Hôm trước em có lục tìm được một chủ đề về táo bón của trẻ, trong đó có một mẹ nói cho bé 3 tháng tuổi và mẹ uống thuốc bắc ở Nguyễn Thượng Hiền, giờ em tìm mãi mà không ra, có chị nào biết chỉ giùm cho em với! Em đang rất rất cần. Thật giờ không còn nỗi mong mỏi nào hơn là mong con đi ị, đã 5 ngày rồi! :2:
Chao banLam on cho minh dia chi or dien thoai cua Bac sy do voi, em be nha minh bi di ngoai "kiet ly" hon 10 ngay nay roi. Da di kham o Vien Nhi TW ma khong khoi. Uong den 4 loai thuoc ma em be di ngoai phan van co bot va loang, ngay 8 - 10 lan. Co gi nhan tin cho minh theo so dien thoai: 0904154569 nhe.Cam on ban nhieu.
như vậy bé bị gì mong các bạn giúp đỡ.
bé chỉ đi buổi sáng thôi
5,7 kg , vậy đã còi xương chưa?
chổ mình là vùng sâu vùng xa nên ít bác sỹ và bác sỹ thì trẻ và thiếu kinh nghiệm (bsỹ giỏi ở lại tphố hết rồi )
các mẹ giúp mình với nhé.
làm thế nào để đo chiều cao bé lúc 4 tháng một cách chính xác?
nếu bé còn bú hoàn toàn bằng sửa mẹ thì chắc do sữa mẹ tốt bé hấp thụ hết nên không ị. nếu bé khoẻ bình thường thì không phải lo gì cả. khi nào sốt thì mới khám bsy
bệnh này lâu khỏi lắm. đi một ngày 8 đến 10 lần là nặng đấy. cố gắng kiên trì uống thuốc( có khi tới cả tháng đó). nếu còn bú thì chỉ cho bú toàn sũa mẹ thôi. nhớ cho uống thêm hydrosol để bổ sung vitamin
chỏ mình ở không có xét nghiệm
mình chưa thấy bé tự ngủ bao giờ. có mẹ nào biết gì đó chỉ mình với.
không biết có phải bé nhà mình thiếu canxi không?
Trừ trường hợp cháu bé đi táo hoặc đi tướt, còn những ngày bình thường, phân cháu có những dấu hiệu báo động về sức khoẻ:
Phân mềm, ít: Chứng tỏ sự tiêu hóa bình thường.
Phân có chất nhầy trắng hay xanh: Bé bị rối loạn tiêu hóa hoặc bị sổ mũi. Nếu sự hô hấp cháu vẫn bình thường mà lại đi phân nhầy thì cần phải nói cho bác sĩ biết vì cháu có thể bị rối loạn ngay ở màng nhầy của ruột.
Phân có mủ: Nếu trong chất nhầy lẫn trong phân, có cả mủ thì cháu đã bị viêm ở một bộ phận nào đó của cơ quan tiêu hóa. Mủ là các bạch huyết cầu, các vi trùng đã chết lẫn với các mảnh niêm mạc bị bong ra.
Phân có máu: Nếu bạn thấy tã hay trong bô của cháu bé có máu, hoặc rõ hơn là có máu chảy ở hậu môn của cháu bé ra, cần phải đưa cháu tới bác sĩ ngay. Nên giữ tã lại và lấy một ít phân trong bô vào một lọ nhỏ đã rửa sạch, mang tới bệnh viện để làm xét nghiệm.
Nếu cháu bé vẫn khỏe bình thường, không sốt thì trong đoạn trực tràng có thể có một cục thịt thừa (pô-líp). Bác sĩ sẽ giải quyết bằng một cuộc phẫu thuật nhỏ.
Việc lấy nhiệt độ cho cháu bé bằng đường hậu môn cũng có khi làm trực tràng bị thương nhẹ (dù nhiệt kế không bị vỡ). Vết thương như vậy cũng mau lành.
