Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tại sao link topic ở trang...
Cũng định chả nói lại chuyện này, nhưng nhân có việc topic HQ cũ bị xóa và ID Chia sẻ tình thương bị coi là vi phạm Nội quy, tôi xin post vài dòng. Rằng khi tôi mở topic khiếu nại này, tôi vẫn cố tin rằng ở đâu thì cũng còn có chút công lý, con người nào sống ở thời này thì cũng đã tiến hóa hết và hội tụ đủ 2 yếu tố Con và Người.


Các bạn có thể cho rằng tôi đã quá kỳ vọng hay quá nhầm lẫn chăng.


Một thành viên như Tôi – Chúng Tôi, có thể đang bị quá coi thường trong một dd quá đông thành viên và mỗi thành viên chỉ đáng như một ngọn cỏ thôi sao? Tôi xin nhắc lại, link chữ ký tôi làm là dẫn đến topic trong đó mọi người đang cùng nhau bàn bạc để trợ giúp một hoàn cảnh thương tâm ko thể cầm được nước mắt. Khi Admin xóa link ấy, Admin có mở topic ra đọc 1 nửa chữ dù là có không, Admin có cảm thấy cay mắt không, Admin có nghĩ được, có cảm thương được như một Con Người không?


Người VN ta có câu, “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”, “Lá lành đùm lá rách”, hay” Phúc đức tại Mẫu”, còn nhiều câu đáng được thuộc lòng để đời như thế lắm, trước khi chúng ta trưởng thành, trước khi làm vợ, làm mẹ, hay nhận trọng trách trong một tổ chức nào đó, vd như làm Admin của một dd nào đó chẳng hạn!


Tôi không mong gì bạn sẽ đứng trong hàng ngũ Chia sẻ tình thương của chúng tôi – vì có khi lại lợi bất cập hại! Nhưng mà bạn đừng cản đường chúng tôi như thế, hãy để nhiều người chung sức với chúng tôi hơn nữa, thêm được 1 tấm lòng thôi là các bé của chúng tôi có thể có thêm được nhiều cơ hội sống - bạn có cố hiểu được điều đó không?!


CSTT không làm hại gì WTT cả, bạn đừng nghĩ rằng chúng tôi cần cạnh tranh gì với bạn ở đây cả, nếu có phải cạnh tranh thì đối tượng cạnh tranh duy nhất của chúng tôi là thần Chết, để giữ lấy sự Sống cho các bé của chúng tôi; nếu bạn không đứng về phía chúng tôi – có lẽ nào lại đứng về phía kẻ thù - thần Chết, của chúng tôi.


Đây là topic Góp ý, và tôi có quyền góp ý cũng như phản bác một cách đúng mực về cách hành xử của BQT, vì vậy Admin không có quyền xóa bài viết của tôi trừ khi Admin chỉ rõ tôi đã vi phạm câu chữ gì để bị xóa. Bài viết của tôi cũng hoàn toàn Phù hợp với những gì tôi đang đề nghị khi mở topic này, do vậy Admin không có quyền dùng lý do Không phù hợp để xóa – đây là lý do mà tôi biết có thể Admin sẽ dùng khi chả biết quy kết vào tội gì, thì sẽ quy vào tội Không phù hợp, mà thôi.
08:29 SA 12/05/2009
Tại sao link topic ở trang...
Sao Admin xóa thì nhanh thế mà nghĩ trả lời thì lâu thế??????????????????????
04:23 CH 15/04/2009
Tại sao link topic ở trang...
Admin là người xóa chữ ký của tôi nên tôi vẫn đang chờ câu trả lời theo đúng Nội quy của Admin.
04:18 CH 14/04/2009
Xin hãy giúp một em gái bị bại liệt và lao phổi...
@ chị Emily - 1973 và 06042005: các chị đọc link của chị Loan gửi về quy định của wtt :Sick:.

Em vẫn trò chuyện với Cảnh và đang tìm cách giúp đỡ em một cách thiết thực nhất. Các chị yên tâm nhé:LoveStruc:!
12:28 CH 13/04/2009
Xin hãy giúp một em gái bị bại liệt và lao phổi...
Em có cuộc điện thoại với Cảnh hơn 20 phút.

