Palm là resort 5 sao tại Cửa Đại là một trong số những resort đẳng cấp nhất ở đây. Tại Palm bạn sẽ được tận hưởng không gian kiến trúc với các dạng villa khác nhau ( villa 2 phòng - 4 phòng - - có một số dạng nhiều phòng hơn) phân ra từng khu. Về chất lượng phục vụ thì không chê được - tất nhiên là vậy vì mình phải bỏ ra ối tiền để ở 5 sao mà. Bể bơi khá tốt - bãi biển rất sạch và đẹp - các bãi cỏ rộng xanh mướt cho trẻ nhà bạn nô đùa. Ăn sáng cuối tuần rất okie - đầu tuần thì đồ tây nhiều hơn nên hơi khó ăn với 1 số gia đình. Palm thuộc dạng lão làng về thâm niên hoạt động ở đây nên cây cối và khuôn viên rất ổn và đẹp. Để so sánh thì tớ cảm nhận ở đây khá okie -tuy nhiên nếu trẻ em nhà chúng ta hiếu động thì nên ở Golden Sand sẽ thích hợp hơn!
Một mình ở nơi đất khách cớ sao em cứ thích nghe những bản tình ca không hạnh phúc? Có phải nỗi cô đơn khiến ta đi tìm sự đồng cảm trong một nỗi cô đơn khác để rồi nhận thấy mình càng cô đơn. Ảo giác, tất cả chỉ là ảo giác. Riêng nỗi nhớ nhà là có thật. Nhớ Hà nội, nhớ tất cả những điều giản dị ấy, nhớ một chiều đông lãng đãng Phú Quang, trong một ngày trời se sắt ở phương xa.
Chiều đông sương dăng phố vắng
Hàng cây lặng câm, tháp cổ mặc trầm
Ta còn chờ ai, nhạt phai sắc nắng
Heo may tan nhoà bao giấc mơ xưa...
...Chiều nay mình ta lang thang trên phố nhạt nhoà
Sương dăng trắng niềm mong chờ
Chợt chiều đông lạnh giá đến bơ vơ
Nỗi nhớ đưa em về nhà trên những đôi cánh của giấc mơ. Những kỷ niệm ngọt nào và sâu lắng nơi thành phố thân yêu với những người thân yêu nhất. Và tình yêu của em. Hạnh phúc như một nụ hôn bất ngờ mà ta vẫn hằng mong ước. Chỉ có đi xa ta mới thật hiểu nỗi nhớ nhà. Giá như ngay bây giờ em có thể chạy ùa về trước của nhà, bấm chuông vội vã như một lần nào đó vừa trước thềm năm mới. Ôi, ước mơ...
Em ở đây giữa thành phố của những điều kỳ diệu mà trái tim lại thuộc về nơi khác. Nơi có những con đường hiu quạnh, những mái ngói xô nghiêng, những hàng cây nhỏ bé. Ở nơi ấy tuổi thơ em hồn hậu, chúng bạn và những tiếng cười ròn giã. Hôm trước ngày lên đường đi xa cả lũ kéo nhau đi khắp nẻo đường Hà nội, để chia tay, để ghi nhớ, để không bao giờ quên để thấy Hà nội cũng thức trắng đêm. Những hàng quà vỉa hè Hà nội sao bỗng ngon đến thế. Em thèm được thấy mùi thơm của nồi nước làm bún ngan mà em vẫn hay ghé lại ăn trên đê La Thành. Quán nhỏ, xuềnh xoàng mà nhớ tệ. Những buổi chiều đi ăn ốc hấp trên mạn Hồ Tây hay ngồi vu vơ đâu đó nhâm nhi ly cà-phê ở góc đường Phan Đình Phùng. Chẳng thể nào quên cái vị cay xé luỡi của món nộm bên hồ Hoàn Kiếm, hàng phở Thìn Lò Đúc luôn ồn ào và thơm điếc mũi. Em vẫn hay ngắm anh hàng phở điệu nghệ lắc chiếc chảo gang đầy thịt bò nghiêng trên bếp lò làm lửa bén vào và cháy bùng lên trong ấy. Những điều không tên, những thói quen đã ăn sâu vào trong tiềm thức để một ngày Boston dạo phố em nhớ nhà. Nhớ một bờ vai ấm.
