Bài này rất hay nhưng mình có thắc mắc như sau: trong đạo phật có luật nhân quả, kiếp này làm, kiếp sau chịu, nhưng kiếp sau không có ký ức của kiếp này vậy ta có còn là ta nữa ko? Nếu không sao người này làm người kia phải chịu?
Mình cũng đồng quan điểm với bạn, có thể mình chưa phải là phật tử nên nói năng có hơi hồ đồ tí :).Bài viết rất hay, giải thích rất chí lý nhưng mình thấy chưa hợp lý lắm, mình cảm giác như con người phải chịu thiệt thòi ấy, lấy buồn làm vui, biến cái nỗi khổ của mình thành không được đố kỵ, ganh đua, ngu si, phải bằng lòng với những gì mình có, nếu vậy sao phát triển được. Với hay nói tới kiếp trước kiếp sau, kiếp trước mình không biết mình là ai nữa mà, kiếp sau cũng không biết luôn, không được sát sanh, phải phóng sanh để tạo phước cho kiếp sau, làm vậy là hệ sinh thái không cân bằng rồi. Con người mấy ai làm đượcnhững điều như trên nhỉ?
Lót dép hóng!! :)