Mình cũng thấy vậy. BM cũng là 1 trường công cao cấp mà thôi, cái kiểu thành tích y như các trường khác (học sinh giỏi nhiều như quân nguyên), nói chung là muốn gửi gắm con được chăm sóc kĩ hơn thì ok chứ bảo là 1 môi trường khác với trường công thì không.
Thật là lâu rồi, topic này của chúng mình bị trầm xuống quá..Các con học thế nào hả các mẹ? Sắp thi hết học kỳ 1 rồi ạ. TV năm nay bắt đầu có phần cảm thụ văn học rồi. Mình rất thích học với con phần này, giúp con và cũng giúp bản thân mình học nhiều về ngôn từ. Bạn nhà mình làm phần này ngây ngô lắm, nhưng cần thời gian để con làm quen mà..Các mẹ share về chuyện học đi nhé. Mong tin các mẹ.
Cũng chẳng việc gì phải cấm, ko tạo điều kiện thì trẻ sẽ ko dùng, cũng không cần phải kiểm soát, nếu trẻ tự giác, quan trọng là làm sao để trẻtự giác, do đó mới cần ngồi cùng. Ở độ tuổi này trẻ còn cần học nhiều kỹ năng khác có ưu tiên cao hơn là tin học. Tin học cũng chẳng phải cái gì quá cao siêu, trừ 1 vài thứ đòi hỏi đôi chút tư duy như lập trình, thì học bây giờ sớm quá khi mà trẻ còn chưa đọc thạo tiếng Việt, còn lại dùng vài lần là biết. Trong khi đó những kỹ năng sống quan trọng hơn nhiều, cần phải học trước. Tôi thấy trường BM dạy nhiều kỹ năng như vậy cho trẻ là đi đúng hướng. Những trường hợp trẻ bị tai nạn do thiếu hiểu biết, hoặc những đứa lớn hơn bị sa ngã, hay nhiều bạn sinh viên tốt nghiệp ĐH, kiến thức đầy mình, nhưng làm việc rất kém, cũng đều là do thiếu kỹ năng cả. Kiến thức chuyên môn học lúc nào cũng được, nhưng kỹ năng sống phải học từ bé.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của meteppihoi
Ba! Người đẹp trai nhất nhà. Ba nó như bao người ba khác, rất thương con, hết lòng vì con, chiều con. Đến bây giờ khi đã hơn bảy mươi, ba nó vẫn thế. Ba nó như một cây cổ thụ vững chãi mà nó có thể dựa vào bất cứ lúc nào.
Nhớ hồi còn bé, nó luôn được theo ba vì còn có em nhỏ. Năm tuổi nó được đi nghỉ mát, hồi đó gọi là tham quan với ba. Ba giao nó cho các cô trong công ty, chả là ba nó cũng có tí chức sắc. Nó được chuyến qua hết cô này đến cô kia chăm sóc. Hồi bé nó thuộc hàng trắng trẻo, xinh xắn, lanh lợi nên các cô rất thích. Nó nhớ mãi hôm ở Đà Lạt, trời rét căm căm, ba nó mải chơi để nó nằm trong khách sạn chờ mãi đến ngủ quên trong nước mắt. Rồi những hôm đứng một mình chờ ba dưới gốc cây to trước trường, trời mưa tầm tã, tan trường gần hai tiếng đồng hồ không thấy ba đâu.
Những hôm trưa nắng chang chang ba chở nó đi học, đạp xe ngược gió, lưng ba cong vòng. Rồi khi nhà làm ăn thất bại, ba nghỉ việc ở nhà hơn hai năm, sau đó ba đi lấy nước cơm về nuôi heo. Từ một trưởng phòng tổ chức, lễ tết nườm nượp khách tới thăm, tới chơi, giờ ba một mình một xe đạp cà tàng, quần cộc; hai bên hai thùng nước gạo đi thu gom khắp thành phố. Nó thương ba nó lắm! Được cái ba nó luôn là người vô tư, vui vẻ, hay giúp người, biết trước biết sau cho nên dù ba đã về hưu non hơn chục năm rồi nhưng khi nó hoặc em ra trường, ba nó đều xin việc cho chị em nó rất dễ dàng.
Đợt giỗ đầu mẹ, nó về quê thăm mộ, quê mẹ cũng là nơi đóng quân của ba năm xưa, nó được nghe nhiều câu chuyện chưa biết về ba từ những người ba từng giúp đỡ. Những năm đi bộ đội, ba nó là y sĩ, chuyên mang thuốc bên mình, cứu bộ đội là nhiệm vụ, vốn là người khảng khái, rộng rãi nên ba cũng có nhiều cơ hội cứu dân, được dân rất quý.
