Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Suýt mất vợ chỉ vì một lần lỡ chê vợ…“xấu”
Cũng có nhiều ông sĩ diện hão như vậy đấy! Không phải chuyện hiếm đâu!
Tóm lại là trước mặt mọi người nên khen vợ thì có lợi nhiều hơn là chê vợ! Chẳng mất gì mà được vợ yêu mến hơn! Những ông sĩ diện hão chỉ thiệt thân thôi!
03:47 CH 30/01/2016
Nhật ký bà bầu 8 tháng
Cảm ơn Mesuvi nhiều nha!
Đọc comment chia sẻ của mesuvi chị cũng thấy vui vui! Mesuvi cũng giữ gìn sức khoẻ, ăn uống đều đặn và đừng nghĩ ngợi gì nhé!
Ah, thế hôm vừa rồi 2 vc kỷ niệm ngày cưới là được mấy năm? Mesuvi đang ở VN hay ở nước ngoài vậy?
03:40 CH 30/01/2016
Nhật ký bà bầu 8 tháng
Hôm qua trời tạnh ráo, ông xã chở đi siêu âm. Nói thật, lần siêu âm này ông xã còn hồi hộp hơn mình còn mình thì cảm giác chán nản, bất cần xen lẫn lo sợ. Mình lại tưởng tượng cảnh bác sĩ nói " vẫn 2.3 kg thôi" thì chán. Chẳng lẽ 3 tuần chẳng lên cân tẹo nào. lúc 34 tuần đã 2.3kg rồi mà 37 tuần vẫn 2.3 kg sao.
Nghĩ thế nên nản.
Rồi cũng đến lượt siêu âm. khi nghe bác sĩ nói " 36 tuần 5 ngày, được 2,7 kg rồi nhé. Cũng không bé lắm đâu. Nước ối ổn rồi nhìn rõ súng ống đấy nhé!" và đo chỉ số ối được 114mm. Mình quá mừng! Không thể tin nổi chỉ có 5 ngày mà đã lên được 400gr, chẳng bù cho 2 tuần trước, chẳng lên cân tẹo nào.
Có lẽ do mình thay đổi cách ăn uống, uống ít nước dừa hơn, ăn thêm mía và bổ sung trứng vịt lộn...Cũng không chắc có phải vì thế không? nhưng thôi, lên cân là tốt rồi.
Em bé bị rau quấn cổ 1 vòng nhưng hy vọng không sao.
Về nhà, 2 vợ chồng hỉ hả, vui như tết! Chồng còn vui hơn cả mình! Ôi đúng là không có niềm vui nào giống niềm vui nào!
04:45 CH 29/01/2016
Nhật ký bà bầu 8 tháng
Tiếp phần sinh đẻ
Ăn xong cặp lồng cháo, bác sĩ vào khám phán " mới mở 5 phân" và tiêm cho mình 1 mũi kích đẻ. Ái chà! Lúc này cơn đau dồn dập, không phải là 5' một lần mà là 3' một lần. Mặt nhăn mày nhó. Lại bám vào thành giường, ngoáy như con sâu.
Một lúc có bà ngoại vào, mình bảo bà " thôi bà về trông cháu cho con. Con ở đây một mình cũng được". Thế là bà về, một mình mình chiến đấu với cơn đau.
Các bà bầu trong phòng nhìn mình ái ngại, mình thì chẳng nói được câu nào, cứ xuyt xoa vì đau. Cứ như có tảng đá thúc vào bụng mình liên hồi. Không nằm, không ngồi, chỉ đứng khom người và nhăn.
Rồi các bà bầu trong phòng mình lần lượt đi, chỉ còn mỗi mình mình, mệt rã rời với cơn đau. Tầm 1h trưa, bà chị chạy vào đưa mình đi khám lại, bác sĩ bảo mới mở 7 phân thôi và tiêm 1 liều kích đẻ nữa, đau buốt cả vai. Đến lúc này thì cơn đau dồn dập, giống như 1 lão cầm tảng đá to phang liên tiếp vào bụng, mình đau đến phát khóc. Cơn đau kéo dài đến 1 tiếng đồng hồ sau thì bác sĩ khám lại. Bác sĩ bảo " Mở 10 phân rồi, lên bàn đẻ đi".
Mình lên bàn đẻ vẫn không hết đau, chỉ muốn bật dậy, quằn quại, sao lần sinh thứ 2 lại đau hơn lần sinh thứ nhất gấp nhiều lần thế? Bác sĩ bắt đầu hô " Hít rồi thở và rặn, cứ rặn đến khi nào bảo thôi thì thôi nhé".
Ôi mình thở không ra hơi vì đau mà lại còn rặn thì làm sao, mình vừa rặn vừa khóc vừa hét toáng lên, bác sĩ bảo " hét vừa thôi không lại mất sức. Rặn đi,,," Lại rặn, lại khóc, lại hét....
Cuối cùng, khi cảm giác thớ thịt mình đang rách toạc ra thì bác sĩ hô " thôi, không rặn nữa..." và kể từ lúc đó thấy bụng nhẹ bẫng dần...bác sĩ lôi được em bé ra, dây rốn và nhau thai. Cảm giác hạnh phúc khó tả vì bụng nhẹ tênh, sướng, nhưng mệt đến lả người. Mình nhắm mắt thiêm thiếp, mặc bác sĩ khâu khâu vá vá...
xong đâu đấy mình đc chuyển ra phòng nghỉ, bác sĩ trao tay em bé cho bà chị, bà chị bế lại cho mình. Lúc này mình mới tỉnh một chút để nhìn mặt con " Chao ôi! thiên thần trộm vía xinh quá, khuôn mặt nét căng, mũi cao, môi trái tim...yêu quá!", một cảm giác hạnh phúc ngập tràn...
Đấy, mình đã sinh đứa thứ 2 như thế, rất đau đớn nhưng vô cùng hạnh phúc...
Nói vậy, không phải để các mẹ sợ đâu. Sinh thường thì đau thật đấy, đau từ lúc trở dạ đến lúc lên bàn đẻ, không cái gì diễn tả được, nhưng đẻ xong 1 cái là nhẹ ngay, Mình đã mất 1 tháng gặp ác mộng vì chuyện đi đẻ này, tự nhủ sẽ không đẻ nữa đâu. Thế mà bây giờ lại có bầu rồi, cũng sắp đẻ rồi.
Đúng là người tính không bằng trời tính!