Ngoài ra còn có các nguyên nhân khác như: cháu bé đi táo, đi tướt làm ruột bị tổn thương nhẹ. Trường hợp này, phải chữa bệnh táo hay đi tướt.
Một khả năng nữa cũng có thể xảy ra là cháu bị lồng ruột.
Phân xanh: Phân xanh không hẳn là điều đáng lo ngại vì chỉ thể hiện việc di chuyển quá nhanh của chất thải qua ruột, làm cho phân không đủ thời gian có được mầu bình thường. Hơn nữa, nên chú ý rằng việc ôxy hóa của phân trong không khí ngoài trời, cũng có thể làm phân của cháu bé có màu xanh.
Phân xám: Cháu bé ăn sữa bò cô đặc có thể làm cho phân có màu xám.
Phân màu nhạt hoặc màu xám: Phân mầu trắng có thể là biểu hiện của gan hoạt động yếu, có bệnh gan hoặc tắc ống mật ở các trẻ sơ sinh.
Phân nhiều màu sắc: Rau, bí, củ cải, cà rốt... đều làm cho phân có mầu sắc của chúng. Chất sắt làm phân có màu đen.
Nếu bạn thấy phân của cháu bé khác thường, nên lấy mẫu, và mang tới bác sĩ để nếu cần thì làm xét nghiệm.
Bé thường khóc khi có điều gì khác thường: khó vì đói, vì ướt bẩn, bị kiến cắn... hoặc bị bệnh. Vì vậy, khi bé khóc nhiều hãy tìm các nguyên nhân sau:
Bé khóc vì không đủ sữa mẹ:
Bé bị đói thường ngủ ít sau mỗi cữ bú. Bé có thể ngủ ngay sau khi ăn nhưng chỉ ngủ chừng một giờ rồi thức giấc và khóc đòi bú. Nguyên nhân có thể là:
• Thiếu sữa mẹ do mẹ phải đi làm. Mẹ cần cho bú mỗi khi gần con và vắt sữa để lại nhà. Nếu vẫn chưa thấy đủ thì vừa bú mẹ vừa cho uống thêm sữa ngoài bằng muỗng và ly.
• Bé chỉ bú sữa đầu, không được bú sữa cuối nhiều chất bổ. Mẹ nên cho bú hết bầu vú bên này rồi hãy chuyển sang vú bên kia.
Cần cân bé đều đặn để phát hiện bé có nhận được đủ sữa hay không.
Bé khóc vì bệnh:
Bé không khó cnhiều nhưng đột ngột khóc lớn, có thể do đau như viêm tai giữa, đau bụng tiêu chảy, lồng ruột... Cần đưa bé đến cơ sở y tế để điều trị.
Bé khóc vì cơ thể tạm thời tăng nhu cầu sữa:
• Thường xảy ra khi bé được 2 đến 3 tháng tuổi, bé hay khóc và đòi bú thường xuyên hơn. Đó là kho cơ thể bé đột ngột phát triển nhanh nên lượng sữa mẹ cung cấp không đủ cho bé. Nếu mẹ cho bú nhiều lần hơn trong vài ngày thì lượng sữa mẹ sẽ tăng và đủ cho nhu cầu của bé.
• Khi thời tiết nóng, bé khóc đòi bú vì khát. Không cần phải cho bé uống thêm nước (nước có thể dẫn đến tiêu chảy), chỉ cần cho bé bú mẹ nhiều hơn.
Bé khóc vì đau bụng:
• Ở một vài trẻ đau bụng là do những chất trong thức ăn của mẹ được đưa vào sữa, chất này không hợp với bé (ví dụ như cà phê, sữa bó...). Mẹ nên thử ngừng những thúc ăn trên trong 2 tuần lễ. Nếu bé hết đau bụng, mẹ phải ngừng ăn những thức ăn này cho tới khi trẻ được 4 đến 6 tháng tuổi. Còn nếu trẻ không hết đau bụng thì mẹ vẫn có thể tiếp tục ăn thức ăn trên.
