Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Món ngon bổ dưỡng cho World cup 2014
Toàn nhưng thứ khó kiếm làm sao làm đây. có thể dễ hơn không phụ liệ dễ tim ấy
09:11 SA 19/06/2014
cac ban giup minh lam sao kua dc anh ay nha!!
Nói rằng bạn nhớ anh chàng.
Khi bạn nói nhớ một chàng trai, bạn đang gián tiếp khiến cho anh chàng cảm thấy “tự hào” vì đã gây được ấn tượng với bạn. Tuy nhiên, hãy “giữ giá” bằng những cách nói tế nhị như
“em vừa bật cười vì nhớ lại câu chuyện của anh”.
Đây cũng sẽ là động lực giúp anh chàng thể hiện bản thân tốt hơn trước mặt bạn.
09:09 SA 19/06/2014
Nên làm gì sau khi chia tay???
Không nên "trả đũa". Ngay cả khi bạn tình của bạn đã lừa dối bạn, việc bỏ thời gian để hy vọng trả thù chỉ hạ gục ý chí cá nhân của bạn thôi.
Không nên lưu giữ những thứ làm ghi nhớ. Kể cả những gì trên mạng. Ví dụ, hãy xóa tất cả những gì thuộc về người đó trong danh mục những người tri kỷ của bạn.
Không nên tìm cớ để liên lạc hay gặp lại người tình cũ của bạn. Ðiều này bao gồm việc không nên mang trả những vật cá nhân vì đó có thể là cái cớ để bạn gặp lại người tình cũ.
Ðừng sợ cô đơn. Hãy bỏ thời gian để hiểu được những gì đã xảy ra và từ đó tăng thêm nghị lực về tình cảm.
Ðừng sống trở về quá khứ. Hãy bỏ thời gian để hiểu rằng những gì đã xảy ra thì không phải là một sự ám ảnh hay day dứt trong quá khứ.
09:00 SA 19/06/2014
Chàng trai Việt được Facebook và Google nhận làm...
Facebook không phải công ty về công nghệ thông tin . fb chỉ là công ty dịch vụ chăm sóc khách hàng.
Nhưng nó ở mỹ a nhưng a mang nó về vn thì khâm phục a biết mấy
08:55 SA 19/06/2014
Tai facebook cho nokia
Quá dễ chỉ cần lên facebook bằng bất kì loại máy nào bất kì trình duyệt nào . thì facebook cũng có bản tải về phù hợp chạy oke luôn mình đã thử và thành công.
08:52 SA 19/06/2014
Chàng trai Việt được Facebook và Google nhận làm...
Mình cũng đã biết anh chàng này, thông minh và giàu nghị lực, xuất thân từ một gia đình có truyền thống hiếu học. Anh trai cả ngày xưa đi thi toán quốc tế, bây giờ là giáo sư toán tin ở Đại học Wincosin, Hoa Kỳ. Nhà có 3 anh em đều giỏi giang cả, mỗi người một tính cách khác nhau. Xin chúc mừng Hải Giang nhé
08:49 SA 19/06/2014
Công việc, công sở, xả stress...
Gái nghe đồn một bạn trẻ nào đó trong cơ quan, vì ngày đêm cung phụng nịnh nọt, trà bưng nước rót các sếp mà thăng chức trong một đêm, từ người bình thường trong xã hội lên bậc trưởng phòng khu bạn gái đang làm việc chỉ cách các lãnh đạo có tí tỉ tì ti.
Lúc đầu gái cũng chẳng tin lắm, vì gái luôn nặng trong đầu quan điểm “Lời các sếp như lời bậc thánh mẫu với con cái, sếp nói gì thì các em cứ gọi là rắp rắp tuân lệnh thôi, vì cái điều ấy thì cần gì phải chứng minh nữa.” Ừ, thì gái không tin, dù chẳng hiểu lí do vì sao gã nọ lên chức trưởng phòng. Đối với gái, thêm một thằng cưỡi lên cổ mình trong số n thằng ăn hại cóc làm gì mà cũng leo lên được đầu gái khác, chẳng khác nhau là mấy.