Em Cảnh bị lao phổi đã lâu nhưng không có tiền chữa trị, mẹ phải cầm cố cả ruộng nương để lấy tiền cho em xuống HN làm xét nghiệm. Tổng chi phí điều trị và xét nghiệm lần đó hết 8 triệu đã được Hiệp hội cứu trợ của chi Hân giúp đỡ, bệnh tình có phần thuyên giảm. Nhưng thuốc chữa lao phổi rất đắt, về nhà, trong một thời gian dài không có tiền mua thuốc, nên phổi phải đọng rất nhiều dịch, không hút được vì em bị gù, phổi co lại nên không chọc kim tới. Phổi trái thì hỏng hoàn toàn.

Nhà có 7 anh chị em, đi làm công nhân ở miền Nam và cũng không dư dả gì. Bố mất sớm, còn mẹ già hơn 60 tuổi và bà nội đã 83 tuổi.

Hoàn cảnh tật nguyền, khó khăn như vậy nhưng em vẫn vui vẻ nói cười, không hề tỏ ra bi quan, chán nản, cũng kêu ca gì về tình trạng bệnh tật của mình mà chỉ kể về mẹ và em gái (mới 17 tuổi đã đòi lấy chồng). Trước khi chưa bị lao, em còn nuôi cả lợn và đi chợ bán hàng, dành dụm được ít tiền nhưng bệnh tật kéo đến, lại tiêu hết, còn phải đi vay nặng lãi nữa. Mỗi lần em đi điều trị tại Tuyên Quang đều phải vay lãi, cứ 1.000k thì trả 100k/tháng, vay 1 tạ gạo theo vụ thì phải trả 3 tạ thóc. Quá là bóc lột!

Chị Hân kể, chữ em rất đẹp, mọi khoản chi phí khi em ở Hà Nội mà văn phòng giúp điều trị, em đều kê khai chi tiết, rõ ràng. Chị bảo em lễ phép lắm, nói năng rõ ràng, rành mạch, không biết em học ở đâu mà hiểu biết hơn cả những người bình thường khác cùng trang lứa. Nhưng chị e rằng, với tình trạng bệnh tật ấy, em không còn sống được lâu nữa! Chị đã cố gắng liên hệ với hội người tàn tật để em có thể tham gia sinh hoạt vì em đang ở tuổi đẹp nhất của người con gái, cần phải giao lưu, kết bạn. Em Cảnh cũng muốn học thêm một cái nghề để làm nhưng ở huyện vùng sâu, vùng xa khó khăn ấy, có làm ra sản phẩm gì cũng khó tiêu thụ vì bà con đều nghèo.

Bây giờ, em chỉ cần 2.968 nghìn đồng để mua thuốc điều trị trong thời gian cuối. Các mẹ ơi, chúng mình giúp cho em nhé?
06:47 CH 09/04/2009
Người cha bại liệt và đàn con thơ
Báo cáo cả nhà, em đã về với niềm vui phơi phới!:love:
6h00 mua chục cái bánh mì ở cổng ngõ, chạy từ Láng Hạ, rẽ qua 3 hàng phở đều nhận được câu trả lời, chị đợi 1 tí, em chưa có hàng. Hixx…Thôi, lên Phúc Yên ăn nhé! Đến Vĩnh Yên rồi, có ăn không chị? Thôi, mất thời gian lắm, đi đi em! Khò khò…chị ngủ ghế sau, mặc em lái sao thì lái. Xe dừng ở Phong Châu, Phú Thọ, công an gọi rồi, chị đợi em tí nhé. 5 phút sau em lò dò trở lại xe, cầm trên tay cái biên bản, xe không có giấy tờ, giữ bằng lái rồi, thứ Sáu tuần sau ngày 28.3 lên nộp phạt nhé, vượt quá tốc độ 18% (68/50). Hừm hừm…Tại chị lăn ra ngủ, em buồn tay, chạy nhanh. Sao không gọi chị ra để điện thoại nhờ vả? Chị còn đang ngái ngủ mà, với lại chị không thấy, cả dãy xe phía trước không ai xin được, cung đường này nổi tiếng vì bắn tốc độ đấy, xe máy cũng bị bắt nữa cơ. Không sao đâu, tuần sau em lên lấy. Ưhm!!!
Lần trước đi Phú Thọ cũng qua lối này. Chị Ánh ơi, vẫn quanh co, khúc khuỷu và xóc như rang lạc, xe vẫn xếp hàng đợi nhau qua, chỉ hơn mỗi cái trời nắng nên bụi mù mịt.

