Vợ mình cũng có khoảng trời riêng, cũng chỉ tâm sự qua mạng, trong thời gian dài và sau đó nói chuyện lững lờ, thân thiết như 2 người sắp yêu nhau. Mình tìm cách đọc tất cả nội dung, nói chuyện với vợ và dù sau đó vợ mình đã chấm dứt, nhưng dù đã 2 năm qua đi, mình cũng không còn cảm giác yêu thương vợ mình như trước được. Nó như 1 vết sẹo và mình nghĩ rằng sẽ không bao giờ quên.
Viển vông lắm bạn ạ,tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Thử hỏi những người chồng người vợ của các bạn ngoại tình,trước đây bạn chẳng yêu họ say đắm ư? vì cuộc sống hàng ngày làm chai mòn cảm xúc,bạn cứ thử bỏ chồng lấy người trong mộng xem? tôi cam đoan bạn sẽ không ở được lâu dài. Anh ta cũng đầy đủ thói xấu,mà khi gặp bạn,bạn chỉ thấy hào hoa mà mờ mắt không nhìn ra đó thôi. Tỉnh ngộ và quay về yêu thương gia đình,chồng con,vẫn còn kịp đấy,nếu đến lúc chồng bạn phát hiện ra,thì bạn mất cả chì lẫn chài. Chân thành khuyên bạn.
Bạn mạnh mẽ hơn mình nhiều, mình cũng sẽ phải mạnh mẽ lên,có lẽ tại mình nhường nhịn chồng nhiều quá, đến giờ phút này, mình không còn thấy chồng mình là một chỗ dựa cho mình nữa, vừa cách đây ít phút, chồng mình còn gọi điện cho mình vì tín hiệu truyền hình cáp ở nhà bị mất và bảo mình giải quyết, từ trước đến nay, mua nhà cũng do mình, giấy tờ thủ tục cũng do mình, đi vay tiền cũng do mình, sửa nhà cũng do mình, chồng mình chỉ có mỗi việc đó đến ở, bây giờ mình thấy thất vọng lắm. Còn điều nữa, đó là chồng mình không khôn khéo trong giao tiếp với bố mẹ mình, nhiều khi bố mình đon đả hay hỏi trước,chồng mình không trả lời,mình có nhắc thì lại bảo : không nghe thấy, trong khi rõ ràng mình ngồi đấy nghe thấy bố nói. Mẹ mình rất không ưa chồng mình, vì có rất nhiều người nói đên tai bà,chê trách cách ứng xử của con rể, luôn làm mất lòng người khác. Chồng mình đã hơn 40 tuổi rồi, nhưng cách nghĩ và giao tiếp rât kém, ngày xưa khi yêu, mình cứ nghĩ chồng mình thế là thật thà,nhưng xã hội bây giờ, nhiều khi nói không nên lời, người ta lại cho là có vấn đề.
Ở bên Mỹ chắc cũng dễ kiếm việc làm thêm như rửa bát, trông cửa hàng...
Bạn cố gắng tìm xem, như mình hồi trước cuối tuần cũng đi làm bồi bàn thêm mỗi tháng kiếm được 500k, nhưng giờ có con rồi thì bó tay không làm thêm được nữa, việc nhẹ thì không kiếm được. Cuộc sống cứ phải trôi thôi. Mong một ngày sớm chồng lên chức lên quyền cho mình đỡ vất vả :(
Lúc ấy có khách, mn nói về chị em dâu trong nhà, bảo là anh em trai thì cãi nhau là xong, chị em dâu thì hay này nọ, đại loại là nói về quan hệ trong gia đình. Chồng mình bảo là với chồng thì gia đình (anh chị em họ hàng nhà chồng) là trên hết, còn vợ thì...không thích thì cho về.
Mình là con một, gia đình quý người, mình không có anh chị em ruột, họ hàng thì cũng không gần nhau. Nghe chồng nói xong mình thấy buồn và cô đơn lắm :(
Em cũng sợ chồng em mà biết sẽ có cảm giác giống anh, mất niềm tin của chồng là điều em ko muốn. Em là người rất nghiêm túc trong chuyện gia đình và tình cảm, không biết có phải do có một thời gian chồng em làm em cảm thấy quá chới với mà em lại có cảm giác dựa dẫm tình cảm vào một người đàn ông khác không. Nhưng em vẫn cố gắng thoát ra, không để mình lấn sâu vào mqh ko đầu cuối.
không thể đi quá xa...bình yên cho lành...
