Con vật nó cũng có nhu cầu tình dục và nó ko dùng lý trí để kiểm soát nên nó quan hệ bừa bãi, con người hơn con vật ở chỗ biết dùng lý trí để kiểm soát nên mới được xếp vào loại đẳng cấp cao hơn con vật. Và trong giới con người với nhau cũng được phân cấp là loại kém đạo đức hay là có đạo đức cao tùy thuộc vào mức độ kiểm soát lòng tham và hướng tính dục. Còn nếu nói đến vấn đề ngà ngà say và không kiểm soát được thì người được đánh giá đạo đức cao đã ko để cho mình rơi vào tình huống đấy. Nói chung trên diễn đàn thì có nhiều tầng lớp dân trí và nhận thức khác nhau, khác nhau về trình độ về nhận thức và dân trí thì không có tiếng nói chung. Giống như có 1 dân tộc lạc hậu cho rằng khi mẹ bị chết thì đứa trẻ cũng bị chôn sống theo, những người nhận thức cao hơn họ cho đó là 1 sự độc ác, còn bản thân dân tộc lạc hậu đó họ lại không cho là như thế và họ cũng ra sức bảo vệ lý lẽ của mình với những người tiến bộ hơn. Tình dục là nhu cầu của toàn bộ các loài và loài có đẳng cấp cao hơn sẽ biết dùng lý trí để kiểm soát. Kiểm soát tình dục đúng phương pháp và hướng tới chân lý đạo đức cao thì không hề bị bệnh mà còn mang lại 1 đời sống tình thăng hoa hơn. Nếu con vật nó mà biết nói nó cũng sẽ dùng lý lẽ y như bạn để biện minh cho lối sống hoang dại của nó, nó cũng bảo là ôi đấy là nhu cầu tự nhiên nên cứ làm đi. Những vị sư chân tu họ còn kiểm soát hoàn toàn tính dục, nói không với tình dục,nói như bạn thì người ta chết vì bệnh hết à và nói như bạn thì Phật cũng chả thành Phật được. Đặc biệt hơn nữa là với những người bố mẹ có quan điểm như của bạn thì thông thường con cái cũng sẽ như thế và tạo nên 1 xã hội chậm phát triển tiến gần với động vật
Chị hunnie có qđ cho riêng chị rồi, mình cảm thấy nói qua lại cũng ko phải hay. Nhưng có vẻ cách diễn đạt của mình gây phản cảm cho bạn, nên lại vào top nói thêm một chút. Uhm. Có thể mình quá lời chăng??? Dựa trên những gì mình nhìn nhận, thì thấy rõ ràng là thế. Và nếu bạn lần trở ngược lại top sẽ thấy ko ít các cmt ko hề mang tính xây dựng, chỉ công kích, đả phá và cũng "phán xét, áp đặt" cho chị chủ top với những lời lẽ rất khó nghe. Nếu bạn ko hề phải là như vậy thì chắc cũng ko phiền lòng chi, và nếu là vậy thì cũng bỏ quá nhé. Coi như quan điểm khác nhau vậy. Có 1 điều mình nhận thấy khi đọc qua những top như này, là có rất nhiều các mẹ đang gặp vấn đề về tâm lý, đb là các chị loay hoay trong việc hàn gắn lại gđ. Mình ko cổ súy cho li hôn, mình chỉ cổ súy cho việc pn tự tin, can đảm và hết mình với lựa chọn của bản thân, dù là đi hay ở. Nói thêm là thực tế mình đã gặp những người tha thứ cho chồng và gđ lại hòa thuận vui vẻ đầm ấm, thậm chí có người còn dang tay nuôi cả con rơi của chồng nữa kìa. Đó cũng là những người pn có tài, có khả năng kinh tế, hiểu biết. Vậy yếu tố nào là