04:36 CH 29/01/2016
Nhật ký bà bầu 8 tháng
Dạo này bụng hay bị gò và có cảm giác em bé đang thúc xuống, rất tức bụng. Nhất là khi vừa bước xuống khỏi ô tô, đi đứng lặc lè và thấy nặng trĩu ở dưới, thấy thúc liên tục, cảm tưởng như em bé muốn ra. Thế nhưng vào đến nhà thì lại không thấy gì nữa.
Cũng phải thôi, sắp tròn 37 tuần rồi, nhớ lần đẻ đứa thứ 2, đúng hôm 37 tuần tự dưng mình thấy em bé gò rất nhiều, mình hốt hoảng, thế là 2 vợ chồng đèo nhau vào bệnh viện Bưu điện. Lúc đó khoảng 9h tối. Bác sĩ khám rồi bảo " Đã mở 1 phân rồi nhé". Sau đó cho mình nằm với một đống máy móc xung quanh để theo dõi cơn co.
Nằm mất 1 tiếng đồng hồ, mình sốt cả ruột vì đang gửi con cho bà trông thì bác sĩ vào bảo " Chưa đẻ được đâu! cứ về đi". Thế là 2 vợ chồng về, lại ăn ngon, ngủ kỹ.
Đúng sáng hôm sau, mình hốt hoảng gọi chồng " Em bị dò ối rồi!". Thế là 2 vợ chồng ba chân bốn cẳng sắp đồ rồi cả 3 người về nhà ông bà. Bà nội dẫn mình vào viện khám, bác sĩ tí toáy khám 1 hồi rồi bảo " Trong bụng toàn phân...thực ra mới mở 1 ít thôi, chưa đẻ được đâu". Thế là 2 mẹ con lại đi về. Hôm ấy cả nhà ăn cơm vui vẻ, mình thì sắp đồ em bé sẵn ra và nghĩ "chắc còn lâu mới đẻ được" nên lại đủng đỉnh.
Thế mà sáng sớm hôm sau, bụng đau dữ dội " Thôi kiểu này là đau đẻ thật rồi" Mình mếu máo bò xuống cầu thang gọi "Mẹ ơi...con đau...đẻ rồi". Bà nội chạy vào báo " Sắp đẻ rồi". Lúc ấy lại có điện thoại báo lên " Cụ mất ở quê rồi. Cả nhà phải về mau". Thế là cả nhà nhốn nháo. Bà nội sắp đặt " M ở lại canh vợ đẻ, bố mẹ và các anh chị em về quê". Thế nhưng ông nội thì không muốn thế "M cũng phải về cùng. Việc này rất quan trọng...D gọi mẹ đẻ lên đưa vào viện nhé. Cái G (chị dâu) đưa cái D vào viện khám..."
Ôi thôi thế là mặc mình đang quằn quại, cả nhà nhoáng nhoàng kéo nhau về quê, còn lại mình với 2 đứa trẻ con, 1 cô bầu và 1 bà chị...
Bà chị đưa mình vào khám rồi làm thủ tục sinh. Siêu âm lúc ấy được 3.4kg, thai được 37 tuần 3 ngày. Trộm vía. Sau đó mình vào phòng chờ sinh và bà chị đi về lấy cháo cho mình.
Mình ở 1 mình trong viện. Nhìn quanh thấy nhiều bà bầu đang xuyt xoa, người thì có mẹ đẻ vào đỡ, người thì có chồng vịn vai...còn mình thì có mỗi mình. Cũng chẳng sao, vì mình cũng quen rồi, với lại lúc đó cũng khá đau, cắn chặt môi, bám vào thành giường, không dám ngồi, không dám kêu...
Một lúc sau, bà chị mang cháo móng giò do cô bầu nấu để mình ăn. Mình vừa ăn 1 miếng thì lại đau nhói, lại ôm bụng...1 lúc sau hết đau lại xúc 1 miểng rồi lại đau, lại ôm bụng...cứ thế lần hồi rồi cũng hết đc cặp lồng cháo...
Đúng là không có gì bằng đau đẻ...Nhưng chưa hết đâu....(Còn nữa)
04:42 CH 28/01/2016
Nhật ký bà bầu 8 tháng
Mình sẽ xem và p.m riêng cho lantuong2007 nhé!
04:20 CH 28/01/2016
Nhật ký bà bầu 8 tháng
Cảm ơn mesuvi nha! Hôm qua mưa quá nên 2 vc mình không đi siêu âm được. Định bụng tối nay đi nhưng sáng ra đã mưa to thế này thì không biết tối có tạnh không.
Em bé nhà mesuvi là con lai chắc trộm vía hơn bình thường là đúng rùi. Còn nếu Mesuvi bị tiểu đường thai kỳ mức độ nhẹ thì cũng đừng quá lo! Bây giờ cũng tuần 33 rồi nên cũng không sao đâu. Nghe bác sĩ với y tá mà phán thì ghê lắm nhưng kệ, mình cũng đừng nghĩ nhiều!
Chắc mesuvi nhỏ tuổi hơn mình, vậy mình xưng chị em cho thân mật nhé.
Chị cũng biết xem tử vi, tứ trụ và xem tướng nữa. Đặc biệt chị xem đường chỉ tay rất chuẩn. Tuy nhiên, chị khuyên là cái gì cũng không nên tin quá! xem để biết, để tham khảo thôi, còn mọi sự thì 50% do số và 50% do mình mà ra.
Chị tuy xem bói được nhưng không bao giờ mê tín đâu, chị cũng không đi chùa, khấn vái sì sụp, mời thầy cúng gì đâu. Mình xem để mình biết và cố gắng vượt qua. Nếu không vượt qua được thì cũng không thấy buồn vì số thế rồi.
Quan trọng nhất là mình có hiểu biết và có tâm là được chứ đừng mê tín rồi lại để người khác điều khiển mình. Nói thật, những người mê tín là những người không làm chủ được con người mình, cứ vì 1 cái gì đó thuộc về tín ngưỡng sai khiến. Mà chị thì không thích thế!
Chị muốn để mọi thứ tự nhiên. Nếu trong tử vi của mình thấy không may mắn thì mình phải luôn luôn nỗ lực, cố gắng vượt qua trong mọi chuyện. Các cụ có câu " Đức năng thắng số mà". Chị luôn tin như thế nên cũng kệ thôi.
