Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Cần bao lâu để quên đi nỗi đau?
Chào các mẹ,
Mình đăng ký tài khoản của web đã lâu cũng rất hay vào đọc tâm sự của các mẹ và hướng giải quyết nhưng hôm nay, mình viết những tâm sự và suy nghĩ của mình các mẹ hãy tư vấn chia sẻ với mình nhé.... ( thực sự có cả những sai trái- nên nếu bị ném đá mình cũng chấp nhận )
Mình cũng rất sợ vì đang dùng bằng tên thật của mình để viết những dòng này( sợ gặp người quen ) nhưng mình kém cái khoản lập email và đăng ký tài khoản lắm!
mình đã là mẹ của một công chúa 1,5 t. gia đình nếu bên ngoài xã hội nhìn vào thì nghĩ là rất ổn: vợ tạm được, chồng ưa nhìn, con xinh ngoài ra hai vợ chồng mình đều có việc đi làm thu nhập đủ dùng ( không cao- nhưng tạm được)
mình cũng không hiểu vì sao mình lấy chồng mình:
thú thật với các mẹ - mình yêu chồng mình từ cuối năm lớp 12 và cả thời sinh viên. đôi khi 2 người có những thời điểm rối loạn nhưng lại quay trở về với nhau. mình và chồng cũng đã sống thử trước hôn nhân. mình không phải là người yêu nhiều người ( chồng là người đàn ông duy nhất) chính bởi vậy nên kể cả đến khi cưới mình cũng không thấy vấn đề gì , và chồng mình cũng biết điều ấy. nhưng trong khi yêu nhau, mâu thuẫn cũng có. chồng cũng có đánh mình ( nhiều lần chứ không phải ít ). nhưng không hiểu sao mình vẫn gật đầu cưới
Sau khi kết hôn chồng là con 1 nên mình ở cùng bố mẹ chồng.Mình bầu, lúc này công việc của mình thu nhập rất thấp ( mình cố tích góp để sinh con ) nhà chồng cũng tạm coi là có kinh tế hơn nhà mình ( ít nhất là cái vỏ) sống chung nên thực sự đôi lúc cũng va chạm . mình bầu 2 vợ chồng thường cãi vã có lần chồng đạp mình và nhiều lần mình khóc âm thầm . chửa cún nhà mình ông bà giữ gìn nên hầu như ngoài đi làm mình không đi đâu. trong khi chồng mình thường xuyên đi chơi ngoài thời gian đi làm . thực sự lúc đó mình đã nghĩ sau khi sinh con xong sẽ ly dị .
Sau khi sinh từ viện về mình về thẳng nhà nội và ở phòng bà nội đến hơn 1 tháng mình và con chỉ được lên bà ngoại chưa đến 1 tuần . đến khi được trở về phòng mình thì tình trạng cũng không khá hơn ( mẹ dặn mình phải kiêng 3 tháng ) nên hai vc cũng không làm gì mà hơn nữa từ khi mang bầu do sợ anh hưởng đến con nên chuyện đó mình cũng không có nhu cầu.
Con nhỏ khóc đêm, chồng mình giúp đỡ thì ít mà mỗi lần vậy thường hay cáu bẳn có hôm nửa đêm giúp mình bế con, hắn lấy chân đạp thẳng vào mình và nói thẳng " tao bế con để cho mày ngủ ak" có nhiều vẫn đề ,sau những lần như vậy mình lại nghĩ đến ly dị
sau 3 tháng mình quyết định đi làm vì gần tết cũng cần tiền tiêu. thêm đồng nào hay đồng đấy ( nói thêm với các mẹ là tiền người ta cho con mình: ông bà nội hầu như cầm hết phần còn lại thì chồng cầm- mình không màng đến vì mình nghĩ tiền lo cho hai mẹ con , và ông bà nội cũng nói là giữ cho cháu)
cơ hội đến với mình khi đi làm mình vô tình gặp được một công việc mới ( mức lương trong mơ- tại thời điểm đó của mình ) và chỗ làm của mình cũng đang muốn cắt giảm nhân sự- vậy là mình chuyển luôn . lương cao nhưng công việc thực sự mệt mình cố gắng. vì chồng mình hay ghen nên đi đâu với công ty hay gặp gỡ đưa đi làm mình đều để chông đưa đi cho chồng thoải mái. điên thoại cũng thế.