…
Nói thế thôi, nhưng gái cũng chẳng phải Thánh Nhân để mà không thấy ách ách trong lòng. Rồi gái nghĩ cách tự an ủi mình thế này, ấy là thằng kia nó cũng chẳng sung sướng gì đâu mà ghen. Nó cũng phải răm rắp vâng dạ, gọi thế nào anh cho thế nấy, chẳng khác gì cún con ve vẩy đuôi đợi ăn. Gái không muốn làm cún, nhưng khổ nỗi sếp chỉ muốn nuôi động vật thôi. Kể ra mà gái cứ gâu gâu ngoan hiền suốt ngày ấy mà, có lẽ đời đã chẳng bị kì thị cho thế này.
Nhưng gái cứ thích khác người, gái chết. Còn trách được thằng nào?
Người ta nói: đời là bể khổ. Mẹ gái nói “Chẳng có gì mà không nhúng đến tiền.”. Bố gái nói “Thằng nào mà như Lục Vân Tiên bây giờ á, cạp đất mà ăn.”
Ừ, thì “Có tiền là có tất cả.”. Gái biết lâu rồi, sao cứ phải nhắc gái hoài. Thằng nào tí nữa mạnh miệng bảo “Tiền có mua được hạnh phúc không?”, gái bẻ cổ quay 180 độ ra nhìn cái thằng tiền tỉ nó đang vung tiền trong sung sướng kia kìa, cái vẻ mặt nó không phải mặt người hạnh phúc thì gái nghĩ cả đời gái chắc chỉ chìm trong khổ sở. Rồi thì “Tiền có mua được tình yêu không?” Gái thấy tiền mua được nhiều cô, cô nào cũng có vẻ yêu chiều thằng có tiền lắm thay. Đến cả Trung Quốc, nước giàu mạnh thứ 2 thế giới, cũng có hàng vạn bạn gái chỉ muốn chồng có thu nhập vài chục triệu một tháng mới cho kết duyên kìa. Các bậc phụ huynh cứ bảo “Phải có thu nhập ổn định thì đời sống hôn nhân mới không phải khổ.”. Gái – thật buồn, không có được cái suy nghĩ cao sang ấy, chỉ có mỗi cái đầu thô thiển này thôi “Tiền đo đạc giá trị học thức.”
Thế chứ học sinh đi học để làm gì?
Cái sự nịnh thì nó cũng thế thôi. Người ta cũng thèm nó như thèm tiền lắm thay, dù thường xuyên dài mỏ cãi hoài “Tôi là tôi ghét nhất những người nào ăn nói nịnh hót trước mặt tôi nha, tôi là tôi nhân đạo lắm a, chẳng bao giờ ghét ai a.”
Như để minh chứng cho cái việc hết sức là cao cả đó, ngài bắt đầu có dấu hiệu vô cùng thân thiện. “Mới vào làm hả, để chị giúp cho. Có gì khó khăn thì cứ hỏi chị nhé.” Trong khi gái, đếm hơn 40 người bạn của gái, chẳng có ai có được cái “diễm phúc” lớn lao đến thế! Ôi, gái thầm tự hỏi bạn trẻ đã ăn phải trái cầu may nào lớn đến vậy, hay chỉ ngẫu nhiên oằn lưng ra làm một cái bệ phóng cho máy bay mang tên “Lòng nhân đạo cao ngút trời” của sếp?
Nói ra thì hỗn láo thiệt, Gái thật sự cần chú William Cường xiết bao!
Rồi gái kệ thây với đồng suy nghĩ tùm lum tùm la ấy. Gái trèo lên giường, gái ngủ.
Ngày tháng năm
Gái nghe tin trưởng phòng nhà gái bị mắng. Sếp bảo: “Trưởng phòng nhà gái chẳng biết quản nhà gái cho đàng hoàng tử tế, đã vậy thấy một nhân sai tè le mà trưởng phòng còn cãi nhau với sếp để bạn được giảm nhẹ hình phạt, trưởng phòng đáng tội tru di.” Trưởng phòng bị đuổi ra khỏi nhà gái, đã vậy còn bị ép đi công tác xa nhà, một cái vùng khỉ ho cò gáy chẳng biết đâu mà lần nữa.