Nếu mesuvi muốn xem thì cho chị biết ngày sinh, tháng sinh, giờ sinh của 2 vợ chồng. Chị sẽ xem tử vi cho. Tuy nhiên, chị khuyên là nên sinh xong, mẹ tròn con vuông rồi rảnh chị xem chứ giờ bầu bí, xem xong lại nghĩ ngợi thì không tốt cho e bé đâu.
03:50 CH 28/01/2016
Nhật ký bà bầu 8 tháng
Chỉ còn 2 ngày nữa là mình được nghỉ sinh. Mong ngóng, sốt ruột quá!
Tối nay nếu không mưa, ông xã sẽ chở mình đi siêu âm. Không biết phải diễn tả cảm giác của mình bây giờ thế nào! Không còn hồi hộp, mong chờ, sốt sắng muốn xem cân nặng và nước ối, của em bé mà thay vào đó là cảm giác sợ...không dám nghĩ đến...Mình sợ bác sĩ lại phán " Vẫn 2.3 kg, nước ối ít..." thì lại thất vọng tràn trề...Thôi tốt nhât là không nghĩ nữa...
Dạo này mình hay bị choáng, chắc là do bị huyết áp thấp! Thêm bầu bí nặng nề, nên mỗi lần lên giảng đường, giảng cho sinh viên mà nhiều lúc muốn hụt hơi. Giảng xong ngồi thở dốc ra phải 30' mới hoàn hồn.
Đã vậy còn nhiều tiết nữa... Các công việc quản lý khác mình cũng đã hoàn thành,giờ cũng tạm yên tâm nghỉ ngơi cho em bé. Mình đang muốn đi xin sữa ai đó để nếu mình sinh mổ mà sữa chưa về ngay thì cũng có sữa cho con bú...
Biết xin ai giờ nhỉ?
05:16 CH 27/01/2016
Nhật ký bà bầu 8 tháng
Cảm ơn mesuvi nhiều nhé! mình rất thích Chia sẻ thẳng thắn của mesuvi . Nói thực là mình đọc báo thấy uống 1 lit nước dừa cũng hơi nhiều, mà mình huyết áp thấp nên cũng thực ra cũng không tốt, nhưng uống xong thì mình không thấy vấn đề sức khỏe gì bất thường, chỉ mỗi tội là nước ối không lên.:( nên giờ mình đã giảm số lượng rồi, mỗi ngày chỉ uống khoảng 500ml (tương đương với 3 quả dừa xiêm), còn lại uống nước lọc, ăn trái cây và sữa thôi...
Mình hơi buồn vì bác sĩ cảnh báo sẽ phải sinh sớm bất kỳ lúc nào nếu ối không cải thiện, mà có dấu hiệu tụt xuống, thành ra mình cũng rất quan tâm đến cân nặng của bé, nhỡ phải sinh sớm mà con còi cọc quá thì ...trông cũng tội làm sao ấy. Với lại mình cũng choáng vì 2 tuần liền mà bé không tăng cân chút nào... Mình hy vọng siêu âm nhầm hoặc sai!
Đúng là tùy theo cơ địa nhưng có lẽ tuổi tác cũng ảnh hưởng không nhỏ. Không biết mesuvi năm nay bao tuổi, chứ mình nhớ hồi mình sinh đứa thứ 2, lúc đó mình 28 tuổi, vẫn còn sung sức lắm nên ăn uống rất bình thường, chẳng tầm bổ gì mà trộm vía, ăn bao nhiêu hấp thu vào con hết, nên 37 tuần 3 ngày đã sinh rồi mà em bé cũng đc 3.4 kg.
Còn lần này, chắc già rùi hay sao ấy, ăn bao nhiêu vào không khí hết mẹ nó ah...
Nhưng thôi, có mesuvi động viên, mình cũng rất vui, có người chia sẻ cùng, mình cũng đỡ hoang mang hơn.
Mesuvi mất ngủ cũng phải thôi, bụng to rồi mà. Mình tầm này ngủ cũng kém, toàn phải ngủ ngồi, đau hết cả thắt lưng. Nhưng mà nằm thì rất khó ngủ, cứ vật vã mãi vì bụng to, nằm nghiêng 1 lúc thấy đau bụng, nằm ngửa thì khó thở, nằm kiểu gì cũng khó, lại phải ngồi dậy, kê mấy cái gối cao lên rồi ngồi dựa vào để ngủ...
Bầu bí khổ thế đấy mesuvi.
Còn chuyện gia đình, bố mẹ không quan tâm thì coi như mình thiệt thòi. Mình cũng quen rồi, mình chỉ buồn và thấy thương chồng vì tự dưng bị thiệt thòi theo mình. Nếu chồng mình lấy 1 cô gái có bố mẹ bình thường, quan tâm chăm sóc con cái thì chồng mình cũng đỡ vất vả với gia đình hơn...
Ngày dự sinh của Mesuvi là bao nhiêu? em bé trộm vía được bao tuần và đc mấy kg rồi?
03:36 CH 27/01/2016
Nhật ký bà bầu 8 tháng
Chiều nay được nghỉ tiết 8,9 nên mình lại có thời gian viết.
Trời lại mưa rồi, chán quá! Cứ tưởng hửng lên thì 2 vợ chồng lại đi siêu âm chứ mưa thế này thì đành để mai vậy. Mình đã quyết định mua máy hút sữa medela pump. Hy vọng lần này sữa mình sẽ tốt hơn ngày xưa.
Ông xã hôm qua lướt fb tự dưng cười phá lên. Mình không hiểu chuyện gì quay ra hỏi:
- Anh có gì vui thế!
- Vui chứ sao không em! Đây này, em xem...Ngày dự sinh của em chính là ngày mẹ em lên máy bay đi du lịch nhé! Có vui không?
- Có gì mà vui!
- Vui chứ! có nhà nào mà mẹ đẻ đi du lịch đúng ngày con gái đi đẻ không? Mẹ đẻ em có thể biết hoặc có thể không biết việc em có bầu nhưng điều đó quan trọng gì. Nếu mẹ em biết, chắc giờ này bà đang cầu trời khấn phật để em không gọi điện nhờ vả gì, làm mất cuộc chơi của bà. Còn nếu mẹ đẻ em không biết gì việc em có bầu thì nói thật anh cũng lạy nhà em. Có ông bố bà mẹ nào máu lạnh như nhà em! Con cái hàng năm không thèm quan tâm, không gọi điện hỏi han 1 câu, lên facebook chỉ thấy toàn status đi chơi, đi du lịch, già rồi phải được sướng, chả thèm hỏi han con 1 câu...
