Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chuyện chồng ngoại tình khi vợ mang thai - chuyện...
Em phải vừa làm việc, chăm con nên tranh thủ lắm mới lên trò chuyện với mọi người được... Chuyện chưa dừng lại đâu mọi người ạ...
Những năm tháng xa nhà, em làm việc như điên, vừa nhớ anh, vừa buồn tủi, lại sợ ba mẹ ở nhà biết chuyện nên dù trong người không còn chút tài sản nào (đến cả xe để đi làm em cũng không còn) em vẫn đi. Thời gian đầu em đi bộ đi làm, hoặc xe buýt mà đường thì xa - trên 20km, có khi phải lội bộ thêm cả mấy cây số, tới chỗ làm quần áo ướt sũng mồ hôi. Rồi, em làm nhiều nơi nên đành nói dối xin thêm chiếc xe đạp (em nói với mẹ vậy cho tiết kiệm chứ thực em đi được thì không đi làm kịp giờ). Trong thời gian đó, anh cũng gặp bao nhiêu khó khăn với gia đình vì lỗi lầm quá lớn, em về thăm anh mà lòng đau thắt lại, anh ốm đi nhiều nhìn không ra nữa. Em thấy vậy tìm cách cho anh đi làm và tiện gặp nhau hơn... Thời gian cứ vậy mà trôi, tụi em cày cật lực, cuộc sống tuy khó khăn nhưng khá hạnh phúc, dần dần cũng ổn vì nợ trả đã dứt. Gia đình em khi đó đã biết chuyện, mẹ khóc vì thương em cực khổ (gia đình em không đến nỗi nào, gia đình luôn nghĩ em đầy đủ thôi), nhưng vì em thương anh nên mọi người cũng tha thứ. Tụi em về lại gia đình, không bao lâu thì cưới; lúc đầu có chút trục trặc nhưng em nghĩ mình đã được đền bù. Vậy mà từ lúc có bầu, em cứ buồn rồi khóc suốt, lúc đầu khóc vì xa anh nhiều, sau thì phát hiện ra chuyện này. Thật lòng, em chẳng tin đây là sự thật, chồng em dù chơi bời nhưng chưa bao giờ như vậy nên khi sự việc xảy ra em cứ mong tất cả chỉ là giấc mơ, rồi khi biết mình không mơ em lại mong anh ấy chưa có mối quan hệ mất tầm kiểm soát với người khác. Em run run hỏi: Anh đã có gì với người ta chưa? Em biết mình thật ngốc khi đặt câu hỏi này nhưng mọi người ạ, có người vợ nào mong muốn như vậy? Có người vợ nào không mong dù chuyện tồi tệ vẫn mong vớt vát lại rằng: chồng mình chỉ vừa say nắng, mối quan hệ ngoài luồng kia đi quá xa. Anh trả lời: Không có gì cả. Vậy mà em tin! Em dại lắm đúng không? Nhưng em làm gì bây giờ? Em lúc đó như người chết đang hấp hối, bụng đã lớn nhiều nhưng em không ăn uống gì được, thêm những khó chịu khi mang thai những tháng cuối khiến em càng thêm mệt mỏi, tiều tụy. Em càng nghĩ lại càng thương con nhiều, em buồn, em khóc thì đã gián tiếp mang đến đau khổ cho con mình, nhưng em không làm sao kìm lại được. Mẹ em bảo: Con cứ như vậy, sau này con của con sinh ra sẽ buồn khổ suốt đời! Em nghe mà trái tim em như nát ra hết...Còn chồng em, sao anh bảo thương con nhưng sao anh nỡ làm em buồn và đau lòng như thế!
Khi chuyện vỡ lỡ như vậy, tụi em có cuộc nói chuyện chính thức với sự lắng nghe của mẹ em, anh bảo: nếu em chịu bỏ qua chuyện vừa rồi, anh hứa sẽ không như vậy nữa, còn không anh sẽ bỏ đi luôn. Rồi anh chê trách em đủ điều, rằng: em không cho anh tự do với bạn bè, rằng em hay than vãn với bạn bè thân, nói chuyện chưa được lễ phép,... Em ngồi đó lắng nghe mà thấy cay đắng quá! Mẹ nhìn em như muốn hỏi: em có tệ như vậy không? Em rất muốn nói rằng: lời anh nói không hoàn toàn như vậy nhưng em không nói được mấy lời này, chỉ nói: em sẽ cố gắng bỏ qua! (Em thương con em, mà thật lòng còn quá yêu anh, em cố nghĩ có lẽ anh sẽ quay lại thôi, gia đình nào mà chẳng có sóng gió chứ). Đến 1 ngày anh đi không báo, mẹ em giận lắm nhưng cố kìm chế và nói với mẹ chồng em: Khi nào có dịp sẽ gặp để nói vài chuyện của tụi em... Mẹ chồng em bênh anh nên bảo rằng: Em hay trách những chuyện cũ, ăn nói trỏng không, kiểm soát anh quá chặt, đàn ông đi chơi, đi nhậu là chuyện thường, em tìm kiếm làm gì, anh đi anh sẽ tự biết về,....
