Thật ra đi làm ở đâu, cơ quan nhà nước hay công ty tư nhân, bạn đều gặp phải những đối tượng không ưa, không hợp với mình hoặc chính mình không ưa họ.Cách để đối phó thì cần tùy cơ ứng biến, nhưng quan trọng là mình phải thể hiện được năng lực, sống ngay thẳng và đừng để họ uy hiếp tinh thần mình. Đừng hại ai, nhưng cũng cần gai góc tý để không phải ai muốn đè đầu cưỡi cổ mình là được.Ôi dào, phụ nữ, cứ thích xét nét làm khổ nhau, từ gia đình tới cơ quan. Đành phải kệ đi mà sống bạn ơi, nhưng nhớ đừng có stress, mất ăn mất ngủ vì chuyện đó. Người ta đánh đâu trúng đó thì càng thêm tự tin và hay ra đòn chứ sao, phải cho họ thấy bắn trật rồi, mình vẫn sống hạnh phúc vui vẻ đây thì sẽ bớt thôi.Nói giỡn chớ, có khi nào có duyên làm mẹ chồng bạn nên mới có khiếu xét nét bạn dữ vậy hông? :))
Phải "nghiên cứu" kỹ xem "ma cũ" của bạn thuộc dạng nào? Nếu cô ấy là người có tâm, muốn nghiêm khắc chỉ bảo cho bạn để bạn tiến bộ thì bạn nên cố gắng rèn luyện một thời gian. Còn nếu cô ấy chỉ muốn hành hạ bạn thì bạn nên tìm một người khác ở cơ quan, có cùng địa vị như cô ấy hoặc hơn và "kết bè đảng" để có đồng minh. Nhưng kiểu gì cũng nên giữ lịch sự, kín đáo, đừng vội thể hiện mình.
Mình lại thích càng lớn tuổi càng già đi, chứ 40 tuổi mà nhìn như 20 thì hơi kì
Thêm 1 chi tiết đáng lưu ý và suy nghĩ nè:Vì công việc của anh ấy bận rộn, mỗi năm bạn được ở bên người yêu 2 tháng, đã được 4 năm (và sẽ ít nhất là 1 năm nữa)Vi việc học và là tương lai của bạn, anh ấy không đồng ý cho bạn đi (trong 2,5-3 năm) vì không muốn xa nhau.Bạn nên cố gắng học để chủ động cho tương lai. Đừng tự cho rằng mình có thể hiểu rõ người khác.
Mình cũng muốn chia sẻ với bạn. Mình cũng ở hoàn cảnh gần giống bạn nhưng hơi khác một chút.Người yêu mình hiện tại cũng chỉ có bằng trung cấp, gia đình ba mẹ cũng phản đối. Và mình cũng có cơ hội du học thạc sĩ ở nước ngoài.Chỉ khác một điều là người yêu mình không 'ngăn cản' việc mình đi học mà lại rất ủng hộ, dù biết là xa nhau là khó khăn. Vì anh biết đi học là tốt cho tương lai của mình và đi học là mình lớn hơn và hiểu nhiều điều hơn. Anh sẵn sàng chờ mình về và coi đây là cơ hội thử thách cho hai đứa cũng là để gia đình hiểu hơn về tình yêu của hai đứa.Có điều chuyện của mình dễ hơn một chút là mình đã học thạc sĩ 1 năm trong nước, nên mình đi học chỉ 1 năm nữa là có bằng rồi. Hiện mình đang đi được 4 tháng rồi, cũng sắp được về với anh :)Mình khuyên bạn là nên đi học bạn ạ. Người yêu bạn yêu bạn thì sẽ chờ được. Mà nếu anh ấy sợ bạn đi 2 người sẽ mất nhau thì tình yêu này chưa đủ lớn bạn ạ.Với tính cách như mẹ bạn thì mình chắc chắn là bạn ở nhà không đi học thì chuyện sẽ căng thẳng hơn đấy. Đi học đi là cơ hội cho bạn và cho gia đình nhìn nhận lại nữa. Bạn đi học sẽ vỡ ra nhiều điều về cuộc sống nữa.
