Các bạn đúng, tôi sai. Ngay từ đầu tôi đã sai:- để thai lớn rồi mới phát hiện---->kiến thức sinh lý quá tệ- không dám phá thai vì 2 lý do: sợ phải bỏ một đứa bé khi nó đã tượng hình, sợ bị vô sinh hoặc xuất huyết quá nhiều vì nạo phá thai. Nhưng có lẽ lý do thứ 2 nhiều hơn vì tôi chưa hình dung được: có con là có cái gì- quyết định dưỡng thai đến lúc kha khá rồi lại sinh non để sớm cho bé ra đời, coi như giải quyết một "vấn đề"---->cuối cùng không dám làm vì sợ nhiễm trùng tử cung hay phải mỗ nguy hiểm- quyết định đợi đủ ngày đủ tháng sinh con ra và cho một gia đình có khả năng và tình thương dành cho béTôi đang đứng giữa ngã ba đường:- Nuôi con thì không được về ở với gia đình (tôi chưa thể nghĩ ra cách nói như thế nào để trình bày với mẹ)- Về với gia đình thì phải bỏ con (các bạn nói tôi sẽ hối hận vì hành động này... tôi cũng không biết nữa... chắc phải đợi khi tôi ẵm con trên tay tôi mới hiểu được cảm giác yêu thương đó)Tôi phải đi về hướng nào? Tôi không biết. Tôi chỉ lờ mờ nhận ra rằng tương lai ở với cha mẹ thì cắn rứt lương tâm, ở với con thì nhớ gia đình.
Chỉ nói một câu thôi, em thấy cách xử sự của anh và cô giáo vô duyên lắm, chướng tai gai mắt lắm.Anh không ngưng lại ngay lập tức thì đường ai nấy đi.
Không phân tích đôi co gì nữa nhé. Không có làm giùm luận văn luận án gì nữa hết.
Nếu hắn cứ tiếp tục thì làm thật luôn, chẳng có gì mà tiếc.
Nói thế thôi chứ tớ nghĩ chắc lovelylu không làm thế này được đâu. Bạn hiền quá nên Me_Piggy khuyên vậy là đúng đấy.
Hôm trước tớ đọc được bài của một chị gì trên này, có câu hay phết. "Đây chẳng thèm ghen nhé, đây chỉ xử lý thôi".