên nói ra công cộng tí nào. Điều đó cũng chả có gì đáng bàn luận vì đó là trang riêng của bạn ấy, thích làm gì thì làm giống như trong nhà anh cứ việc không mặc quần áo đi lại, nhưng khi vác nguyên bộ dạng đó ra đường thì đó lại là chuyện khác. Trên trang Sao Việt, HA luôn được các bạn tung hô, khen đẹp, khen giỏi, thậm chí bạn ấy để nguyên cả một cái ảnh khỏa thân không che chắn gì, hở hết lên làm avata cũng còn có người khen, mình thực sự không hiểu là sĩ diện của người phụ nữ để đâu mà có thể show hết ra như vậy. Cái đó cũng chưa đáng để nói, cho tới khi HA mở ra trang Nuôi con bây giờ, là trang cộng đồng. Mình cũng đã đọc từ những ngày đầu tiên mới mở, chưa bao giờ comment nhưng quả thực bạn ấy bị người khác chửi nhiều như vậy là cũng có lý do. Ví dụ nhé:
- Không hiểu gì về đắp mặt nạ, có ai lại đi làm mặt nạ bán mà nói người ta đắp mặt nạ 5 ngày liền trong tuần, hết lại order tiếp để đắp trong vòng một tháng, mỗi lần đắp từ 30 phút trở lên mới có tác dụng. Khi mà thực tế đắp mặt nạ chỉ nên 2 lần/ tuần, mỗi lần 10-15 phút. nếu là loại tẩy tế bào chết thì chỉ nên 1 lần/tuần thôi.
- Không hiểu gì về laser thẩm mĩ mà đi tư vấn cho người khác về laser thẩm mĩ, khi có một bạn biết về laser vào phân tích rất chí lí thì chửi người ta rồi xóa hết các comment đó, chỉ để lại comment của mình nói người ta không ra gì.
- Rồi khi các bạn ấy phản đối nhiều quá thì HA nói thế này: tôi thích làm gì thì tôi làm đấy, tôi thích tiếp chuyện ai thì tiếp, kể cả khi không thích tôi cứ chửi toáng lên đấy, làm gì được nào, khakha, tôi thiền theo cách của tôi ... đó là trung thực. Nói vậy đấy khi các bạn ấy phân tích mà HA ko nói lại được, khi bí quá.
- Đỉnh điểm là vụ từ thiện, khi HA rao bán bức tranh mà theo như HA nói là do TCS vẽ HA, bạn ấy nói giá tới 200.000 USD, để ủng hộ tiền cho một em bé con của bạn chữa ung thư, giá đó có ai có thể mua được, HA thừa biết không ai mua giá đó mà chỉ dùng em bé đó để đánh bóng tên tuổi của mình thôi. Đó là lý do mà trang Thái Phong Khắc mới ra đời, tập hợp toàn các bạn bị HA rủa xả, chửi bới khi comment và sau đó bị HA block. Các bạn ấy quá ức vì thái độ cư xử của HA. Xin nói thêm là HA chửi rất độc địa, bây giờ đã đỡ nhiều rồi vì bị nhiều người nói quá, chứ hồi đó thì kinh khủng.
- ....
- Đó chỉ là một số trong vô số vụ tiêu biểu, chưa kể HA post kinh nghiệm dạy con mà nói con pha nước muối thật đặc để tiệt trùng các ổ cắm điện và công tắc, lau thiết bị trong bếp, rồi gọt xoài từ tối để tủ lạnh đến sáng hôm sau, khi con ngủ dậy mà mẹ chưa dậy thì con tự mở tủ lấy sữa tươi uống và xoài ăn để đi học (cái này tự HA khoe nhé). Vậy thì các mẹ không vào phản đối sao được.
- ... Còn vô số vụ khác nữa nhé. Riêng chuyện ngày nào cũng FB cả 10 -12 tiếng, có ngày post đến cả chục thứ lên, ai commment là trả lời ngay, chưa kể các vụ làm mask và chửi nhau nữa thì thời gian đâu mà chăm con nữa.
