Thân gửi chị Hyvongmongmanh,Em đã rơi nước mắt khi theo dõi một chặng đường không dài cũng chẳng ngắn theo câu chuyện cuộc đời chị. Rất mừng là cuối cùng sau bao nhiêu buồn đau sóng gió, hạnh phúc đã mỉm cười với chị.Chị ạ, em biết hiện tại chị vẫn đang rất mong ngóng em bé và tâm trạng cũng dễ nhạy cảm về chuyện đó, nhưng em thấy cách anh Minh đề xuất với chị về việc nhận nuôi một đứa bé trong thời gian chờ đợi rất hợp lý chị ạ, không phải là anh ấy không tin tưởng khả năng chữa trị của chị có thành công hay không mà em nghĩ nếu như có một đứa bé rồi, tự bản thân chị sẽ hình thành bản năng của một người mẹ, dốc lòng chăm sóc đứa bé ấy, sẽ làm cho thời gian và tâm trí của chị trở nên bận rộn với việc chăm sóc đứa trẻ, sẽ không có thời gian để suy nghĩ hay buồn phiền lo lắng cho việc chờ đợi nữa, như vậy biết đâu em bé sẽ đến với anh chị bằng cách tự nhiên và theo một cách không ngờ nhất. Chị cũng biết trong việc thụ thai thì tâm lý hai vợ chồng rất quan trongk, có thoải mái đầu óc thì khả năng đậu thai mới cao. Nếu chị cứ chần chừ việc nhận nuôi con, đến khi sau bao nỗ lực mà nhỡ như không có kết quả, lúc đó tâm trạng xấu hơn thì việc chăm sóc và gần gũi với đứa bé con nuôi cũng không tốt như bây giờ được chị ạ.Thêm nữa, khi nhận nuôi một đứa bé và thành tâm chăm sóc yêu thương nó, em tin rằng anh chị đang làm một việc thiện vô cùng tốt, mà phàm trên đời, những điều thiện sẽ tự khắc đem đến điều lành cho mình chị ạ.Chị cứ bàn với anh Minh kỹ và mở lòng ra xem sao chị nha, con cái là trời sinh, em tin một người phụ nữ có tấm lòng đẹp như chị, sớm muộn ông Trời sẽ bù đắp. Điều quan trọng là vợ chồng anh chị luôn tin tưởng và hạnh phúc bên nhau, đó mới là điều quan trọng nhất :).
Mẹ này nói đúng đấy chị hyvongmonhmanh ạ! Đọc câu chuyện của chị em thấy thương anh chị quá. Chúc anh chị hp và sớm có tin vui