Hồi đầu mình cũng nghĩ nhiều như các mẹ ở đây, cũng băn khoăn vì sao con còi, cũng dằn vặt mỗi khi chồng nói ko chăm con...Nhưng bây giờ thì mình AQ hơn và thấy thoải mái hơn nhiều. Vì ko phải mọi đứa trẻ lớn lên đều giống nhau được, kể cả sự phát triển về thể chất lẫn sự phát triển về trí tuệ. Có vô vàn yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển của con. Vậy nên cứ nỗ lực, cứ học hỏi, cứ vận dụng những kiến thức tìm thấy và cứ yêu thương đi. Thế là đủ. Con có thể còi hơn chuẩn một chút, có thể ăn chưa nhiều bằng bạn, có thể thấp hơn bạn một chút...Chả sao cả, con vẫn sống vui vẻ trong tình yêu thương và sự chăm sóc là được. Chứ như bên cạnh nhà mình có đứa trẻ 3 tuổi, ko ngày nào ko bị quát tháo, dọa nạt để ép ăn. Ngày 3 bữa cháo, 2 bữa sữa, 1 sữa chua, 1 váng sữa. Từng đấy bữa bé bị bố mẹ, ông bà quát tháo, dọa nạt, đặc biệt là mẹ. Hôm nào mà bé trót trớ ra thì thôi rồi: Thằng kia, mày có biết bao nhiêu công của tao ko, sao mày ngu thế, mày đang ăn tử tế có sao đâu, mày cố dặn ra mà ho mà trớ hết ra à, bốp bốp...Thế là thằng bé thì tiếp tục khóc, bà mẹ tiếp tục gào...Thật kinh khủng. Trong khi thằng bé với mình thì ko hề còi. 3 tuổi mà 14kg, mà bé lại thấp nên nhìn khá bụ, nhưng trong mắt gđ đó thì bé lại là còi. Hichic. Mong rằng trên đây ko có mẹ nào như thế
Giống kể chuyện nhà tớ thế.