Mc tui có 3 cháu nội gái rồi, chưa có cháu trai mừ. tui mà kg có con trai là mất phần chia Ts đó bà.
So sánh thì phải cùng tiêu chuẩn nha bạn NGHEO. Còn chuyện Mỹ mức sống cao hơn ở VN thì họ tiêu tiền nhiều hơn, ví dụ bao thuốc lá ở VN chỉ có 10k thì sang Mỹ bạn phải mua với 20usd chẳng hạn. Còn những kiều bào gửi tiền về VN là họ thấy kênh đầu tư nào ở đâu lãi cao hơn, an toàn hơn, không thì họ gửi về làm gì nhỉ??? Hoặc họ lo cho con cháu của họ, Chứ họ đâu có cho đất nước đâu mà phải cảm ơn.Mà chỉ thích ở VN không có hiện tượng xả súng khắp nơi, dễ dính đạn chết toi, làm ma lang thang...
Hì, cô LNK này PR thuộc loại cao siêu.Các diễn viên ca sĩ phải gọi cổ bằng cụ í...Ko biết LNK xuất hiện từ đâu ra, tự mở họp báo, tự PR tên tuổi, nói chung làm rần rộ lắm,mở công ty tổ chức sự kiện gì đó(mấy cty này nhiều như lon con,nói làm giàu nhờ cty mình ko tin),cách ăn mặc của LNK trông rẻ tiền thế nào í, sống bên Tây sẽ ko có gu ăn mac thế này đâu,...Tên thật của LNK là Lê Thị Thanh Nhàn, sống ở VTau,nghe nói lấy chồng rồi snag Du, mới qua Duc dc 2-3 năm về VN tự xưng mình là VK,trong khi passport Việt Nam rõ ràng.Và đây cũng là 1 chiêu PR của LNK thôi.
Mụ này chết nhát, tui nhổ hết mấy em răng hàm luôn nên chả có gì để nhai, còn vôi răng thì 6 tháng tui làm 1 lần. Đến nỗi nha sĩ kêu thôi vôi ít quá 1 năm hày làm 1 lần:Laughing:
bà ơi, còn 68 bài nửa là lên tầng được rồi. lên tầng lần này chốt danh sách 1 lần nửa, cho vài người ko tham gia uot luôn. cứ phả để quy định, nội quy ngay trang 1 và trang 2 nhé, còn các bà, bà nào dành được phòng khách, phòng gần cửa sổ thì cứ dành. hahha.
Dạo này sao chằng thấy chị Song Tiêu đâu thế nhỉ???Chị ơi giúp bác này đi
Tỷ lệ bệnh nhân trước khi điều trị HBsAg (+), sau khi điều trị chuyển đảo thành (-) là rất thấp, chỉ có dưới 10% bệnh nhân.Các tiêu chí đánh giá hiệu quả của điều trị HBV thông thường vẫn là Anti HBsAg, HBeAg, Anti HBeAg, HBV DNA và men gan.
Nó mát mẻ thì chị cũng phải mát mẻ lại, chị mà cứ khinh khỉnh không chấp thì lại càng thiệt. Con em dâu chị khôn nhưng chưa quái thai bằng em chồng em. Hồi em mới về nhà này, nó hỗn cực, ý là bởi em lấy chồng muộn, 30 mới lấy chồng, chồng em thì được cái cũng đẹp trai chỉ là hơi già, lão hơn em 10 tuổi, mải học hành quá nên mãi chưa lấy vợ, gặp em, em toàn chủ động, nên cuối cùng mới thành vợ thành chồng. Nhà lão ấy thuộc loại giàu có, dân Hà Nội gốc. Mà có sao, em tuy hơn 30 mới lấy chồng nhưng cũng chả đến nỗi nào, cao ráo, có học thức, nhà em cũng là dân Hà Nội gốc, chỉ là bố mẹ em là công chức, không phải quan chức như nhà chồng. Cái con ranh ấy hỗn cực, toàn chành chọe, em ngủ dậy muộn, nó liền mát mẻ "nhà này ai như chị dâu là sướng nhất, ngủ thì sớm, dậy thì muộn". Đi nước ngoài về, em mua đồ tặng mẹ chồng, nó săm soi nào là hàng này made in ở đâu, nếu mà China là chết với nó, có lần em mua ở Ấn Độ 1 cái khăn, không để ý mác nhãn, về mở ra made in Vietnam, thế là nó rì rầm bảo là chị dâu lừa mẹ, không có thì thôi, cần gì về ra hàng bông mua rồi bảo là