Em càng ngày càng mất lòng tin rằng: mình sẽ được bảo vệ, sẽ được bên nhà chồng thông hiểu. Sụp đổ hết! Em có làm gì nên lỗi, con em có tội tình gì mà người khác miệng cứ bảo thương nhưng lòng lại giày xéo mãi, đau đớn như ngày xưa anh làm lỗi, anh giấu không cho gia đình anh biết, khi chuyện không thể giải quyết nữa, em nói mẹ anh hay thì bà nói vài câu như chính em là người xui khiến anh sai lầm như vậy, không khuyên răn anh còn nói bà làm gì... Tình cảnh lúc đó và bây giờ cũng chẳng khác nhau nhiều lắm! Ngày em sinh, anh vào thăm rồi kêu em nên về nhà bên anh để tiện chăm sóc đi lại vì mẹ em bận, nhưng em không thể trả lời vì mẹ em cũng lo cho em nhiều lắm, mẹ muốn lo lắng nhưng thật lòng chưa biết thế nào. Mẹ nói nếu không xảy ra mấy chuyện vừa rồi, mẹ cũng không lo lắng cho em như vậy. Phụ nữ vừa sinh xong thể trạng và tinh thần đều yếu ớt, vậy mà anh lại làm em khóc, em cố gắng nhưng nước mắt vẫn rơi... Mẹ chồng em thấy, bảo anh ra ngoài, đêm đó anh say!
Cuối cùng, em về nhà anh ở cữ, ở đó em cũng dần cảm nhận mẹ chồng cũng thương mình và con nhiều lắm chứ không như lúc đầu em lo sợ. Nhưng có lẽ vì anh là con của mẹ nên dù thế nào mẹ vẫn che chở cho anh... Mẹ em vài lần ghé thăm, cũng khuyên em nên giữ sức khỏe, mẹ vui vì em vẫn ổn, sống tốt. Thời gian ở cữ của em 1 tháng nhưng anh bận công việc đi hết 2 tuần liên tiếp không về, em cố gắng không nghĩ, không buồn, phần vì còn mệt mỏi nên cũng không nhiều thời gian lo buồn gì ở anh nữa. Đến 1 lần, khi anh về sau khi ở chơi nhà bạn, em thấy điện thoại anh hiện lên nhiều tin nhắn liên tục, em đọc được 1 ít (vì điện thoại có hiện nội dung tin nhắn). Những tin nhắn đó là từ số của cô ta, từ đây em lại phát hiện ra chuyện động trời hơn...
06:03 CH 18/05/2016
Chuyện chồng ngoại tình khi vợ mang thai - chuyện...
Em cám ơn mọi người đã quan tâm, nhưng mọi chuyện không đơn giản hễ mình muốn là được các mẹ ạ... Em cũng muốn chia tay rồi nhờ ba mẹ thời gian đầu, sau đó làm lại tất cả, trước giờ em vẫn có thể tự tạo dựng cuộc sống mà nhưng cái chuyện yêu nhau nó sao mà dễ, là vợ chồng rồi muốn bỏ khó gấp trăm! EM xin kể tiếp ạ...
Em nhận tin nhắn của cô ta mà lòng rối bời vì chẳng biết cô ta có nói thật hay không? Nếu mà thật không biết em còn đứng nổi không nữa... Em run run (ngược đời như thế) nhắn lại bảo: Có chuyện rồi!
- Cô ta hỏi em: Chuyện thế nào hả chị?
- Em nói: Anh Y chồng chị chắc bỏ đi rồi... Mà em có tình cảm với chồng chị đúng không?
- Cô ta bảo: Em không biết chị đang nói ai, chồng chị là người nào? Chị đừng nhắn tin hay gọi cho em nữa.
- Em trả lời: Chồng chị là người em chụp hình chung trên mạng đó. Chồng chị đã nói với chị hết rồi. Chị nghĩ chắc em chưa từng mang nặng đẻ đau, em không hiểu hoàn cảnh hiện giờ của chị. Chị sắp sinh rồi nhưng hiện tại anh lại không ở nhà. Chị đã từng rất buồn khi biết chuyện của 2 người, chị đã buồn đến mức phải bỏ nhà đi 2 ngày khi mang thai gần 8 tháng, chị sẽ không quay về nếu không vì gia đình. Nói vậy để em hiểu, em đã làm tổn thương người khác như thế nào. Chị cũng không muốn giữ anh lại nhưng anh không đồng ý. Giờ chị muốn hỏi em?
