Mình đọc hết top này sang top khác, thấy ai cũng có lý do chính đáng để bỏ chồng, đều là do chồng ích kỷ, nhẫn tâm...mình chưa dám bỏ chồng nhưng cái suy nghĩ đấy cứ nung nấu trong lòng, cứ mỗi lần có trục trặc giữa hai vợ chồng nó lại sưng lên, tuy chưa hành động gì cả nhưng dường như mình cảm thấy mình đang chuẩn bị cho điều đó, những dự định lâu dài của mình không có bóng dáng của chồng mình trong đó, mình hay hình dung sau này mình sẽ quay về tp nơi bố mẹ mình đang sống, xây một ngôi nhà bên cạnh ngôi nhà các cụ đang ở, mình có thể ở cùng bố mẹ hoặc ở bên cạnh, mua một cái xe xinh xinh, sáng sáng chở Cún con đi học, không phải gọi chồng dậy đi làm, không phải nhìn thấy chồng uể oải ngủ dậy, đi ra đi vào..., chiều chiều 2 mẹ con lại đón nhau về nhà hoặc đi chơi với nhau, cái viễn cảnh đó làm mình lo sợ vì thấy toàn màu của sự cô đơn nhưng cũng mang lại cho mình cảm giác dễ chịu vì mình sẽ không phải khó chịu bực bội với chồng nữa.Chồng mình theo mọi người đánh giá là người vui vẻ, tốt bụng, giỏi giang (mình có giỏi giang không nhỉ, mình làm công ty to hơn và kiếm được nhiều tiền hơn mà)...mình cũng thấy anh là người tốt bụng, nhưng sao về đến nhà anh hiện nguyên hình lười biếng, ì ạch và bảo thủ, việc nhà cứ vào tay mình hết, việc gì anh cũng làm được, nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi, lúc nào mình vui vẻ và làm anh vui, còn bảo anh làm thường xuyên thì không được, nhưng cái chuỗi việc nhà sao nó chẳng bao giờ hết, ngày nào cũng có nấu cơm, rửa bát, quét dọn nhà cửa, quần áo, chăm sóc con cái, sao việc nhà không biến đi mà cứ xuất hiện lù lù phá hoại hạnh phúc gia đình của mình thế nhỉ, nó làm mình kiệt sức vì từ lúc ngủ dậy cho đến khi đi ngủ mình như cái máy, ra khỏi nhà là mình lại thấy phấn chấn với công việc của mình, về đến nhà mình lại kiệt sức vì nhiều việc và vì cà guồng quay việc nhà lại bắt đầu, mình đề nghị chồng thuê người giúp việc buổi tối thì anh bảo việc nhà có bao nhiêu, chia ra mà làm??? Nhà mình còn có chị chồng và em chồng ở chung, em chồng thì lười quá rồi, nhưng dù sao thỉnh thoảng mình nhắc nó cũng làm được một việc vì nó vẫn còn nể mình là chị dâu, chồng mình lại còn tỵ với em mình, mà anh lười thế thì bảo em làm sao được cơ chứ, nhiều lúc mình cứ có cảm giác chồng mình là một đứa trẻ chưa lớn. Mà mình cũng xấu tính, lâu lâu mình lại so sánh, sao mình sức yếu thế mà việc gì mình cũng phải làm, sửa nhà, sửa cửa, chăm con, việc nhà rồi kiếm tiền mình cũng phải lăn vào làm, do tính mình tham lam hay do anh lười biếng, đôi khi mình nghĩ làm nhiều thế chẳng để làm gì, mình còn có bao nhiêu là thú vui phải gác lại, không biết có lúc nào anh thấy thương vợ vất vả không nhỉ, anh vẫn thương đấy chứ, anh vẫn bảo mình mệt thì nghỉ đi, quả thật là anh cũng chẳng đòi hỏi gì, chỉ cần mặt vợ lúc nào cũng phải tươi như hoa và nói những lời làm anh sung sướng. Nhưng mình không nghỉ được, mình sợ cảnh túng thiếu, mình cũng thích nhà cửa gọn gàng, mình thích...nên mình thật khó chịu khi thấy anh cứ về đến nhà là ngồi ì ra xem ti vi, ăn tối rồi đi ngủ, răng cũng chẳng đánh và cũng không cần tắm, sáng ra uể oải ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài, mình bực bội khi nhà có khách anh không giúp mình chuẩn bị đồ ăn, ăn xong lại đi nhậu tiếp đến đêm mặc cho mình ở nhà xoay sở, anh ngủ mê mệt trong mùi bia rượu và thức dậy vào buổi trưa hôm sau, mình thật nhỏ nhen khi để bụng điều đó và thật cố chấp khi cứ đóng cửa phòng ngủ lại để khỏi phải nhìn thấy anh. Con người