• Có một số trường hợp bé bị đau bụng “colic” chưa rõ lý do vì sao. Khi bị cơn đau bụng này, bé thường khóc dai dẳng và co hai đầu gối gập vào bụng. Thường cơn đau xảy ra vào một thời điểm nào đó trong ngày, thường vào buổi tối. Bé khóc hàng tối cho đến khi được 3 đến 4 tháng tuổi rồi tự nhiên hết. Tuy bé khóc và đau bụng nhưng vẫn lên cân tốt. Do đó, nên cân trẻ đều đặn hàng tháng và khám bệnh tại cơ sở y tế.
Bé khóc vì bú không ra sữa:
Đó là khi bé khóc và đòi bú thường xuyên do tư thế bú không đúng. Mẹ nên sửa lại cách cho bú: cách bế con, cách ngậm vú...
Bé nhõng nhẽo:
Có một số bé thường khóc nhiều hơn bình thường mỗi khi không vừa ý chuyện gì đó. Dường như đây là cá tính của bé. Bé muốn được bú nhiều, được bế và chăm sóc nhiều hơn những bé khác. Mẹ nên bồng bế, cố gắng làm thoả mãn ý thích của bé và cho bú nhiều hơn. Có thể bé sẽ nín khóc khi được người cha bế sát vào ngực, đâu bé tựa vào cổ cha và được nghe giọng trầm ấm của người cha.
Theo dõi quá trình phát triển tư duy ở trẻ con từ lúc sơ sinh đến khi hoàn chỉnh là một công việc lý thú của các bậc làm cha mẹ đối với con cái. Qua đó, chúng ta có thể tìm ra phương pháp giáo dục đúng mức, định hình và rèn luyện con trẻ một cách đúng hướng, phù hợp với quy luật phát triển tự nhiên.
Không nên dùng mệnh lệnh, sự cưỡng bức, gò bó, biến các đầu óc ngây thơ, trong trắng thành những “ông bà cụ non bất đắc dĩ”. Các nhà khoa học chia sự phát triển tư duy của trẻ em thành những giai đoạn sau: Độ tuổi sơ sinh: chỉ có những nhu cầu mang tính bản năng như thích gần gũi, ôm ấp, vỗ về và đòi ăn; độ tuổi nhà trẻ: ngây thơ, tươi tắn, đồng thời có ít nhiều sự ích kỷ và sung sướng, hạnh phúc khi được chú ý, chăm sóc; độ tuổi mẫu giáo: trẻ bắt đầu để ý đến những nhu cầu của người khác nhưng tư duy của chúng vẫn còn lẫn lộn giữa thực tế và tưởng tượng; hai năm đầu của bậc tiểu học: trẻ hoàn toàn ngây thơ và ỷ lại, dựa dẫm vào cha mẹ, chưa phân biệt được hiện tại và tương lai; những năm sau của bậc tiểu học: trẻ bắt đầu so sánh mình với người khác, bắt đầu đòi hỏi người lớn về những điều mà trước kia trẻ tin tưởng tuyệt đối và khám phá những thực tế không hợp lý về thế giới tương lai.
Kích thích óc khoa học của trẻ
Còn nhỏ, trẻ em không ngừng phát triển óc hiếu kỳ nhưng càng lớn, trí tò mò của trẻ càng trì trệ đi. Do đó cần phải kích động trí thông minh của trẻ. Ngay từ tuổi thơ, trẻ nhỏ phát triển khả năng chú ý và lý luận của chúng khi biết quan sát và tiếp thu sự hiểu biết. Khi chúng lớn lên, phải khuyến khích chúng phát triển tư duy. Đối với một đứa trẻ hỏi quá ít về một vấn đề thì người lớn phải đóng góp vai trò tích cực. Phải kích thích tính suy luận, thúc đẩy óc sáng tạo, hành động. Trẻ sẽ cảm thấy thích thú hơn nếu cha mẹ biểu lộ sự nhiệt tình và vui vẻ trò chuyện với chúng. Với trẻ lớn hơn, chúng ta có thể truyền đạt cho chúng các hình thức giữ vệ sinh, tập cho chúng biết đo lường bằng cân hay bằng thước. Hãy vững tâm đưa cho chúng một cái cân, một chiếc cốc ghi mức độ, chúng sẽ ham mê, chuyên chú vào việc này và dễ dàng thích thú về những gì đã được thực hành.
