Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Mẹ nào là fan ngôn tình Trung Quốc thể loại cổ...
Vậy bạn có tìm ra truyện mới cũng đừng quên giới thiệu cho mọi người nhé, hehe.
06:44 CH 04/03/2017
Mọi người có ai uống qua collagen tư vấn giúp em...
Sao em nghe nói uống collagen được một thời gian thì đẹp nhưng dùng nhiều không tốt hả các mẹ? Băn khoăn quá.
10:12 SA 04/03/2017
Hỏi ánh sao trời
CHƯƠNG 1
Bệnh viện thành phố lúc nửa đêm, khoa chấn thương chỉnh hình, trong phòng bệnh theo yêu cầu ở tầng hai.
Trên chiếc giường cạnh cửa sổ có một bóng người đắp chăn nằm nghiêng vào tường. Chiếc giường còn lại được đặt gần cửa, vẫn chưa có bệnh nhân. Từ phía ra râm ran vọng lại vài tiếng động khe khẽ, âm thanh càng ngày càng gần. Lát sau, có tiếng băng ca truyền đến, kế tiếp là tiếng mở cửa, tiếng bước chân tiếng quần áo sột soạt, tiếng nói chuyện xì xào.
Lan Thanh tỉnh dậy từ giấc ngủ chập chờn, loáng thoáng nghe một giọng nói dịu dàng: “Con ngủ đi. Mai cậu ghé thăm nhé.” Sau đó, cô nghe một tiếng “Dạ” non nớt. Cô chau mày nghĩ, nơi này tiếp nhận cả bệnh nhi sao? Thế nhưng đó cũng không phải là mối bận tâm lớn, cô lại rơi vào giấc ngủ của mình.
Lan Thanh không có thói quen thức dậy sớm. Sáng hôm sau lúc cô mở mắt, mặt trời đã lên rất cao rồi. Cô nhắm mắt, rồi lại mở, đến lúc tỉnh táo hẳn mới giơ tay vớ lấy chiếc điện thoại kẹp dưới gối.
Cô mở nguồn, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Hiện tại là tám giờ mười lăm, không cuộc gọi nhỡ, không tin nhắn mới. Cô mở mạng, đăng nhập Facebook, thì thấy có hai tin nhắn, một của bạn thân, một của trợ lý của cô.
Bạn thân của cô có nickname là Yến Yến, hỏi cô có muốn đi xem ca nhạc hay không. Cô cười mỉm, bấm bàn phím đáp: “Dạo này không có hứng.” Trợ lý của cô tên Tú, là một cậu trai mới ra trường ba năm, trái tim vẫn còn đủ loại nhiệt huyết máu lửa. Trong tin nhắn cậu hỏi cô: “Mẹ chị đã khỏe chưa?” Cô trầm ngâm một chút, trả lời: “Sức khỏe mẹ chị đã ổn định, cảm ơn em.” Cô có chút cảm giác tội lỗi vì lấy người mẹ đáng kính của mình ra làm lý do, thế nhưng cũng chỉ một chút mà thôi. Dù sao, người trong cửa hàng cũng không biết về hoàn cảnh gia đình cô, mà mẹ cô thì đang ở rất xa nơi này.
Trả lời tin nhắn Facebook xong, Lan Thanh thả điện thoại xuống, hai mắt đăm đăm nhìn trần nhà. Đã hơn một ngày một đêm từ lúc cô được xe cứu thương đưa vào bệnh viện này rồi.
Cảm giác lúc này của cô là cô độc, không người bầu bạn, không ai chăm sóc.
Nhìn trần nhà chán, Lan Thanh chống tay ngồi dậy. Lúc này, cô mới phát hiện có một bóng dáng nho nhỏ ở giường đối diện đang quan sát mình. Đó là một bé trai chừng bảy tuổi, khoát trên mình bộ đồ bệnh viện màu xanh bé xíu. Làn da hơi ngăm nhưng vẫn rất sạch sẽ. Đặc biệt, bé có đôi mắt rất sáng, mang theo nét bướng bỉnh. Tay trái của bé được bó bột kín mít, được cố định bằng chiếc dây chéo vắt vào vai. Trên tay phải của bé là một cái tô nhỏ, trong đó chỉ còn một cái muỗng và chút cặn cháo.