....Mình biết nói gì...Anh nói quá đúng!
- Thôi, mọi sự đã vậy rồi... Em chấp nhận. Tại em không biết nịnh, em hay nói thẳng, em không nhiều tiền cho mẹ em ăn chơi nên mẹ em mới thế. Em chịu rồi.
Cơ mà sự đời nó vậy đấy! Mình chẳng muốn nghĩ nữa...Hôm qua một chị rất thân ở cơ quan nói " Khi nào em sinh, nhớ báo cho chị, chị sẽ vào viện với em..." mà mình cảm động rơi nước mắt. Chị tuy không phải ruột thịt gì nhưng quan tâm đến mình hơn ruột thịt. Mình cũng coi chị như chị gái, thậm chí còn hơn chị gái. Người ta bảo " 1 giọt máu đào hơn ao nước lã". Tuy nhiên, mình lại thấy "1 ao nước lã còn hơn 1 giọt máu lạnh".
Những người không phải ruột thịt lại vô cùng tốt với mình, còn những người mang tiếng ruột thịt thì lại sống thủ đoạn, chỉ biết ghen tức, đâm dao sau lưng mình hoặc thờ ơ quá người dưng...
Biết là phải buông bỏ nhưng mỗi lần nhìn chồng mình buồn và 2 nhóc lại hỏi "Ông bà ngoại và bác sao vô tâm hời hợt thế mẹ nhỉ!" thì mình không khỏi chạnh lòng...
11:08 SA 27/01/2016
Nhật ký bà bầu 8 tháng
Dạo này mình hay suy nghĩ...
Hôm qua về nhà, thấy chồng buồn buồn, chồng bảo " Em đừng có giống như những người trong gia đình em nhé! Kẻo con mình sau này sẽ thiệt thòi lắm!". Mình hiểu là chồng đang rất chạnh lòng. Mình bảo " Anh yên tâm, anh biết tính em mà. Ra ngoài xã hội em không dám nhận mình là giỏi giang nhưng trong gia đình em sẽ là người mẹ rất tâm lý và hết lòng vì con cái. Em sống nội tâm và biết cách sống cân bằng, không tham tiền, không tham quyền, không tham việc nhưng rất trọng tình cảm và gia đình. Nên anh hãy tin ở em." Chồng nhìn buồn buồn...Mình cũng buồn...
Phải rồi, có ai lại không buồn, mình thiệt thòi vì bố mẹ đẻ không quan tâm đã đành nhưng lại kéo theo cả chồng và con cũng thiệt thòi theo. Mình áy náy lắm nhưng biết làm sao...
Là một người con, mình nghĩ rằng sự hiếu thảo dành cho cha mẹ, trước hết là sống ngoan ngoãn, có ích cho xã hội, học hành cố gắng vượt bạn bè vì gia đình mình hoàn cảnh, nếu các bạn cố gắng 1 thì mình sẽ phải cố gắng 10, có công ăn việc làm ổn định, không làm phiền đến ai. Rồi nếu sau này có điều kiện thì giúp đỡ lại bố mẹ sau. Đừng lấy lý do phải kiếm nhiều tiền cho bố mẹ mà đầu tư mạo hiểm rồi bắt bố mẹ cắm sổ đỏ, bán nhà đi trả nợ cho mình, cũng đừng lấy li do đó để lừa dối tiền bạc, lợi dụng người khác...
Chắc hẳn, ông bố bà mẹ bình thường sẽ nghĩ như thế, ít người nào tự hào khi con mình ăn cướp tiền của thiên hạ rồi đưa về cho bố mẹ tiêu xài, hoặc để con mình bán thân xác để đưa tiền cho bố mẹ ăn chơi...
Nếu bố mẹ vẫn vô tư thụ hưởng đồng tiền không chính đáng của con mà không có lời khuyên can nào thì khác gì đang đồng lõa với việc con làm. Nhưng sự thật đáng buồn thời nay là có nhiều bậc bố mẹ như thế! Chỉ cần tiền để ăn chơi và mấy lời ngọt ngào là xong!
Nhiều bố mẹ chỉ cần con cái có tiền, còn không biết tiền ở đâu ra, để bao xài cho mình ăn chơi, du lịch, mua sắm thì coi như đứa con đó hiểu thảo! Hoặc giả dụ biết rất rõ con mình đang lợi dụng 1 người đàn ông nào đó để có tiền nhưng cũng hùa vào theo thì phải hỏi, bố mẹ đó là người thế nào?
Còn đứa con ngoan ngoãn, có chí hướng và cũng rất tự lập, chỉ mỗi tội không biết nói ngọt, không biết hưởng ứng những thói hư tật xấu thì bị coi là đứa bất hiếu.
Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng! Vẫn biết là vậy, nhưng ở địa vị con cái, không lẽ cứ nhìn bố mẹ mình mãi mãi sai lầm như thế hay sao? Khi góp ý thẳng thắn thì bố mẹ tự ái và quay ngoắt, coi đứa con ngoan là con bất hiếu, còn đứa con ăn chơi rạc dài thì là đứa con có hiếu vì nó có tiền, cung phụng cho mình ăn chơi và luôn bênh vực mình dù mình có sai lầm...
Sự đời nhiều lúc buồn nhỉ! trắng đen lẫn lộn, đồng tiền bao trùm lên cả đạo đức con người hay sao? Vậy con người có gì là quý nhất?
Đối với mình, con người quý nhất chính là danh dự và lòng tự trong! Sống sao để mọi người tôn trọng, đừng bán rẻ danh dự của mình vì tình, vì tiền, vì quyền lực hay bất cứ gì khác. Nếu có chót vì lý do nào đó thì nên biết hối hận để không bao giờ tái phạm, chứ đừng ảo tưởng bản thân rằng mình tốt đẹp!
Và điều nữa, sống cũng nên biết tế nhị! Mình vẫn nhớ như in câu chuyện của ông xã, hôm đó mình đi làm, ông xã đưa con đi tiêm phòng có nhờ bà ngoại (mẹ đẻ mình) đi cùng để bế cháu cho anh vào xếp sổ. Trời thì nóng nực, phòng tiêm thì đông kin kít trẻ con, mẹ mình đã không bế cháu thì thôi còn giành mất cái quạt.
chồng mình vừa phải bế con vừa xếp sổ, vừa đợi gọi tên. Có cái quạt giấy đưa cho mẹ mình để quạt cho cháu thì bà lại không quạt, bà cho người khác mượn rồi vô tư ngồi múa hát cho người ta xem, còn mặc kệ con rể ôm con khóc ngặt nghẽo, nhễ nhại mồ hôi đợi đến lượt tiêm.