Mình bận rộn , cũng không thể quan tâm nhiều, từ sáng đến tối . vợ chồng rất ít khi gặp nhau, mà chồng thì không muốn về nhà chủ nhật cũng kiếm cớ ra công ty. mình đặt nhiều câu hỏi , nhưng mình cũng mệt mỏi không muốn tìm hiểu. hai vợ chồng hầu như không động vào nhau
Mẹ chồng tiền thì không chê nhưng bức xúc vì mình đi suốt bà phải chăm cháu ....sau đó khoản 1,5 tháng do yêu cầu công việc. mình chuyển VP cách nhà khoảng 30km ( sáng đi chiều về) một ngày 60km thậm chí mình thường xuyên phải di chuyển nhiều hơn như thế , mình sút cân trầm trọng trở về vóc dáng ngày trước khi sinh 45kg
Hai vợ chồng thì xa cách, không nói chuyện, ít gặp gỡ thậm chí ngồi ăn bữa cơm cùng nhau cũng khó. cùng thời điểm đó sếp mình : thông minh, đẹp trai , độc thân và có để mắt đến mình. mình vẫn kiên định thậm chí mình tự tin rằng mình không bao giờ thay đổi mình đẩy sếp ra xa mình và cũng đó mình cố hàn gắn với chồng. mình không hiểu sao chồng lại như thế.
một tháng , hai tháng, rồi ba tháng thời gian cứ trôi. mình ngưỡng mộ sếp nhưng mình giữ vững giới hạn. cố kết nối với chồng , mình có lần cũng bày tỏ thẳng thắn với chồng nếu cứ như thế này cuộc hôn nhân của chúng mình sẽ có thể tan vỡ
Đúng là người tính không bằng trời tính. Mẹ chồng mình là người mà các mẹ thực sự không tưởng tượng nổi. mình cố thích nghi coi như bố mẹ mình. nhưng mọi thứ mọi cảm xúc, niềm vui mình thấy dùng tiền mua là nhanh nhất ( mình nghĩ viết như thế các mẹ sẽ hiểu )
Mọi cố gắng hàn gắn của mình chẳng là gì, chồng bày đặt ghen tuông linh tinh, nhưng không phải với ông sếp mình ngưỡng mộ ( vụ đó mình rất kín ) mà là ghen với những người khác- nhiều khi rất vớ vẩn- vô cớ gây sự...............
rồi chồng chửi bới, không tôn trọng cãi nhau với ông bà ngoại...... mình tuyệt vọng và mệt mỏi khủng khiếp. vẫn chưa hết chuyện, đến một ngày, mình đi làm về trong bữa cơm vắng mặt chồng mẹ chồng nói " mày tưởng cắm sừng thằng T nhà tao mà dễ hả" mình choáng toàn tập. vì dù ngưỡng mộ sếp, dù không ít lần sếp muốn thân thiết với mình nhưng mình vẫn ổn và chẳng có gì cả. mình hỏi bà " sao mẹ lại nói thế" mình nhận được câu trả lời " có người nói đến tai tao" mình lại sock " sao lại có người nói, chuyện đó là chuyện không thể nói như vậy được, mẹ cứ làm rõ ra đi ạ, mẹ không thể chung chung như thế, ......nếu như vậy con thấy bị xúc phạm lắm"...... trao đổi qua lại rồi ba ấy im lặng bỏ đi không nói gì.
Mình đau, rất đau vì tại sao tự nhiên đặt điều như thế ( gia đình ông bà ngoại lại rất gần) muốn sao đây. Thực sự chông ( con bà ấy đã đối xử với mình cahnwgr ra gì) giờ đặt điều cho mình nữa là sao? Công ty mình là công ty Xây dựng các sếp toàn người nước ngoài, người việt có mấy ngừoi duy nhất mình là con gái ( mà tất cả mọi người đều từ nới khác đến ) đặt điều cũng vừa phải thôi chứ. Ở quê, bà ấy nói vô căn cứ như thế ( bố mẹ mình biết phải làm sao?)
.
.
.
Mình phải quay lại làm việc.
10:05 SA 01/03/2014
Ngoại tình thật ra rất khó, ai nói là dễ!