1,2 tỷ trong vòng 2 năm, tính ra chỉ 50 triệu/tháng. vậy là mức thu nhập quá bình thường của một người làm kinh doanh em ạCó lẽ em đang học, nên thấy số tiền đó là lớn. Nhưng so với những người đi làm rồi, thì số tiền này không lớn, và nó chả phản ánh được cái gì cả.Chị thấy bố mẹ em lo lắng là có cơ sở. Chị thấy chi tiết đáng lo ngại nhất đó là việc anh ta là trụ lực chính, cai quản tất cả cv kinh doanh nhưng mẹ anh ta nắm tài chính. Đó là điều đáng ngại. Vì 1 thằng đàn ông bản lĩnh, tài giỏi sẽ ko bao giờ để ai quản lý tiền của anh ta, kể cả mẹ hay vợ mình. Nhờ theo dõi thì được, vì đàn bà vốn cẩn thận hơn đàn ông, nhưng lại có trái tim yếu mềm và nhỏ nhặt thiếu tầm rất đỗi nữ nhi. Để quyết định và quản lý thay thì không bao giờ, đặc biệt là một người lấn át và ghê gớm như mẹ anh ta.PHương án thế này, hơi AQ một chút nhưng an toàn cho em:+ Hãy luôn nhớ rằng: Bố mẹ là người sinh ra em, chung một dòng máu. Có thể em yêu rất nhiều người, và đổi vài đời chồng. Nhưng bố mẹ và con mình thì khôgn bao giờ e có thể đổi được. Bố mẹ em có thể cho em tất cả tài sản cả đời bố mẹ tích cóp tương đương vài tỷ để em đi học, mà không đòi em trả lại. Còn chồng em, có thể phút say lòng, anh ta có thể cho em cả lâu đài đồ sộ đáng giá mấy chục tỷ; nhưng cũng có thể sau khi chia tay, sẽ lấy lại tất cả, và sẽ không ghé thăm em lúc em ốm đau. Nói vậy, để em biết xác định cái gì là vĩnh cửu, cái gì có thể chỉ vui chỉ tày gang. Dù làm gì đi nữa, vẫn hãy nhớ tới cha mẹ mình trước hết+ Nhưng lấy chồng cho em chứ ko phải cho bố mẹ em. bố mẹ e không yêu hộ em được. vậy nên hạnh phúc là do em quyết định, nhưng ko phải độc đoán để làm đau bậc sinh thành mình. Đó là một bài toán khó cho một người phụ nữ có văn hóa, độc lập và hiếu thảo+ Nếu tình yêu đó là lớn, là chung thủy, và NY em giỏi giang, mạnh mẽ như em nghĩ, thì bài toán của e chẳng có gì đáng phải nghĩ nhiều. Em hãy cứ đi học. Còn anh kia nếu là người hiểu đời, và đủ mạnh để yêu em, thì anh ta sẽ hiểu những gì bậc làm cha làm mẹ nghĩ, để quyết tâm đi học và chứng minh với bậc sinh thành như e đã chứng minh với mẹ anh ta. Nếu anh ta tự ái, thu mình vào vỏ ốc mặc cảm. Thì em cũng nên nhanh chóng quên anh ta đi. Em hạ mình, hi sinh hạnh phúc và con đường học hành riêng của mình lúc này, có nghĩa là cả cuộc đời e cũng nên học cách phải hi sinh nhiều thứ nữa. Và em cũng nên bắt đầu học quen với cái tính ích kỉ tự ti của người đàn ông em yêu đi. Anh ta sẽ như vậy suốt cả cuộc đời, Đừng hi vọng thay đổi bản chất của một người đàn ôngNói tóm lại. Bài toán của em không khó đối với một người đã đi làm như chị. Nhưng sẽ khiến e hoang mang 1 chút vì em còn quá trẻ. KHông sao em ạ, lớn hơn chút nữa em sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Giờ cứ thả lỏng mình, yêu thật nhiều, vui thật nhiều, tin thật nhiều và cố gắng thật nhiều. Chưa có gì phải lo lắng cảChúc em hạnh phúc!