Hỡi ôi, người trưởng phòng ấy đã làm gì? Năm trời cung cúc làm việc tận tụy, dồn hết tâm lực cho nhà gái. Đến cả cái hạng vô tâm, chẳng biết “trên đầu có ai” như gái mà còn phải cúi mình tâm phục khẩu phục, tin tưởng vào người này như một người chăm chỉ nhất, tận tụy nhất và đáng kính trọng nhất. Gái nghe cái tin sét đánh khi người ấy đã bỏ đi với lòng tự trọng của một con người. Chỉ vì một lần phản đối, người ấy đã thành thứ rác vứt đi thế ư? Thế cái tâm huyết kia đã bị chó gặm mất rồi chăng, hay là quá mờ cho đôi mắt của sếp khả kính nhìn thấy?
Rồi gái lại nghe một đứa sàm phu tai trâu nghe một lời hỏi han người khác thành một lời móc mỉa. Vâng, xin nhấn mạnh cái từ “NGƯỜI KHÁC”, và nó tự nhận là người thân của “NGƯỜI KHÁC” đi “bảo vệ quyền lợi” cho bạn mình. Mà bảo vệ theo kiểu gì?
Nó tìm mọi thủ đoạn đê mạt nhất để đưa hai người trưởng phòng cùng một lúc phải cảm tử đi tìm cái rọ mõm cho nó. Thế mà sếp đã làm gì? Sếp cho giáng chức hai người ấy xuống, sếp cảnh cáo nó dù gái biết thừa nó chỉ hốt đi đem bán sắt vụn. Tai trâu! Ôi, đến cái lời thông thường nhất nó còn nghe ra như thế, thử hỏi lời cảnh cáo kia thành cái gì? Chắc là cung ép tự tử!
Hình như chưa đủ cho cái sự trắng trợn của nó, nó bắt đầu đi rêu rao một đống s*** về hai người ấy. Ờ, hiểu cảm giác của bạn đọc rồi, các bạn đang nghĩ “Làm thế nào một đứa như thế lại cóc sao nhỉ? Ra ngoài đường nó tát cho lệch mặt rồi chứ chẳng phải vừa đâu.”
Dĩ nhiên là trừ “sếp” ra. Right?
Thế là gái chẳng quan tâm gì nữa, gái xỉa thẳng mặt nó mà chửi.
Gái không nhận được gì cả, gái biết. Gái thậm chí còn bị ghét nữa cơ, gái cũng thừa hiểu. Nhưng gái kệ, như mọi lần gái đã làm. Gái biết mình sai khi cố đôi co với dạng nửa người nửa vật, nhưng gái đã ức chế lắm rồi. Gái sai, gái biết, khi đã trút toàn bộ cái của nợ ấy xuống một thứ cũng của nợ chẳng kém cạnh gì.
Rồi gái bị bắt.
Sếp bảo sao?
Nếu muốn phát triển cho công ti thì gái đừng có làm mấy chuyện tào lao thế này á?
Gái có biết vì lẽ này mà trưởng phòng đáng kính của gái bị đuổi đi không á?
Gái thấy sai thì gái lên kiện lại, chứ gái tào lao làm gì, gây “mất đoàn kết” trong công ti?
Gái khá là chua ngoa và độc địa mồm miệng, nên gái sẽ nói thẳng thế này.
Chứ không phải cái người ưa nịnh nọt khoái làm màu kia khi nghe sai ý mình thì bắt đầu nổi đành đạch lên đuổi người ấy đi chỗ khác à?
Thế chứ không phải vì sếp phán như pip nên người ta mới phản đối thế á?
Gái có thể bị ghét, nhưng gái không có vấn đề về trí não sếp nhé. Đến cả người trưởng phòng, đã năm trời làm việc trong này, vừa thưa kiện lại với sếp cái, sếp đã đá người ta đi biền biệt. Đến gái mà lên tiếng, dễ nắm trong tay bản án “ĐUỔI” như đúng rồi ấy chứ, gán thêm cái mác “Xúc phạm người có chức quyền” nữa cho nó đủ bộ đủ bè.
Gái nghĩ đến lời dặn của đức Phật ban nãy, rằng đời là bể khổ. Gái muốn sửa lắm, sửa sao cho nó thành “Đời là bể oan uổng, đời là bể nịnh nọt chèo kéo, đời là bể khốn nạn công khai.”
Rồi gái thầm nghĩ. Ừ, thì chốt lại, đời là bể khổ.
Ngày tháng năm
Gái có một người bạn thân. Người ấy có óc phán đoán và thực tế hơn gái.