Đi chợ nhé. Mua gạo này, mì tôm này, nước mắm này, dầu ăn này, muối này, xà phòng này, bánh kẹo này…cả 4 túi quần áo và đồ chơi cũ của giadinhnhagau nữa - chất đầy một cốp xe.


12h15 cách Tân Trào 16km. Không ăn trưa à? Chả có quán nào trông sạch sẽ cả, cứ đi đi, chị không thấy đói. 16km mà sao đi lâu thế! Đường ngoằn ngoèo, một bên là núi, một bên là nhà. Mãi chả thấy tới nơi, mải chuyện quên cả đói.
Hixx..Hôm nay đẹp ngày lắm đám cưới thế. Có ai cưới mình không?? Heeehehe….

1h05 xe đỗ trước cửa. Cả nhà đang ngủ, bố của bốn đứa trẻ cởi trần trùng trục, chống nạng đi mặc áo.
Bà nội đã ngoài 70 vẫn còn minh mẫn lắm, ông nội cũng khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Nào, các con, ra nhận quà nhé. À, một bé sinh đôi còn đang ngủ với anh hàng xóm kìa. 4 trẻ sàn sàn nhau, mặt mũi sáng sủa, xinh xắn quá! Không đứa nào lạ lẫm gì, ngồi vào lòng cô thơm chùn chụt nhưng hỏi thì chả nói câu nào. 4 đứa đều đi học, nhà trường miễn học phí chỉ phải đóng tiền ăn 200k/tháng.


Trường dễ tiếp xúc, nói chuyện vui vẻ, rổn rang, không có dáng vẻ gì của người tàn tật. Nhà có 13 thước ruộng cấy lúa nước một năm hai vụ, mỗi vụ chỉ được khoảng 2 tạ thóc, xay ra được hơn 1 tạ gạo, không đủ ăn, trồng thêm ít sắn, mỗi năm được thêm 1 triệu đồng. Trời rét không chăn ấm, trẻ con đi đất, quần áo mỏng tang, nhà cửa dột nát, đêm nắng thì ngắm sao, ngày mưa bước xuống giường là cái ao tù.
Vợ bị não đột ngột, điều trị hơn 1 tháng ở bệnh viện Tuyên Quang không khỏi, chuyển xuống bệnh viện Vĩnh Phúc 15 ngày thì trả về. Ít lâu sau thì mất. Nhìn di ảnh trên bàn thờ mà thấy xót xa!

Từ ngày báo đăng bài, được nhiều cơ quan, tổ chức cho tiền và hàng lắm. Nào tủ đựng đồ, nào quần áo, giày dép, chăn màn, có hẳn 1 cái xe lăn nhưng chẳng sử dụng bao giờ vì chân vẫn chống gậy tập tễnh đi lại. Tiền ủng hộ được hơn 50 triệu, lấy ra một ít mua đàn lợn nuôi trong chuồng, còn lại gửi tiết kiệm, mỗi tháng được hơn 200k tiền lãi để cho con đi học.



Nhà mặt đường, mới sửa sang, đặt lại rui, mè bằng gỗ thơm tho, sàn nhà cũng tráng si măng sần sùi, các cửa ra vào được xây trát lại, cửa sổ cũng bằng gỗ nhé, mái nhà lợp bằng lá cọ, ngoài trời nắng chang chang nhưng ngồi trong nhà mát rười rượi. Kinh doanh gì nào? Không bán gì được đâu chị ạ, vì bà con cũng nghèo, toàn mua chịu, chân em thế này, không đi đòi nợ được.


Mấy đứa trẻ trộm vía ngoan ngoãn. Tự ăn, tự uống, chơi với nhau rất hòa thuận, không chành chọe hay giành giật đồ chơi. Bé út hơn 3 tuổi mới chỉ bập bẹ được vài câu, hỏi các con có nhớ mẹ không nhưng chẳng bé nào trả lời. Các con còn bé quá, chưa thấm thía được nỗi mất mát, thiệt thòi.


Xuống bếp xem nào! Tro than vẫn còn nóng, nồi cơm còn đến phân nửa để trong chạn, bát rửa sạch sẽ úp bên ngoài. Thức ăn chiều có gì không? Bố lắc đầu, ái ngại.


