Bạn pót toa thuốc cho mình tham khảo với bạn ui.Mình cũng muốn đi khám bác sĩ P nhưng mà giờ bác k còn nhận bệnh nữa.Huhuuu
Chị cho e hỏi, chị uống thuốc tên gì được kô?
Không sao đâu, giày dép còn có số mà - ngoài đường còn nhiều chuyện vui lắm. :Laughing:Mới hôm đầu tuần ba mẹ tớ bị chúng cướp 1 cái túi xách (ông cụ chở bà cụ, cái túi để chính giữa) - mất sạch tiền, Đt... Tớ thì an ủi của đi thay người, mẹ tớ mà té xuống đất thì còn lắm chuyện ra, nhưng hai cụ tiếc hoài.Sau khi làm thủ tục cớ mất để làm lại giấy tờ thì ông già tớ kết luận: Không dại gì đi khai báo công an, cứ tưởng mình phải làm đúng thủ tục pháp lý ai dè bị mấy ảnh "vần cho", - nào là phải kiếm cho ra đồn CA Phường nơi xảy ra vụ cướp (SG mà kiếm ra mấy chổ này không hụt hơi mới lạ)- rồi phải chở anh dân phòng ra đúng nơi bị cướp để người dân xung quanh chứng nhận vụ cướp có xảy ra, mà mèn đét ơi, ông già nói thấy nó cướp là tái xanh mặt mày rồi, nhớ trên con đường chứ nhờ chính xác tại đchỉ nào thì chít mất, may sao tự nhiên có bà cụ bán thuốc lá xác nhận hồi sáng có nghe kêu cướp, ông già ừ đại luôn chứ có biết vụ cướp đó là của mình hay của ai :Laughing::Laughing:-> cả buổi sáng khai báo để có được tờ cớ mất, mục đích là làm giấy tờ cho dễ dàng... Dzị mà làm lại CMND, thẻ BHYT có ai cần cái tờ cớ mất đó đâu huhuhu. Bà già cằn nhằn ông già quá chừng.:Worried:Tại hai cụ ở nhà có dư thời gian, chứ tớ nói tuần sau thể nào cũng có đứa đem giấy tờ tới nhà kêu chuộc lại hehhe - Cướp SG còn nhân đạo ở chổ đó :Straightf:
Tuy nhiên tui rất hết sức đề phòng, bụng bảo dạ từ nay gặp ai lạ tìm cách gợi chuyện hỏi thăm đường là tui làm lơ luôn. Họ cần hỏi đường thì họ cứ tâp vào nhà dân, vào hàng quán bên đường mà nhờ. Tui nhất định không nể nang giúp đỡ rồi lại trở thành nạn nhân.
Tui khuyên chủ topic phải cảnh giác hơn, vì bọn chúng nắm được lộ trình của mình, và thấy làm ăn trót lọt nên chắc chắn chúng chưa chừa đâu.:Worried::Worried:
Tui mới nghĩ ra cách này, không biết các anh chị em nghĩ sao: Nêu bị chặn đường như vậy, mình giả vờ nói với nó là mình có nguyên một đám bạn đang chạy phía sau, sắp tới rồi! Biết đâu nó sẽ sợ hãi bỏ đi? Hoặc là mới bị ép xe thì mình la lớn " Công an tới!" :Thinking::Thinking:
Chủ top ơi, em cũng từng bị y chang như chị, ở xa lộ Hà Nội, vào tầm 7 giờ sáng am.Cách đây năm năm, em đi làm ở Thủ Đúc, khúc gần ngã tư Bình Thái, nhà em ở Đinh Tiên Hoàng quận 1. Giờ làm bắt đầu lúc 8 am, nên em rời nhà lúc 7am để tranh thủ vào công ty ăn sáng. Vừa qua Cầu SG một chút, chưa tới cây cầu thứ hai, thì có một thằng nó chạy kè kè theo. Thới đó chưa bắt buộc đội mũ bảo hiểm, nhưng em rât cẩn thận mua cái mũ rất xịn, rồi áo khoác, găng tay, kiếng đen, khẩu trang che kín mít. Em đi xe WaVve Alpha màu xanh ngọc của hãng Honda nhưng xài biển số tỉnh. Hồi đó người ta đi Wave Tàu là nhiều cho nên thằng này nó để ý em.