- Cô ta dửng dưng nói: Chị hỏi chuyện tình cảm em làm gì? Mà chuyện tình cảm của chị em cũng không muốn biết. Những điều em biết em đã biết đủ rồi.
- Em hỏi: Em đã biết gì? Anh bảo với chị, em chỉ là người anh quen biết, chứ không có tình cảm gì. Anh đã chọn chị sẽ không thay đổi, chị bỏ anh chứ anh không xa chị. Em nghĩ sao?
- Cô ta nhắn: Vậy à? Vậy chị vui rồi, hỏi em làm gì nữa? Em cám ơn chị đã cho em biết nhé! Chị nên giữ sức khỏe để sinh bé đi. Chị đi chùa nhiều chắc cũng hiểu luật nhân quả... Không có gì bằng tình nghĩa vợ chồng đâu chị...
- Em hỏi: Em biết chuyện chị hay đi chùa luôn à? Em hay thật!
Lúc này em ngây thơ tin rằng cô ta là người tốt khi cô ta nhắc đến "luật nhân quả" trong đời người nhưng mọi chuyện không hề như em nghĩ. Sau những tin nhắn như thế, em và cô ta không nói thêm gì nữa bởi cô ta vẫn giữ quan điểm "KHÔNG NÓI GÌ, KHÔNG KHẲNG ĐỊNH TÌNH CẢM CỦA CHỒNG EM VÀ CÔ TA DÙ CHỈ MỘT LỜI". Chiều hôm đó, chồng em về, hỏi thăm vài câu rồi đi chợ nấu cơm em ăn, nhưng 2 vợ chồng vẫn không thể vui vẻ được. Em thấy chồng về em vui lắm (dù giận anh bao nhiêu nhưng em biết em rất yếu đuối trong chuyện tình cảm - chắc mọi người sẽ bảo em ngu nhỉ? :( ), nhưng anh về không vui gì cả, cũng không muốn nói chuyện gì với em. ANh không muốn em ở gần anh (vợ chồng mà thế thật buồn, mọi người ạ). Em cố gắng không nhắc lại những chuyện cũ và dĩ nhiên em không nói chuyện em đã nói chuyện với cô ta.\
Phải nói từ ngày yêu nhau đến cưới, em yêu và hi sinh cho chồng rất nhiều! EM là người luôn quyết đoán trong mọi việc, trừ tình cảm. Em không mong dùng tiền hay bất cứ vật chất nào để đổi tình yêu mà chỉ vì em yêu anh thôi, em chỉ mong mình cũng nhận lại tình cảm đó từ anh. Em vì anh mà xém mất khả năng tốt nghiệp đại học (em là sinh viên khá - giỏi) vì lúc đó anh bị ngập trong nợ nần không tiền trả (do cá độ và chơi bời). Lúc đó chẳng còn cách nào, em có bao nhiêu đều giúp anh cầm cố nhưng nợ trả hoài không dứt...Rồi, em phải bỏ nhà đi tìm việc để trốn tránh gia đình (vì em giấu gia đình em) và tiếp tục giúp anh trả nợ...
12:03 CH 17/05/2016
Chuyện chồng ngoại tình khi vợ mang thai - chuyện...
2 ngày nay bà em mất, lại chăm con nhỏ, em chẳng có thời gian để viết để hỏi mọi người em nên làm gì? Em lần đầu viết nên giọng văn hơi lủng củng ạ...hic Em xin kể tiếp...
Mấy ngày sau lúc đang ngủ, em chợt có linh cảm chuyện không hay (hay tại em đa nghi em chẳng biết), em mở máy chồng xem thì nhận được mấy tin nhắn mà chồng em chưa kịp đọc, nội dung bảo: cô ấy đang rất nhớ chồng em, họ như vậy đã gần 1 năm rồi...chúc chồng em ngủ ngon.
