Chị Lá!Em lặng thầm theo dõi 2 topic của chị từ khá lâu nhưng em không viết gì. Có lẽ vì hơn 5 năm tham gia WTT em đã đọc nhiều câu chuyện ngoại tình, nghe và chứng kiến thăng trầm của nhiều nick name ở đây. Từ những ngày chị Táo, chị IW, chị mẹ Trâu con Trâu, chị Athena..... đã từng dành tình cảm Yêu quý, cảm phục thậm chí thương xót, phẫn nộ với từng hoàn cảnh nhưng không hiểu sao đọc câu chuyện của chị em lại không thấy rung động - dù rằng em đã từng là nhân vật Vợ trong câu chuyện có Chồng ngoại tình. Em biết chị có rất nhiều Fan. Nhưng tính em thẳng nên hôm nay em xin mạn phép nói lên suy nghĩ dù rằng sau khi nghe xong, chị có ghét em thì em cũng vẫn cứ nói: Thực sự đọc câu chuyện chị viết về chồng ngoại tình (ở topic Chuyện ở đâu cũng có) , em không hề thấy thích. Xin lỗi chị vì em đã không nhận xét trong top đó mà lại viết vào topic này nhưng em sẽ giải thích lý do sau. Không thích vì rất nhiều lý do nhưng cái em không thích nhất đấy là sự tỉnh táo, khôn ngoan đến lạnh người của người vợ. Đấy có thể là ưu điểm trong tính cách của chị - nhờ đó mà chị mới có thể gìm cương được con ngựa bất kham - người chồng trăng hoa của mình - trở về đúng quỹ đạo. Không có nhiều người phụ nữ làm được như vậy nhưng đã làm được vậy thì họ cũng phải là người rất thâm sâu, ẩn chứa những điều không dễ đoán bắt. Và người như vậy ở ngoài đời - em thấy sợ - hơn là thấy yêu. Bởi thế không khó mà thấy đoạn kết trong câu chuyện ở topic đó, người chồng của chị trở về nhưng theo cách vì cần những giá trị ổn định chứ không phải trở về vì một tình yêu được thức tỉnh với vợ. Nếu là em, em không bao giờ thấy hạnh phúc với sự trở về đó của chồng.Tuy nhiên em không dám lạm bàn sâu vì đó có thể là quan điểm cá nhân của riêng em - còn phần lớn Fan của chị thì họ lại nhìn thấy một đoạn kết có hậu - chồng trở về - đồng nghĩa đó là chiến thắng. Nhưng vấn đề là em đã từng thấy nhiều lần chị lên án những người thứ 3 - những cô bồ - với ngôn từ thật mỉa mai và dưới cơ vậy nên em khá ngạc nhiên khi trong topic này chị lại vào vai NT3 ngọt tới vậy, hiểu tới vậy, thông cảm tới vậy trong từng ngóc mạch tâm hồn của họ. Em xin mạn phép hỏi: có phải chị chính là nhân vậy Nàng trong câu chuyện này?Nếu đúng, thì không có gì là lạ hay khó hiểu mà ngược lại rất đáng để thông cảm vì người chồng cận kề bên mình đã bao năm qua đâu còn mang đến cho mình tình yêu - thứ mà tất cả đàn bà đều khao khát, cần, muốn. Còn nếu không phải thì cho em xin lỗi chi vì có lẽ trí tưởng tượng của em quá phong phú. Tính cách mạnh mẽ, khả năng giấu diếm cảm xúc và tâm hồn luôn thếu thốn tình yêu của Nàng trong câu chuyện này làm em cảm thấy gần như khá trùng khớp với nhân vật vợ trong "chuyện ở đâu cũng có" nên em mới dám trộm nghĩ như vậy. Nếu là sai, mong chị bỏ quá cho em.Mỗi câu chuyện ngoại tình, nói chung đều có chung một phác đồ diễn biến và kết thúc. Có chăng nó chỉ khác nhau ở tình tiết do các nhân vật chính vẽ lên. Kẻ nghèo, ít học thì ngoại tình vụng trộm, chớp nhoáng, ít lãng mạn, ngôn từ thô kệch. Kẻ giàu sang, có tí tri thức thì ngoại tình theo cách sang chảnh, vờn bắt rồi đò đưa tán tỉnh ra chiều học thuật lắm, day dứt lắm, trăn trở lắm. Nhưng về bản chất thì đều giống nhau cả dù nó có được ngụy biện để khoác lên người tấm áo nào đi nữa. Mãi mãi, vợ - và bồ luôn luôn ở hai đầu chiến tuyến không bao giờ có chung một tiếng nói. Vậy nên đọc những câu chuyện kiểu này giờ em miễn nhiễm lắm. Thấy nó nhạt nhẽo, vô vị và chỉ là ngôn từ mĩ miều đắp đậy lên cái dục vọng thấp hèn bên trong. Vậy nên, đã thấp hèn thì cũng tự nhận nó là thấp hèn đừng tô vẽ hay nâng nó lên thành thiên tình sử làm gì.