Mình cũng đã Từng tự tin như thế!
rồi đổ sập lúc nào không hay!
09:05 SA 01/03/2014
m
minhphuong3011
Hóng
456
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Mình đăng ký tài khoản của web đã lâu cũng rất hay vào đọc tâm sự của các mẹ và hướng giải quyết nhưng hôm nay, mình viết những tâm sự và suy nghĩ của mình các mẹ hãy tư vấn chia sẻ với mình nhé.... ( thực sự có cả những sai trái- nên nếu bị ném đá mình cũng chấp nhận )
Mình cũng rất sợ vì đang dùng bằng tên thật của mình để viết những dòng này( sợ gặp người quen ) nhưng mình kém cái khoản lập email và đăng ký tài khoản lắm!
mình đã là mẹ của một công chúa 1,5 t. gia đình nếu bên ngoài xã hội nhìn vào thì nghĩ là rất ổn: vợ tạm được, chồng ưa nhìn, con xinh ngoài ra hai vợ chồng mình đều có việc đi làm thu nhập đủ dùng ( không cao- nhưng tạm được)
mình cũng không hiểu vì sao mình lấy chồng mình:
thú thật với các mẹ - mình yêu chồng mình từ cuối năm lớp 12 và cả thời sinh viên. đôi khi 2 người có những thời điểm rối loạn nhưng lại quay trở về với nhau. mình và chồng cũng đã sống thử trước hôn nhân. mình không phải là người yêu nhiều người ( chồng là người đàn ông duy nhất) chính bởi vậy nên kể cả đến khi cưới mình cũng không thấy vấn đề gì , và chồng mình cũng biết điều ấy. nhưng trong khi yêu nhau, mâu thuẫn cũng có. chồng cũng có đánh mình ( nhiều lần chứ không phải ít ). nhưng không hiểu sao mình vẫn gật đầu cưới
Sau khi kết hôn chồng là con 1 nên mình ở cùng bố mẹ chồng.Mình bầu, lúc này công việc của mình thu nhập rất thấp ( mình cố tích góp để sinh con ) nhà chồng cũng tạm coi là có kinh tế hơn nhà mình ( ít nhất là cái vỏ) sống chung nên thực sự đôi lúc cũng va chạm . mình bầu 2 vợ chồng thường cãi vã có lần chồng đạp mình và nhiều lần mình khóc âm thầm . chửa cún nhà mình ông bà giữ gìn nên hầu như ngoài đi làm mình không đi đâu. trong khi chồng mình thường xuyên đi chơi ngoài thời gian đi làm . thực sự lúc đó mình đã nghĩ sau khi sinh con xong sẽ ly dị .
Sau khi sinh từ viện về mình về thẳng nhà nội và ở phòng bà nội đến hơn 1 tháng mình và con chỉ được lên bà ngoại chưa đến 1 tuần . đến khi được trở về phòng mình thì tình trạng cũng không khá hơn ( mẹ dặn mình phải kiêng 3 tháng ) nên hai vc cũng không làm gì mà hơn nữa từ khi mang bầu do sợ anh hưởng đến con nên chuyện đó mình cũng không có nhu cầu.
Con nhỏ khóc đêm, chồng mình giúp đỡ thì ít mà mỗi lần vậy thường hay cáu bẳn có hôm nửa đêm giúp mình bế con, hắn lấy chân đạp thẳng vào mình và nói thẳng " tao bế con để cho mày ngủ ak" có nhiều vẫn đề ,sau những lần như vậy mình lại nghĩ đến ly dị
sau 3 tháng mình quyết định đi làm vì gần tết cũng cần tiền tiêu. thêm đồng nào hay đồng đấy ( nói thêm với các mẹ là tiền người ta cho con mình: ông bà nội hầu như cầm hết phần còn lại thì chồng cầm- mình không màng đến vì mình nghĩ tiền lo cho hai mẹ con , và ông bà nội cũng nói là giữ cho cháu)
cơ hội đến với mình khi đi làm mình vô tình gặp được một công việc mới ( mức lương trong mơ- tại thời điểm đó của mình ) và chỗ làm của mình cũng đang muốn cắt giảm nhân sự- vậy là mình chuyển luôn . lương cao nhưng công việc thực sự mệt mình cố gắng. vì chồng mình hay ghen nên đi đâu với công ty hay gặp gỡ đưa đi làm mình đều để chông đưa đi cho chồng thoải mái. điên thoại cũng thế.