Người bên cạnh có hỏi : " Cháu của chị đâu" thì bà vô tư trả lời " Ôi giời, đi hộ tống ấy mà". Anh thấy thế bực mình quá bèn ôm con chạy ra ngoài mua cái quạt khác. Sau đó về thì bà cứ vô tư như không. Còn chồng mình thì vì tế nhị nên không nói ra, trong lòng vô cùng bực.
Thật sự mình nghe xong cũng bực. Sao lại có người như thế, con cái nhờ đi cùng mà cũng chẳng biết giúp đỡ con, cứ vô tư như cô gái mới lớn vậy sao? Mình bảo anh " Sao anh không nhờ thẳng". Chồng mình thì hay tế nhị, và lúc đó cũng bực lắm rồi nên không muốn nói nữa. Thế là từ lần sau, không bao giờ anh nhờ vả bà đi đâu cùng nữa. Đi khám bệnh thì anh toàn địu con đi khám. Mọi người nhìn rất ái ngại.
Còn một lần nữa, sáng sớm hôm ấy tự dưng bà ngoại đến nhà đòi dắt cháu đi học cùng. Hồi ấy tụi trẻ đi học ở trường gần nhà nhưng cũng phải đi 1 đoạn cỡ 700m, phải băng qua đường, ô tô xe máy chạy nườm nượp. Chồng mình dắt tay đứa nhỏ còn bà ngoại dắt tay đứa lớn. Đang thì bà có điện thoại nên thả luôn tay cháu ra nghe điện thoại rồi vô tư đi một mình, chả thèm để ý đến cháu. Con bé lẩn thẩn đi sau bà, đúng lúc có chiếc ô tô đang lùi, không nhìn thấy con bé, suyt nữa đâm vào con bé, cũng may chồng mình đi sau thấy vậy chạy vội lên tóm lấy tay con và dắt tay con. Bà buôn xong điện thoại thì cũng gần đến trường con bé. Quả thật! Chồng mình cực kỳ nhẫn nhịn chứ mình thì mình sẽ nói thẳng " Mẹ dắt tay cháu thì phải để ý cháu chứ! suyt nữa con bé bị ô tô đâm, mẹ có biết không?" Nhưng chồng mình thì không nói vì quá bực!
Buổi chiều về, mình đi làm về muộn, chồng mình đón 2 đứa về, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, xông vào pha sữa, tắm cho 2 đứa rồi cắm cơm cho mình. Bà ngoại sang đúng vào giờ đó, chẳng giúp được gì, còn ngồi vắt chân buôn chuyện, xem ti vi chán chê. Đã vậy, lần nào cũng buôn điện thoại cũng khoe " Em đang ở nhà con gái", cứ như đang chăm sóc cháu cẩn thận lắm...
Quả thật! bà độc nhất vô nhị về cái khoản vô tư đến mức vô duyên! Nếu bà không thể giúp được thì đừng sang vào giờ đó! Chồng mình là người nín nhịn giỏi chứ gặp phải anh con rể khác có bà mẹ vợ kiểu này chắc...Bà cũng rất may mắn vì có được anh con rể tuyệt vời, chăm chỉ, lo cho vợ con đầy đủ như thế. Nhưng bà không biết đâu! bà chỉ cần tiền thôi. Nếu vợ chồng nó cho mình nhiều tiền thì mình sẽ nhiệt tình hơn, còn không có tiền thì còn lâu. Bà tha đi chơi còn hơn phải trông cháu...Muốn bà trông thì phải nói ngọt, bơm ít tiền vào...
Bà chưa gặp phải những anh con rể chí phèo rồi, có những anh chửi bố mẹ vợ như hát hay mà những thành phần chí phèo thế mà gặp mẹ vợ như thế này thì không biết sự thể còn thế nào?
Mình hiểu những bức xúc của chồng, những nín nhịn của chồng. Còn rất nhiều chuyện khác mà chồng luôn luôn phải nín nhịn còn mẹ vợ thì không biết, cứ được thể lấn tới.
Vợ chồng sống với nhau gần 10 năm là những năm anh phải nín nhịn hết sức phía nhà vợ. Mình thì là người sống công bằng, ai đúng thì bênh mà ai sai thì góp ý, nên thật sự mình cũng không thể chịu nổi một người mẹ như vậy...Mình đã góp ý cho bà nhiều nhưng lần nào bà cũng đùng đúng tự ái!
Mình có 2 đứa con mà lúc nào cũng chỉ có 2 vợ chồng thay nhau chăm sóc còn nhà ngoại ở rất gần thì thờ ơ như không! Vợ chồng mình khó khăn về tài chính những vẫn biếu bà những dịp lễ tết, sinh nhật, đầy đủ, vẫn cho cháu qua thăm nhưng đối với bà thì thế là chưa đủ, phải nhiêu tiền hơn, phải đưa bà đi du lịch nhiều hơn, mua sắm cho bà bất cứ thứ gì bà thích...
Điều kiện nhà mình không thể đáp ứng và mình cũng không muốn đáp ứng khi thấy một người mẹ chẳng hết lòng vì con mà chỉ muốn đòi hỏi vật chất khi con cái còn đang rất khó khăn!
Buồn! Đúng là rất buồn! Không phải cứ sống tốt thì sẽ được bố mẹ yêu thương phải không? Thôi cuộc đời có nhân có quả ý mà. Sống thế nào sẽ nhận được như thế!
05:02 CH 26/01/2016
Nhật ký bà bầu 8 tháng
Sáng hôm nay trời lạnh dưới 5 độ, mình đi làm rét run.