Bạn đưa bé đến TT Nancy ngay góc Nguyễn Văn Cừ - Trần Hưng Đạo để tets vi chất R4 hoặc R7 (4 hoặc 7 chất). Có thể khám bác sĩ Hồ Đào, nguyên trưởng khoa dịch vụ ND2 tại đó luônYên tâm vì chỉ lấy xíu xiu máu để xét nghiệm thôi nên ko ảnh hưởng gì đến bé hết :Battin ey:
Mình cũng là người có chồng gia trưởng nên hôm nay lang thang vào WTT để tìm hiểu tâm sự của các bà vợ có chồng gia trưởng để học cách ứng xử đối với chồng gia trưởng. Khỏi cần nhắc lại thì các chị em cũng đã biết các ông chồng gia trưởng khi thảo luận một vấn đề gì đó thì các ông ý luôn đúng và vợ phải nghe theo. Nếu ý kiến vợ có khác đi thì thế nào các ông gia trưởng ấy lại to tiếng lên át tiếng vợ con. Mà các chị em biết không, bố chồng mình lại là người cực kỳ dễ chịu, không có tí gia trưởng tí nào. Mà chồng mình lại bị ảnh hưởng tính gia trưởng và bảo thủ từ mẹ chồng mới chết chứ.
Mình sống chung với gia đình chồng, ở chung mình mới thấy phục ông bố chồng mình sát đất. Ông là người làm ra tiền, làm giám đốc của một công ty con thuộc Tổng công ty nhà nước, nói chung cũng có địa vị xã hội nhưng ông lại là người rất thương vợ. Ông đi làm xa, cuối tuần mới về nhà ở, nhưng 02 ngày cuối tuần ông phụ việc nhà cho mình (phơi đồ, xếp đồ). Ngoài ra ông còn đấm bóp mát xa cho mẹ chồng mình nữa chứ vì bà mẹ chồng hay nhõng nhẽo, cứ than mệt và đau nhức nên bố chồng phải xoa bóp ,mát xa suốt 02 ngày cuối tuần. Vợ chồng ông bà có tranh luận thì bà luôn là người to tiếng hơn, lấn át ông, có khi quát mắng ông nhưng ông lại im lặng và nhường nhịn. Ông có đi nhậu hay uống cà phê cuối tuần với bạn mà bà gọi điện kêu là ông vội chạy về ngay. Nói chung ông là người đàn ông mà mẹ chồng mình thật có phúc mới lấy được.
Thế mà chồng mình lại chẳng học được tí ti tính tình của ông mà lại y như mẹ mới khổ chứ. Hở cái gì mà con bày ra mà vợ chưa kịp dọn thì đã cằn nhằn, tranh luận thì luôn cho mình là đúng, vợ phân tích thì chửi. Riết rồi 05 năm sống chung mình biết tính, những lúc đó biết tính ổng nóng giận mình chẳng thèm nói nữa nhưng đợi qua cơn bão mình nhắn tin hay gửi mail phân tích đúng sai cho ổng mà ổng lại còn nhắn chửi lại mình nữa. Thật chán. Lúc đầu mình cũng buồn hay khóc nhưng riết rồi chai lỳ cảm xúc, ko muốn nói nữa, cứ im cho xong.
Phải chi mà chồng mình bị ảnh hưởng của bố chống thì mình còn đỡ buồn, đằng này lại ảnh hưởng của mẹ chồng mới khổ chứ. Bởi vậy ngoài tính gia trưởng chồng mình còn có tính đàn bà nữa mới đau đầu, cứ hay càm ràm, cằn nhằn như đàn bà.
Mình thì đang sống chung, muốn ra ở riêng thử xem chồng ko sống gần mẹ có bớt tính đó ko nhưng mới hôm qua bàn ra ở riêng là chồng mình nhảy dựng lên, chửi cho mình 1 tăng rồi giận luôn đến giờ. Với lại chồng mình sống cứ theo kiểu tàn tàn, ko lo nghĩ, ko ý chí cầu tiến, ko đi học hành gì thêm (đi làm hơn 10 năm rồi mà vẫn là nhân viên, lương cũng chỉ 10 triệu), lúc lấy vợ chả có đồng nào cho vợ, tiền may đồ, chụp hình cưới, lo đám cưới cũng là trước khi cưới vài tháng 02 vợ chồng góp chung. Cưới xong một số vốn vc mình gửi ngân hàng bây giờ là tiền vàng của bên gia đình vợ cho (nữ trang cưới thì bố mẹ chồng cho). Mình muốn ở riêng để chồng thấy trách nhiệm mà biết suy nghĩ kiếm tiền lo cho gia đình.
Nhiều lúc sống chung chịu 02 ách gia trưởng mình nhiều khi nghĩ đến chuyện ly hôn, tự mình sống và nuôi con mà nhìn thấy bố con, bà cháu vui vẻ mình lại ko muốn.
Mình làm nhà nước, việc tương đối nhàn, lương cũng same same chồng mà lại có thời gian chăm sóc con, làm việc nhà. Thấy mình cũng ko đến nỗi nào mà sao chồng mình lại khó chịu thế ko biết.
Buồn.
Theo các mẹ mình phải sống sao với những người gia trưởng và bảo thủ.