Suýt nữa thì Lan Thanh quên mất những âm thanh di chuyển bệnh nhân đã nghe được hôm qua. Thì ra, bạn cùng phòng bệnh của cô lại là một bệnh nhân nhí. Cô nhìn cậu bé bằng ánh mắt dịu dàng, định bụng chào hỏi người bạn nhỏ kia. Thế nhưng cô vừa định mở miệng, khuôn mặt bé trai đã trở nên đầy đề phòng và hoảng sợ, khiến cô cũng không có ý định nói thêm gì nữa. Dù sao, từ bé đến lớn cô cũng không giỏi chơi với trẻ con.
Lan Thanh sờ soạng ở đầu giường, rút chiếc nạng đặt ở đó, từ từ dịch người bước xuống đất. Vết nứt nhỏ trên cẳng chân trái của cô được chuẩn đoán là không quá nghiêm trọng, thế nhưng vì lý do an toàn, cô phải cố gắng hết sức để không động tới vết thương.
Lan Thanh lê từng bước tới cánh cửa nhà vệ sinh, lại lê từng bước vào trong.
Lúc cô lê nạng trở ra, bé trai vẫn duy trì tư thế ngồi dựa tường lúc nãy, tay phải vẫn cầm chiếc tô nhỏ, Lan Thanh đoán là do không biết đặt ở đâu. Lúc này, bé hơi cúi mặt xuống đất, đôi mắt rũ xuống, có chút dáng vẻ của đứa trẻ bị bỏ rơi.
Lan Thanh tới trước mặt bé trai, nhẹ nhàng hỏi: “Con có cần cô rửa tô giúp không?” Bé trai lập tức ngước mặt nhìn cô, đôi mắt lóe lên tia sáng. Lát sau nó rụt rè chìa chiếc tô ra. Lan Thanh liền đón lấy, tập tễnh quay lại nhà vệ sinh để rửa.
Lúc Lan Thanh đi ra, bên đầu giường của bé trai đã có thêm một cô y tá trung niên, trên bảng tên đề “Lê Thị Mai”. Y tá Mai nhìn Lan Thanh cười ngại ngùng nói: “Ôi trời, chân em mới bị thương, sao phải làm việc này? Lúc nãy chị bảo thằng bé ăn xong thì để ở bàn cạnh giường, chị sẽ qua dọn cơ mà.” Cô y tá nói xong, đón lấy chiếc tô đã được rửa sạch, tiện tay nhét vào một góc dưới xe thuốc bên cạnh.
Y tá Mai hướng về phía bé trai: “Khang Duy, tay con đỡ đau hơn hôm qua không?” Bé trai bẽn lẽn gật đầu, giọng nói lí nhí: “Dạ, đỡ hơn rồi ạ.” Cô y tá gật đầu hài lòng, vừa rút ra một gói thuốc nhỏ. Cô lấy thuốc từ bên trong gói ra, rót nước sẵn cho bé trai rồi nói: “Bây giờ con uống thuốc nhé, tay sẽ mau lành thôi.”
Bé trai liền ngoan ngoãn làm theo.
Lan Thanh lúc này đã ngồi trở lại giường, âm thầm quan sát tình cảnh trước mặt. Cô hỏi y tá Mai: “Sao không thấy người nhà của thằng bé vậy ạ?” Y tá Mai cười hiền hòa nói: “Thằng bé là cháu trai của một bác sĩ của khoa này. Lẽ ra phải đưa vào khoa nhi, nhưng vì cậu nó muốn tiện theo dõi nên tạm thời để nó nằm ở đây.” Cô nói xong, ân cần xoa tóc Khang Duy một cái. “Nhớ tối qua lúc nhập viện, thằng bé mới bị té gãy tay, người toàn bùn đất trông rất tội.”