Hix…Đi chợ thôi, có ai thích đi cùng nhỉ? Mua gì đây? Thịt nhé! Trứng nhé! Khoai tây và cà chua. Thêm ít lạc khô để ăn dần. Xong rồi, đã về được chưa? Tiếng bé lớn khẽ khàng, chưa ạ!


Anh chị ở lại ăn cơm, em đi nấu. Thôi, muộn rồi, chị về thôi. Thế anh chị tên là gì? Ừh, chị ở nhóm từ thiện Chia sẻ tình thương ngoài Hà Nội, đọc báo thấy hoàn cảnh của mấy bố con thương quá nên các chị cử đại diện về thăm. Thế nhé, chỉ cần nhớ vậy thôi.
Hai chị em ra đến đường đồng thanh kêu, đói! Giờ rẽ tạm vào quán nào ăn đại cái gì nhé, không có dạ dày réo rắt quá. Lại mì tôm. Huuuuu…Ra khỏi HN vẫn không thoát được món này. Thôi thì ăn tạm!
Lúc về đi tắt gần hơn. Lại đúng cái đường mà lần đi Phú Thọ về ông lái xe của báo HNM chạy nhanh như ăn cướp đấy chị Ánh ạ. Nhưng sao em đau đầu và say xe thế?? Hixx…rẽ vào hiệu thuốc làm 1 vỉ Efferagal 12k, uống xong…lại lăn ra ngủ. Bao nhiêu cuộc gọi lỡ, tin nhắn lo lắng của mọi người. Em xin lỗi nhé, hoàn thành nhiệm vụ rồi, về tới nhà an toàn và lành lặn. :angle:
@ chị mummy _baby và chị redrose74 : Chị Loan đã gửi em rồi ạ em quy hết ra thóc ạ :LoveStruc:
Đã mua
gạo 50kg x 98.000 = 490k
Thịt, dầu, mắm, muối, lạc, trứng, sữa, đường, bánh kẹo thập cẩm con gà dù ~ 300k
Còn lặt vặt vài thứ em không nhớ hết nhưng em ủng hộ ạ
Tổng kết chi phí 790K
Nhận được của chi mumy-baby 200K + chị redrose74 300K = 500K
Trích quỹ chung là 290K
Trích nguồn từ
http://chiasetinhthuong.org/diendan/showthread.php?t=15&page=2
05:37 CH 23/03/2009
Hội Tiểu Thuyết - Phần 4- Hội của những người...
Chúc mừng sinh nhật Anhthology – người chị yêu quí của HTT!:Rose::Kiss::LoveStruc:


Chúc chị luôn mạnh khỏe, trẻ trung, vui tươi, yêu đời, yêu HTT!:LoveStruc::LoveStruc:


Chúc đôi bàn chân của chị mỗi ngày thêm dẻo dai để đưa chủ nhân chu du đến khắp mọi nơi trên thế giới! :Rose::Kiss::Kiss::Kiss:


07:32 CH 21/03/2009
Người cha bại liệt và đàn con thơ
Gửi các mẹ Mình đã thông báo tiền quyên góp cho bố con anh Trường cho mẹ AM&ML rồi, nhưng có bạn trên này nhắn hỏi bố con anh Trường đã nhận được tiền đóng góp từ bạn đọc chưa nên mình thông báo sớm k mọi người sốt ruột. Đến nay bạn đọc đã hỗ trợ bố con anh Trường hơn 50 triệu đồng, tuần tới tòa soạn TPHCM sẽ chuyển ra HN để đi trao cho gia đình anh Trường. Mình đã bàn với chị Loan là các bạn cứ lên nhà anh Trường khảo sát xem cánh thức xây nhà cho bố con anh ấy, chi phí bao nhiêu, nếu thuận tiền tiền này sẽ dành xây nhà và nếu huy động được thêm từ các mẹ sẽ giúp họ mở quán bán hàng gì đó, nhằm có phương án mưu sinh lâu dài. Cảm ơn mọi người
Vâng hôm qua chúng em đã sắp xếp chủ nhật này sẽ đi lên đó để khảo sát rồi. Lúc chị Loan báo tin này em sung súong quá ko biết nói gì..Cảm ơn vì tất cả. Phải làm điều gì đó cho mấy bố con dài lâu là mục tiêu chúng mình vươn tới. @chinsusu: đọc phần số đt ...ko có icon cuoi. Chắc sẽ còn nhờ bạn nhiều. Có gì mecunlinh sẽ liên lạc nhờ bạn nhé. Cảm ơn bạn
05:33 CH 19/03/2009
Cùng giúp đỡ bé Lợi 4t xã Liêm Tuyền, Thanh Liêm,...
Tin vui cho cả nhà đây ạ: Bác sĩ Hiền đã trực tiếp phẫu thuật cho Lợi, ca mổ thành công tốt đẹp! Lợi thở tốt, đã được chuyển sang phòng hậu phẫu, người nhà chưa được vào thăm. Chị Loan đang ở bệnh viện với mẹ Lợi nên metyruoi báo tin nhé!
11:12 SA 19/03/2009
Giúp cô bé Hồng Vân SN 1996 Xã Canh Nậu huyện...
Bệnh của Vân rất nặng, các bác sĩ cũng chưa bao giờ gặp trường hợp nào khó như thế này. Sau mấy ca hội chẩn, mọi người đều buồn bã lắc đầu:Sad:. Nhưng còn nước còn tát, họ quyết định thứ Hai tuần sau (ngày 16/3/2009) sẽ mổ cho con dù cơ hội sống chỉ còn 30%, vì nếu cứ để như vậy, có thể con cũng sẽ không qua khỏi:Sad:.

Hixxxx...Mong con có đủ nghị lực để chiến đấu và chiến thắng!
11:18 SA 11/03/2009
Bố 14 tuổi, mẹ không biết tiếng Kinh và đứa trẻ 2...
Cháu bé đã khỏe, bú mẹ và uống thêm sữa ngoài. Ngày mai bác sĩ sẽ cho xuất viện. Gia đình cháu được ủng hộ khoảng trên 100 triệu đồng (?) và rất nhiều quần áo, sữa bỉm. Đến độ, ông bố trẻ con còn mang đi bán lại với giá 180k/hộp sữa. Nhiều người đến thăm còn rủ đi chơi, cà phê, cà pháo. Hixxx...Vài dòng vậy để các mẹ theo dõi nhé!
09:39 SA 11/03/2009
Cậu bé 1 tháng tuổi (28.01.2009) đang chữa bệnh...
2 bố con cháu vừa đi taxi về nhà vì bệnh viện không có xe. Bảo đi xe khách cho tiết kiệm nhưng bố nhất định không nghe vì sợ đường xa, con mệt, hai bố con nhiều đồ lại mang theo tiền, sợ mất:Smiling:. Từ đây về Bắc Kạn khoảng 170km, đường xá thuận tiện chắc đi mất khoảng 4 tiếng. Trộm vía cháu ngoan và tiêu hóa được :Angel:nên bác sĩ cho xuất viện sớm, dặn dò bố về chăm con cần thận, nhưng về nhà, không biết mẹ cháu sẽ chăm sóc như thế nào?? Đây mới thật sự là điều đáng lo:Worried:!!

Cháu được miễn toàn bộ viện phí, chỉ phải nộp tiền nội trú thôi. Bố cháu cũng nhận được hơn 10 triệu tiền ủng hộ của mọi người, khoản tiền tương đối lớn để lo thuốc thang, sữa bỉm cho cháu. Tạm thời như vậy ạ, về đến nhà bố sẽ điện thoại cho em để thông tin về chuyến đi.

Chi phí cho cháu: Sữa, bỉm: 200k.

Cảm ơn các bố, mẹ đã dành nhiều sự quan tâm và tình thương cho cháu:LoveStruc:!
10:52 SA 09/03/2009
Cậu bé 1 tháng tuổi (28.01.2009) đang chữa bệnh...
Rất may cho chúng mình, cũng là may mắn cho ông bố tội nghiệp. Khoa A5 là nơi Thư làm việc, hội quán đã lại nhờ Thư hàng ngày mua cơm cho anh ấy. Ngoài ra, nếu anh ấy cần thêm gì thì Thư sẽ giúp.