Về chuyện gia đình riêng mình không có ý kiến, đó là cuộc sống riêng mà HA chọn, đã chọn rồi thì sướng khổ tự mình biết, tự mình chịu, người ngoài chả bao giờ hiểu hết được nhưng một số chuyện các mẹ nói ở trên là hoàn toàn đúng mà không bịa ra để nói xấu HA, ko có lửa thì không bao giờ có khói cả. Bị ghét là hoàn toàn có lý do và có cơ sở, không phải do ghen ăn tức ở đâu. Cuộc sống như thế đâu có ai thèm GATO đâu. Sống nhân hậu thì dù có nói hay không nói gì mọi người cũng tự hiểu được hết mà.
-
..............
Khách quan mà nói, mỗi người một mắt nhìn, một quan niệm, một tầm hiểu biết khác nhau, vì thế có nhiều bạn thấy HA vẫn còn có người vào học hỏi hay khen ngợi là chuyện bình thường. Qua những gì đã chứng kiến ở xung quanh, mình chỉ thấy những người hay nổ, hay khuyên người khác phải sống thế nào, hay trích dẫn những điều răn dạy thường là những người có những bất ổn ở sâu trong lòng, và cuộc sống không phải thực sự hạnh phúc và bình tâm như những gì người ta hay show ra cho người khác thấy. Người ta phải mượn những thứ đó để tự kỉ ám thị, rằng ta là người ta mạnh mẽ, ta hạnh phúc và tự cố gắng được tất, rằng cuộc sống vẫn ổn. Điều đó xét ra là đáng thương nhiều hơn đáng giận hay lên án. Nhiều người trong diễn đàn biết rõ nhiều chuyện về HA nhưng không nói ra hết tất cả, mình cũng biết một số. Mình chỉ nghĩ phụ nữ đằm thắm, chín chắn, lời nói đi đôi với việc làm và biết giữ mồm miệng thì sẽ có cuộc sống ổn hơn. Sống bốc đồng quá, hiếu thắng quá nhiều khi mất cả gia đình, khổ nhất là con cái mình và trực tiếp là mình. HA là một ví dụ rất điển hình, hoa hậu TT cũng là một ví dụ nữa. Hãy nhìn vào những người bằng tuổi hai người này, có người mẫu Bảo Ngọc, Mai thu Huyền, cẩm Nhung, hà Kiều anh, ít tuổi hơn có Hoa Khôi Thu Hương, ... cuộc sống đều cực kỳ sung túc, làm đựoc nhiều thứ, chồng con đàng hoàng, ... và còn vô số những người phụ nữ khác có ối thứ ra mà có tuyên bố dạy dỗ ai đâu, họ cứ lẳng lặng hưởng thôi, và được như vậy mình nghĩ họ cũng phải cố gắng chứ chả thể sống bản năng mà được như thế. Trước đây mình cũng phục HA, cũng phục HH TT dạy dỗ nuôi con một mình, bươn chải mọi chuyện, vì thế khi tuyên bố này nọ về đạo đức mình không thấy gì cả, chỉ thấy hơi bốc đồng nhưng ko care. Nhưng khi biết họ cũng cặp bồ với những người có vợ, vợ người ta biết và cũng đau khổ nhưng ko thể li dị vì còn có 2 đứa con (mình biết cả chồng và vợ nhà đó), chưa kể HH còn cầm bao nhiêu tiền người ta mua vé spa rồi spa sập, HH đã ko trả mà còn lên FB post các bài học về kinh doanh spa, kinh nghiệm sống ... HA cũng thế, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là người đoan trang. Sống như thế nào thì cuộc đời trả lại cho đúng như vậy Thế nên mới biết những cái lấp lánh bên ngoài thường không là vàng, chỉ đánh lừa được những người mới quen không hiểu gì cả thôi.
Nếu có học được gì từ những người này, thì đó chính là khả năng ngồi xổm lên dư luận.
