Giờ viết lại cứ trách mình sao không tỉnh táo và khôn ngoan để nhìn nhận người mà mình sẽ cùng đi cùng hết cuộc đời. Cũng chỉ tại mình không va vấp nhiều và đơn giản trong suy nghĩ. Người yêu mình học cũng hết đại học nhưng lại thất nghiệp, lúc yêu mình cũng biết điều đó nhưng thấy anh bảo sẽ có người này người nọ hứa hẹn xin việc cho. tuy nhiên trong quá trình chờ đợi đó mình không thấy anh chủ động đi tìm việc làm gì cả. ôi sao mình lại có thể chấp nhận được người mình yêu cứ ngồi chờ đợi người khác lo mà không phải tự mình lo tự mình phấn đấu có được công việc của mình chứ. Đến giờ mình vẫn cũng tự trách mình sao không có con mắt nhìn người như thế. Vì không có việc nên anh có không lương cũng đồng nghĩa với việc không có kinh phí để đưa mình đi chơi đây đó, thế mà mình vẫn chấp nhận chứ. Nói thêm về việc yêu anh thì cả gia đình mình và gia đình anh đều không đồng ý. về gia đình mình thì hiển nhiên việc không chấp nhận là thấy anh lông bông, còn gia đình anh thì lý do là mình quá bé so với anh. Vì thế trong suốt thời gian yêu nhau mình chỉ được duy nhất một lần đến gia đình anh mà cũng chỉ chớp nhoáng trong thời gian có 5phút lúc bố anh ấy đi vắng, vì anh ấy sợ bố nên ko dám đưa về lúc có bố ở nhà, ôi sao mình lại ngu ngơ đến thế này. Do đó mình không thể biết gia đình anh ấy như thế nào. sau này lấy về mới thấy sinh hoạt cũng như cách nghĩ của gia đình mình quá khác biệt với gđ anh ấy như thế nào. Nhưng đã quá trễ để thay đổi lại mọi thứ. Chắc có lẽ các mẹ đều hỏi người yêu như thế sao vẫn lấy. Đúng câu hỏi này mình vẫn hỏi đi hỏi lại ngàn lần sau này. Có lẽ chủ yếu là do nhận thức đơn giản của tớ lúc đấy là do anh ấy không có việc làm nhưng bố mẹ anh ấy có mua nhà cho anh ấy ở HN, tớ nghĩ là chỉ cần có nhà là ổn rồi, sau này anh ấy có việc làng nhàng để làm là được rồi, vì tớ thấy bạn bè hay nhiều người tớ biết cả hai vợ chồng đều có việc mà vẫn chật vật trong việc mua nhà, còn mình đã có nhà rồi thì không còn lo gì nữa :((. Híc, giờ nghĩ lại mà mình cứ trách mình ngu quá thể. Lấy nhau về có con ngay nhưng chồng vẫn không chịu đi tìm việc để làm đỡ đần tài chính cho vợ.May mắn là ban đầu có Bố mẹ chồng cho một khoản lúc đầu để nuôi con. nhưng các mẹ có biết là Bố chồng cho tiền nhưng chỉ gửi qua tài khoản cho chồng và không nói gì với con dâu còn chồng cũng không nói, mình thắc mắc với chồng thì toàn nói loanh quanh lúc này lúc khác. Sau đó thì bố chồng có gọi điện cho mình hỏi là có gửi cho chồng từng này tiền giờ còn nữa không thì mình mới biết. Nhưng lúc đó thì ông chồng đã tiêu gần hết rồi còn đâu. Vậy là từ đó trở đi một mình mình lo tài chính trong nhà. nhiều lúc thấy chồng bạn chồng bè dưa vợ và con cái hạnh phúc đi chơi đây đó còn chồng mình thì chả làm ra tiền nên không đưa vợ con đi chơi đâu được mà mình thấy chạnh lòng quá rồi sau này con cái đi học không biết còn bao nhiêu phải khoản lo mà thấy hoang mang và tương lai mù mịt quá. Mình không biết phải nói sao để chồng đi tìm việc chứ đừng ngồi nhà mãi như vậy nữa, cũng đã nói là phải đi làm để còn lo cho con học sau này nhưng không ăn thua. Mình thấy chán nản vô cùng rôi các mẹ ạ. Giờ cứ trách mình đơn giản suy nghĩ và nhìn nông cạn quá. được cái chồng không đi làm thì cũng chăm con và làm việc nhà giờ con hơn 3 tuổi có thể ở với bố mà không có mẹ vẫn được và may là không có chơi cờ bạc, lô đề đâu, nhưng hút thuốc thì nghiện nặng ạ. Các mẹ cho tớ lời khuyên xem như thế nào bây giờ.
hư như mình nè, quen tùm lum tá lả, nhưng mình phải biết khéo léo tránh bị lợi dụnghạng người nào mình cũng hiểu, cũng biếtnhìn được nhiều mặt, đưa ra được nhiều lựa chọncác anh ăn chơi, đại gia làm bạn cũng cho mình nhiều thông tin, kiến thứccũng chẳng ai biết mình làm gì, với ai thì có vấn đề gì đâuanh nào dại gái mà cho quà, dẫn đi shopping thì mình cứ nhận, chả chết ai, mình nhận chứ đâu hứa hẹn gì đâu mà đòi với hỏi
Tội nghiệp anh chồng