Em không kìm được nên lại gọi chồng dậy hỏi đó là gì? Anh tỏ ra điên tiết, bảo em lục lọi linh tinh rồi nói ai đó nhắn nhầm, bảo em ngủ đi. Nhưng làm sao em ngủ được, em lấy được số cô gái đó, em gọi lại nhưng cô ta bắt máy mà không trả lời. Em nói em đã biết chuyện, bảo cô ta nếu muốn thì cứ đến rước chồng em đi. Cô ta vẫn im lặng... Trong khi đó chồng em đã ra ngoài hút thuốc và trở vào tỏ ra bình thường như chẳng có chuyện gì, rồi đi ngủ... Đêm đó em thức trắng với bao nhiêu suy nghĩ, lúc này thai của em đã được hơn 7 tháng... Rồi như có sắp đặt, mẹ em tự dưng nói cho em biết chuyện mẹ biết mấy tấm hình họ chụp cùng nhau vì mẹ nghĩ chuyện đã qua và em cũng biết cô gái kia là người yêu cũ của chồng em và đó là chuyện cũ thôi, em hỏi mẹ rất kĩ nhưng mẹ cũng chỉ nói mơ hồ. Em hỏi anh ấy, chồng em bảo đó là cô gái tên X (em xin không để cập tên) - người mà có lần chồng em kể em nghe. Nhưng nhờ có số điện thoại, em vẫn âm thầm tìm ra được cô gái ấy là ai, trông như thế nào. Lần đầu, em tận mắt nhìn thấy hình chồng em ôm ấp, tay trong tay với người con gái khác, cảm giác đau nhói trong tim như thắt lại, nước mắt em rơi không ngừng. Em biết em làm vậy là dại dột vì cố công tìm hiểu chỉ làm mình thêm đau đớn nhưng em không thể... Em kể cho chị chồng em biết, hỏi chị em nên làm sao, bởi em không tin và cũng không muốn anh như vậy. Chị chồng em bảo để chị thu xếp... Và đáng lí ra chuyện sẽ chẳng thể tồi tệ hơn nữa nếu em không được biết cô gái kia đơn phương xuống nhà tìm chồng em, gặp mẹ chồng em và.... Mẹ chồng em tiếp cô ta và bảo hãy đi về vì chồng em đã có vợ rồi, cô ta khóc lóc suốt buổi rồi cũng về (em nghe mẹ chồng em kể lại), rồi mẹ khuyên em bỏ qua vi đó chỉ là 1 người bạn cũ của chồng em, mẹ không tin họ đang làm gì với nhau sau lưng em... Em thật quá uất ức nhưng không biết làm cách nào! Em lúc đó thật đau khổ, nhất là khi đang bụng mang dạ chửa gần ngày sinh nhưng gặp cú sốc quá lớn, gần như muốn chêt đi. Em nói với chồng em nếu anh muốn chấm dứt, em sẽ để anh tự do nhưng anh không đồng ý vì anh không muốn xa em, anh nói hãy bỏ qua cho anh, anh sẽ không có liên hệ gì với cô ấy nữa. Em dù đau khổ nhưng thật lòng vẫn rất thương chồng nên ngậm ngùi im lặng nhưng trong lòng vẫn không thôi ấm ức.... Chuyện cứ thế kéo dài, tụi em dù không chia tay nhưng lại cãi nhau suốt cho đến Tết; lúc này em đã gần ngày sinh, ba mẹ giận và muốn anh có trách nhiệm hơn với mẹ con em (ví suốt thời gian mang thai mẹ biết em khóc rất nhiều, anh thường đi mà ít khi quan tâm đến em, hay la mắng em vô cớ...) nên ba mẹ đã bảo với anh hãy cố gắng ở bên cạnh để chăm sóc em, phụ nữ gần ngày sinh cần chồng bên cạnh. Ông bà sẽ đi chùa ở xa, cầu xin cho gia đình năm mới nhiều may mắn... Anh dạ vâng rồi gần ngày ba mẹ đi anh bảo anh phải về bên nhà anh (tụi em sống nhà ba mẹ em) để lo vài việc rồi anh sẽ trở lại. Nhưng khi ba mẹ em đi, anh lại viện cớ không về, bỏ em 1 mình, đêm đó em bắt đầu đau bụng (mà sau này em biết đó là những cơn chuyển dạ giả), em lo sợ vô cùng nhưng gọi thì chồng em tắt máy.....Em lại 1 lần nữa dại dột khi gọi tìm anh khắp nơi, cuối cùng em đánh liều nhắn hỏi cô ta... Thật ra từ trước giờ dù em nhắn hay gọi cô ta đều không trả lời vậy mà lần này cô ta lại trả lời: Có chuyện gì? Tại sao em lại hỏi cô ta như vậy?
11:13 SA 16/05/2016
Chuyện chồng ngoại tình khi vợ mang thai - chuyện...
Chị không đọc kĩ ạ? Không phải em không quan tâm, bỏ bê chồng để đến mức chị nói "đàn ông đói" và "chạy tìm mồi" đâu...
10:45 SA 16/05/2016
Chuyện ở đâu cũng có!
Chị ơi, chị có thể kết bạn, trò chuyện cùng em không? Em cũng có chuyện buồn như chị!
09:52 SA 15/05/2016
m
meyeubanhbeo
Hóng
265Điểm·1Bài viết
Báo cáo