Còn chuyện chồng con thì mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, ai ở ngoài phán xét cho đúng được, không hợp cũng có thể chia tay dù hai người đều tốt. Mình chỉ nghĩ thời buổi này để giữ cho gia đình trọn vẹn và có được hạnh phúc để nuôi dạy con cái cho tốt thì thật là gian nan, phụ nữ vẫn là người phải hi sinh nhiều nhất, thiệt thòi nhiều nhất nhưng bù lại là con cái lớn lên được phát triển cân bằng và tốt. Chúng ta có thể nghĩ thiếu một người vẫn nuôi dạy được con tốt nhưng xét về tâm lý trẻ con thì có những tổn thương lâu dài mà bố hay mẹ không nhìn thấy được ngay, phải đến lớn mới thấy được hết. Bất đắc dĩ mới phải chia tay thôi. Còn các bạn nổi tiếng í, các bạn ấy có vòng hào quang quá lớn, mọi thứ hào nhoáng xung quanh, lúc nào cũng có người săn đón nên khi có điều gì đó không hay xảy ra trong cuộc sống gia đình là dễ đổ vỡ hơn vì không ai chịu ai cả, còn chúng ta dân thường, cái gì cũng vừa phải nên nâng niu và giữ gìn gia đình hơn chăng?
Mình thì thấy HH TT bây giờ xét là là căng thẳng, vì một mình nuôi hai con rất vất vả và tốn kém, công việc đình trệ, dư luận rùm beng khó thanh minh vì một số bạn bè cũng quay lưng lại dù trước đó rất thân, nếu có trả hết số tiền cho mọi người được thì cũng khánh kiệt. Mình cũng thỉnh thoảng tham gia vào chương trình từ thiện cho vùng cao mà HH Tết nào cũng làm cùng nhóm Yêu vùng cao nên có tìm hiểu, hôm nọ còn định chuyển tiền ủng hộ cho chương trình từ thiện nấu cháo cho trẻ em Viện Nhi và viện K2 nhưng khi biết tin này thì thôi không chuyển nữa. Hi vọng mọi chuyện dần dần rõ ràng hơn. Cũng là phụ nữ, mình cũng chả thích Thủy bị ném đá thế này.
Liệu có quá cực đoan khi nói như vậy ko? Diễn đàn là nơi mọi người có thể nói mọi suy nghĩ của mình, có thể hỏi những điều bối rối trong lòng khi ko thể giãi bày với bất kỳ người thân nào, chỉ với một cái nick ảo mà giải quyết đc một số điều trong lòng, cũng ko sợ ai biết mình là ai mà chê cười thì tại sao lại không? Làm jì cũng để bản thân cảm thấy thoải mái nhất. Có người thích nói nhiều, thích viết cụ thể, có người ko thích viết, chỉ thích đọc của người khác, chả sao cả miễn là mình cảm thấy vui vẻ. Còn cảm thấy cái jì ko làm mình vui thì mình sẽ ko làm nữa, mình nghĩ vậy thôi. Liệu chỉ vì một cái móng chân hỏng thì có nên cắt đi cả bàn chân ko? Mình nghĩ mẹ Incon chả có ý jì cả khi nói mà khiến bạn emcoyeuanhkhong phai buc minh nhu the. Đấy là mình nghĩ vậy.
Nói vào mặt anh ta thế xem anh ta còn dám mở mặt mà đi ngoại tình nữa không.
Còn bây giờ đang yếu thế, lại không khỏe, cách tốt nhất là giữ sức khỏe và giữ bình tĩnh thôi.
Còn em dạng siêu thấp thủ rùi, chỉ biết nghĩ cho mình. Vẫn biết xây được thì mới là người giỏi chứ phá ai cũng làm được mà mình theo ko nổi. Trình độ lùn nên phấn đấu mãi cũng chỉ phọt phẹt tí lý thuyết thôi, đến thực hành là bó tay nuôn. Hâm đơ thế chứ.