Mình bận rộn , cũng không thể quan tâm nhiều, từ sáng đến tối . vợ chồng rất ít khi gặp nhau, mà chồng thì không muốn về nhà chủ nhật cũng kiếm cớ ra công ty. mình đặt nhiều câu hỏi , nhưng mình cũng mệt mỏi không muốn tìm hiểu. hai vợ chồng hầu như không động vào nhau
Mẹ chồng tiền thì không chê nhưng bức xúc vì mình đi suốt bà phải chăm cháu ....sau đó khoản 1,5 tháng do yêu cầu công việc. mình chuyển VP cách nhà khoảng 30km ( sáng đi chiều về) một ngày 60km thậm chí mình thường xuyên phải di chuyển nhiều hơn như thế , mình sút cân trầm trọng trở về vóc dáng ngày trước khi sinh 45kg
Hai vợ chồng thì xa cách, không nói chuyện, ít gặp gỡ thậm chí ngồi ăn bữa cơm cùng nhau cũng khó. cùng thời điểm đó sếp mình : thông minh, đẹp trai , độc thân và có để mắt đến mình. mình vẫn kiên định thậm chí mình tự tin rằng mình không bao giờ thay đổi mình đẩy sếp ra xa mình và cũng đó mình cố hàn gắn với chồng. mình không hiểu sao chồng lại như thế.
một tháng , hai tháng, rồi ba tháng thời gian cứ trôi. mình ngưỡng mộ sếp nhưng mình giữ vững giới hạn. cố kết nối với chồng , mình có lần cũng bày tỏ thẳng thắn với chồng nếu cứ như thế này cuộc hôn nhân của chúng mình sẽ có thể tan vỡ
Đúng là người tính không bằng trời tính. Mẹ chồng mình là người mà các mẹ thực sự không tưởng tượng nổi. mình cố thích nghi coi như bố mẹ mình. nhưng mọi thứ mọi cảm xúc, niềm vui mình thấy dùng tiền mua là nhanh nhất ( mình nghĩ viết như thế các mẹ sẽ hiểu )
Mọi cố gắng hàn gắn của mình chẳng là gì, chồng bày đặt ghen tuông linh tinh, nhưng không phải với ông sếp mình ngưỡng mộ ( vụ đó mình rất kín ) mà là ghen với những người khác- nhiều khi rất vớ vẩn- vô cớ gây sự...............
rồi chồng chửi bới, không tôn trọng cãi nhau với ông bà ngoại...... mình tuyệt vọng và mệt mỏi khủng khiếp. vẫn chưa hết chuyện, đến một ngày, mình đi làm về trong bữa cơm vắng mặt chồng mẹ chồng nói " mày tưởng cắm sừng thằng T nhà tao mà dễ hả" mình choáng toàn tập. vì dù ngưỡng mộ sếp, dù không ít lần sếp muốn thân thiết với mình nhưng mình vẫn ổn và chẳng có gì cả. mình hỏi bà " sao mẹ lại nói thế" mình nhận được câu trả lời " có người nói đến tai tao" mình lại sock " sao lại có người nói, chuyện đó là chuyện không thể nói như vậy được, mẹ cứ làm rõ ra đi ạ, mẹ không thể chung chung như thế, ......nếu như vậy con thấy bị xúc phạm lắm"...... trao đổi qua lại rồi ba ấy im lặng bỏ đi không nói gì.
Mình đau, rất đau vì tại sao tự nhiên đặt điều như thế ( gia đình ông bà ngoại lại rất gần) muốn sao đây. Thực sự chông ( con bà ấy đã đối xử với mình cahnwgr ra gì) giờ đặt điều cho mình nữa là sao? Công ty mình là công ty Xây dựng các sếp toàn người nước ngoài, người việt có mấy ngừoi duy nhất mình là con gái ( mà tất cả mọi người đều từ nới khác đến ) đặt điều cũng vừa phải thôi chứ. Ở quê, bà ấy nói vô căn cứ như thế ( bố mẹ mình biết phải làm sao?)
.
.
.
Mình phải quay lại làm việc.