Hà nội với riêng em giống như một người tình. Có những đam mê, có những giận hờn và khi xa cách lại nhớ nhau đến thế. Có một điều khác biệt khi những cuộc tình đến rồi đi trong đời thì thành phố vẫn luôn thuỷ chung với em dù những mùa mưa nắng. Thành phố luôn bên em.
Chợt nhớ ngày ấy, khi em qua phố một chiều
Trao cho ta ấm nụ hôn dại, và vòng tay khao khát mong manh
Nhớ quá đi thôi, tình yêu của em. Vòng tay của anh và những nụ hôn dịu dàng say đắm. Anh vẫn hay hát cho em nghe bằng một giọng ca ấm áp, sai điệu nhạc mà sao em cứ muốn mãi được nghe.
Cuộc đời nhẹ như giọt nắng mưa rơi trên mái tóc em
Bầu trời xanh trong gợi gió đến hôn trên tóc em
Muôn chim hót reo mừng vì có em,
tiếng em cười làm cây cỏ tươi...
Chiều nay gió lạnh, anh đang ở nơi nào bên ấy?
Em một mình cô đơn cùng nỗi nhớ. Hà nội bây giờ, "thương nhớ mười hai".
Sao số Gphone của mẹ mình không gọi được nhỉ , Có thêm số 3 ko ?
Để tránh cái nhìn nghi ngờ của bố
Để mẹ không dò hỏi về những bông hồng đỏ...
Giấu tôi vào nỗi nhớ của em nhé
Để tôi biết những ngày ko được khỏe
Vai của tôi cứ tựa mái đầu
Tôi sẽ chẳng quậy phá em đâu
Những buổi tối khi em vào bàn học
Tôi sẽ làm khăn mỗi khi em khóc
Thấm khô những nỗi buồn em mang
Rồi tôi sẽ hát khe khẽ cùng em
Những bài hát cả hai mình cùng thích
Rồi mỉm cười vu vơ trên môi em
Chàng hoàng tử bước ra từ cổ tích
Trong nỗi nhớ của em tôi đẹp hơn tôi thật
Bởi ngoài đời áo hoàng tử chưa may
Bởi bụi phố và nhiều lo lắng quá!
Tôi ngoài đời thật - một gã ăn mày!
Hãy giấu tôi trong nỗi nhớ em nghe
Đừng nói với ai rằng tôi trong đó
Như cách em giấu một bông hồng đỏ
Của một tôi ko dám tỏ bày
Giấu tôi vào nỗi nhớ của em đi
Đừng để tôi lang thang hoài trên phố
Cho tôi chết thiêu trong màu áo đỏ
Cho tôi dám chặn em trước ngõ
Cướp em đi mỗi buổi tới trường
Cho tôi dám hét lên giưa phố:
Người tôi làm bài thơ này tặng tên là chấm chấm chấm thương!!!
Đúng rùi , Mẹ tinhtai.hn nói đúng đó - ở Golden sand là tuyệt voì nhất vì khuôn viên ở đây quá ổn , Palm cũng đc nhưng không có nhiều không gian & khu vui chơi giành cho trẻ nhỏ , Golden sand là okie nhất
Chồng quá hờ hững
Buồn chán trong phòng ngủ
Trả thù sự phản bội của bạn
Không thỏa mãn chuyện chăn gối
Nàng có bản chất lẳng lơ
Đánh thức lòng kiêu hãnh
Trả thù cho những sai lầm của chồng trong quá khứ
Ý em ko biết , vì em chưa có gia đình