Cảm ơn Thư rất rất nhiều:LoveStruc:!
07:26 CH 05/03/2009
Cậu bé 1 tháng tuổi (28.01.2009) đang chữa bệnh...
Thương cho ông bố nghễnh ngãng này quá! Đêm qua thằng bé đau vết mổ, khóc cả đêm, thế là cứ ngồi bế con, không ngủ một tí nào. Mặt mũi gầy gò, mắt trũng sâu.

Mấy chị cùng phòng nói, may mà mẹ nó về, chứ mấy ngày ở đây, không ai dám rời con ra, vì sợ bà ấy bế và bóp cổ. Thằng bé con cũng không được mẹ cho bú vì sợ con bú thì hết sữa. Thỉnh thoảng lại còn vạch áo, túm ngực thằng bé lôi xem ti nó có to không. Người ta cho tiền thì ném ra ngoài cửa sổ.

Cháu bé bị phình đại tràng. Phẫu thuật lần đầu tiên, nếu ổn định thì 1 tuần sau xuất viện. Bố nó cứ chốc chốc lại sờ vào chỗ bác sĩ cắm mũi truyền dịch, lật ra, lật vào cái băng gạc để xem. Bệnh viện chỉ hỗ trợ cho 1 bữa ăn trưa, còn thì tự túc. Mới đóng 500k viện phí, còn một ít để mua cơm.

Em gửi 2 túi bỉm và 1 hộp sữa cho trẻ sơ sinh, dặn dò kĩ lưỡng cách pha sữa cho con uống. Mà không biết có nhớ không nữa!

2 bố con nằm ở A5, tầng 3, phòng 6 nhé. Phòng đó mọi người thân thiện lắm, ai cũng thương 2 bố con.
06:44 CH 05/03/2009
Bố 14 tuổi, mẹ không biết tiếng Kinh và đứa trẻ 2...
Chiều nay mình vào thăm gia đình “ông bố trẻ con”. .Lúc leo cầu thang bộ đi lên thì gặp “ông bố” cũng đang cuốc bộ đi xuống lấy cơm cho vợ. Hii…Khuôn mặt non choẹt nhưng rất tinh khôn, nói năng đâu ra đấy.

Em bé mới mổ xong, vẫn đang được truyền đạm, suy dinh dưỡng nên da dẻ nhăn nhúm lắm, móng tay dài rồi mà mẹ cũng không cắt cho.

Bà mẹ trẻ nhìn bên ngoài to lớn hơn trong ảnh, cũng chào hỏi dạ, vâng được mấy câu bằng tiếng Kinh.

2 vợ chồng được bệnh viện miễn phí cho 3 bữa ăn, hàng ngày “ông bố trẻ” chỉ việc xuống căng tin lấy. Đoạn hỏi đáp như thế này:

Một xuất cơm ấy ăn có no không? No lắm!
Em bé có khóc không? Không khóc.
Tối em ngủ ở đâu? Dưới đất.
Thế có mắc màn không? Người ta không cho mắc màn.
Có chăn đắp không? Không có.
Vậy mai chị mang chăn vào cho nhé? Vâng.
Em có cần gì nữa không? Cần cái cặp lồng để đựng thức ăn, không thì mau nguội.
Thế có nhiều người vào thăm không? Đông lắm
Có cho nhiều tiền không? Nhiều.
Có biết bao nhiêu? Mấy chục triệu, em không nhớ.
Thế để tiền ở đâu? Gửi bác sĩ cất rồi.

Quả thật, gia đình trẻ con này rất may mắn vì được sự giúp đỡ nhiệt tình của y bác sĩ bệnh viện và những người hảo tâm. Họ không thiếu gì cả, chỉ cần chăm lo cho em bé khỏe mạnh thôi.


Cả nhà đang ở nhà A5, tầng 3, phòng 4 (phòng hậu phẫu), giường trong cùng nhé.
05:54 CH 04/03/2009
Thứ bảy 28.02 thăm và tặng sách vở đồ dùng học...
“Con xin ạ!”
“Con cảm ơn cô ạ!”
“Con cảm ơn dì ạ!”
Hí hí...em chưa bao giờ có cháu gọi là dì!

Bọn trẻ thật đáng yêu! Ngoan ngoãn và nhút nhát!