Ba nó là người bộc trực, cái gì trái tai gai mắt là nói luôn. Khi vào làm ở công ty ba , nó cũng được nghe các cô chú kể về các giai thoại của ba . Ba cũng là người rất nghịch ngợm, khi đã lập gia đình, nó định cư ở quê ba, nó cũng được nghe những câu chuyện của ba thủa nhỏ từ các bác, các bạn nối khố của ba xa xưa, nó biết một chút hoang dã của nó xuất phát từ đâu.
Ba cũng rất thương yêu mẹ nó. Trước khi lấy nhau, mẹ nó đề nghị ba nó ở lại Nam lập nghiệp, ba về quê được sự đồng ý của ông bà nội, thế là nó sinh ra và lớn lên ở thành phố Nha Trang xinh đẹp.
Nó đã hai lần chứng kiến ba nó khóc, một lần lúc năm tuổi ông nội mất và lúc mẹ nó mất. Đàn ông phải khóc thật khiến người ta đau lòng.
Những việc mà ba chu đáo làm, nếu được khen ba rất thích và sung sướng ra mặt. Nó rất buồn cười vì tính trẻ con này của ba, nên đều cố gắng khen hết sức có thể. Tính ba lại rất trẻ trung, chỉ thích mặc những bộ đồ thanh niên như quần bò, đi những đôi giày cỏ, áo phanh cổ dù ba đã hơn bảy mươi. Nhiều hôm nó phải hãm ba lại, nhất là khi ba tham gia những sự kiện nghiêm túc.
Mỗi lần ba đi đâu, ba đều mang quà về cho con cháu. Ba rất kỳ công và chỉnh chu với những món quà ba dành cho người khác. Đợt nó có bầu đứa thứ hai, nghén quá không làm gì được, ba nó lại hì hụi nấu nướng, dọn dẹp, rửa bát. Ba nó vốn là người thế hệ trước, rất gia trưởng, ít khi đụng tay chân vào việc “phụ nữ”. Khi ba làm việc nhà, nó biết ba thương nó lắm. Tuy không phải luôn luôn hoàn thành vai trò là một người cha nghiêm chỉnh nhưng đối với nó, như thế mới đúng là ba của nó.
Nó cũng có vài bạn thân. Và đến giờ khi đã lớn, nó thật may mắn vì vẫn duy trì được những tình bạn đẹp này.
Từ lớp một đến lớp ba bạn thân của nó là Khánh Trang. Năm lớp ba nó bị quai bị phải nằm nhà cả tuần, nó nhớ bạn lắm. Đến lớp bốn tách trường, tách lớp, nó không học chung với bạn nữa. Chắc giai đoạn cấp một tình cảm còn bồng bột, xa mặt cách lòng tình bạn cũng coi như chấm dứt khi chia xa. Dù cấp ba hai đứa có cơ hội chung lớp một năm, gặp nhau nhưng như người xa lạ vì bây giờ cả hai đã quá khác rồi. Tình bạn này chỉ còn kỷ niệm đẹp trong lòng nó mà thôi.
Năm lớp năm nó phát hiện gần nhà có một bạn học cùng lớp, hai nhà hoàn cảnh tương tự nhau, cách quan tâm chăm sóc con cái gần giống nhau, nó với bạn thân nhau và hai gia đình cũng thân nhau luôn. Bạn nói chuyện rất có duyên, được mẹ nó khen suốt. Tuy nó và bạn chơi với nhau rất thân nhưng cả hai cũng hay tranh cãi. Nó là chị cả trong nhà, còn bạn lại là con út. Mỗi lần nó qua nhà bạn chơi mãi ko về được. Hồi đó thật nhiều trò dù ở trong nhà, hết ngày không hết trò, trẻ con tự bày trò chơi với nhau. Bạn nó và anh trai tuy rất thương nhau nhưng hay khắc khẩu , nhiều lúc nó cũng bị vạ lây, nhưng lần nào bạn cũng bảo vệ nó làm nó rất ấm lòng, cảm động. Ba mẹ hai bên thì rất thích nhau, thích nhau đến nỗi khi lớn suýt nữa nó được làm dâu nhà bạn. Nó nhớ những kỷ niệm, hai đứa mỗi lần được giao nhiệm vụ khóa cửa thì lại cầm chìa và có khi cả ổ khóa chạy qua nhà nhau, đứng trước cửa hoặc ngồi trước hiên nhà tâm sự mãi không về được. Chả là tuổi chập chờn tập làm người lớn, nó và bạn cùng để ý một anh, rất vô tư trong sáng, không hề có ganh đua, không hề có so sánh, những câu chuyện vô thưởng vô phạt xoay xung quanh cậu bạn trai đó, rồi chuyện nọ cứ dắt chuyện kia mãi không thôi. Đến năm lớp tám, cả nhà bạn chuyển vào Sài Gòn, hôm bạn đi nó buồn ray rứt. Ban đầu còn thư từ rất nhiều, chữ bạn nó rất đẹp, thư viết cũng rất hay, nhưng sau thưa dần, nó và bạn lúc đó tuổi đang lớn, có nhiều mối bận tâm nên sao nhãn là việc thường. Tuy nhiên cho đến giờ, tình bạn của nó và bạn vẫn duy trì, tuy ở xa nhưng nhờ khoa học công nghệ phát triển, nó với bạn vẫn trò chuyện với nhau hàng ngày trong nhóm bạn thân của nó, vẫn chia sẻ những suy tư, những băn khoăn, vẫn tranh luận với nhau như ngày xưa cũ.
