Trời, xã hội này không có con có khi là phúc đấy, đẻ con ra 30 năm sau đất nước điêu tàn, nợ nần chồng chất, sưu thuế ngập đầu mà môi trường, thức ăn nhiễm độc tràn lan như bây giờ biết có sống đến lúc con khôn lớn hay không? Không sinh con được thì vợ chồng làm có tiền lại dắt díu nhau đi du lịch khắp thế giới, làm thiện nguyện, chăm sóc bố mẹ già... bao việc ý nghĩa khác để làm.Có 1 đứa con mà nghĩ đến cảnh sau này nó phải chen chân xin việc, còng lưng làm việc, chiều về đường ngập nước, hít bụi bặm, có khi bệnh tật là thắt lòng lại. Nghĩ dại, biết vậy đừng sinh con ra.
Ô hay, ko biết bạn này có gia đình chưa. Nếu chưa thì bạn cứ thực hiện như đã nói ở trên. Còn có rồi thì cái cảm giác nhà ko có tiếng trẻ, không được có cảm giác con mong ngóng mỗi khi bm đi làm về, ko nghe đc tiếng cười trong vắt của con khi vui sướng nó thật là 1 điều kinh khủng hơn tất thảy mọi điều.tình yêu với con mình nó khác lắm tình yêu ruột thịt với anh chị nhiều.
Còn nếu ko muốn có con, muốn đi du lịch để du hí mỗi 2 vợ chồng thì tốt nhất nên ở 1 mình như vậy càng rảnh hơn.
Nếu bm bạn cũng nghĩ giống bạn, thì chắc hẳn họ cũng hối hận khi sinh bạn ra. Vậy lúc đó bạn nghĩ gì.
P/s: nếu có nặng lời hay xúc phạm gì mong bạn bỏ qua, vì mình cũng có con rồi và mình rất nâng niu tình yêu đó.