Đứa trẻ nào cũng bị thế giới loài vật lôi cuốn. Hãy hướng dẫn chúng quan sát một cách trân trọng một con vật và nếp sống xung quanh, chúng sẽ khai triển tính kiên trì và sự chú ý. Chúng ta cũng không nên làm cho chúng sợ lây một con vật, như nhện chẳng hạn. Hãy cấp cho trẻ một cái hộp để chúng cất kho báu linh tinh của chúng hoặc một cái kệ để chúng lưu trữ “viện bảo tàng” cá nhân: vỏ ốc, đá, hoa khô... Điều quan trọng hơn hết là phải biết tôn trọng chốn riêng tư này của trẻ. Đừng bao giờ lau chùi hay quẳng chúng vào thùng rác.
Tập cho trẻ vừa chơi vừa học hỏi là một phương pháp giáo dục tốt, giúp trẻ hội nhập và khám phá thế giới chung quanh. Đây là cách tốt để phát hiện tài năng khoa học mới cho tương lai.
Nâng cao trí thông minh của con trẻ bằng cách nào?
Trong cuốn sách Giới hạn của ảnh hưởng gia đình lên con trẻ, tác giả Thierry Lercus nhấn mạnh, cha mẹ không có ảnh hưởng gì đến trí thông minh của trẻ. Trong khi đó, trong cuốn sách The bell curve tác giả Charles Murray lại quả quyết rằng trí thông minh là yếu tố di truyền trội và đa dạng theo từng sắc tộc, bị ảnh hưởng bởi tác động của môi trường. Vì những nhận định mâu thuẫn trên nên tạp chí The Wall Street đã đăng một bài ký tên bởi 52 nhà nghiên cứu cho rằng yếu tố di truyền đóng vai trò rất lớn và quan trọng hơn vai trò môi trường trong việc tạo ra các chỉ số thông minh.
Nhiều năm liền các bậc cha mẹ tin rằng kích thích trí thông minh của trẻ là hết sức quan trọng. Tuy nhiên, khi một số nhà khoa học không đồng tình với quan điểm trên thì các bậc cha mẹ trở nên bối rối. Phải chăng nỗ lực của họ nhằm làm tăng trí thông minh chỉ là việc lãng phí thời gian? Hiệp hội Tâm lý Mỹ mới đây khẳng định rằng cả hai vai trò di truyền và môi trường (bao gồm cả sức khỏe trí tuệ, chế độ dinh dưỡng cũng như việc nuôi dưỡng của gia đình) đều có ảnh hưởng đến trí thông minh của trẻ. Quả thật, nhiều nghiên cứu đã chứng tỏ sự quan tâm của cha mẹ giúp xây dựng lộ trình cần thiết cho não trẻ để phát triển trí thông minh đặc biệt vào những năm đầu đời khi não còn đang trong quá trình định hình. Bên cạnh đó, các chuyên gia đưa ra một số lời khuyên giúp tăng chỉ số thông minh của con trẻ. Có thể tóm tắt một vài lời khuyên như dưới đây.