Người vừa kheo khéo thun thút làm đẹp lòng sếp, vừa bảo “Ngu như mày có mà cạp đất. Như tao đây này, cứ dẻo dẻo miệng một tí rồi sau sẽ sướng.”
Gái dỏng tai lên nghe, nghĩ một tí rồi nói “Mày lên làm nhớ send cho tao mấy tin nội vụ, kể được cho tao thì tao thú.”
Người cười sằng sặc rồi bảo “Có khó gì chuyện ấy.”
Gái hình dung ra một hình ảnh khác đương lên lãnh nhận chức trưởng phòng, cùng hàng ngàn mess ức chế mà người ấy sẽ gửi cho gái sau này.
08:47 SA 19/06/2014
Nuôi trẻ sơ sinh thế nào cho tốt
Tập cho bé ăn dặm thế nào
Thực phẩm để tập ăn cần đơn giản, dễ làm. Bạn đừng chú ý đến thành phần dinh dưỡng vội vì điều quan trọng lúc này là tập cách ăn, giúp bé quen với độ đặc, vị thức ăn mới và ăn bằng thìa thay vì bú mút. Các thức ăn đầu tiên có thể là:
- Chuối hoặc đu đủ, xoài chín mềm nạo bằng thìa.
- Một miếng khoai lang hoặc khoai tây nhỏ nấu chín mềm, tán nhuyễn, trộn với vài thìa sữa mẹ hoặc loại sữa bò bé đang bú.
- Một thìa bột ăn liền của trẻ em pha loãng với nước ấm hoặc sữa, 1 thìa nước cơm hòa với sữa.
- Tán nhuyễn vài thìa bí đỏ, bí xanh từ nồi canh gia đình.
Đầu tiên, cần chọn một trong các thứ trên cho bé nếm thử từng chút một. Nếu bé chịu ăn, có thể tăng dần lên 1-3 thìa nhỏ. Nên tập lúc bé đói; sau đó vẫn cho bú bình thường đến khi đủ no.
Khi bé đã quen với thức ăn đầu tiên, hãy cho bé nếm loại mới với cách như trên. Dần dần, bé sẽ quen với nhiều mùi vị, độ đặc khác nhau của thức ăn. Nên tập từ ít đến nhiều, từ loãng đến sền sệt rồi đặc hơn để bé dần dần thích nghi. Mỗi loại thức ăn mới cần tập trong 3-5 ngày mới chuyển sang thức khác. Thời gian này đủ để bé làm quen với thực phẩm, giúp mẹ phát hiện ra loại thức ăn gây dị ứng cho trẻ để loại trừ.
08:45 SA 19/06/2014
m
minhthu2000
Hóng
381
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Nhưng nó ở mỹ a nhưng a mang nó về vn thì khâm phục a biết mấy
Lúc đầu gái cũng chẳng tin lắm, vì gái luôn nặng trong đầu quan điểm “Lời các sếp như lời bậc thánh mẫu với con cái, sếp nói gì thì các em cứ gọi là rắp rắp tuân lệnh thôi, vì cái điều ấy thì cần gì phải chứng minh nữa.” Ừ, thì gái không tin, dù chẳng hiểu lí do vì sao gã nọ lên chức trưởng phòng. Đối với gái, thêm một thằng cưỡi lên cổ mình trong số n thằng ăn hại cóc làm gì mà cũng leo lên được đầu gái khác, chẳng khác nhau là mấy.
…
Nói thế thôi, nhưng gái cũng chẳng phải Thánh Nhân để mà không thấy ách ách trong lòng. Rồi gái nghĩ cách tự an ủi mình thế này, ấy là thằng kia nó cũng chẳng sung sướng gì đâu mà ghen. Nó cũng phải răm rắp vâng dạ, gọi thế nào anh cho thế nấy, chẳng khác gì cún con ve vẩy đuôi đợi ăn. Gái không muốn làm cún, nhưng khổ nỗi sếp chỉ muốn nuôi động vật thôi. Kể ra mà gái cứ gâu gâu ngoan hiền suốt ngày ấy mà, có lẽ đời đã chẳng bị kì thị cho thế này.
Nhưng gái cứ thích khác người, gái chết. Còn trách được thằng nào?