Bé trai trên giường chợt cất tiếng nói: “Cô ơi, khi nào cậu con tới thăm vậy ạ?” Y tá Mai vừa xoay người lấy thuốc cho Lan Thanh vừa nói: “Hiện tại cậu con phụ trách một ca mổ lớn, cậu nhờ cô chuyển lời với con là trưa cậu mới qua được.”
Lan Thanh nhận thuốc, hơi cau mày. Y tá Mai liền nói: “Sáng nay tất cả bác sĩ đều bận, thế nên đành phải phát thuốc trước. Lát nữa bác sĩ đến chuẩn đoán, em có triệu chứng gì bất thường thì nhớ báo cho bác sĩ biết nhé.” Y tá Mai nói xong, nhìn dải băng rướm máu trên đầu Lan Thanh, lại nhìn về phía cái nạng vắt tạm ở đầu giường của cô, chậc lưỡi nói: “Em bị đa chấn thương, đi lại cũng khó khăn, vậy mà không có người thân đến chăm sóc ư?” Lan Thanh hơi tái mặt, không đáp.
Y tá Mai thấy mình lỡ lời, quay lại an ủi Khang Duy vài tiếng, lại đẩy xe thuốc rời đi.
Lan Thanh nhớ ra rằng mình đã quên nhờ cô y tá mua hộ buổi sáng. Cái chân hiện giờ chân của cô chỉ chịu nổi vài bước ngắn, mà căn tin bệnh viện thì cách chỗ này gần năm trăm mét. Thế nhưng dù sao cũng không đói lắm, nên cô quyết định nằm lại lên giường.
Lan Thanh nằm được một chút, bất giác quay sang nhìn bé trai giường đối diện, thì thấy bé cũng đang ngó lại cô chăm chăm. Chợt bé nói: “Cô à, cô tên gì vậy?” Cô đáp: “Cô tên là Lan Thanh.” Bé liền gật gật đầu tỏ vẻ đã tiếp thu, sau đó chợt nói: “Cô Thanh, cô có vẻ buồn lắm.”
Lan Thanh hơi thẫn thờ trước câu nói này.
Cô đáp: “Vì cô bị té đau nên buồn đó. Con mới vào viện tối qua, chắc cũng không được ngủ đủ giấc đúng không? Sao con không nằm xuống ngủ một chút?” Bé nói: “Cậu nói, ăn xong mà nằm ngay thì không tốt cho sức khỏe.” Cô cười: “Con đang ốm, nên không tính.”
Bé trai nghe vậy thì ngoan ngoan gật đầu, nghiêng người nằm xuống. Động tác của bé hết sức cẩn thận, khéo léo tránh động tới vết thương.
Khang Duy nằm xuống xong, quay sang Lan Thanh thì thấy cô đang nhắm mắt. Vì vậy bé nói: “Cô ơi, con ngủ đây. Cô cũng ngủ ngon nhé.” Lan Thanh vừa ậm ừ vừa nghĩ, đứa trẻ này thật là ngoan.
Lan Thanh chỉ định nằm một chút, thế nhưng không ngờ lại ngủ quên thật. Không biết bao lâu sau, cô tỉnh vì bị lay dậy, ánh mắt mông lung. Một vị bác sĩ lớn tuổi mặc áo blouse trắng từ trên cao nhìn xuống cô, từ tốn hỏi: “Cô cho tôi xem hình chụp X-quang được chứ?” Lan Thanh liền đáp “vâng” một tiếng, đoạn lục lọi mấy tấm phim đưa cho bác sĩ lớn tuổi. Ông nghiên cứu mấy tấm phim một chút, hỏi bằng giọng suy tư: “Từ qua tới nay cô có cơn đau đầu nào đặc biệt? Có nôn ra máu, có choáng váng không?” Lan Thanh đáp: “Dạ không có.”