Thường xuyên tâm sự với con mình
Leonardo Pentaurd đã nói chuyện với cô con gái của mình ngay từ khi cô bé mới lọt lòng. Bây giờ, chỉ mới 5 tuổi nhưng cô bé đã biết đọc những cuốn sách đơn giản. Jane Locher, một giáo sư phân tâm học, cho rằng: Nhu cầu ngôn ngữ cho trẻ sớm là một yếu tố quan trọng vì ngôn ngữ đóng vai trò thiết yếu trong sự phát triển trí não. Và từ những kinh nghiệm của mình, ông kết luận rằng nói chuyện thường xuyên với trẻ em sẽ giúp chúng giàu thêm vốn từ vựng. Ngoài ra, trong một thí nghiệm khác, ông và các đồng nghiệp đã thử nghiệm khả năng toán học của hai nhóm trẻ mẫu giáo. Một nhóm có sự quan tâm của cha mẹ và nhóm kia là trẻ mồ côi. Trong những bài kiểm tra phép tính thể hiện bằng hành động, trẻ em của cả hai nhóm đều làm tốt nhưng đến khi những bài tính này được biểu đạt bằng lời nói thì những trẻ em được quan tâm làm tốt hơn nhiều.
Khuyến khích tìm tòi
Một đứa trẻ xây dựng trí thông minh và nhận biết thế giới bằng sự tìm tòi. Chúng tò mò và làm thỏa mãn điều đó bằng việc sờ, ngửi, cào. Các bậc cha mẹ cần phải khuyến khích sự tò mò đó và có thể hãy cùng tìm tòi với chúng. Hãy tháo một món đồ chơi ra thành nhiều mảnh và đưa cho chúng kiểm tra chẳng hạn. Điều đó sẽ giúp cho chúng có tính sáng tạo ngay từ nhỏ.
Dạy phân biệt sự khác nhau giữa những món đồ chơi
Một đứa trẻ có thể phân biệt được sự khác biệt của màu sắc mặc dù chúng không thể nói nên lời nhưng chúng có thể hiểu những màu sắc ngay từ năm lên một. Vai trò của cha mẹ là tìm cách nâng cao sự hiểu biết của trẻ thông qua việc phân biệt màu sắc, hình dáng và kích thước.
Khen ngợi
Trẻ em rất muốn được khen ngợi khi chúng làm xong công việc. Khi chúng tôi khen những bước đi tập tễnh đầu tiên sẽ khiến chúng sung sướng. Điều này giúp nâng chỉ số thông minh. Trái lại, nếu những thành tựu của chúng được đáp lại bằng sự thờ ơ, chúng sẽ không có hứng thú để khám phá những thứ khác nữa.
Luôn để ý đến con trẻ
Sự can thiệp của các bậc cha mẹ là yếu tố rất quan trọng để giúp trẻ phát triển trí thông minh. Ngoài ra, khả năng trí tuệ của chúng vẫn tiếp tục phát triển cho tới khi trưởng thành. Ở thời điểm này, vai trò của cha mẹ vẫn hết sức quan trọng. Thực ra, chỉ số thông minh không thể thay đổi khi trẻ đã trưởng thành nhưng những thành công trong học vấn có thể thay đổi. Đây là những năm mà não của con trẻ đã phát triển khá toàn diện nhưng tác động của cha mẹ vẫn tiếp tục gây ảnh hưởng. Sự quan tâm của chúng ta sẽ không nhất thiết tạo ra một Albert Einstein thứ hai nhưng sẽ thúc đẩy trí thông minh của con trẻ rất nhiều.
Tích trệ do ăn uống quá nhiều không tiêu hóa kịp, nhiễm giun, tiêu chảy kéo dài... là những rối loạn thường gặp trẻ em. Một số dược thảo và vị thuốc Đông y có thể chữa trị các vấn đề này.
Bạch truật: Có tác dụng chống viêm, chống loét các cơ quan đường tiêu hóa, chống suy giảm chức năng gan, tăng tiết mật, lợi tiểu. Nó là vị thuốc bổ dùng điều trị bụng trướng đầy, ăn chậm tiêu, nôn mửa, tiêu chảy, phân sống, viêm ruột mạn tính.
Chỉ thực: Chữa ăn uống không tiêu, đầy hơi, tích trệ, tiểu tiện khó.