Người ta nói: đời là bể khổ. Mẹ gái nói “Chẳng có gì mà không nhúng đến tiền.”. Bố gái nói “Thằng nào mà như Lục Vân Tiên bây giờ á, cạp đất mà ăn.”
Ừ, thì “Có tiền là có tất cả.”. Gái biết lâu rồi, sao cứ phải nhắc gái hoài. Thằng nào tí nữa mạnh miệng bảo “Tiền có mua được hạnh phúc không?”, gái bẻ cổ quay 180 độ ra nhìn cái thằng tiền tỉ nó đang vung tiền trong sung sướng kia kìa, cái vẻ mặt nó không phải mặt người hạnh phúc thì gái nghĩ cả đời gái chắc chỉ chìm trong khổ sở. Rồi thì “Tiền có mua được tình yêu không?” Gái thấy tiền mua được nhiều cô, cô nào cũng có vẻ yêu chiều thằng có tiền lắm thay. Đến cả Trung Quốc, nước giàu mạnh thứ 2 thế giới, cũng có hàng vạn bạn gái chỉ muốn chồng có thu nhập vài chục triệu một tháng mới cho kết duyên kìa. Các bậc phụ huynh cứ bảo “Phải có thu nhập ổn định thì đời sống hôn nhân mới không phải khổ.”. Gái – thật buồn, không có được cái suy nghĩ cao sang ấy, chỉ có mỗi cái đầu thô thiển này thôi “Tiền đo đạc giá trị học thức.”
Thế chứ học sinh đi học để làm gì?
Cái sự nịnh thì nó cũng thế thôi. Người ta cũng thèm nó như thèm tiền lắm thay, dù thường xuyên dài mỏ cãi hoài “Tôi là tôi ghét nhất những người nào ăn nói nịnh hót trước mặt tôi nha, tôi là tôi nhân đạo lắm a, chẳng bao giờ ghét ai a.”
Như để minh chứng cho cái việc hết sức là cao cả đó, ngài bắt đầu có dấu hiệu vô cùng thân thiện. “Mới vào làm hả, để chị giúp cho. Có gì khó khăn thì cứ hỏi chị nhé.” Trong khi gái, đếm hơn 40 người bạn của gái, chẳng có ai có được cái “diễm phúc” lớn lao đến thế! Ôi, gái thầm tự hỏi bạn trẻ đã ăn phải trái cầu may nào lớn đến vậy, hay chỉ ngẫu nhiên oằn lưng ra làm một cái bệ phóng cho máy bay mang tên “Lòng nhân đạo cao ngút trời” của sếp?
Nói ra thì hỗn láo thiệt, Gái thật sự cần chú William Cường xiết bao!
Rồi gái kệ thây với đồng suy nghĩ tùm lum tùm la ấy. Gái trèo lên giường, gái ngủ.
Gái nghe tin trưởng phòng nhà gái bị mắng. Sếp bảo: “Trưởng phòng nhà gái chẳng biết quản nhà gái cho đàng hoàng tử tế, đã vậy thấy một nhân sai tè le mà trưởng phòng còn cãi nhau với sếp để bạn được giảm nhẹ hình phạt, trưởng phòng đáng tội tru di.” Trưởng phòng bị đuổi ra khỏi nhà gái, đã vậy còn bị ép đi công tác xa nhà, một cái vùng khỉ ho cò gáy chẳng biết đâu mà lần nữa.
Hỡi ôi, người trưởng phòng ấy đã làm gì? Năm trời cung cúc làm việc tận tụy, dồn hết tâm lực cho nhà gái. Đến cả cái hạng vô tâm, chẳng biết “trên đầu có ai” như gái mà còn phải cúi mình tâm phục khẩu phục, tin tưởng vào người này như một người chăm chỉ nhất, tận tụy nhất và đáng kính trọng nhất. Gái nghe cái tin sét đánh khi người ấy đã bỏ đi với lòng tự trọng của một con người. Chỉ vì một lần phản đối, người ấy đã thành thứ rác vứt đi thế ư? Thế cái tâm huyết kia đã bị chó gặm mất rồi chăng, hay là quá mờ cho đôi mắt của sếp khả kính nhìn thấy?