Mình đã hoàn thiện xong cái thực đơn dành cho sản phụ trong 1 tháng kiêng cữ (sinh mổ và sinh thường đều áp dụng được). Thực đơn này do mình nghiên cứu tỉ mẩn, Mình post lên đây cho mọi người tham khảo. Nếu mọi người có thực đơn hay hơn thì cùng chia sẻ để chị em bầu bí ta được tầm bổ 1 cách tốt nhât sau sinh:
- THỰC ĐƠN





Ngày 1:
- Không ăn gì trong 6 tiếng sau khi mổ
- Sau 6 tiếng: ăn chay (Cháo gạo tẻ, loãng đường) + sữa tươi
- 12 tiếng sau mổ: Cháo gạo tẻ, loãng đường + sữa tươi
Ngày 2: Cháo thịt lợn xay + sữa tươi
Ngày 3: Cháo thịt bò rau ngót xay + sữa tươi
Ngày 4: Cháo thịt lợn, rau ngót xay + sữa tươi
Ngày 5: Cháo móng giò + đu đủ xanh + sữa tươi
Ngày 6: Cháo gà + sữa tươi + 1 lit chè vằng
Ngày 7 :
- Cháo móng giò + đu đủ xanh + Sữa tươi+1 lit chè vằng
Ngày 8:
- Cơm + Thịt lợn rim nghệ + canh rau ngót
- Cháo móng giò + 1 lit chè vằng
Ngày 9:
- Cơm +gà luộc + canh móng đu đủ xanh
- Cháo gà hầm hạt sen + 1 lit chè vằng
Ngày 10:
- Cơm + Tôm rang thịt + canh bí xanh, sườn
- Cháo sườn + 1 lit chè vằng
Ngày 11:
- Cơm + Gà tần thuốc bắc
- Cháo gà tần thuốc bắc+ 1 lit chè vằng
Ngày 12:
- Cơm + Thịt lợn rim nghệ + canh rau ngót thịt nạc +Cháo móng giò + 1 lit chè vằng
Ngày 13:
- Cơm + thịt lợn luộc + canh khoai tây cà rốt móng giò + Cháo móng + 1 lit chè vằng
Ngày 14:
- Cơm + Thịt gà rang nghệ + canh bí xanh, sườn
- Cháo sườn + 1 lit chè vằng
Ngày 15:
- Cơm + Tôm rang thịt + canh rau ngót thịt nạc
- Cháo móng + 1 lit chè vằng
Ngày 16: Cơm + gà tần thuốc bắc + Cháo gà + 1 lit chè vằng
Ngày 17: Cơm + thịt lợn luộc + canh khoai tây cà rốt móng giò + Cháo móng + 1 lit chè vằng
Ngày 18 : Cơm + Tôm rang thịt + canh bí xanh, sườn + Cháo sườn + 1 lit chè vằng
Ngày 19 : Cơm + Gà luộc + canh khoai tây, cà rốt, xương + Cháo gà + 1 lit chè vằng
Ngày 20: Cơm + thịt băm rang nghệ + rau ngót + Cháo thịt băm + 1 lit chè vằng
Ngày 21: Cơm + tôm rang thịt + canh rau ngót + Cháo sườn+ sữa tươi+ 1 lit chè vằng
Ngày 22 : Cơm + thịt bò xào xu hào + canh xu hào + Cháo móng giò + đu đủ xanh+ 1 lit chè vằng
Ngày 23: Cơm + Thịt gà rang nghệ + canh bí xanh + Cháo gà + 1 lit chè vằng
Ngày 24: Cơm +đậu phụ rán + canh rau diếp
- Cháo sườn + 1 lit chè vằng
Ngày 25:
- Cơm + Tôm rang thịt + canh rau ngót
- Cháo sườn + 1 lit chè vằng
Ngày 26:
- Cơm + Gà tần thuốc bắc
- Cháo gà tần thuốc bắc+ 1 lit chè vằng
Ngày 27:
- Cơm + Thịt lợn rim nghệ + canh rau ngót
- Cháo móng giò+ 1 lit chè vằng
Ngày 28:
- Cơm + thịt bò luộc + canh khoai tây cà rốt thịt bò + Cháo thịt bò+ 1 lit chè vằng
Ngày 29: Cơm + Thịt gà rang nghệ + canh bí xanh + Cháo sườn + 1 lit chè vằng
Ngày 30:
Cơm + Tôm rang thịt + canh rau ngót thịt nạc
Cháo móng + 1 lit chè vằng
04:00 CH 26/01/2016
Nhật ký bà bầu 8 tháng
Cảm ơn mesuvi nhé! Có lẽ mình không hấp thu được đường lactose nên không uống được sữa bầu như Similac Mom hoặc Ensure.... Tuy nhiên mình cũng đã tìm được 1 loại sữa bầu phù hợp mà mình ko gặp anh Tào con bà Tháo, đó là sữa Morigana của Nhật, mỗi ngày uống 2 gói.
Nhưng có lẽ mình già rồi nên lão hóa hay sao ý, ăn uống không hấp thu vào con , nhiều người uống sữa Morigana thì em bé tăng cân nhanh lắm, còn minh thì chẳng thấy tăng cân, mẹ cũng không tăng mà con cũng chẳng tăng ...:(
Ngày trước mình cũng uống canxi ngoài có kèm Vitamin D nhưng mình nhận thấy cứ uống canxi vào là em bé tăng cân chậm. Sau đó mình dừng uống canxi mà thay vào sữa thì em bé có dấu hiệu tăng cân tốt. Nhưng chỉ được 1 vài tuần, sau đó thì bánh rau của mình cũng bị canxi hóa độ 1 rồi nên mình không dám uống canxi ngoài cũng như vitamin D nữa hix hix...
Đúng là khoa học chứng minh ít khi sai, có bầu trên tuổi 30 gặp nhiều bất lợi hơn tuổi 20, các mẹ ạ...Mình đang rất buồn và hoang mang vì tình trạng em bé hiện nay nhưng không có cách nào vì mình đang đi làm, chẳng có nhiều thời gian, muốn tầm bổ gì cũng khó...Chỉ quanh quẩn thịt gà, thịt bò, trứng vịt lộn, cá, sữa, nước dừa, nước mía....mà cũng chẳng ăn thua gì...hix
03:32 CH 26/01/2016
Nhật ký bà bầu 8 tháng
Chỉ còn 5 hôm nữa là mình được nghỉ sinh rồi...Cố lên bầu ơi!