Vừa trao quà, vừa tranh thủ hỏi, con tên gì? Con học lớp mấy? Nhà con có xa không? Mà đứa nào cũng ngượng nghịu, chả chịu nói, chỉ đưa hai tay bàn tay nhỏ xíu đỡ lấy túi quà và lí nhí cảm ơn!

Các con khổ quá! Thảng hoặc mới có 1 cháu ăn mặc tươm tất, gọn gàng còn thì đa phần quần áo xộc xệch, cũ rích, cáu bẩn, có những đứa lâu ngày không tắm, từ cổ tới chân, tay, ghét bám đầy. (Em xin lỗi, điều này rất thực ạ, nói lên mà thấy xót xa!)

Trẻ nhà chúng mình đi học sướng biết bao nhiêu, quần áo, sách vở, đồ dùng, xe đưa đón, phòng học thì có điều hòa, uống nước tinh khiết...Còn nơi đây, các con vẫn phải mang theo ghế đến ngồi tập trung ở sân trường, nhà vệ sinh là một manh cói được quây lại hở toang hoác, phòng học thì có vài bộ bàn ghế mới, dụng cụ học tập hoàn toàn thiếu, không thư viện, không sách báo...

Trường có 280 học sinh thì chỉ hơn 30 cháu là người Kinh, còn lại là người dân tộc thiểu số Thái, Mường... Ngôi trường mới xây cũng không đủ lớp cho các con, hơn nữa, nhà các cháu đều ở rải rác các thôn bản ven sông Hiếu hoặc trên các sườn núi...nên phải chia ra thành 3 điểm lẻ, mỗi điểm có 1, 2 lớp. Đến thứ 7 các con mới lại tập trung hết về trường chính sinh hoạt tập thể.

Các cô kể chuyện những năm trước, các con còn trốn học, ngại đến trường vì đường xa, vì không có tiền đóng học phí, các cô phải leo núi đến tận nhà thuyết phục bố mẹ cho các con đến trường. Mà nhiều bận, leo được lên đến nơi, còn bị phụ huynh mang dao ra dọa! Hiện giờ trong trường có đến hơn 100 em nhà quá nghèo, không có tiền đóng học phí, mua sách vở,...bố mẹ đành giao phó hết cho nhà trường. Hixxx...

Biết bao giờ miền núi mới theo kịp miền xuôi để các con đỡ khổ!

Sau mỗi chuyến đi, tình cảm của mọi người lại gắn bó, thân thiết hơn. Cảm ơn các mẹ ở nhà vẫn điện thoại, nhắn tin động viên , hỏi thăm đến nỗi cả 4 người chúng em hắt xì hơi liên tục:LoveStruc:! Cảm ơn hai vị phu nhân của anh Bừa và Đồng Nát đã tạo mọi điều kiện để các anh lái xe an toàn, đưa chị em đi đến nơi, về đến chốn. :LoveStruc:Các chị về có truy thu và phạt nộp chậm thì thấy vẫn nguyên đai, nguyên kiện không sứt mẻ gì nhé:D! Cảm ơn chồng chị Ánh đã thay vợ trông mẹ ở bệnh viện để chị yên tâm lên đường:LoveStruc:. Và xin lỗi cậu vì tớ đã để cậu lạc khắp phố phường Hà Nội bởi cái kiểu chỉ đường không giống ai của mình:Nerd:!

Trân trọng lắm tình yêu thương của tất cả mọi người!

09:47 SA 03/03/2009
Chia sẻ với cậu bé Tứ Lộc, 11 tuổi quê Đông...
Trưa nay em vào thăm Lộc. Rất vô cùng khâm phục tài năng của các bác sĩ Viện Châm cứu Trung ương. Các mẹ xem ảnh Lộc hôm Tết còn nằm co quắp, không nhận biết được, không cử động được mà hôm nay đã ngồi dậy ăn cơm, đi lại được, chào hỏi, vâng dạ rõ ràng. Mẹ cho ăn cơm ngoan lắm! Tuy nhiên, tay con bị nặng quá nên cần phải điều trị thêm thì mới có thể duỗi thẳng và cầm nắm đồ vật được.

Ngày mai hai mẹ con sẽ xuất viện, tự bắt xe về Quảng Ninh, hai tuần sau lên điều trị tiếp.

Hội quán gửi tặng cháu 500k tiền tàu xe đi lại, thêm 2 lọ thuốc bổ, 1 lọ thuốc ho cùng với bút và giấy của Gà mẹ tặng. Cảm ơn Gà mẹ nhiều nhé!!!

