Con của minh thì như vàng như ngọc. Còn con của người ta thì coi như osin?? Mình cũng mới cưới hơn 6 tháng, hiện mình đang có thai gần 6 tháng. Khi mình có thai được 1 tháng đầu, do ở nhà chồng phải chạy xe đi chợ, nấu cơm, giặt đồ cho cả nhà, dọn dẹp nhà cửa, lau nhà (3 lầu), lau 4 cái tolet. 1 ngày chạy lên chạy xuống cầu tháng từ lầu 2 xuống cả chục lần... Đó là cv buổi sáng của mình (có khi làm tới 2h chiều mới xong việc). Buổi chiều thì ở nhà coi em ck, nhăc nhở e ck đi học thêm, an uống này nọ ( e ck lớp 10 rồi ạ) Chiều tối lại phải chở e ck đi chơi, đi xem phim, mua đồ, đi ăn... Cực hơn là phải dọn dẹp đồ đạc của e ck bày ra, an uống còn hơn e bé, và đặc biệt có mặt tại phòng của vk ck e suốt ạ, có mặt ở nhà là ở bên phòng vk ck e hoài, tới 23h30 tối mới về phòng. Do vậy nên có thai được hơn 1 tháng thì e thấy đau bụng dưới nên đi khám thì Bsi nói e có nguy cơ bị sảy thai do bị xuất huyết trong. Thấy vậy em cũng lo lăng, nói với ck viện cớ là do nhà phải đi cầu thang 2 lầu hoài nên cin qua mẹ ruột ở dưỡng thai qua 3 tháng đầu, vì nhà mẹ ruột e có phòng dưới nhà. Ở nhà mẹ ruột rất thoải mái và vui vẻ, mẹ và 2 e ruột lo lắng chăm sóc cho e chu đáo, không để e phải đụng đến việc gì cả. Qua 3 tháng đầu thai kỳ là e phải về lại nhà chồng, rồi cuộc sống trước kia cũng đâu vào đó hêt. E tủi thân lắm ạ, có bầu mà vẫn phải làm việc tùm lum, đặc biệt là coi e ck. Có thai rất bị stress nên lâu lâu có đi ra ngoài cafe với bạn bè thì ba ck lại k vui vì không ở nhà chơi và coi e ck. Có thai mà tối nào cũng đợi 23h30 e ck về phòng mới ngủ được, mà sáng là 6h phải thức rồi, lo việc nhà hết nguyên buổi sáng, nhiều khi chiều phải dẫn e ck đi chơi, còn không thì việc này việc kia k ngủ trưa được. Hôm thai mình được 5 tháng, do bị măc mưa (chạy ra mưa lấy quần áo vô) rồi giăng nắng nên e bị cảm cúm, bị tới 3 ngày vẫn không hết. Bị cảm nhưng công việc của e vẫn y cũ ạ, chiều ngày vị cảm ngày thứ 3 thì vẫn phải đưa e ck đi chơi ạ. Đưa nguyên chiều đi chơi, xem phim. Xem phim thì e phải ngồi ngoài đợi hơn 2h đong hồ mới ra. 5h hơn mới về tơi nhà. Là e bị sốt luôn, ngày hôm sau buổi sáng cv e vẫn bthuong, buổi chiều e ruột của e đi làm về mới chạy qua chở e đi khám lấy thuốc uống ạ. Thế mà chăng ai nói e câu nào cả. Mẹ ruột e nhìn con có thai đã mệt mà như vậy cũng xót lắm chứ, nhưng con gái gả ck rồi thương thì chỉ biết cắn răng chịu thôi chứ đâu làm được gì? Chồng e đi làm suốt ạ, từ 6h30 tới 7,8h tối mới về. Tủi thân và khóc suốt thôi. Mà k dám để mẹ ruột và 2 e ruột biết e tủi thân và khóc ra sao nên cứ 1 mình mà chịu đựng. Còn rất là nhiều chuyện tế nhị mà bức xúc nhiều lăm e không dam nói ra. Bởi vậy con của người ta thì ngừoi ta cưng, như e ck của e chẳng đụng đến cái gì cả, cưng chiều còn hơn gì nữa, ai mà đụng đến là chẳng được đâu. Còn con dâu coi như osin? Đó là trách nhiệm và cv của 1 nàng dâu phải không ạ?
Đối với các bà mẹ ck í , mình lấy đc con trai vàng con trai báu của họ là mình trèo cao, bà bị thiệt nên lúc nào cái mặt cũng khó đăm đăm như mình mắc nợ bà vậy.
Em chồng bạn có vấn đề về tư duy sao mà chăm bẵm như trẻ 4 tuổi thế? Chả bù em chồng m khôn kinh lên đc, mấy năm đầu hay vào ý kiến nọ kia lăm, cũng kiểu sắn chân quần ngồi đàm đạo và thêm mắm thêm muối với mẹ chồng n sau thấy bung bét quá, e rể cấm ko cho góp ý kiến nọ kia, tóm lại là cấm mang chuyện nhà đẻ ra bàn luận ko "đừng có trách" chứ ko còn tác oai ghê lắm. Đời mà, sống lâu mơi biêt đêm dài...