Bác sĩ lớn tuổi hỏi thêm một vài câu nữa, rồi nói: “May mắn là bị thương chủ yếu ở phần mềm. Té cầu thang từ độ cao đó, gãy tay, gãy chân, gãy xương sườn là còn nhẹ đấy. Có người còn bị chấn thương sọ não nữa kìa.” Lan Thanh cười cười: “Đúng ạ, thật may mắn.” Bác sĩ lớn tuổi nói tiếp: “Nếu phục hồi tốt, một tuần nữa cô có thể ra viện rồi.” Lan Thanh gật đầu, cảm ơn ông.
Bác sĩ lớn tuổi xoay sang bé trai giường đối diện, giọng trở nên vui vẻ: “Này nhóc, cậu của con còn mổ cho bệnh nhân chưa xong. Con muốn ăn gì, để ông mua cho.” Khang Duy hiền lành đáp: “Con ăn lúc nãy rồi nên không sao cả, nhưng cô Thanh sáng giờ chưa ăn gì đó ông.”
Bác sĩ lớn tuổi có chút ngạc nhiên, hơi nhướn mày nhìn cô gái còn lại trong giường bệnh. Thấy ánh mắt của cô vừa rầu rĩ vừa xấu hổ, ông cười khà khà nói: “Tưởng gì, ông bảo mấy chị y tá đi mua đồ ăn cho hai cô cháu ngay đây. Cũng sắp tới buổi trưa rồi.”
Ông xoa đầu bé trai một cái, đôi chân dài sải bước ra khỏi phòng. Một lát sau, quả thật có một cô y tá trẻ mang theo gói thức ăn to đến. Khang Duy có vẻ như không quen biết cô y tá trẻ, nên cô ấy cũng không nán lại lâu. Lan Thanh lúc này đang ngẩn người, cũng không quan tâm lắm. Lúc sau cô nhìn lại đồng hồ, thấy đã gần mười một giờ.
Cô hỏi Khang Duy: “Con đói bụng chứ?” Thằng bé thật thà gật đầu. Vậy là Lan Thanh chống nạng đi về phía bàn, mở gói thức ăn ra. Trong đó là cơm, thịt, trứng cùng canh bí đỏ, còn có cả món tráng miệng. Tất cả đều còn ấm, được đựng trong hộp thủy tinh hợp vệ sinh. Lan Thanh trút cơm ra một cái tô, quay sang Khang Duy hỏi: “Con tự múc ăn được chứ?” Bé bẽn lẽn gật đầu.
Một tay Khang Duy bị bó bột, thế nên dáng ăn có chút buồn cười. Lan Thanh liền cầm lấy cái muỗng, tủm tỉm nói: “Để cô múc cho.” Thằng bé ngoan ngoãn vâng lời, mỗi muỗng Lan Thanh múc đến đều há to miệng nuốt hết, ăn vô cùng sạch sẽ.
Ăn được vài muỗng, Khang Duy chợt nói: “Cô ơi, cô đừng chỉ đút cho con không như vậy. Cô cũng đói mà.” Lan Thanh bật cười nói: “Thôi được rồi, cô cháu mình ăn cùng một lúc nhé!” Cô bê phần cơm còn lại về phía giường, lót chút giấy báo phía dưới đề phòng thức ăn rơi, rồi cùng ăn với thằng bé.
Cô đút cho Khang Duy một muỗng nhỏ, lại chuyển sang cầm muỗng lớn múc thức ăn cho mình. Cửa phòng bệnh vẫn để mở, ai đi ngang qua cũng nghĩ là hai mẹ con bệnh nhân đang cùng nhau ăn cơm.
Hai người ăn xong cùng lúc, Lan Thanh xoa xoa bụng nói: “Cô no lắm rồi, Khang Duy có no không?” Thằng bé cũng làm bộ dáng xoa xoa bụng, giọng nói hồn nhiên cộng thêm vui thích: “Con cũng no lắm rồi.” Lan Thanh bị bé chọc cho bật cười, cô vừa cười vừa đứng dậy định dọn dẹp bãi chiến trường trên giường.