Bệnh của cháu 10 phần nay đã đỡ được 6, 7 phần:


Chưa tự ăn được nên mẹ còn phải xúc:



Mẹ Lộc với khuôn mặt khắc khổ và đôi mắt lúc cũng rơm rớm nước. Cháu là con trai duy nhất của chị. Chị về ở với bố Lộc khi vợ cả anh ấy bỏ đi, để lại mấy cô con gái:



Quà của Hội quán:

09:40 SA 26/02/2009
Bé Giang - Bé Công Duy bị bỏ rơi ở khoa Sơ Sinh...
Hai bé nằm ở phòng 7, tầng 2, khoa sơ sinh ạ. Các bé đều không phải nằm ở lồng kính, được chăm sóc theo chế độ của bệnh viện. Bé Giang quê ở Bắc Ninh, bố mẹ mang xuống chữa bệnh xong bỏ con lại bệnh viện. Còn bé Duy quê ở Thái Nguyên thì bị bỏ rơi ngay từ khi sinh ra, không biết tên bố mẹ.

Các mẹ có vào thăm thì đi buổi trưa, từ 11h30. Đi ít người thôi nhé vì như mẹ OnlineMuon nói, khoa sơ sinh chăm sóc trẻ bệnh nặng nên cần vô trùng, không ra vào tự do được ạ.

Còn kế hoạch chăm sóc các bé mình sẽ thông tin ngay sau khi xin ý kiến chị Loan nhé! Các mẹ có cao kiến gì thì post lên đi ạ.
07:33 CH 25/02/2009
Trợ giúp hai mẹ con Sơn - Viêm đa dây thần kinh -...
Mẹ Nga vừa lên bệnh viện thăm con. Chân tay con cử động mạnh hơn chút nhưng tình hình chung vẫn không mấy khả quan, ngày vẫn hút đờm 1-2 lần, nói vẫn không thoát hơi (do bị mở khí quản nhưng còn phải thở oxy nên bác sĩ chưa phẫu thuật lại).

Ngày 05/2 âm lịch (01/3 dương) con gái Nga sẽ đầy tháng. Hội quán đã nhờ mr.Ếch đến tặng quà, sẽ chụp ảnh con cho các mẹ xem.
10:16 SA 25/02/2009
Trợ giúp hai mẹ con Sơn - Viêm đa dây thần kinh -...
Mẹ con Sơn mình vẫn liên lạc thường xuyên nhưng lười post bài quá. Hixxx... Rút kinh nghiệm, từ giờ sẽ thông tin liên tục ạ!

Mẹ và con gái vẫn đang ở bà ngoại, em bé trộm vía ngoan :LoveStruc:và chịu ti lắm, Nga khỏe hơn và đủ sữa cho con bú nhưng thỉnh thoảng vẫn cho con ăn thêm sữa ngoài (sữa Dulac) ạ. Bé được hơn 3kg rồi:Angel:, đến ngày 5/2 âm lịch mới đầy tháng.

Sơn thì vẫn vậy:Sad:! Vẫn chỉ “nhích lên, nhích xuống” tí chút, bàn tay, ngón tay, ngón chân vẫn không cử động được. Đã thế thằng bé lại còn lười ăn, không chịu uống sữa hay bất cứ một thứ nước bổ nào khác, cháo cũng không ăn nốt. Ngày nào bà ngoại cũng ép lên ép xuống hàng giờ đồng hồ mới được vài thìa cơm. Buồn quá! :Sad::Sad:

Loại thuốc đặc trị đã được sử dụng đến 2 lần rồi, giờ không còn thuốc gì khác để truyền nữa. hixxx... Từ hôm về đến nay, bác sĩ chỉ truyền đạm và tiêm thuốc chống nhiễm khuẩn, còn phải hút đờm liên tục vì con nằm nhiều, dễ sinh chứng viêm phổi. hix

Tình hình này không biết đến lúc nào con mới đủ sức ngồi dậy để mà đi vật lý trị liệu đây:Sad::Sad::Sad:??? Hixxxxx
03:43 CH 18/02/2009
m
metyruoi
Bắt chuyện
1.4kĐiểm·1Bài viết
Báo cáo