Chị của bố e lấy vào nhà chồng 3 đời độc đinh, đến bác cũng sinh đc mỗi 1 anh con trai, 3 chị gái. Từ bé bác cưng a này như trứng mỏng, đến 18t vẫn ngủ cùng mẹ, a ra nhà e thi đại học mà ngày bác đt 4 lần hỏi han các kiểu. May quá a e đỗ ĐH, ở ký túc nên đc tự do mấy năm. Đên khi a ý học xong về quê lấy vợ mới khổ. Chị vợ giáo viên c2 rất hiền, nên đêm tân hôn mẹ chồng xông vào đòi... đếm tiền cùng 2 con cũng ko dám nói câu nào, cứ thế bà thức cùng đến sáng, lấy lý do thằng T nó say, tao canh nó kẻo bị cảm. (cái này e nghe chị gái e - e a T kể nên e tin). Công việc của a e thỉnh thoảng phải đi khảo sát ở địa phương, có khi đi huyện cách Tp đến 90km và đi về trong ngày, nên bác e càng được thể kiểm soát con dâu chặt chẽ chuyện vợ chồng. Có lần a e xuống huyện về, mẹ a ý nhỏ to vs con dâu trong bữa cơm: hôm nay để cho thằng T nó nghỉ nhé, kẻo nó ốm. (có ý dằn mặt) Chị dâu e ko dám cãi, nhưng ăn xog về phòng thì ô kia hăng tiết quá, chả biết làm sao gạt đổ ly nước cạnh giường, thế là mẹ chồng sầm sập chạy từ tầng 3 xuống ngay tức khắc, quát rất to: anh kia lên đây ngủ với tôi. (Bác trai e hôm đó đi trực) =))
Thỉnh thoảng bác lại than mệt mỏi, lấy cớ bắt con trai lên ngủ cùng để đám bóp. Rồi cũng vật vã kiểu sợ đột tử :|
A chị chịu đc 5 năm thì quá bức xúc nên tìm mọi cách ra riêng, tất nhiên bác e ko cho rồi, thế là phải nghĩ kế. Vì 2vc a có 2 con gái, ông bà chưa có cháu nối dõi nên rất sốt ruột, bắt chị dâu e kể cả có phải chịu kỷ luật của trường cũng phải sinh đứa nữa. (A chị ý đã soi trứng lúc sinh cháu thứ 2 nhưng vẫn là con gái). Thế là a nhờ mẹ e (đc bác rất tin tưởng) đưa mẹ a ra Hn đi xem bói. Mẹ e phím trước với bà thầy bói quen, nên bà ý phán rất hùng hồn với bác: mẹ con nhà cô khắc mệnh nhau, cô mệnh thuỷ, cậu kia mệnh hoả, có ở gần cũng chả bao giờ sinh đc con trai vì cô át mệnh con cô quá. Thế là bác đành ngậm ngùi cho con ra riêng, tất nhiên thời gian đầu vẫn hậm hực lắm, ngày nào cũng sang kiểm tra đủ kiểu. Rất may là ac e ra riêng đc 3 tháng thì chị dâu có bầu (rất tự nhiên) và giờ đã sinh 1 thằng cu rồi. Bà nội lại định rủ rê 2vc về thì ac ý kiên quyết ko nên đành chịu. =))
E vẫn ngày ngày kể chuyện này cho bạn trai e vì 2 đứa sắp cưới mà mẹ a ý cũng mẫu hậu lắm, đc cái mẹ con nhà bạn e cũng khắc mệnh như trên (Kim - Mộc) nên bạn e cũng khiếp =))