Lan Thanh vừa khom người xuống, đằng sau chợt vang lên một giọng nói trầm trầm: “Để tôi làm cho!” Cô theo phản xa quay phắt người lại, dưới chân chợt truyền đến đau đớn. Cô rít lên một tiếng, người ngã bật ra sau. Rất may lúc này có một đôi bàn tay chắc chắn tóm lấy eo cô, nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống giường.
Giọng lo lắng của Khang Duy vang lên: “Cậu ơi, cô Thanh không sao chứ?” Liền có giọng đàn ông đáp lại: “Chỉ chạm vào vết thương một chút, chưa sao đâu.” Lan Thanh nghe ra người vừa đến là cậu của Khang Duy thì mới vỡ lẽ. Khi nãy cô đau đến chảy nước mắt, nãy giờ hai mắt vẫn còn nhắm tịt. Lúc cô mở mắt trở lại, nhìn thấy người đàn ông cao lớn mặc áo blouse trắng trước mặt, trong lòng bất chợt nổi lên tiếng đập “thình, thình”.
Người này cao hơn một mét tám, dáng người săn chắc, làn da trắng trẻo, khuôn mặt nam tính sắc nét, thật sự là mẫu đàn ông lý tưởng trong lòng mọi phụ nữ. Có điều, cô rất giỏi bình ổn cảm xúc của bản thân, thế nên cảm giác bất thường trong lòng Lan Thanh chóng đến rồi cũng chóng đi. Chỉ sau vài cái chớp mắt, người đàn ông hoàn hảo đã hạ bậc từ thiên sứ tới người phàm trần.
Lan Thanh cười thân thiện nói: “Em tên Lan Thanh, chào bác sĩ!” Anh chàng kia đáp: “Tôi tên là Thiện, chào cô!” Anh vừa nói vừa dọn tô dĩa bẩn ra khỏi giường của cô, chau mày nói: “Sao lúc nãy hai người không sử dụng bàn ăn? Vừa tiện lợi vừa hợp vệ sinh.” Lan Thanh tủm tỉm: “Em xin lỗi, sau này em sẽ rút kinh nghiệm.”
Bác sĩ Thiện hờ hững nhìn cô một cái, ôm đống chén dĩa đi về phía cửa. Sau đó anh gọi đến một cô y tá trẻ, cũng chính là người mang thức ăn cho cô và Khang Duy. Bác sĩ Thiện nói vài câu, cô y tá trẻ liền vui vẻ ôm đống chén dĩa rời đi. Thấy Lan Thanh trơ mắt nhìn theo cô nàng, anh giải thích: “Tôi đã bảo cô ấy lát nữa rửa xong thì trả lại cho cô rồi.” Lan Thanh lắc lắc đầu cười: “Không có, ý em không phải vậy. Em chỉ nghĩ chị em y tá bận nhiều việc, chuyện rửa chén bát không nên phiền họ thì hơn.” Bác sĩ Thiện trả lời: “Những em đó còn trẻ, tôi sai làm một ít việc vặt để rèn dũa các em ấy thôi.” Chợt anh nói tiếp: “Chứ chẳng lẽ cô muốn tôi đi rửa bát sao?” Có lẽ vì thấy khuôn mặt Lan Thanh trơ ra vừa buồn cười vừa đáng thương, bác sĩ Thiện lập tức bồi thêm: “Tôi đùa thôi mà.”