Em bái phục chị làm sư phụ. Chị có nhiều kinh nghiệm sống, cư xử đúng bằng lý trí và cân nhắc thiệt hơn để có một cuộc sống ổn định cho cả gia đình. Em thì không thể như thế, em cho phăng teo rồi chị ạ, mà nếu xét về tổng thể nếu em giữ lại chắc em sẽ sướng hơn bây giờ nhiều (đó là về mặt vật chất). Nhưng em thấy mỗi người một tính cách, người thì độ lượng bao dung, tỉnh táo, người thì thiên về tình cảm, người thì lòng tự trọng lại quá lớn (ko phải họ ko bao dung) thế nên cách cư xử khác nhau, mình chỉ tham khảo thôi rồi chọn cho mình quyết định nào ít thiệt thòi nhất. Em luôn quan niệm trong nhiều cái thiệt phải lựa chọn thì mình sẽ chọn cách nào ít thiệt thòi nhất chứ than vãn hay đau khổ ko ích gì, tự dằn vặt lại càng ko nên. Em nghĩ bây giờ xã hội tồn tại nhiều cái xấu, vô lý và nhẫn tâm đến kinh khủng, mình ko muốn mà nó vẫn tồn tại. Vậy cách duy nhất để sống tốt và thanh thản là giữ cho mình trong sạch. Em thấy đa số trong diễn đàn khi người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ hay có người bên ngoài đều ít nhiều trách bản thân mình hoặc nhận những lỗi lầm về mình, em nghĩ điều đó ko hoàn toàn đúng. Em nghĩ đó là lỗi ở người chồng không nhận ra được những ưu điểm của vợ để bản thân mình soi vào, để yêu quí vợ hơn. Người chồng đó ko đủ tốt đối với mình. Đó là sự xuống cấp đạo đức, nhiều đến mức người ta coi nó là đương nhiên, buộc người khác phải chấp nhận. Em ko thể chấp nhận được và sẽ không bao giờ chấp nhận. Dù em có hai bàn tay trắng nuôi con em cũng bắt đầu lại, bù lại em sẽ thanh thản và còn là chính mình (đó là quan điểm của riêng em thôi).
Các chị biết không, một bác ở cơ quan em có vợ ở quê làm ruộng, một mình bác ấy công tác trên HN. Bao nhiêu năm nay bác ấy đi đi về về như vậy, chưa bao giờ tòm tem với ai. Mấy năm gần đây, năm nào cơ quan đi nghỉ mát bác ấy cũng đưa vợ đi, lúc nào hai bác đi cùng nhau cũng ríu rít như đôi chim sẻ. Mà các chị có thể hình dung đc ko, thời buổi này mà vợ bác ấy răng nhuộm đen, tóc búi, mặc quần lụa đen, lúc xuống biển mặc nguyên quần lụa nhé, xuống nước cứ phồng lên như cái phao, bọn em nhìn mà chết vì cười. Vậy mà bác ấy ko hề xấu hổ, vẫn vui vẻ như thường, mọi cái tự nhiên như ko. Đó là điều mà bọn em thực sự phục. Phục một người đàn ông có bản lĩnh, biết cách sống chị ạ. Bác ấy được cả cơ quan quí.
Rồi ông anh họ em, học hết lớp 12, ở nhà buôn bán gỗ. Trước đây ăn chơi khét tiếng, vậy mà đi ăn cơm bình dân gặp chị vợ (bây giờ) bưng bê ở đó, yêu rồi cưới. Chị vợ ở quê ra, vẫn nói ngọng nhưng chỉ được cái hiền, chăm chỉ làm ăn, ko ăn diện, ra ngoài chỉ có độc hai bộ quần áo, ko bao giờ vào hàng gội đầu, tóm lại cực kì chân phương, ít nói. Sinh lại hai con gái đầu lòng (anh này rất thích con trai), thế mà anh này yêu vợ cực kì, bao năm rồi vẫn thế (con gái đầu vừa đỗ lớp 10 trường Chu Văn An), đi đâu cũng một điều vợ hai điều vợ, đi ăn giỗ cũng bảo là anh về sớm ko chị ở nhà 1 mình, rồi đi đâu cũng đèo 2 cô con gái đi, ... Thế em hỏi, nếu xét theo những gì báo chí hoặc vô số sách gợi ý cho những người vợ làm để giữ chồng hoặc để chồng yêu hơn, em thấy chị em ko có đủ (có rất ít), sao anh chị em vẫn hạnh phúc như vậy. Đó có phải là do chồng là người quyết định ko? Đúng là ăn ở phúc đức, anh chị em mới sinh đựoc thêm thằng cu nữa, bụ bẫm kháu khỉnh cực kì, bây giờ đc 18 tháng mà đã nói sõi sàng cả câu, rất xinh nữa. Anh chị buôn bán cũng rất phát đạt.