Bố mẹ chồng m cũng công nhân về hưu n tham công tiếc việc nên chả bjo ngồi yên một chỗ cả,a quyên,đấy là mẹ chồng thôi còn bc thì chỉ thích vắt chân bàn luận....chuyện gì cũng bàn luận đc mà nói xâu con dâu thì thôi rồi.... M nhơ có ai hỏi " thế c Thanh về nhà này có biết cho lợn cho gà ăn ko" thì ông trả lời thế này mà mãi mấy năm sau ở xóm có người kể lại mà m thấy căm thù, ông bảo " nhìn cái mặt nó có cho lợn ăn thì lợn nó cũng ko nuốt nổi" mà trời đất ơi, ai nhìn bc mình về phần nhan sắc thì ko nuốt nổi cơm, da thì đen hơn bao công mà lại bóng nhẫy, râu ria lởm chởm, dáng người cục mịch,nói chung từ khi cha sinh mẹ đẻ m chưa thấy ai đen kiểu đây, ấy vậy mà đi chê m, n có ai người ta cười m đâu, các chị ở xóm kể lại bảo nghe thôi mà thấy tởm, ko lẽ lại bảo ông lấy gương soi lại mặt m đi,có người văn hoa hơn thì bảo " thảm nào cả đời ông ko phải mó tay vào lợn gà" M xin lỗi,viết ra n lời này m cũng thấy mình ko đúng, nhưng ai vào hoàn cảnh m mới hiểu m đã từng đau đớn đến mức độ nào, mà nói thật m cũng chỉ nói sự thật chứ ko phải dựng nên mà nói. Mình xấu vì lúc đó m suy nghĩ n nên gầy còm thôi chứ bjo gái 2 con rồi, tư tưởng thoải mái mà cũng ko fai lao động vất vả m cũng chả kém ai trong gd nhà chồng n những lời nói đó làm m cảm thấy căm ghét và khinh bỉ những người sinh ra anh một cách sâu sắc mà có làm gì về sau m cũng ko thể quên!
Sau khi lấy nhau, hai vợ chồng ra ở riêng luôn, nhà thì anh chồng m trước kia đi làm cũng dành dụm đc ít còn đâu ông bà cho, nói đến cái nhà mà đau lòng, vì hễ có chuyện gì là m lại phải nghe câu " sẵn nhà sẵn cửa", sẵn thì sãn thật n lấy nhau gần 10 năm vẫn chưa sang tên đổi chủ, chỉ coi như ở nhờ thôi các b ah, có lần m thấy mẹ chồng bảo với hàng xóm là " chả cho đứa nào nhỡ bỏ nhau đỡ phải chia tài sản". Câu này nói ra khi mẹ giận nhau với e dâu.Mà nói thật, nhà có ra nhà đâu, nhìn chỗ nào cũng dở dang, dang dở, kiểu tự thiết kế xong làm kiểu tạm bợ, hoàn thành dần dần, thế nhưng có cho đâu mà sang với sửa, nên cứ coi như đi ở trọ!
Tuy ở riêng n bố chồng vẫn bắt sớm ra phải lại nhà bố mẹ quét nhà, rửa ấm chén, rồi nấu ăn hai bữa và có việc ji làm thì làm xong mới đc về nhà! Cái cảnh ăn một nơi ở một nơi bất tiện mà cứ đi đi lại lại (tầm 500m) một ngày ko biết bn lượt mình cảm thấy mệt mỏi và héo mòn...
Lấy nhau gần 4 tháng sau m có em bé, công ăn việc làm thì ko có cả chồng và vợ đều ở nhà, anh chồng m học lái xe, gần thì ko có việc mà xa thì a ko nỡ đi để m ở nhà một mình, Mình mở một cửa hàng phân bón túc tắc kiếm tiền rau muối, kiểu ngoài phố vào làng sống thì phải nghĩ ra cái nghề phù hợp. Kể các bạn nghe, trước khi cưới m có một shop quần áo buôn bán cũng tàm tạm n bố chồng bảo nếu muốn lấy nhau thì phải về làng sống chứ ko kiểu một trốn hai nơi như vậy ông bà ko quản lý đc, với lại kiếm tiền là việc của đàn ông chứ phụ nữ phải ở nhà con cái, nuôi con lợn con gà... mới phải đạo, lúc đấy m vẫn chưa cưới nên gọi là " bác", mình bảo với anh chồng là " yêu nhau mấy năm khó khăn lắm bjo hai bác mới cho mình cưới nhau, n anh nghe bố anh nói đấy, bác bắt em chọn một là anh hai là đống quần áo, em thì em ko chọn n xác định lấy anh, nếu anh lo đc cho em, nuôi đc em thì em để anh quyết định, cái đấy là tùy anh" Mình nói điều đó trước mặt cả hai ông bà thì anh chồng bảo " cưới rồi hãy tính" thế nên về nhà chồng m mới thất nghiệp.Nghĩ lại thôi cũng thấy chạnh lòng, lúc lấy nhau, anh chồng trong người ko có lấy một xu, anh bảo để anh vay mượn rồi cưới xong bóc phog bì trả nợ, m thương anh nên bảo " thế để em cho anh vay"... Cưới mà cái ji cũng hạn chế!
Chồng mình hơn mình 5 tuổi, theo moị người nhận xét thì anh rất đẹp trai, mà m nhìn thì đúng là đẹp trai nhất họ thật, cao dáo, mặt mũi sáng sủa, ấy thế mà lại yêu mình, nói về phần nhan sắc thì đúng là đôi đũa lệch, n kéo lại,m lại rất hòa đồng, hoạt bát, nhanh nhẹn và thông minh ( các bác nha chồng và xóm làng nx thế) và đó cũng là một trong n lý do nhà anh cấm a yêu m. Nói thật, đến bjo m cũng ko hiểu tại sao anh lấy m. Nhưng tình yêu mà, ai biết vì sao lại yêu nhau! Mình còn nhớ thằng em rể nó nói câu thế này" phải công nhận anh Tùng mà đi với chị Thanh thì thiệt thòi cho anh quá" dĩ nhiên là nói sau lưng thôi, n có nhiều câu nói có đến chết đi sống lại m cũng ko quyên đc.
Chuẩn đấy em ah, nhưng thôi,chọn rồi thì nên học cách chấp nhận chứ biết làm sao,/