Hạt cải củ (la bặc tử): Có tác dụng kháng khuẩn, lợi mật, tiêu thức ăn, lợi niệu. Được dùng chữa ăn không tiêu, bụng đầy trướng, nôn mửa.
Hương phụ: Có tác dụng giảm đau, được dùng làm thuốc giảm đau, kiện tỳ vị, chữa ăn không ngon, tiêu hóa kém, nôn mửa.
Kê nội kim (màng mề gà): Chữa các chứng đau bụng, ăn kém tiêu, bụng đầy trướng, đại tiện lỏng, viêm ruột kết.
Mạch nha: Chứa các chất men có tác dụng giúp tiêu hóa thức ăn có tinh bột, làm ăn ngon, trị sôi bụng.
Phục linh: Có tác dụng chống nôn, trị tiêu chảy kéo dài, tăng cường miễn dịch, bảo vệ gan. Được dùng làm thuốc bổ, chữa tỳ hư, kém ăn, bụng đầy trướng, tiêu chảy.
Sa nhân: Có tác dụng kháng khuẩn, kích thích và giúp tiêu hóa, chữa ăn không tiêu, đau bụng lạnh, tiêu chảy.
Trần bì: Chữa ăn không tiêu, đau bụng, nôn mửa.
Mộc hương: Có tác dụng kháng khuẩn, ức chế nhu động ruột và chống co thắt cơ trơn, lợi mật, chống viêm và giảm đau. Được dùng chữa đau bụng, đầy bụng, khó tiêu, nôn mửa, tiêu chảy.
Ý dĩ: Do có lượng protid, chất béo và lượng tinh bột khá cao nên ý dĩ đã được coi là có tác dụng bổ, dùng chữa rối loạn tiêu hóa, đau bụng, tiêu chảy, làm thuốc bồi dưỡng cơ thể, nhất là đối với trẻ em.
Một số bài thuốc:
Chữa tích trệ thức ăn: Trẻ ăn ít, nôn mửa mùi chua, hay quấy khóc, bụng đầy trướng, tiêu chảy mùi chua, đi ngoài phân sống. Rêu lưỡi trắng hoặc hơi vàng. Dùng ý dĩ 12 g; sơn tra, mạch nha mỗi vị 8 g; thần khúc, kê nội kim, trần bì, hạt cải củ mỗi vị 4 g. Sắc uống hay tán bột làm viên, ngày uống 12-16 g.
Tích trệ sữa không tiêu ở trẻ em còn bú: Hương phụ 80 g; mạch nha, thần khúc mỗi vị 40 g; sa nhân, chích thảo mỗi vị 20 g; trần bì 8 g. Tán bột, ngày uống 4-6 g chia 2 lần.
Tích trệ do giun đũa hoặc giun kim: Ngứa ngáy, da vàng khô, hay quấy khóc, hay lên cơn kinh giật, ăn uống thất thường, buồn nôn, đau bụng, bụng trướng, đại tiện lỏng.
Bạch truật, hoàng liên mỗi vị 20 g; đẳng sâm, sử quân tử, thần khúc mỗi vị 16 g; sơn tra, phục linh mỗi vị 12 g, mạch nha 10 g; lô hội, chích thảo mỗi vị 6 g. Tán nhỏ, làm viên, ngày uống 8-12 g. Tuy nhiên, nếu trẻ trên 2 tuổi nhiều giun thì cần dùng thuốc tẩy giun theo chỉ định của thầy thuốc.
Rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy kéo dài:
Bạch biển đậu, ý dĩ, hoài sơn, các vị lượng bằng nhau, đều đồ lên, sao giòn, tán bột, rồi trộn đều với mật ong, hoặc kẹo mạch nha, làm thành viên nhỏ. Ngày dùng 10-16 g, chia làm 2 lần.
Hạt sen, đẳng sâm, bạch biển đậu, bạch truật, ý dĩ sao mỗi vị 12 g; cam thảo, trần bì, cát cánh mỗi vị 6 g. Tán bột, mỗi ngày uống 20 g, hoặc sắc uống ngày một thang.