Em nghĩ còn rất nhiều những người đàn ông tốt, chẳng qua là mình chưa gặp thôi. Không hiểu sao em rất tin vào điều đó.
Sống riêng cũng có những niềm vui riêng mà trước đây mình bận lu bù, ít có thời gian để làm. Đúng như bạn momygiagia nói: mâm cơm có nhiều món, mình ăn có món ngon, món dở, biết đâu đây lại là cơ hội ăn món ngon mà mình ko biết, chỉ tại mình cứ mải gặm nhấm nỗi buồn của mình thôi.
Tôi luôn là người phụ nữ yếu đuối. Tôi dùng mọi cách để cứu vãn hôn nhân. Nấu những món ăn chồng thích, mua những CD chồng thích, dọn dẹp nhà gọn như chồng thích, vì chồng làm tất cả những gì tôi cho là hạnh phúc.
Tôi chưa bao giờ đòi hỏi chồng, tôi sợ chồng nghĩ tôi lắm chuyện. Nhưng giờ tôi đã hiểu, tình cảm lâu dài không so được với tình yêu sét đánh.
Lần đầu tiên nhìn thấy chồng và cô ấy là trên bức ảnh post trên mạng âm nhạc, lần đầu gặp mặt cô ấy là khi hai người rời cổng khách sạn, lần đầu được nghe chồng nhắc về cô ấy là tối kỷ niệm ba năm ngày cưới... đó quả thật là một cô gái đẹp.
Tôi xem trộm những mail chồng viết cho cô ấy, mỗi dòng ngọt ngào cảm động ấy tôi đều tự lừa mình rằng đó là viết về tôi, cho tôi. Làm sao chồng có thể yêu ai sâu nặng như thế khi chồng chưa hề nói đến việc ly hôn với tôi. Tôi sợ nói, vì sợ rằng nếu nói sẽ ly hôn thật, vĩnh viễn mất người chồng tôi yêu.
Chồng ạ, tôi thật sự yêu chồng, chỉ những khi chồng ngủ rồi tôi mới từ từ khóc. Cảm ơn chồng đã bên tôi từng đấy năm, yêu tôi như tôi yêu chồng. Ít nhất chồng chưa nói đến ly hôn, chồng còn quay về nhà, chồng còn ăn cơm tôi nấu, còn cười. Thế là tôi thấy đã đủ. Tôi yêu chồng nên tôi tha thứ cho cô ấy.
Cho đến tối qua chồng nói:
Anh có một anh bạn, anh ấy cưới vợ sáu năm rồi. Vợ tốt lắm, anh ấy cũng yêu vợ, nhưng cách đây bốn năm, anh ấy quen một cô, cũng rất tốt, cũng yêu anh ấy. Cho nên anh ấy yêu cả vợ cả bồ. Cô gái cũng là người hiểu biết nên không bao giờ đòi anh bạn anh cưới hay đòi anh ấy bỏ vợ. Vợ anh ấy cũng không bao giờ tìm cách ly hôn. Nhưng bây giờ cô gái kia có bầu rồi, nên đòi cưới. Cô ấy đã yêu bốn năm, những gì tốt đẹp nhất trong đời cô ấy, thì đã đều trao đi cả rồi.