Khang Duy chợt nói: “Cậu đùa không đúng gì hết, sáng giờ cô Thanh đã rất buồn rồi.” Bác sĩ Thiện theo thói quen nghề nghiệp hỏi: “Cô bị sao vậy?” Lan Thanh cười xòa đáp: “Đâu có đâu ạ, sáng giờ em chỉ buồn ngủ thôi.” Thế nhưng lúc này Khang Duy vốn hiền lành ngoan ngoãn lại phút chốc lột xác thành vị luật sư đang gay gắt tranh luận trước tòa án. Bé nói: “Có mà, con thấy cô Thanh rất buồn. Sáng cô mở mắt dậy, cô cứ ngó đăm đăm trần nhà. Sau đó cô mở điện thoại, mặt cô nghiêm trọng lắm. Lúc cô y tá hỏi sao không có ai tới nuôi cô, mặt cô như suýt khóc vậy đó. Mãi tới lúc nãy mới thấy cô đỡ hơn một chút.” Thằng bé gặp người thân thiết, nói bu lu ba loa một tràng, lúc nhìn lại mặt Lan Thanh thì nó bỗng giật mình.
Lan Thanh giơ tay quệt vội một giọt nước mắt lăn trên má, đôi mắt hoe đỏ, thế nhưng khóe miệng cô vẫn còn cố gắng nặn ra một nụ cười khó coi. Cô vớ lấy cái nạng, vừa gấp gáp bước vào nhà vệ sinh, vừa nói: “Xin lỗi.”
Duy Khang quay sang cậu bé, khuôn mặt hoang mang: “Con nói sai gì hả cậu?” Ánh mắt bác sĩ Thiện dừng lại trước cánh cửa nhà vệ sinh một lúc, rồi anh khẽ nói: “Cô nói không có gì là vì cô không muốn nhắc chuyện của cô. Sau này người ta không muốn nói, con cũng đừng nhiều chuyện nữa.” Đứa trẻ nghe xong lời ấy, biết là lời trách móc, lập tức cuối đầu. Giọng bé ỉu xìu vang lên: “Dạ, con hiểu rồi.”
Anh thấy vẻ mặt bé đáng thương có chút giống với cô gái lúc nãy, liền vỗ nhẹ nhẹ lên lưng bé xem như an ủi. Anh chợt hỏi: “Con có muốn chuyển qua khoa nhi không? Ở đó có nhiều bạn, sẽ vui hơn.” Duy Khang lắc đầu, chỉ chỉ về phía cánh cửa nhà vệ sinh nói quả quyết: “Thế nhưng bên đó mẹ các bạn đều lo chăm các bạn, không có ai đút cho con ăn như cô Thanh đâu.” Bác sĩ Thiện hơi ngẩn ra, chợt bật cười nói: “Thằng nhóc này, giống ai mà khôn lỏi vậy chứ!”
10:00 SA 04/03/2017
Mẹ nào là fan ngôn tình Trung Quốc thể loại cổ...
Mình có mấy tác giả hay muốn chia sẻ với bạn thớt nè. Bạn xem có truyện nào chưa đọc thì thử đi nhé.
1. Truyện của Đường Thất Công Tử chắc bạn đọc kha khá rồi.
2. Mỹ Bảo: kết truyện Ca Tẫn Đào Hoa của chị này. Giọng văn nhẹ nhàng mà thấm thía lắm.
3. Hồ Điệp Seba: Truyện nào cũng có ý nghĩa nhân văn hết, giọng văn hơi già nhưng sâu sắc (chắc tại tác giả lớn tuổi rồi).
4. Đồng Hoa: Truyện hay thôi rồi. Tác giả cực kỳ nổi tiếng nhé.
5. Nhất Độ Quân Hoa: Ngược ngọt hài đủ cả, là một tác giả có phong cách.
6. Thị Kim: Truyện nhẹ nhàng hài hước, một vài truyện cũng khá: Mỹ nhân khó gả, Trầm Hương Tuyết.
7. Cửu Lộ Phi Hương: Tác giả này rất sáng tạo, nhiều cốt truyện để lại ấn tượng sâu sắc.
Còn nhiều lắm nhưng mình tạm thời list được nhiêu đó thôi, bạn nào nhớ thêm thì chia sẻ cho mọi người nhé.
08:00 SA 04/03/2017
m
mistybrown
Hóng
213Điểm·1Bài viết
Báo cáo