Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Là say nắng hay....
Cuộc sống của mình viên mãn mà mình vẫn có bạn trai, kể cũng lạ! Chắc người khác sẽ nói mình: "sướng quá hoá rồ"...
Mình và chồng còn trẻ nhưng đều thành đạt, kiếm nhiều tiền, con cái trai gái đầy đủ ngoan ngoãn, nhà cửa xe cộ đều đã đầy đủ. Vợ chồng chia sẻ với nhau được công việc, sở thích, hoà hợp tình dục, quan tâm chăm sóc nhau như tặng quà, đi du lịch, cf... thường xuyên. Bố mẹ chồng và mình có mối quan hệ rất tốt.
Vậy mà mình vẫn có bạn trai: anh hơn mình rất nhiều tuổi: thành đạt, ít nói, khó tính, là đối tác quan trọng của công ty. Anh rất khó gần và nhiều tuổi nên mình đã rất bất ngờ khi anh thể hiện sự quan tâm và bối rối khi tiếp xúc với mình (chết ở cái điểm này! Vì bình thường mình có rất nhiều người tán tỉnh, họ tán có nghề lắm, rồi quan mât quà cáp các kiểu mà mình không hề có chút rung động nào).

Nhận ra có tình cảm với anh mình đã tránh mặt, hạn chế tối đa tiếp xúc, nhiều khi nhớ lắm (khoảng 2 tuần đến 1 tháng) thì gặp 1 chút nhưng là ngồi chung với 1 team. Nhìn mắt anh ấy sáng lên và bối rối khi nhìn thấy mình, quả thật làm mình xao động. Mình giữ khoảng cách như thế được gần 1 năm thì có sự thay đổi về công việc: mình phụ trách 1 bộ phận và nghĩ rằng sẽ không phải gặp anh nữa, sẽ thoát khỏi cảm xúc với anh hoàn toàn. Thì thật trớ trêu mình phụ trách đúng bộ phận mà anh là đối tác quan trọng.
Thời điểm đấy mình đã suy nghĩ cân nhắc rất nhiều! Một bên là công việc, là sự thăng tiến mà mình đã phấn đấu mới có được, một bên là muốn thoát hoàn toàn ra khỏi những cảm xúc mà mình biết chỉ bằng cách hoàn toàn ko gặp gỡ ko liên lạc. Công việc,sự nghiệp là phần quan trọng trong cuộc sống của mình nên mình đã chọn tiếp tục công việc, với anh: đã lên sẵn kế hoạch: điều người khác đi gặp, xử lý công việc thế nào....với hy vọng tiếp tục giữ khoảng cách được với anh.
Công việc liên quan nhiều đồng nghĩa với cường độ gặp gỡ phải nhiều, việc quan trọng nên bắt buộc mình phải xử lý, rồi đi công tác cùng nhau nhiều...mà có tình cảm với nhau nên cuối cùng vẫn là không tránh được.
Nhiều khi mình không hiểu tại sao lại thế? Mình ko cần tiền?Ko cần hỗ trợ công việc? Ko có nhu cầu phải chia sẻ! Chồng, mình hay anh đều là những người rất bận rộn với công việc, áp lực, công tác...và đều tự mình giải quyết, tận hưởng công việc. Bản thân mình không có nhu cầu, ca thán chia sẻ với bất kỳ ai, vì với mình chẳng có cái gì là Problem cả. Thỉnh thoảng stress thì muốn thư giãn tí thôi mà cũng chẳng cần người khác, một mình cũng ok. Nên với anh, không như các bạn trên này, nhớ nhung thường xuyên, chat, sms hay điện thoại liên tục. Mình và anh: có ngày ko liên lạc, có ngày sms được 3-4 tin, ko bao giờ chat, ko bao giờ liên lạc ngoài giờ hành chính, tuần gặp nhau cf cùng lắm là 2 lần, có tuần cả hai ko thể sắp xếp đc công việc thì ko gặp cũng nhiều. Gặp nhau cf hay sms thì cũng chẳng có cái gì gọi là ngọt ngào yêu đương lãng mạn cả...
Đã có lần mình thủ cắt đứt hoàn toàn thì làm bản thân mình nghĩ đến anh nhiều hơn (như bình thường lại ít nghĩ, ít liên lạc hơn) và còn liên quan đến công việc nê ko thể ko có chút liên lạc nào được. Với mức độ liên lạc như trên thì nó cũng chẳng ảnh hương gì nên nghĩ hay cứ để kệ như thế đi.
Nhưng điều làm mình băn khoăn nhất là: ở vị trí của anh và mình mà bị người khác đồn đại có gì với nhau thì vô cùng rắc rối. Ảnh hưởng đến uy tín của cả anh và mình, rồi đến tai gia đình hai bên thì chắc gọi là ác mộng. Đương nhiên gia đình, sự nghiệp là quan trọng nhất. Đây chỉ là những phút giây "say nắng" nhất thời. Mà đã say thì đến lúc phải tỉnh thôi.
Tâm sự xong thấy tỉnh ra được tí rồi đấy! :D
06:02 CH 30/05/2014
m
miaka345
Hóng
352Điểm·0Bài viết
Báo cáo