1. Chỗ màu đỏ cho mình hỏi: Ở Budget Terminal không biết có chỗ bắt taxi đi vào thành phố luôn không hay cứ phải lên Terminal 2 thì mới có chỗ bắt taxi để đi vào thành phố? Đợt trước mình đi rồi nhưng do mình chủ đích đi bằng MRT nên bắt shuttle bus qua Terminal 2, còn sắp tới mẹ mình đi thì muốn từ Budget Terminal đi bằng taxi luôn cho nhanh và tiện.2. Chỗ màu xanh mình bổ sung thêm kinh nghiệm của mình: Bạn nào muốn đi Suntec City thì mình thấy nhanh nhất là tới Esplanade Station, trồi lên khỏi MRT là tới luôn ngay cổng Suntec, ko phải đi bộ nhiều từ MRT City Hall đâu.
Mình thấy sale nhìu nên ham và nhờ bạn mình ra cửa hàng xem thì thấy đúng là sale như thế thật but con ít hàng lém, ko phong phú như trên website. Order trên website thì mình hẻm bít. nếu em bạn ra cữa hàng mua thì có thể đưa model ra để nhân viên bán hàng lấy sản phẩm, có điều mình théc méc là sao hàng sale trên web lại ko ghi size :(
5:30-6:00 AM đến 10:30-11:00 tùy ga đó chị :) ví dụ như ở mấy ga đầu như Changi, Joo Koon thì 10:30PM sẽ ko còn xe chạy nữa nhưng mấy chỗ trung tâm thì 11:00 thì vẫn còn vì đó là lộ trình nó chạy từ đầu này sang đầu kia thì 11h vẫn còn chạy qua một số ga trước khi về bếnỞ Sing đang bắt đầu mùa Great Singapore Sale, dĩ nhiên sale ko mạnh bằng dịp cuối năm nhưng cũng đủ để qua mua sắm :x
bọn mình yêu nhau được 7 năm rồi , không phải là 1 thời gian ngắn , tình yêu đẹp , bọn mình yêu thương nhau lắm nhưng lại gặp chắc chở chuyện gia đình , gia đình anh ý ko thích mình , vì rất nhiều lí do , lúc thì = tuổi , lúc thì mình mảnh khảnh , lúc lại bảo tại mình con 1 , lúc thì nói mặt mình lúc nào cũng u sầu ko thịnh vượng ...v..v.. ko ưa thì dưa hóa dòi , cái gì cũng ko thích , mỗi lần nói lại 1 lí do , nhưng bon mình đã cố gắng 7 năm qua , đã dành cho nhau trọn vẹn hết tình cảm , chưa từng lừa dối nhau , rồi bất đầu mọi chuyện khoảng nừa năm nay , khi anh bắt đâu đi làm , bắt đầu làm quen với môi trường mới , bạn bè mới , toàn các bé ít tuổi hơn , anh khác đi nhiều lắm , ko còn muốn giới thiệu mình với những người bạn mới , có những bí mật mà mình chẳng hề biết , có nick riêng để chat , thực sự khi mình phát hiện ra chuyện đấy , anh nói mẹ anh và mình gây áp lực cho anh , anh cũng chỉ chat chit để tìm sự giải trí chứ chẳng có í định gì , và rồi mình tha thứ , bỏ qua tất cả , vài tháng sau , mọi thứ lại quay lại bình thường , nhà mình gặp chuyện , vì mình là con 1 nên mọi thứ đổ lên đầu mình hết , áp lực , mệt mỏi và lo lắng , nhưng mình không muốn anh phải suy nghỉ nhiều nên luôn cố gắng nói với anh là ko sao , rồi mình cáu kinh những chuyện lặt vặt , nhưng mình ko coi đấy là cãi nhau , mình vẫn nói chuyện với anh như bình thường, nhưng anh như thay đổi hẳn , anh cáu kỉnh lại với mình , anh nói mình gây sự áp đặt cuộc sống của anh , anh nói anh chán lắm rồi ,minh cứ nghỉ cãi nhau nên mới thế , mình lặng im để anh 1 thời gian , rồi em gái anh gọi điện nói với mình là sao anh ý lại nói với nó là anh ý đã chia tay mình rồi , rồi thì anh y đang tán đứa nào đó , rồi còn mua quà cho nó nữa, thực sụ mình đã rất ức chế , đã gào thét và làm nhiều chuyện điên dồ , bây giờ thì hết thật rồi , sau bao nhiêu năm yêu nhau , sai lầm của mình là đã quá chiều chuộng người yêu , mình đã khiến anh ý ko phải lo nghỉ gì , mình đã ko đòi hỏi qua những ngày lễ , đã làm theo mọi thứ anh ý thích , thực sự mình biết , đến nửa năm nay , bọn mình nhiều khi ngày nào cũng gặp nhau , cũng đi với nhau , nhưng lại chẳng biết đi đâu , nói gì , chưa bao giờ cảm thấy chán đến như vậy , nhưng mình luôn cố găng để ko khí được thay đổi , mình luôn chiều theo sở thích của anh ý để anh y ko cảm thấy chán , mình đã cố gắng rất nhiều , nhưng có lẽ cách của mình đã sai và hoặc có lẽ , trong tình yêu mình mình cố gắng là chẳng đủ , mình rất nuối tiếc thời gian qua , mình rất buồn và nhớ anh ý da diết , ngày nào cũng khóc , chẳng muốn gặp ai , mình thực sự thấy bế tắc cuộc sống ,có lẽ mình yêu anh ý quá nhiều , có lẽ mình đã chịu đựng quá nhiều khó khăn để vượt qua 7 năm , thế mà giờ đây , khi mà nó gần đạt kết quả thì mọi thứ chấm dứt , mình cảm thấy ko cam chịu 1 chút nào , mình biết nếu chia tay anh , mình có thể tìm được 1 người khác hơn anh , cho mình sự yêu thương mà anh đã quên , cho mình 1 gia đình mà anh chưa bao giờ dám hứa với mình , nhưng mình thực sự nuối tiếc 7 năm qua , và mình sợ phải thử lại 1 lần nữa ...........
người ta thường nói , mối tình đầu là mối tình dang dở .... mình đã nghĩ điều đấy sẽ ko bao giờ đến với mình , vậy mà .....
mình từng đọc ở trong 1 blog
” thất niên chi dương “, nghĩa là đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua cái ngưỡng 7 năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời. Bằng mà không được thì xa nhau vĩnh viễn, muôn thuở không thể tái hợp. Tôi đã nghe đời chia tình yêu thành những giai đoạn riêng rẽ. Khi cuồng say, khi yên bình, khi chán ngán và rồi có khi tình yêu hóa thành cái nghĩa yêu đương để giữ tay nhau không rời
Ai có thể hiểu hết 1 con người, để cho mình cái quyền chán họ? Cái giá của sự nhàm chán đánh đổi bằng những cuộc rời bỏ và phản bội. Đời rả rích những giọt nước mắt của kẻ đến người đi, nhưng ai có đủ niềm tin để xoa dịu 1 trái tim đã vỡ? Để vực dậy 1 tâm hồn biết yêu lần nữa? Đời người, có bao lần 7 năm… 7 năm để yêu, rồi để quên, và mất thêm 7 năm nữa để biết ai có thể sống với mình trọn đời?
giá như .........................