Chồng hỏi tôi: Em bảo anh ấy nên làm thế nào đây?
Tôi không nói gì. Tôi biết đó là chuyện của chồng tôi. Đấy là sự lựa chọn của chồng tôi.
Buổi tối sau khi chồng ngủ, tôi ngồi ngắm khuôn mặt chồng, dáng vẻ chồng ngủ. Tôi hôn thận trọng trong nước mắt vì biết là những cái hôn cuối cùng.
Tôi đi đây. Tôi biết đó là kết thúc tốt nhất. Tôi đã dọn nhà sạch bong, cơm ở trong nồi, thức ăn nên hâm nóng trước khi ăn, đó là bữa cơm cuối cùng tôi nấu cho chồng. Ít uống rượu thôi vì bệnh dạ dày nhé, tôi đã đặt mua một năm sữa bò, họ sẽ đến đưa hàng ngày, nhớ hâm nóng trước khi uống.
Tôi không mang cái gì ra khỏi nhà cả. Tôi chỉ mang món quà ngày xưa lần đầu tiên được chồng tặng, là con gấu len, tôi đã quen ôm nó. Nó sẽ ở bên tôi.
Tôi nói tạm biệt với căn nhà đã ở từng ấy năm, tôi nói tạm biệt với gia đình đã sống từng ấy năm, và tôi nói với chồng sau từng ấy năm: Chúc anh hạnh phúc!
Tôi muốn dặn chồng rằng, hãy hạnh phúc, và đừng làm tổn thương người khác trong hạnh phúc của mình.
Tôi vẫn yêu chồng như ngày xưa. Chỉ có điều, từ sau khi ký giấy ly hôn và ra đi, tất cả sẽ bắt đầu không liên quan gì tới chồng nữa...
"
Một người phụ nữ khi đạt đến một tầm hiểu biết nhất định sẽ luôn bảo vệ quan điểm của mình nếu đó là đúng, cho dù xét về mặt bằng chung của xã hội người ta thiệt thòi vì ko còn một gia đình trọn vẹn. Tại sao bây giờ cả xã hội tồn tại nhiều điều xấu là vì người ta chấp nhận sống chung với lũ, người ta chấp nhận thỏa hiệp, người ta ngại đấu tranh, người ta sợ miệng lưỡi của thiên hạ nên bao nhiêu gia đình cứ sống dở chết dở như thế. Thật chán và thương hại cho những người đàn ông ko có bản lĩnh. Chúng ta không cần nguyền rủa thì những điều họ phải chịu đã là sự trừng phạt thích đáng lắm rồi.
Nói chung đọc của em nhiều nhưng không nhớ hết nhưng cảm giác còn đọng lại là rất bực mình. Em nói là em tiếp thu cái gì cũng chậm chạp. Chị thấy đúng. Dù mọi người có nói thế nào, em vẫn giữ ý kiến của em. Bản thân em cứ nói là từ bỏ ko quan tâm, từ bỏ yêu anh nhưng vẫn cứ hi vọng rồi tưởng tượng này nọ, nhớ nhung ra sao. Cái đó không có gì sai vì đó là tình cảm của em. Nhưng cứ để mình chìm đắm vào cái tình cảm ủy mị đó thì chỉ cần anh ta nhắn vài cái tin, gọi vài cuộc điện thoại, nói rằng anh đang mệt mỏi, buồn chán rồi cuộc sống ko có niềm vui vì ko đc nói chuyện với em, blah blah ... thế là lại lao vào ngay. Mà thường đã có tình cảm với nhau rồi lâu ko gặp mà cứ tưởng tượng, suy nghĩ này nọ thì khi gặp lại nhau nó bùng cháy còn dữ dội hơn nhiều, ko dập đc đâu. Đã thôi là thôi, ko nói đi nói lại, ko bàn tán về nó nhiều, ko nhớ lại những gì đã xảy ra và càng ko nên tưởng tượng ra những gì sắp tới về nó. Càng hô khẩu hiệu càng ko thực hiện được, cứ lặng lặng mà làm. Vậy thôi. Rồi nó cũng chết yểu mà thôi. Để chị kể em