Tại sao lại có nhiều người thích lấy chồng ngoại. Theo tôi thì mấy cô này có tư duy như sau thôi:
Bản thân không cần học quá nhiều, học nhiều làm gì, lấy chồng thì chồng nuôi. Nên có quá nhiều cô 20-30 tuổi mà vẫn long bong. Nhất là mấy cô nào có sắc.
Mình là con gái, phái yếu, nên phải ở nhà. Nhiệm vụ kiếm tiền thuộc về thằng chồng. Với tư duy ấy, các cô gái lớn lên với tư duy kiếm thằng chồng nào đó để nó lo cho mình, còn mình thì lo làm mẹ.
Đi ăn với trai thì trai trả, mình được miễn, vì mình là gái mà, ngu gì trả, cứ để trai nó trả.
Người yêu lý tưởng được xếp hạng như sau: giàu có, gia đình có vị thế, học vấn cao, đẹp trai, tốt bụng. Thằng chồng của mình phải giàu và gia đình khá để nó lo cho mình. Vì mình là con gái mà, lo cho mình là nhiệm vụ của nó chứ.
Nhiệm vụ của chồng là lo cho mình, nhiệm vụ của mình là lo cho cha mẹ gia đình mình.
Thích trai Tây, Việt Kiều, sau đó là mấy anh khá giả Việt Nam.
Thích được trai tặng quà, nhưng không thích tặng quà ngược lại.
.
Hì, thật ra chị quan niệm nếu đủ yêu thương thì chuyện đó sẽ là thăng hoa hạnh phúc
Gởi từ ứng dụng Webtretho của uyennguyen23
Bạn Mimi chắc hơi bị động khoản nấu gì hôm nay nên sẽ mất thêm 10p. :D
Chuyện là cách đây 1 năm em chuyển công việc từ chi nhánh này sang chi nhánh khác. Sếp em bây giờ nghe sếp cũ đánh giá cao em nên giao cho em công việc tương đối khó, lại là 1 mảng riêng biệt (ko ai tham gia làm cùng).
Làm 1 thời gian thì ổng phát hiện em là đứa thiếu kinh nghiệm, lại hiền quá nên trong vấn đề xử lý công việc với các phòng ban liên quan ko gai góc. Tóm lại 1 chữ là: Non.
Em thì nhận thấy em hợp làm chi tiết. Kiểu hùng hục đi cày, ko giỏi mấy vụ đối phó với các bộ phận khác. Mà chi nhánh cũ em làm (ra trường cái em làm ở đấy luôn) lại là môi trường quá lành, mọi người hỗ trợ nhau, nên sang bên này, thấy môi trường rất phức tạp, các phòng ban đùn đẩy trách nhiệm, căn ke từng tí một với nhau rất mệt mỏi.
Ngoài ra, vì ông sếp hiện tại là người dìu dắt em ngay từ đầu nên ổng rất quan tâm động viên em nhưng em ko thích kiểu động viên của ổng nên mỗi lần ổng động viên kiểu tình cảm chân thành là em thấy khó chịu rồi.
Như có 1 lần vì quá stress trong công việc (cả vì người bàn giao lại cho em rất ghê gớm) mà em ngồi khóc với chị đồng nghiệp (cho giải toả thôi, em ko có ý gì). Chị ý cũng có ý tốt nên nói với ổng. Ổng gọi em sang bảo em lớn rồi, đừng có khóc lóc nữa, phải thế này thế kia. Mà em khóc là khóc với chị đồng nghiệp, chứ có phải đang giải quyết công việc em lăn đùng ra khóc ăn vạ đâu. Thà ổng cứ mắng em kiểu công việc tại sao giao mà giờ chưa hoàn thành thì em còn thấy thoải mái. Đằng này chuyên ra kiểu bố dạy dỗ con làm em rất khó chịu. Mà ổng với em ko phải kiểu thân thiết tâm sự gì cho cam.
Ngoài ra, ổng còn đi nói với 1 chị em chơi thân là chê em non, rồi khen 1 chuyển chi nhánh cùng 1 đợt với em.
Công việc hiện tại giờ vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết nên việc khúc mắc, rồi nghe ổng động viên kiểu chân tình là việc xảy ra thường xuyên. Mỗi lần nghe ổng động viên, em lại stress thêm, tối về toàn mơ thấy ổng, sáng ra nhìn thấy ổng là em muốn né cho lành.
Nhiều lúc em chỉ muốn bảo anh xem có người nào làm tốt anh giao cho họ làm, chứ em ko làm được. Nhưng rồi nghĩ lại em đã đi cùng với công việc này 1 năm nay, người làm cũ đi rồi, ngoài em ra ko ai nắm được công việc nữa, rồi ổng mất bao công hỗ trợ dìu dắt em mà em lại rũ bỏ tất thì hoá ra quá vô ơn với ổng.
Em phải làm thế nào ạ?
Gởi từ ứng dụng Webtretho của mimimixuxixu