mấu chốt tạo nên sự khác biệt trong ứng xử của ng vợ trong những trường hợp khác nhau, theo mình chính là nằm ở nhân cách, thái độ, suy nghĩ của ng chồng. Sự thành tâm hối lỗi thật sự dựa trên tình yêu thương chứ ko phải sự "ân hận" vì trót quên chùi mép sau khi ăn vụng, mới xứng đáng cho sự tha thứ, nhưng có vẻ mình "thánh tướng" (???)quá hay sao mà đọc từ trang này qua trang kia ko thấy 1 chút gì như vậy của anh chồng chị ấy nhỉ. Sự tức giận, đau khổ khi bị bạn đời phản bội của con người khi ko được xoa dịu, ko đc giải tỏa bằng những phương cách thích hợp, đúng đắn, thì "tha thứ" chỉ là về hình thức, còn những cảm xúc tiêu cực sẽ đc tống vào vô thức, ở đó, nó trở thành nỗi tức giận cay đắng. Người pn sẽ lừa dối bản thân rằng mọi chuyện sẽ tốt thôi, nhưng thực tế mọi thứ vẫn còn đó, nằm trong vô thức, chực chờ cơ hội nhảy ra thành cơn giận dữ, bốc hỏa, hoặc cs của ng pn sẽ bị ám ảnh bởi câu hỏi tại sao mình vẫn phiền muộn, trầm cảm triền miên. Sự tức giận trong vô thức sẽ biểu lộ một cách gián tiếp qua những hành vi bạo lực, thành kiến, căm ghét, và các chất độc tâm lý khác như bệnh trầm cảm. Hành vi thường gặp là cáu gắt ko kiểm soạt và bạo lực với con cái, trút sự thất vọng bằng cách gây tổn thương những người vô tội, nhẫn tâm với ng khác để cô lập nỗi đau của mình, như một sự "giải tỏa" cho những uất ức dồn nén quá tải về cảm xúc. Sự kìm nén cảm xúc, cố gắng bề ngoài tỏ ra an yên chỉ là 1 ảo tưởng tâm lý, dẫn đến sự ngờ vực và hủy hoại ng pn dần dần. Bởi vậy, nhiều khi "tha thứ" chưa chắc đã là cách hành xử văn minh và nhân đạo với con, với chồng và đối với chính mình, nếu ng pn ko còn lòng tin vào ng kia và ng chồng cũng ko có chút gì xứng đáng để vợ mình đặt niềm tin thêm lần nữa!
Chẳng hiểu các mẹ trên nghĩ gì khi quy chụp cho chủ top sai, có lỗi nên Ck mới đi ngoại tình. Cs vợ chồng đủ thứ chuyện, đủ thứ áp lực đổ lên đầu. Đôi khi người ta gắt gỏng, mệt mỏi quá ngta xả ra như thế cũng là sai. Thử hỏi trên đây có mấy người sống được trọn vọn không cãi vã nhau bao giờ. Thế chẳng nhẽ mỗi lần vợ chồng các bạn cãi nhau. Lỗi do bạn chồng bạn đi chơi cave thì chồng bạn đúng còn các bạn sai. Nói đi thì cũng phải nói lại. Hạnh phúc gia đình đúng là phải từ cả hai phía. Người ta tự tin về bản thân, giỏi giang xinh đẹp, nấu ăn ngon, tự lập kiếm được tiền. Thì ngta nghĩ thế cũng là chuyện đương nhiên. Đặt địa vị vào các bạn, nếu các bạn như thế mà các bạn phát hiện chồng đi cave các bạn có gào lên thắc mắc vì sao tôi như này mà chồng tôi lại như thế không. Vì thế Không thể đổ lỗi vì cái này vì cái kia nên chồng đi ngoại tình được. Với mình, đã phản bội nhau thì có nghĩa là không coi trọng nhau. Nếu không sống được, không tha thứ được thì tốt nhất nên chia tay để cho nhau đỡ khổ. Mình đồng tình với chủ top.
chị nói hay quá@};-