Rồi gái lại nghe một đứa sàm phu tai trâu nghe một lời hỏi han người khác thành một lời móc mỉa. Vâng, xin nhấn mạnh cái từ “NGƯỜI KHÁC”, và nó tự nhận là người thân của “NGƯỜI KHÁC” đi “bảo vệ quyền lợi” cho bạn mình. Mà bảo vệ theo kiểu gì?
Nó tìm mọi thủ đoạn đê mạt nhất để đưa hai người trưởng phòng cùng một lúc phải cảm tử đi tìm cái rọ mõm cho nó. Thế mà sếp đã làm gì? Sếp cho giáng chức hai người ấy xuống, sếp cảnh cáo nó dù gái biết thừa nó chỉ hốt đi đem bán sắt vụn. Tai trâu! Ôi, đến cái lời thông thường nhất nó còn nghe ra như thế, thử hỏi lời cảnh cáo kia thành cái gì? Chắc là cung ép tự tử!
Hình như chưa đủ cho cái sự trắng trợn của nó, nó bắt đầu đi rêu rao một đống s*** về hai người ấy. Ờ, hiểu cảm giác của bạn đọc rồi, các bạn đang nghĩ “Làm thế nào một đứa như thế lại cóc sao nhỉ? Ra ngoài đường nó tát cho lệch mặt rồi chứ chẳng phải vừa đâu.”
Dĩ nhiên là trừ “sếp” ra. Right?
Thế là gái chẳng quan tâm gì nữa, gái xỉa thẳng mặt nó mà chửi.
Gái không nhận được gì cả, gái biết. Gái thậm chí còn bị ghét nữa cơ, gái cũng thừa hiểu. Nhưng gái kệ, như mọi lần gái đã làm. Gái biết mình sai khi cố đôi co với dạng nửa người nửa vật, nhưng gái đã ức chế lắm rồi. Gái sai, gái biết, khi đã trút toàn bộ cái của nợ ấy xuống một thứ cũng của nợ chẳng kém cạnh gì.
Rồi gái bị bắt.
Sếp bảo sao?
Nếu muốn phát triển cho công ti thì gái đừng có làm mấy chuyện tào lao thế này á?
Gái có biết vì lẽ này mà trưởng phòng đáng kính của gái bị đuổi đi không á?
Gái thấy sai thì gái lên kiện lại, chứ gái tào lao làm gì, gây “mất đoàn kết” trong công ti?
Gái khá là chua ngoa và độc địa mồm miệng, nên gái sẽ nói thẳng thế này.
Chứ không phải cái người ưa nịnh nọt khoái làm màu kia khi nghe sai ý mình thì bắt đầu nổi đành đạch lên đuổi người ấy đi chỗ khác à?
Thế chứ không phải vì sếp phán như pip nên người ta mới phản đối thế á?
Gái có thể bị ghét, nhưng gái không có vấn đề về trí não sếp nhé. Đến cả người trưởng phòng, đã năm trời làm việc trong này, vừa thưa kiện lại với sếp cái, sếp đã đá người ta đi biền biệt. Đến gái mà lên tiếng, dễ nắm trong tay bản án “ĐUỔI” như đúng rồi ấy chứ, gán thêm cái mác “Xúc phạm người có chức quyền” nữa cho nó đủ bộ đủ bè.
Gái nghĩ đến lời dặn của đức Phật ban nãy, rằng đời là bể khổ. Gái muốn sửa lắm, sửa sao cho nó thành “Đời là bể oan uổng, đời là bể nịnh nọt chèo kéo, đời là bể khốn nạn công khai.”
Rồi gái thầm nghĩ. Ừ, thì chốt lại, đời là bể khổ.
Gái có một người bạn thân. Người ấy có óc phán đoán và thực tế hơn gái.
Người vừa kheo khéo thun thút làm đẹp lòng sếp, vừa bảo “Ngu như mày có mà cạp đất. Như tao đây này, cứ dẻo dẻo miệng một tí rồi sau sẽ sướng.”
Gái dỏng tai lên nghe, nghĩ một tí rồi nói “Mày lên làm nhớ send cho tao mấy tin nội vụ, kể được cho tao thì tao thú.”
Người cười sằng sặc rồi bảo “Có khó gì chuyện ấy.”
Gái hình dung ra một hình ảnh khác đương lên lãnh nhận chức trưởng phòng, cùng hàng ngàn mess ức chế mà người ấy sẽ gửi cho gái sau này.