Ồi ông Tin nhà em cũng có người yêu rồi mà, lo ngay ngáy ý chị. Mấy đứa như cô bé này kiến thức thì thiếu, gia đình thì ở xa, có khi quan tâm cũng chưa đủ, lại nghĩ mình ra HN học rồi, tự lo thân được, hoặc sợ quá cũng ko dám nói với ai. Ngu dại lắm!
Càng đọc càng thấy ức chế phải bố như vậy m kêu mẹ li dị luôn cho mẹ đỡ cực. Chứ m thấy mẹ bạn đã khổ vì bạn rồi h bạn có thể đi làm kiếm tiền thì lên tranh thủ để mẹ đc hưởng thụ một chút. Tránh xa ng bố ấy ra. Với lại m luôn thắc mắc tại sao bạn chưa kể về sự hiểu lầm khiến cho m.n xa cách bạn và bố bạn gét ban?
Cho e ý kiến không liên quan lắmE cũng có suy nghĩ như vậy, đại khái là: E nghĩ rằng sinh con là một việc ích kỉ vì khi mình sinh con, là để mang lại niềm vui trong cuộc sống cho mình, còn việc nó có hạnh phúc với cuộc sống của nó hay không lại là một chuyện khác. Từ những giai đoạn đầu cho đến khi chết đi, đứa con sẽ phải trải qua những hỉ, nộ, ái, ố của cuộc đời. Chưa kể bị người đời và xã hội áp đặt, phải phụ thuộc hay đi theo ý kiến đó. Ba mẹ nghĩ rằng sinh con là hạnh phúc nhưng nếu có cơ hội được hỏi, thì con có muốn được sinh ra hay không??
@ Mona:Tôi đánh nhiều mà vào bấm vào phần mất hết thông tin nên oải không đánh lại nữa, nhưng có điều có thể bạn may mắn nhưng k phải ai cũng thế đặc biệt là xh Pháp. Lấy ck khu mà mình không biết tiếng thằng ck nó mà trờ chứng thì chỉ có chết. Hoặc k kiếm được viêc làm vì k biết tiếng thì cũng khổ lắm. K đi làm mà phải sống dựa vào ck ngồi ôm con thì cuoc đời người phụ nữ còn gì niềm vui.Còn nếu biết tiếng rành thì cứ ok nhé. K sợ thằng Tây nào.Tôi có 2 con nhỏ bạn khác lấy pháp ly dị hết cả 2, 2 thằng khón nạn, chửi vợ như điên, làm gì nó cũng k vừa ý, khốn nạn vạy mà lúc nào cũng tưởng mình trí thức bác học lắm. Tôi nghiêp 2 đứa bạn tôi.Theo tôi thì k lấy được vn mới lấy Tây, lấy Tây thì lấy nước mình rành thứ tiếng đó còn k thì lại quay về vn, chứ đừng thấy lấp lánh tưởng vàng. Vàng của nó chứ k phải vàng của mình đâu đừng nhận quơ tưởng bở.
Nhiều người vô tư lắm chị ạ, có khi cũng ko biết mình có bầu đâu. Cách đây hơn 10 năm khi mới vào sg học em ở chung nhà trọ với một chị và 2 bạn nữa. Hồi đó 4 chị em thân nhau lâm. Chị ấy lúc đó 26t rất khỏe mạnh và vô tư hồn nhiên. Chị ấy có bạn trai nhưng đang giận nhau nên chị thường đi chơi với anh hàng xóm cũ. Chị cứ đi qua đêm vài lần như vậy, mấy đứa em cũng nói chị cẩn thận thì chị bảo ko có chuyện gì đâu, chị và anh đó coi nhau là bạn thôi.
Mọi chuyện cứ thế trôi qua bình thường, rồi vài tháng sau đó chị nói với em là chị phải đi mua cao ích mẫu uống vì mấy tháng nay ko thấy kinh nguyệt. Em lúc đó cũng vô tư nên kệ chị mua.
Thêm một thời gian nữa chị lại nói chị phải đi mua thuốc giun vì dạo này bụng to xấu quá, xong chị còn đi mua dây về và ngày nào cũng nhảy mong giảm cân. Tới một hôm chị bảo chị bị làm sao mà bụng càng ngày càng to, em nói chị đi khám. 2 chị em đưa nhau đi bệnh viện thì lúc ra chị ko nói gì chỉ khóc. Em hỏi chị bị bệnh gì chị cũng ko nói. Về phòng chị cứ nằm khóc cả ngày ko nói chuyện với ai. 3 đứa tụi em chỉ nghĩ chị bị bệnh và nấu cháo cho chị ăn. Đến tối chị nhắn tin cho em nội dung là chị xin lỗi vì chị ko xứng đáng là người chị cả của phòng, chị có chuyện nhưng hiện giờ ko thể nói với ai. Em gặng hỏi mãi thì chị nói chị đã có bầu hơn 7 tháng rồi. Em sốc quá vì thực sự bụng chị chỉ giống người bị béo bụng thôi, chị vẫn mặc quần jean bình thường. Sau đó em nói chị nên nói cho anh kia và mẹ chị biết. Anh kia khi biết chuyện có mua sữa bầu mang tới cho chị nên 2 bạn còn lại trong phòng cũng biết luôn. Mấy ngày sau mẹ chị xuống đưa chị về quê. Cũng may chị vừa thi tốt nghiệp xong. Chị về quê rồi thì cắt liên lạc với tất cả mọi người nên em ko biết chị sinh em bé ra sao. Tụi em bàn nhau đi tìm nhà để thăm chị nhưng lại sợ chị suy nghĩ nhiều, chị đã muốn giấu thì cứ để chị giấu sẽ tốt hơn.