Mình đã hoàn thiện cái mục chăm sóc sinh mổ và thực đơn dành cho sản phụ sinh mổ. Riêng phần chăm sóc sinh mổ là mình cũng tổng hợp lại từ trên mạng thôi (Không nhớ resource nào để trích dẫn). Mình copy ra đây cho mọi người tham khảo nhé
CHĂM SÓC SINH MỔ
A/
Nếu phải sinh mổ, mẹ hãy lưu ý những vấn đề sau:
1. Có thể dùng túi nước đá để chườm vùng đáy chậu bị sưng sẽ giúp giảm sưng tấy. Bên cạnh đó, chườm ấm cũng là cách cực tốt để áp dụng cho vết rạch bụng. Nhiệt độ cao sẽ làm tăng tuần hoàn máu đến chỗ rạch, giúp vết rạch nhanh lành hơn. Nếu không có túi chườm, bạn có thể sử dụng khăn ấm để thay thế cũng mang đến tác dụng tương tự.
2. Nên nỗ lực đi bộ nhẹ nhàng vì việc này giúp bạn phục hồi nhanh hơn, nhưng chỉ nên tập đi sau 12-18 giờ sau sinh. Đi bộ cũng giúp giảm táo bón, ngăn ngừa cục máu đông và tăng quá trình lưu thông máu khắp cơ thể. Bạn nên cố gắng ngồi dậy (dù thấy đau) và vận động nhẹ nhàng sau 24 kể từ ca sinh mổ.
3. Sau sinh mổ, những cử động dù nhỏ cũng khiến mẹ rất đau. Vì vậy các mẹ hãy thử với tư thế nằm nghiêng, đặt một chiếc gối mềm sát bụng hoặc lưng để giúp giảm đau và hạn chế sự tác động đến vết mổ.
4. Đừng tắm vòi sen, vì vết thương sinh mổ có thể bị ngấm nước, gây nhiễm trùng vết mổ rất nguy hiểm.
5. Sau khi đã được tháo chỉ (sau khi mổ khoảng 5 ngày đến một tuần), bạn hãy buộc chặt các cơ bụng sau sinh bằng khăn hay dùng tay ôm bụng để giúp ổn định bụng không bị đau khi đi lại.
6. Khi chăm sóc vết thương sinh mổ, không áp dụng bất kỳ loại kem dưỡng da hay kem lành sẹo lên vết thương. Giữ khu vực vết mổ càng sạch càng tốt, cũng không tháo bỏ hết băng gạc nhưng cũng đừng băng quá chặt vết mổ, vì tất cả những điều này có thể gây viêm nhiễm hoặc làm tăng tổn thương. Vết thương của bạn sẽ lành hẳn sau khoảng sáu tuần sau khi mổ lấy thai.
7. Bạn có thể cho con bú ngay sau khi mổ lấy thai. Nên sử dụng gối hỗ trợ thay vì ôm trực tiếp con trên bụng để đỡ đau.
8. Hãy mặc quần áo rộng rãi để giảm nguy cơ nhiễm trùng, ngăn ngừa việc cọ xát, kích thích đến vết mổ.
9. Trong ngày đầu sau sinh, chỉ nên uống nước lọc, nước đường, ăn cháo loãng, cho tới khi bạn bắt đầu “xì hơi” được mới bắt đầu ăn phở, mì… Từ ngày thứ hai trở đi, có thể ăn uống như bình thường.
10. Những ngày sau mổ, bạn hãy ăn đa dạng các loại thực phẩm thực phẩm giàu đạm và sắt, giúp mau lành vết mổ và phòng chống thiếu máu, thiếu sắt như: thịt heo, thịt bò, thịt gà, cá, trứng... Ngoài ra nên bổ sung thêm viên sắt và các loại thuốc bổ đa sinh tố nếu cơ địa của bạn gầy yếu. Hạn chế ăn uống những chất kích thích như hành, tỏi, ớt, cà phê... để hạn chế ảnh hưởng đến vết mổ và chất lượng sữa mẹ.


Thực phẩm cần kiêng sau mổ:
- Đường, Sữa đậu nành, tinh bột : Gây đầy hơi
- Đồ tanh như cá, cua, ốc, rau đay: Ức chế sự ngưng tụ của máu khiến vết thương lâu lành
- Đồ nếp, rau muống, trứng gà: làm tăng quá trình tạo mủ, gây sẹo lồi
- Thức ăn nhiều dầu mỡ, thức ăn đặc như xôi
- Thực phẩm có sắc tố đen, chè, hạt tiêu, cà phê
Thực phẩm lạnh như bắp cải, củ cải trắng, dưa hấu, lê... nên nhịn ăn sau 40 ngày để ngăn chặn thiệt hại cho đường tiêu hóa và răng.
03:37 CH 25/01/2016
Nhật ký bà bầu 8 tháng
Hôm nay siêu lạnh, nhưng vẫn đỡ hơn hôm qua! Nhiệt độ khoảng 8 độ nhưng vẫn rét cóng! Mình quyết định cho 2 nhóc nghỉ học ở nhà luôn. Tuy nhiên nhóc lớn vẫn phải đưa đi khám. Đêm qua nhóc ho quá trời, chắc vướng đờm trong cổ, khổ thân quá! Hy vọng chỉ viêm đường hô hấp trên thôi! Con ốm mà mẹ sốt cả ruột...May mà có bố chịu khó đưa con đi, chứ nếu không thì mình cũng phải nghỉ làm mà chăm con, đưa con đi khám...
Sáng nay mình đi làm, cũng may có ô tô đưa đón chứ trời này đi xe máy thì lại " cuốn theo chiều gió" thôi. Nhìn mọi người đi xe trên đường thấy thương quá! Ước gì có 1 cái pháp lệnh " Khi nhiệt độ dưới 10 độ" tất cả các cơ quan, trường học được nghỉ (vẫn có lương) nhỉ! Thế là các con được nhà ấm, bố mẹ cũng được ở nhà chăm các con, vẹn cả đôi đường :) hi hi
Mà thôi, cứ mơ mộng hão huyền, nếu các cơ quan nghỉ làm, bệnh viện đóng cửa thì con mình biết khám ở đâu...
03:22 CH 25/01/2016
Nhật ký bà bầu 8 tháng
Mình sẽ áp dụng theo cách của các mẹ nhé. Sữa Ensure thì mình chưa uống bao giờ nhưng mình biết cơ thể mình rất khó hấp thu sữa bầu, chỉ có mỗi loại sữa bầu Morigana của Nhật là mình ko bị tào tháo thôi, còn lại thì Similac Mom cũng cho ra, sữa tươi nếu uống lúc đói cũng đi tong...Túm lại không hiểu sao có em bé này, mình ăn uống phải rất thận trọng kẻo lại được gặp anh Tháo con bác Tào ngay. khổ thế!:-&
Cảm ơn các mẹ nhiều nhiều đã tư vẫn cho mình nhé! Vì tương lai con em mình sẽ thử lần lượt các loại!