mua ở Ấn Độ. Hồi đầu, em cũng như mẹ loveU này, nhịn một chút, vì thấy mẹ chồng cũng không để ý lắm lời con ranh ấy. Nhưng về sau, mưa dầm thấm lâu, với lại lấy chồng hơn 1 năm chưa thấy con cái gì, nên bà có vẻ ghét. Á à, ghét à, em lên cả một đại kế hoạch. Con ranh kia suốt ngày đàn đúm với bọn xanh xanh đỏ đỏ, ngữ ấy mẹ chồng em ghét lắm, nên em rình nó đi chơi rồi giả vờ rủ bà mẹ chồng đi mua sắm, bắt quả tang tại trận nó đang hôn hít một thằng tóc vàng hoe. Mẹ chồng em cho con ranh đó 1 trận tơi bời hoa lá, em thì giả vờ can rồi thi thoảng mát mẻ vài câu "thôi mà mẹ, em nó lớn rồi, cũng nên cho nó tự do một chút", mẹ chồng em lại càng như đổ dầu vào lửa chửi con ranh kia một trận to tát hơn.:Laughing: Thế mà nó vẫn chưa chừa, tuy sau lần đó cũng bớt cái thói hỗn hào nhưng vẫn nhìn chị dâu bằng nửa con mắt, lại còn nói xấu em sau lưng với chồng em. Đợt đó em có thai 2 tháng rồi, nên mới nghĩ ra cách này hay hơn, em rủ mẹ chồng đi xem bói, em đã phím trước với lão thầy bói già em quen làm theo lời em chỉ. Lão nói với mẹ chồng em là số con trai bà ấy khó đậu tử tôn, may nhờ lấy cô đây hợp canh hợp số (tức là em) nên mới có con cháu, tiếc là nhà có đứa hãm tài ám quẻ (tức là con ranh kia, hihi) nên e là hại cả đến việc nối dòng nối dõi. Mẹ chồng em mê tín lắm, nên về nhà cấm con ranh kia không được xớ rớ phòng chị dâu. Em chưa thỏa mãn, nên tối hôm đó, cả nhà đang ngồi xem phim, thấy con ranh đó đứng lên lấy nước, đợi nó đi ra, em đứng lên rồi giả vờ rơi cái khăn, nó thì đang mải bấm điện thoại chat chít với thằng bỏ mẹ nào nên đương nhiên không nhìn thấy em, nó chạm vào người em một cái, rồi em ngã lăn đùng ra, tất nhiên em ngã khéo lắm, như thật ấy, ngày xưa em học kịch nói mà:Laughing: rồi em ôm bụng kêu đau, rồi gào lên cô muốn hại mẹ con tôi à. Con ranh kia há hốc cả mồm ra, mẹ chồng em sợ quá tát cho con ranh đó mấy cái, rồi quáng quàng đưa em vào bệnh viện. Of course, em chả sao cả, em đưa cho con bé y tá vài trăm rồi bảo nó nói với mẹ chồng là động thai, phải nghỉ ngơi cách ly, tránh làm thai phụ xúc động thế này thế kia. Bà ấy tin sái cổ, con bà ấy gần 40 rồi còn gì, dám cãi à. Chồng em cũng tức, nên sau đó bọn em ra ở riêng, bố mẹ chồng tặng cho cái nhà to đùng, 4 tầng, trước định để làm hồi môn cho con ranh kia. Nó cũng mua đủ thứ rồi, nhưng giờ dám mở miệng ra phản đối à. Em sinh cháu ngon lành cành đào tháng 4 năm ngoái, cháu trai kháu khỉnh, mẹ chồng càng quý tợn. Hôm nọ đi khám, bác sĩ bảo cô lại có tin mừng, mẹ chồng em càng sướng, giờ em bảo bà ấy nhường em luôn cái nhà bà đang ở bà ấy cũng làm ấy chứ. Nhưng mà em đang định hoãn cái vụ sinh con thứ 2 này, chưa biết phải làm thế nào, có khi phải đụng con em chồng 1 lần nữa rồi ngã thật:Laughing:lần này có khi mẹ chồng em bóp cổ nó lè lưỡi ra ấy chứ.
Trời, bà này ham của phát ớn hà. Tui chả bao giờ ham của cái của nhà tui cũng như nhà chồng tui. Ba mẹ 2 bên nuôi 2 đứa ăn học, có tay chân lành lặn, có cái đầu thì phải tự thân vận động, tui chả ham mấy cái của cải được chia đó.