ở trong vỏ ốc thôi.
Phải rồi, chồng bạn ra ngoài cũng không ít người để ý đâu, quay đầu lại là bờ, đàn bà luôn là người khổ hơn thôi. Tỉnh táo đi bạn.
Đọc cái tít của chị em cũng ko biết mình có chán chồng hay không nữa. nhưng em muốn nói ra cuộc sống hôn nhân của mình, để biết các chị có ý kiến ra sao.
Em sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, chồng em không phải người ngoại tỉnh nhưng sinh ra và lớn lên ở một vùng ngoại ô Hà Nội nên tư tưởng, suy nghĩ và nếp sống của em và gia đình nhà chồng cũng nhiều điểm khác biệt.
Em yêu chồng em được 1 năm thì cưới, rồi em mang bầu, thời gian mang bầu em yếu và bị động nên phải nghỉ ở nhà không đi làm. Thời gian đó mẹ chồng em cũng không ưa lắm nhưng vì em đang bầu nên mẹ chồng không nói gì, thời gian đó ở nhà em cũng lân la nói chuyện với mẹ chồng cho tình cảm, nhưng thực sự bà nói được vài câu là em chỉ muốn đứng lên, vì hở một chút là bà kể chuyện này chuyện kia mang tính dằn mặt con dâu, ý bà là không tử tế thì tống cổ ra khỏi nhà, đại loại thế.
Bầu bì ăn uống tẩm bổ đều là do mẹ đẻ hoặc tự mình mua ăn, uống mẹ chồng không bao giờ quan tâm, thậm chí bà còn khó chịu nếu thấy mình ăn uống bổ quá, ngủ thêm bà cũng khó chịu.
Chồng thì chăm vợ cũng ngại ngần, đi làm về là ôm báo, tivi xem đến nửa đêm, hôm thì đi đám cưới (thực ra là tụ tập chơi bài) đến 1 – 2 h sáng, chẳng bao giờ an ủi động viên vợ lấy một câu (cái này mình chấp nhận là chồng khô khan). Rất nhiều lần mình nằm ôm bụng khóc, ức chế nhưng mình nghe khi chửa mà buồn và khóc nhiều con sinh ra sẽ xấu nên mình cố gắng nuốt ức nhưng nước mắt cứ chảy ra.
Tết thấy nhộn nhịp mà chửa to, muốn đi chồng đưa đi chơi một chút thì chồng kêu bận, thế là mình vác xe và cái bụng gần 8 tháng tự đi một mình, trong lòng cô đơn đến lạ.
Đỉnh điểm của một lần to tiếng với nhau khi chửa là chồng đi từ sáng đến tối về, không buồn qua phòng hỏi vợ lấy 1 câu, sang thẳng nhà hàng xóm không biết là chơi bài hay uống nước, bị dồn nén nhiều lần hôm đó ức chế gọi điện bảo chồng về, chông kêu ừ rồi đợi mãi không thấy về lại gọi ức chế nói chồng vài câu và hậu quả là chồng tát 2 cái vào mặt. Lại khóc cả đêm, chỉ sợ ảnh hưởng đến con mà sao không thể nào không khóc được.
Cuối cùng thì cũng đến ngày sinh, lại đúng hôm chồng phải đi họp, thế là lại chỉ có mẹ đẻ và mình trong viện chờ sinh, đến tối vẫn đau mà chưa sinh được thì chồng và mẹ chồng vào. Cũng may đêm đó có đủ mẹ chồng và chồng. Vì sinh mổ nên ở lại viện 3 ngày, vừa mệt vì đau đẻ 2 ngày trời vật vã, vừa đau vết mổ, sữa thì về nhưng con ko bú được, ngực đau tức như đeo đá, tay thì run không bế được con, đúng đêm ấy bố đẻ bị ngã nên mẹ đẻ phải về, còn lại chồng và mẹ chồng chăm. Chồng thay bỉm thì mẹ chồng mắng “mày thay gì mà lắm thế”, nhờ chồng rìu vào nhà vs thì mẹ chồng cũng tỏ ra không vừa ý, đói mà không dám nhờ chồng pha sữa vì ngại mẹ chồng, buồn nỗi là chồng thấy vợ lết dậy pha sữa cũng mặc kệ.
