Hic trứng mình phát triển chậm uống thuốc thì thấy phát triển tốt nhưng do ox đi công trình ko có về kịp ngày rụng trứng nên tháng rồi tạch nữa rồi. OX di công trình tỉnh 3 tháng mới về 1 lần giờ ko biết canh sao đây. huuhu Bạn uống thấy có tiến triển gì không?
Nước mắt chị rơi thật nhiều khi đọc từng dòng những dòng nhật ký của em, tưởng như dòng tâm sự ấy là chính chị, nỗi đau sao giống nhau đến lạ kỳ. Hơn 30 tuổi, có địa vị có tiền bạc nhưng chị lại không đủ dũng cảm, không đủ mạnh mẽ, không đủ nghị lực như em để vượt qua dư luận mà giữ con lại bên mình. Ngày trước, chị vẫn coi thường những cô gái chưa chồng mà chửa, chị cho rằng đó là lỗi của người con gái, là do không đoan chính, do ăn chơi thiếu hiểu biết mà ra. Thế nên, tuy trải qua nhiều mối tình chị vẫn tự tin mình đã sống rất chuẩn mực. Rồi khi gặp anh chị đã tin tưởng tuyệt đối, một người đàn ông trững trạc, trải nghiệm, điềm đạm và sâu sắc. Anh đề nghị không sử dụng biện pháp tránh thai, anh muốn có em bé sớm vì cả anh và chị đều không còn trẻ và chị đã đồng ý. Một đám cưới đã đến thật gần. Ngày chị ra mắt, mẹ anh khóc lóc tuyên bố dù có chết mẹ và họ hàng cũng không đồng ý hai đứa lấy nhau vì tuyệt mệnh. Hụt hẫng nhưng chị vẫn tin rằng tình yêu của anh với chị sẽ vượt qua tất cả. Có ai ngờ khi chị vui mừng báo tin có thai, anh câm lặng. Chị như rơi từ đỉnh núi xuống một cái hố tuyệt vọng, chị cố nhìn vào đôi mắt ấy để tìm thấy một tia hy vọng dù là mỏng manh - Mình giữ con lại anh nhé? - Uh, nếu em muốn thì giữ lại, anh sẽ chu cấp nuôi con- Con em cần có bố, cần có một gia đình chứ không phải là tiền của anh. Còn bố mẹ em nữa, họ hàng, đồng nghiệp, bạn bè...ai cũng biết tác giả của cái thai mà tại sao lại anh để em làm mẹ đơn thân, con em thành đứa mồ côi??? Nó là tình yêu, là chủ đích của chúng ta có phải đâu là sự cố mà anh cư xử như vậy? - Vậy em bỏ đi, em biết anh muốn gì mà. Đối với anh mẹ là nguồn sống. Mẹ đã tuyệt thực, đổ bệnh... và anh đã định bỏ em rồi nhưng vì anh thương em....- Em cần tình yêu chứ đâu cần sự thương hại. Anh đã nói anh tự quyết định được hết dù mẹ có phản đối em. Với anh, quan hệ phu thê mới là điều quan trọng nhất mà. Hóa ra, anh chỉ chơi bời với chứ không định cưới à? Anh nói anh không bao giờ gây ra nghiệp chướng như thế này mà giờ anh đang định làm đấy. Vì mẹ, anh sẵn sang giết con, giết em phải không???- Anh rất nghiêm túc với em, em không thấy à?! Nhưng A không ngờ mẹ anh lại phản ứng mạnh như thế? Cưới xin bây giờ chưa phải lúc này em à, để thêm một thời gian nữa. Chị nuốt nước mắt cùng anh đi giải quyết cái thai. Khi mọi việc xong xuôi, anh âm thầm biến mất. Chị điên cuồng, hụt hẫng, nỗi đau thể xác, nỗi ân hận vì giết con còn chưa nguôi sao anh nỡ buông bỏ chị khi sức khỏe còn yếu thế này. Người đàn ông có trách nhiệm đâu rồi, người con có hiếu với mẹ, người bạn tốt không bao giờ bỏ bạn bè đi đâu mất rồi. Không, anh khong tệ thế, chị cần anh hơn bao giờ hết, chị cần bấu víu vào anh để vượt qua nỗi đau này, đến cuối cùng chị vẫn tin anh là người tốt nhưng sự thật chỉ có một mà thôi “Anh là thằng đàn ông hèn hạ đã quất ngựa truy phong”. Thế đấy, đàn bà dù lớn tuổi hay nhỏ tuổi, dù từng trải hay thiếu kinh nghiệm thì vẫn cứ dại khờ trước tình yêu, trước những lời đường mật của đàn ông. Ai lâm vào cảnh này rồi mới thấu, nói thì hay mà mấy ai đủ tỉnh táo, lạnh lung để vượt qua dễ dàng, quên là quên, bỏ là bỏ. Cũng đừng vỗ ngực tự hào rằng ta sống hay hơn người vì có mấy ai nắm tay được cả ngày. Thay vì dạy con trai sống có trách nhiệm, phải biết đeo bcs, biết ý thức nhắc bạn gái sử dụng thuốc tránh thai nếu chưa muốn cuới thì lại rủa xả phụ nữ dâm đãng, vô đạo đức, vô trách nhiệm. Ngoài gái gọi, có mấy người đàn bà chủ động leo lên giường nếu không phải thằng đàn ông lúc nào cũng nhăm nhăm đè người ta ra. Đàn ông phủi đít đi là hết còn lại muôn vàn chua chát thì phụ nữ chịu. Em gái bé nhỏ, em đã lựa chọn nghĩa là em chấp nhận chằng đường dài đắng cay, vất vả. Nếu em yếu đuối em cứ khóc, nếu em mệt mỏi hãy cứ dựa vào vai một ai đấy, nếu còn nhớ cứ nhớ, hận cứ hận. Xong rồi lại đứng lên, lại mỉm cười và bước tới, Thời gian rảnh chịu khó học tiếng anh cho thật tốt, sẽ giúp ích rất nhiều khi em đi xin việc làm. Sự giúp đỡ của mọi người chỉ là tạm thời nên em phải bước thật mạnh mẽ bằng chính đôi chân của mình để lo cho con. Chúc hai mẹ con luôn khỏe và hạnh phúc.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của mjmj89
Đọc những dòng tâm sự của chị em có cảm giác như là của chính mình, chỉ khác là em bé của em không muốn ở lại bên em nữa. :(
Anh à, 1 tháng rồi và chưa đêm nào e ngủ yên. Mỗi đêm e đều giật mình thức giấc rồi mơ màng. Em nhớ anh nhiều lắm! :(
Phân tích theo logic học 1 chút thì kiếm mấy em cao ít nhất 1m6, nhà gần khu Mễ Trì, làm văn phòng ổn định ở HN, luôn có suy nghĩ tích cực, phần đấu, chủ động, mong muốn cuộc sống tốt đẹp, etc... nữa chắc hết rồi.
Thắc mắc là bác này điều kiện ok thế sao không tìm chị em nào đó cùng công ty, đối tác, khách hàng hay bạn học cùng cao học cho dễ nhỉ?
Goodluck bác!