Lại 1 topic than vãn khổ vì mẹ chồng. Chán lắm các chị ạ. Tôi (nam giới) xin có ý kiến thế này: 1. Mẹ chồng ghê gớm, độc ác: Các mẹ phải biết điều đó trước khi về làm dâu nhà người ta. Hoặc là không lấy con nhà đấy hoặc nếu có lấy thì cũng phải make sure là chồng mình sẽ phải bảo vệ mình. 2. Chồng chả ra gì, hơi tý bênh mẹ, đánh vợ: Các mẹ không tìm hiểu kỹ thôi, chứ đàn ông tử tế tôi thấy đầy ra đó. Các mẹ kêu ca cũng được, khổ thì kêu cho đỡ khổ. OK, nhưng mà đổ toàn bộ nguyên nhân đau khổ của mình lên đầu mẹ chồng là rất khó chấp nhận. Tôi không bị trục trặc gì chứ nếu giả sử bị rơi vào trường hợp của không ít anh có vợ không ra gì trước tiên tôi phải trách mình. Nhìn gà hoá cuốc. Có rút ra bài học thì mới tinh tường lên được chứ nếu không bỏ người ta rồi lại phải đi tìm từ đầu. Mà ngoài kia thật giả lẫn lộn các mẹ có chắc phân biệt được ko? Nói thật miền Bắc VN và đặc biệt ở HN mức độ bình đẳng nam nữ, giải phóng PN tôi cho là number one so với châu Á rồi. Rất nhiều mẹ sống very happy với mẹ chồng đấy.
Vâng, bác ạ. Trước hết em trách em chứ. Tại em chọn phải người chồng kô ra sao. Nhưng có ai đem dùi đục đi hỏi vợ đâu mà em biết. Thậm chí sống với nhau rồi cũng chẳng biết, đến lúc sinh con rồi mới bộc lộ bản chất; chứ sớm hơn thì em té luôn rồi.
Còn MC thì chồng em ngày xưa là người yêu em lúc nào xoen xoét mẹ anh hiền lắm, mẹ anh lành lắm. Em ở nước ngoài nhiều nên tiếp xúc cũng ít lắm bác ạ. Giờ vẫn ở nước ngoài, mc ở nhà cách xa vạn dặm nhưng vẫn bị ảnh hưởng ấy ạ. Còn chồng em ấy hả, gặp ngoài kô ai nghĩ thế đâu: đẹp trai cực kì, ăn nói nhẹ nhàng, con gái nhìn mê tít đấy ạ; phải mỗi cái cũng kô giỏi giang lắm. Em hồi đấy cũng yêu vừa vừa thôi, nghĩ bụng chẳng cần giỏi giang lắm nhưng thôi yêu thương mình hiều là được. Sai lầm của em đấy bác ạ.