Từ mai mình bắt đầu ăn gà ác tần xem có khá hơn không? hix hix
Em bé thứ 2 nhà mình ngày xưa trộm vía hấp thu tốt lắm! Mình chẳng tầm bổ gì, chỉ ăn cơm thường, uống nước dừa và 1 cốc sữa bầu hàng ngày mà bé lên cân ầm ầm, mốc 37 tuần đã được 3.4 kg rồi ...Vậy mà đến bé này sao mọi thứ khó khăn quá! Mẹ tẩm bổ nhiều hơn, thịt bò, trứng vịt lộn, gà ta, cá...đầy đủ vậy mà không hiểu trôi đi đâu...:(
03:13 CH 25/01/2016
Nhật ký bà bầu 8 tháng
Chiều nay gần tan sở, gọi điện cho chồng hỏi han tình hình con cái. Chồng bảo đã khám, bác sĩ kết luận chỉ viêm họng thời tiết và cho lô kháng sinh mới. Mình nghe thành phần kháng sinh lại giật minh vì trước đây con bé đã uống loại này rồi. Mình bày tỏ sự lo ngại rằng sợ kháng sinh này không ăn thua vì đã uống rồi. Thế thôi mà chồng làm cho một tràng cứ như mắng mình trong điện thoại. Vì biết tính rồi nên mình nhịn, mặc dù không vui chút nào. Mình chỉ nói rất nhỏ nhẹ, như là chia sẻ thôi " Em thấy siro ho trước không đỡ" mà chồng đùng đùng lên nói " Bác sĩ đã khám rồi, người ta có chuyên môn hơn mình, người ta nói thế thì mình biết thế, anh cũng mua thuốc cho con chứ có phải không đâu..." Mình đành vuốt 1 câu " Thôi thì lần này đi khám biết không vào phổi là yên tâm rồi". Thế lmà anh lại đùng đúng " Thì lần trước bác sĩ khám đã nói bị viêm họng thôi mà". Mình nghĩ anh không hiểu ý mình " Em biết lần trước là thế nhưng nó ho quá nên lần này khám lại thì biết chỉ viêm họng thôi cũng đỡ lo". Anh lại kêu lên " Thì anh đã bảo lần trước bác sĩ khám viêm họng cơ mà..."
Khổ quá! Mình đang nhấn mạnh lần này thì ông xã cứ nói đến lần trước. Lần trước với lần này có liên quan gì nhau...Thôi lại phải kìm, lảng sang chuyện khác..
Haizzz, chắc ông xã đưa con đi khám trời lạnh, vất vả nên dễ cáu đây mà. Mình cũng rất thông cảm. Thôi thì nhịn cho êm ấm nhà cửa, chứ mà mình cũng cáu lên lúc đó thì chẳng hay chút nào! Mà chuyện thì cũng chẳng có gì, chỉ là lo cho con thôi, cớ sao vợ chồng phải to tiếng với nhau...
11:16 SA 25/01/2016
Nhật ký bà bầu 8 tháng
Đúng là lắm nỗi lo, nào là lo em bé trong bụng, rồi lại lo con gái nhớn ốm nữa. Chẳng là gái nhớn đã ốm 1 tuần nay rồi. Hôm thứ 2 đầu tuần bố cho đi khám rồi uống 1 lô kháng sinh, kháng viêm, long đờm ...các thể loại mà vẫn ho từ hôm đấy đến giờ. Nàng ý không còn sốt nữa nhưng ho luôn mồm, ngày ho, đêm ho, ho nhiều đến rạc cả người...tiếng ho thì đục làm mình lo phát sốt. Thương con quá đi mất!
Đúng là có con chỉ mong con được khoẻ mạnh, ngoan ngoãn...chẳng cần gì hơn!
Chỉ mong mau chóng đến ngày mai để đưa con đi khám lại. Cầu trời khấn phật là chỉ viêm họng thôi...!
04:05 CH 24/01/2016
Nhật ký bà bầu 8 tháng
Hôm nay rét 6 độ. Chồng đưa đi siêu âm.
Từ phòng khám về, mình thẫn thờ. Lúc nghe bác sĩ phán " Em bé vẫn 2.3kg nhé. Ối ít chỉ 72 mm thôi, Rau trưởng thành độ 1 rồi" Mình choáng!
Vậy là 2 tuần rồi em bé không tăng cân? Thế là sao ta? Bao công ăn uống của mình rơi vào hư vô chăng? Còn nước ối nữa, làm sao để tăng nước ối lên 100 đây?
Bao nhiêu câu hỏi mà không có lời giải đáp!
Chồng thấy vợ buồn nên an ủi bằng cách đi chợ mua thêm 10 quả dừa xiêm và 1 túi mía to để mình ăn dần. Mình cảm thấy hoang mang và bất lực!
Mình ăn uống rất nhiều và đều mà... nhìn lịch ăn của mình ai cũng khiếp:
- Sáng: 6.30 ăn 2 quả trứng vịt lộn, 7.30 ăn 1 bát bún + 1 bát xôi + 200ml sữa tươi
Sau đó thì uống rải rác hết 1lit nước dừa + 1 cốc sữa bầu Morigana
- Trưa: 11.30 đi ăn trưa với đầy đủ món + 2 quả quyt tráng miệng
- Chiều : 2.00 uống 1 cốc sữa tươi 200ml
- 4.00 chiều: ăn 1 bát xôi thịt + cốc sữa tươi 200ml
- Tối: ăn 2 bát cơm với thịt rau + 2 quả quýt
- 10.00 đêm uống 1 cốc sữa bầu Morigana
...
Đấy, hành trình ăn uống của mình cũng có kém ai đâu mà sao em bé lại còi cọc vậy? Nước ối cũng kém nữa...hix...hix
Giờ phải làm sao để 37 tuần em bé được 3 kg? Giấc mơ này sao càng ngày càng xa vậy...:(
03:59 CH 24/01/2016
Nhật ký bà bầu 8 tháng
Cảm ơn @Ngọc Thạch, Maichi1802 và Ngaynang127 nhé. Mình sẽ thử áp dụng cách của mọi người xem em bé có tăng cân không. Mình stress vì vụ tăng cân này quá!
03:50 CH 24/01/2016
m
meyeucon33
Hóng
390Điểm·3Bài viết
Báo cáo