Lúc mẹ đẻ vào thì mẹ chông luôn mồm bảo “chỗ nhà em chả đứa nào phải đi chăm vợ đẻ cả, có cái thằng này nó phải thế thôi”. 1 tháng ở cữ, mẹ chồng cũng nấu cơm cho ăn, nhưng lúc chửi thì lại bảo “hầu như hầu mẹ còn không vừa ý”. Sinh được 1 tuần, vợ vẫn đau vết mổ, đêm phải dậy thay tã và pha sữa cho con, chồng đi làm về vẫn ôm tivi, đi ăn nhậu tối về sau, vợ lại lọ mọ tự dậy thay tã và pha sữa đêm cho con. Được cái khi con ốm hay có vẫn đề gì, chồng cùng đưa đi khám, tìm lá tắm hay thuốc nam gì mẹ chồng cũng tham gia. Nhưng cái cảm giác mới sinh, người vẫn còn yếu và mệt, nhà thì nước 1 nơi, phíc 1 nơi, con ị hay tè chồng mặc kệ, toàn cháu và chị dâu giúp đỡ, chẳng may con ị lúc chồng đang ăn cơm thì ko dám hé răng gọi vì chồng bảo là “mặc kệ”.
Con em được hơn một tuổi, chồng em bắt đầu đi chơi bóng chuyền buổi chiều, cứ đi làm về là vác xe ra sân bóng, hôm nào vợ nhờ đón con thì đón xong quẳng con cho bà ngoại (nhà em giờ gần nhà chồng) rồi đi chơi bóng có hôm 8h tối mới về, vợ ra sân bóng gọi thì về nhà vợ to tiếng rồi xưng mày tao luôn, kêu là “tao có phải con mày đâu”.
Ngoài tiền học mẫu giáo của con hàng tháng và thỉnh thoảng mua thức ăn của 2vc ra chồng em không phải lo bất kỳ khoản nào khác, nhiều khi em thấy mình có chồng mà như đang vừa làm cha vừa làm mẹ vậy. Bế con thì chỉ rình đùn sang cho vợ, nói mãi mới chơi với con.
Có hôm chồng ăn cơm, con đòi ra ăn với bố, chồng cũng hậm hực bảo em không ăn thì bế con cho chồng ăn, uh thì bình thường em vẫn vừa ăn vừa bế con, nhưng thằng bé đang tuổi dở dở ương ương, nó cứ đòi bố thế là chồng lại vùng vằng tát vợ 2 cái vào mặt.
Vợ ốm con ốm, chồng mặc kệ la cà nhà hàng xóm chơi bài đến nửa đêm, mẹ vợ sang gọi cũng không chịu về. Chồng em không nghiện nhưng cứ có cơ hội là cũng chơi mê mải.
Đã nhiều lần em khóc vì ức chế quá, nghĩ sao số mình chẳng ra gì, rồi khóc nhiều quá cũng chả khóc được nữa, cũng chả buồn nói, chồng muốn làm gì thì làm. Nên lâu rồi không cãi vã hay ức chế nữa.
Giờ con em đã hơn 2 tuổi, chồng cũng đỡ xem tivi, dạo này cũng ít dịp tụ tập đánh bài hơn, nhưng cuộc sống em thấy vẫn chán, mình cứ oằn lưng ra lo kinh tế biết bao giờ mới đỡ lo?!
2 sự việc khác nhau, nhưng ý mình là gặp phải đàn ông như vậy thì ko đáng buồn đâu bạn.
Một câu chuyện đưa ra sẽ có rất nhiều ý kiến trái chiều, về chuyện gia đình thì lại càng nhiều vấn đề. Em cũng ở hoàn cảnh gần giống chị nên em sẽ dễ thông cảm với chị hơn. Tuy nhiên, em chia sẻ với chị một điều là trước khi chia tay hay đến với người kia, chị cân nhắc cho kỹ chị ạ. Ngừoi đàn ông kia khi cặp kè với mình thì ngọt nhạt vậy, nhưng khi sống cùng nhau liệu có còn tuyệt vời như chị tưởng tượng không, hay lúc ấy khi sống cùng rồi bản chất lộ ra, chị sẽ thất vọng và đau đớn hơn. Quan điểm của em là, chẳng ai thương con mình như bố nó cả, dù chồng ko tốt với mình như thế nào thì đó vẫn là người đàn ông thương con mình nhất, hãy nghĩ cho cả con nữa chị ạ. Nếu cuộc sống vợ chồng của chị quá ngột ngạt không chịu đựng được thì chia tay, nhưng đừng chia tay chồng mình vì người đàn ông kia chị nhé!
Cuộc sống chẳng bao giờ đẹp và có hậu như trong tiểu thuyết cả :(