Hik, sáng nay mẹ nhìn thấy đúng cảnh Bom được trao cho cô, đã dang tay ra ôm cổ cô giáo, quả giống y cảm xúc của mẹ Na, giờ đọc lại bài này lại thấy rơm rớm nước mắt. Từ độ có 2 cái rơ-mooc, hay xúc động thế chứ. Con gái cô Linh trộm vía giống mẹ quá, iu nhỉ. Nhân tiện, mẹ nhắn nhờ các cô để ý Bom một xíu, hôm nay tự nhiên bạn ấy ho nhiều lên, cổ rất nhiều đờm, sáng mẹ cho uống thuốc long đờm, đã nôn ra một đống rồi, nên các cô chịu khó cho bạn ấy uống thuốc đều để dứt hẳn, ko có cứ lai rai, chả đi đâu được. Có cái dở là Bom thích uống thuốc xuyên hương, nhưng ghét Bạch Long Thủy, nên ko chịu hợp tác, các cô cẩn thận kẻo bạn ấy nhè hết thuốc ra thì uổng công. Hai đêm nay con cũng trằn trọc lắm, ko hiểu sao. Giờ trưa cô nâng giấc bạn ấy một xíu nhé. Ở vp nhiều khi mẹ cũng ko tiện gọi điện :(
Buổi sáng bé chào mẹChạy tới ôm cổ côBuổi chiều bé chào côRồi sà vào lòng mẹMặt trời mọc rồi lặnTrên đôi chân lon tonHai chân trời của conLà mẹ và cô giáoSáng nay Na đi học, đã bám vào chân mẹ định khóc, nhưng nhìn thấy cô Linh, mẹ bảo "Mẹ Linh kìa" thì Na chạy ngay tới ôm cổ cô, làm mình chợt nhớ đến bài thơ này.
Còn việc uống thuốc, con thích uống thuốc xuyên hương lắm, còn bạch long thủy thì con lại hay nhè hoặc trớ ra. Nhưng chị cứ yên tâm ạ, các cô vẫn cho con uống thuốc đều đặn, nếu con nhè hoặc trớ ra các cô sẽ cho con uống lại . À, hôm nay con gái có một loại thuốc hết đấy chị ạ. Chị có bổ sung thêm cho con chị nhé.