mình thật vô cảm, sao mình không cảm nhận được tình yêu của anh dành cho mình mà cứ nhìn vào những tính xấu của anh cơ chứ, mình ghét những thói quen xấu của anh, nó làm tình cảm của mình bay đi mất, thật vô lý khi mình cứ mơ về cảnh, buổi sáng anh thức dậy cùng mình, trong lúc mình chuẩn bị đồ ăn sáng thì anh đánh răng rửa mặt cho con, rồi cả nhà ăn sáng và đi làm, anh đừng lề mề ở cơ quan, về nhà anh đừng ngồi ỳ ra, giúp mình việc nhà, làm chậm cũng được nhưng đừng để mình làm một mình, mình sức hèn tài mọn về đến nhà là xắn quần áo xông vào sao anh sức dài vai rộng mà lại không làm được. Anh bảo anh đi làm về mệt lắm cần nghỉ ngơi, không lẽ mình không mệt, mình làm sales suốt ngày chạy ngoài đường, đối phó với đủ kiểu khách hàng, áp lực doanh số áp lực công nợ cũng làm mình mệt mỏi chứ, chỉ vui khi lĩnh tiền thôi, sao anh nghĩ chỉ anh mới cần được nghỉ ngơi còn mình là cái máy không cần tra dầu mỡ.Mình thật lắm chuyện, nhà cửa mình cứ thích mua cái này sắm cái nọ, treo cái này lên tường...làm anh bực mình vì mỗi lần thế mình lại nhờ anh làm cái nọ cái kia. Sao mình thấy 24h mỗi ngày thật ít mà cái gì mình cũng muốn nên mình luôn phải sắp xếp và mình cứ thấy anh lãng phí thời gian, lãng phí tuổi trẻ...Mình cũng không làm tròn bổn phận của người vợ vì mình không có hứng thú chuyện chăn gối với chồng, mỗi khi điều đó xảy ra, mình nhắm mắt lại và mong nó qua thật nhanh. Mình và chồng thật khác nhau, khi yêu nhau mình cứ thấy có điều gì không ổn, mình không đủ can đảm để chia tay, mà sao ông trời cứ tạo điều kiện cho mình đi đây đi đó nhiều để mình thấy bao nhiêu điều mới mẻ xung quanh thế giới nhỏ bé chật hẹp trước kia của mình, để mình bị cuốn theo và thay đổi lúc nào không biết, mình cứ háo hức khám phá và vùng vẫy với những thói quen và suy nghĩ cũ của mình, sau mười mấy năm yêu nhau và lấy nhau bây giờ vết rạn cứ lớn dần lên, những lần anh đi công tác mình cảm thấy thoải mái vì không phải bực mình, nhưng thấy thiếu vì không có ai chơi với con và đưa con đi học. Có lẽ mình và anh cần một khoảng cách đủ dài để chiêm nghiệm xem có cần đến nhau trong cuộc đời này không.Mình phải làm gì bây giờ???
Em cũng có vài dòng điên loạn đây: khỏi cần phải biết nhà chồng là gì, không quan tâm, không quan hệ với họ hàng nhà chồng, ai tốt thì đến mà ko thì khỏi cần. Suy cho cùng, họ nhà chồng có ai chìa tay ra giúp đỡ lúc mình khó khăn đâu, hoặc giả sử mà ko có chồng thì họ có coi mình là gì, cả năm chẳng lên thăm cháu hay cho cháu cái gì hoặc chỉ cần 1 sự hỏi han quan tâm, tại sao mình cứ phải quan tâm chu đáo với nhà chồng, cháu chồng, anh em nhà chồng; bố mẹ mình chồng có đối xử được như thế ko? Cần phải công bằng chứ, có đi có lại, đời này em nghĩ cũng chẳng bao giờ mình nhờ vả gì được nhà chồng cả, mình chăm sóc con mình, nuôi dạy nó thành đạt khôn lớn thế là quá đủ rồi và cuộc sống của mình còn đầy vất vả gian nan, nên phải quẳng bớt gánh lo đi để mà sống, nhà chồng thích chê bai thì cho chê luôn, chê chán rồi chẳng còn gì phải nói nữa, đã đến lúc họ cũng phải nghĩ lại xem họ đã đối xử với dâu con trong nhà thế nào.
Cũng nên mở lòng và cho mình cơ hôi bạn ah ,cánh cửa này đóng lại cánh cửa khác mở ra
Cám ơn đã nói hộ mình, hoàn cảnh của mình cũng gần như bạn. Mình luôn tự dằn vặt: phỉa cô đơn, sống và làm mọi việc một mình thế này thì thôi chấm dứt cho thanh thản vì có hay k có cũng vẫn là 1 mình. Mình đã nộp đơn rồi. Mình muốn thanh thản. Tuy nhiên, mình k muốn bạn đổ vỡ, ly tán mà hãy xác định bạn cần gì nhất thôi.