nghe, Chị có anh bạn thân, nếu nhìn vào ai cũng đánh giá là người điềm đạm, sống có trách nhiệm, rất yêu vợ con và toàn ưu điểm như người yêu em, giống như em tả lắm và cũng có một cô bạn gái giống như em, còn trẻ lắm, trẻ hơn cả em kia. Anh ấy lập ra một blog chung cho hai người, để viết cho nhau, trên đó cô bé đó gọi anh ấy với cái nick là MY LIFE còn anh kia gọi cô bé đó là My Fan (nghe cứ như "cái quạt" ấy nhỉ). Vợ ko biết tí nào nhé, vẫn yêu chồng vô điều kiện và chồng cũng tình củm với vợ lắm, chị vô tình biết thôi. Vì thế em cũng đừng ảo tưởng cái anh có vợ của em là khác với người đàn ông khác và em cũng khác với những người con gái khác vì em chưa làm gì quá đà. Chả khác gì cả, chị thấy vậy. Xin lỗi em vì chị ko nói nhẹ nhàng như các chị khác được.
Sao mà mình ghét cái giống đàn ông "hai đầu hai mỏ" thế này thế không biết. Đáng cho vào rọ trôi sông hết đỡ làm khổ người khác.
@ tumchim: nói là vợ muốn đi thì cho đi luôn, thì chứng tỏ mình chả đáng giá xu nào cả, vợ đi luôn đầu không ngoảnh lại mà còn vỗ ngực tự hào gì, vợ nó có thèm tiếc đâu.
Anh biết và hiểu gì về ân nghĩa nào mà dám nói người khác. Ai lập gia đình cũng sung sướng và hạnh phúc thì có tồn tại xã hội hay không? Đến Pháp là một nước văn minh như vậy mà sao tỉ lệ li hôn đến 40%. Anh hiểu biết về xã hội còn nông cạn lắm, đừng nói những câu chướng tai như vậy. Đàn ông rất cần cho cuộc sống, nhất là những người đàn ông tốt, nhưng không phải là không có đàn ông thì không thể sống được, không làm việc được. Hai người yêu nhau và cùng nhau xây dựng mọi thứ thì sẽ tốt gấp đôi một người phải cố gắng làm. Anh nên về đọc thêm sách báo đi. Tôi thành thực khuyên đấy.
Có người nói: Đây chỉ là một khúc nhạc lãng mạn chen ngang. Tôi không đi quá đà, vậy tội gì bắt mình kham khổ thế?
Có người nói: Tôi biết thừa anh ấy nhất định có những chuyện đó ở bên ngoài, nhưng có thể làm được gì nào? Đó là cái giá tất yếu khi tìm phải một người đàn ông xuất sắc. Nếu không, bạn cứ việc đi tìm một thằng cha ngu đần đi.
Có người nói: Hôn nhân của chúng tôi hiện nay chẳng còn nữa. Tuy tình cảm vợ chồng không đến nỗi nào, nhưng cũng đã ly thân. Muốn tôi trở thành goá phụ sống chăng? Hơn nữa anh ta cũng tự có cách giải quyết riêng.
Có người nói: tôi phấn đấu bao năm qua, những gì phải cống hiến cho gia đình, tôi đều làm đủ. Bây giờ cũng phải cho mình hưởng thụ chứ? Chẳng phải mọi người xung quanh đều như vậy sao?
Có người nói: Chỉ vớ vẩn thôi mà, chẳng qua đều là nam nữ bình thường, khoẻ mạnh, thỉnh thoảng có trật ra khỏi đường ray một chút cũng có gì ghê gớm đâu.
Có người nói: Cuộc sống bình lặng tuy tốt thật đấy nhưng tẻ nhạt quá, cần phải thêm chút kích thích nữa. Trung thành và đạo đức tất nhiên đều quan trọng, nhưng cũng không thể hoàn toàn để nén tình cảm của người ta.