Đang chạy trên đường thì thằng này nó kè theo giả vờ hỏi đường, em không nghi ngờ gì nhưng cũng chẳng trả lời, vì nghĩ mình mồm miệng bịt kín, đang phóng với tốc độ cao thì nói nó cũng không nghe rõ nên dọt luôn.Thằng khốn nạn nó cứ bám theo, rồi còn lải nhải nào là cô chảnh quá, chê tui cái gì mà hỏi mãi không trả lời. Em cũng nghĩ thằng này nó dê thôi, chứ ai biết gặp nhằm thằng cướp. Không biết nó là cướp, nên thấy nó lải nhải hoài, nó cứ hỏi: _ Em ơi ngã tư Bình Thái đi hướng nào? Em vừa giảm tốc độ trả lời, bảo nó chạy thẳng tới trước là tới. Nó lại giả vờ ngơ ngác hỏi thêm dăm ba câu nữa. em cố gắng nói cho nó hiểu, thì bất ngờ bị nó rẽ ngoặc xe áp sát vô lề.Vừa ép xe em dừng hẳn thì nó đổi giọng:-Ê mày có tiền không cho tao tiền đổ xăng coi, xe tao hết xăng rồi.Thấy em còn ngần ngừ, nó bảo:-Mày có biết tụi tao để ý mày lâu lắm rồi không, mau đưa tiền cho tao. Liệu hồn đấy!Bên trong lề đường vắng hoe, chỉ có ngổn ngang đống máy cài máy xới. Bên ngoài xe cùng chiều lao đi vun vút. Bên kia con lươn thì xe chạy ngược chiều cũng lao như tễn bắn. Thằng này nó lại kè kè theo mình nãy giờ, em nghĩ nhanh nếu mình la lớn lên thì cũng khó thu hút được sự chú ý của ai, vì người ta nhầm tưởng đó là bạn trai mình. Nếu mình ngoái ra phía sau mà la lên thì lỡ nó đâm cho một nhát dao là tiêu. Trong túi em lúc đó chỉ có khoảng gần hai trăm nghìn đồng.Thế là em lập tức mở giỏ đưa tiền cho nó. Nó chê ít.- Sao lại đưa toàn tiền lẻ thế này, tiền chẳn mày giấu ở đâu?- Ơ hay, tui đi làm mang đủ tiền xài thôi, mang nhiều làm chi. Có nhiêu đó thôi, hết rồi. Không tin ông lục giỏ kiểm tra đi.- Thế di động của mày đâu?- Tui mới đi làm được một hai tháng, làm gì có tiền mua điện thoại di động? Tui nói dối vì điện thoại di động tui cất kỹ trong một ngăn kín trong giỏ, may mà nó không dám lục giỏ tui nên tui không mất máy di động.Rồi nó nhìn thấy tui đeo một chiếc nhẫn đính kim cương, hị hị, chiếc nhẫn này thật ra là vàng Tây nhưng không phai màu mà tui được bạn trai tặng đeo cho vui. Nó mê quá bắt tui tháo nhẫn giao cho nó. Tui tháo ngay ra, bụng bảo dạ: Cho mày chết vì tham, cướp nhầm vàng giả nhé con?Nó lấy được cái nhẫn vàng giả với ít tiền lẻ nên khoái chí lách xe cho tui chạy. Nó không dám chạy lên trên nên tui không nhìn được bảng số xe cuả nó.Về nhà tui suy nghĩ ghê lắm. Giá mà lúc đó tui có chai nước xịt cay hay một thứ gì đó, tui sẽ xịt vô mặt cho nó bất tỉnh. Khi tui kể chuyện với các đồng nghiệp, họ kiu tui trang bị một chai thuốc xịt Salonpas trong giỏ. Từ đó về sau, tui đã trang bị một con dao bấm trong túi xách và một chai Salonpas vì nghĩ thằng này nó biết đường đi làm của mình nên phải đề phòng.Tui bận rồi, mạng mẽo gì type chữ dính tùm lum mỏi tay quá. Chút tui kể tiếp! Sorry type khó quá nên tui xưng hô lung tung, và lười sửa lại cách xưng hô.
Chú Murray đen quá! Loạt Tie-Break cuối bị dính 1 của trẹo chân đâm ra thua! Nadal đúng là đẳng cấp (chắt chiu từng cơ hội một) Tớ tưởng tuột từ game 5-3 thế mà thắng lại! Đúng là Đẳng cấp là mãi mãi! Em nghĩ trận sau RF sẽ thắng thôi, Chú Secbia gặp Anh ấy toàn thấy tắt điện ( Đặc biệt các trận quan trọng)
Con chưa tròn 2 tháng mà mẹ nhảy "sung" thế không biết, mà con không bú mẹ nhỡ? Làm mẹ thời hiện đại có khác. (Ai như mềnh và rất nhìu bà mẹ khác, cố gắn cho con măm sữa mẹ hoàn toàn và thức đêm canh con tơi tả, hic)
Đầu tư cho kiến thức không bao giờ là lỗ cả, cái gì cũng có chi phí cơ hội của nó.
Nếu bạn có bạn gái, chắc bạn gái của bạn sẽ nói thế này: "Mọi khó khăn cũng sẽ qua, phải có niềm tin vào tương lai. Em tin là anh sẽ làm được, em luôn bên cạnh anh"
hì hì....