Có người nói: Tôi biết anh ta mê tôi bởi sắc đẹp thanh xuân, tôi mê anh ấy bởi năng lực kinh tế và địa vị. Anh ta có tiền càng chứng minh được năng lực, càng tăng thêm sức quyến rũ. Tôi biết chúng tôi không thể bền lâu mãi mãi. Tôi cũng không cần thề thốt và danh phận. Giờ đây tôi có nhà, có xe hơi là tốt rồi.
…
Mỗi người khi làm việc gì đều có những lý do riêng. Rốt cuộc ai đúng, ai sai đây? Bản thân cuộc sống có đáp án chuẩn không?
“Làm thế nào bây giờ? Cứ sống như vậy chăng? Sống vì mình hay sống vì người khác? Trách nhiệm đối với người khác quan trọng hay hạnh phúc của mình quan trọng?..”
Vậy ai thường gặp những cơn cảm nắng này? Xin thưa đó là những con người đang no đủ, ngụp lặn trên sân khấu xã hội. Phần lớn trong số họ đều có sự nghiệp vững vàng, có gia đình riêng, có văn hoá, có địa vị xã hội, có tư duy rất thực tế. Họ không giống như thế hệ trẻ: Không thèm để tâm tới hậu quả của trò chơi, cũng không buông thả và công khai. Đối với họ, đạo đức truyền thống có sức mạnh trói buộc rất chặt. Nhưng không thể phủ nhận rằng, họ cũng bị thu hút mạnh bởi những cuộc ngoại tình. Những người đàn ông tài hoa, thành công xuất sắc, những người đàn bà xinh đẹp… Họ cũng bị vấp phải những quyến rũ tình cảm đủ các dạng và những trận chiến không mấy khi chiến thắng. Họ rất coi trọng địa vị, thân phận và gia đình mình, nhưng vẫn có ý thức ngầm muốn bù đắp, muốn tự mình hưởng lạc cuộc đời.
Trong sự giao thoa giằng xé của vô số yếu tố như bên trong và bên ngoài gia đình, khát vọng tình cảm, trách nhiệm đạo đức, sự nghiệp…, có người trong số họ được sung sướng, có người mê muội, có kẻ lì lợm, có người đâm bạo gan, có người buồn phiền…
Giày có vừa chân hay không phải chăng chỉ có riêng mình biết? Trai gái ở bên nhau có hạnh phúc hay không cũng chỉ có mình họ biết. Có thể tôi không thích cách sống của bạn, nhưng tôi không thể vứt bỏ cái quyền đeo đuổi hạnh phúc của bạn.
Mỗi người đều có những cách lý giải riêng về hạnh phúc. Nhưng trong đó liệu có tất yếu phải toàn vẹn về trách nhiệm, ra sức giữ đạo đức và sự bình an trong lương tâm không?
Dù sao đi chăng nữa, ngọn đèn trong gia đình vẫn phải là một ngọn đèn đứng gác ấm áp nhất trong đêm tối dài đằng đẵng."
Bạn muốn biết lí do của những người trong cuộc, tôi cũng muốn biết và những người đã từng bị phản bội đều muốn biết. Tại sao lại như vậy? Tại sao người ta lại có thể làm những điều như thế với người bạn đời của mình, tại sao người ta có thể từ bỏ gia đình, từ bỏ cả lòng tự trọng chỉ vì một người mới gặp để rồi sau đó phải quì xuống mà hối hận? Chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được, có vô vàn các lí do, và đôi khi không vì một lí do hay mục đích nào cả, thích thì làm, vui thì làm, vậy thôi. Không cần biết hậu quả. Nếu bạn muốn biết một phần trong các lí do đó, bạn nên đọc cuốn "Tối nay có việc không về nhà", bạn sẽ hiểu được phần nào.
Phần trên chính là lời tựa của cuốn truyện đó, cũng rất thú vị bạn ạ.