Nó gặp tình bạn thân lâu nhất của nó năm lớp bảy. Cho đến giờ tình bạn này vẫn tiếp diễn, nó luôn luôn quý bạn vì bạn luôn là người hiểu nó nhất, không cần nó phải nói ra lời. Khi ở bên bạn, nó luôn có cảm giác sẻ chia, thấu hiểu, tuy nó không nhạy cảm bằng bạn nhưng nó cũng cảm nhận được suy nghĩ của bạn. Bạn là người rất thông minh, cư xử khéo léo, ăn nói nhẹ nhàng, luôn được mẹ nó khen và đưa đó làm gương. Nó và bạn bắt đầu chơi với nhau cũng rất lạ, dù đã biết nhau từ lớp sáu, học cùng nhau từ lớp bảy nhưng trong một lần va chạm nhau giờ thể dục, nó giận lắm. Bạn áy náy nên bảo nó đánh lại, không ngờ nó làm thật. Tuổi trẻ bồng bột, sau khi đánh bạn xong nó đâm hối hận, xin lỗi bạn mãi. Và tình bạn của nó bắt đầu như thế đấy. Lớp mười, tuy nó với bạn không học chung với nhau, nhưng bạn vẫn là bạn thân nhất của nó. Lên đại học, mỗi lần bạn về nghỉ hè, nghỉ tết, nó với bạn lại cặp kè nhau như hình với bóng. Mỗi lần gặp nhau, nó với bạn chia tay mãi, đi bao nhiêu vòng Hùng Vương - Trần Phú, từ bảy giờ đến mười một giờ tối không xong, chuyện nọ xọ chuyện kia day dứt không thôi. Bây giờ tuy mỗi người đã có gia đình riêng, con cái đề huề nhưng khi có gì khúc mắc, nó và bạn vẫn trao đổi, tư vấn ý kiến của nhau.
Lên đại học, các bạn đi xa hết, nó kết thân với bạn mới chung lớp. Đó là một cô bạn cao ráo, khá là xinh gái, nếu dùng từ ngữ bây giờ có thể xem là hot girl ở trường vì bạn được khá nhiều bạn khác giới hâm mộ. Hồi đó trường xa, đạp xe khá mệt, có xe máy đi thì rất tuyệt. Có một thời gian ngày nào bạn cũng qua đưa đón nó đi học. Tính nó với bạn như hai chiều trái ngược nhau, nó thì vui vẻ, sôi nổi, bốc đồng; bạn thì trầm tĩnh, điềm đạm. Nhưng chính vì trái ngược nhau như vậy nên bổ sung cho nhau. Bây giờ tuy không còn liên hệ với nhau nhiều nhưng nó vẫn biết tình hình bạn hiện tại như thế nào? Mấy con và khi có dịp, nó vẫn ghé nhà bạn chơi hoặc cà phê tụ họp.
Vào những năm cuối đại học, nó bắt đầu biết rung động và có những cảm xúc đầu đời, không đẹp đẽ như nó hằng tưởng tượng và mong đợi. Khi nó buồn, luôn có một người bạn bên cạnh, tuy đã biết nhau lâu nhưng bây giờ mới có cơ hội gần gũi. Nhớ những hôm tâm trạng không tốt, bạn lại chở nó đi vòng vòng biển. Ấn tượng nhất là hôm trời bão, đi xe máy đến đoạn Mã Vòng mà gió thổi bạt cả xe cả người. Bạn luôn bên nó khi nó cần người an ủi, bạn tư vấn giúp nó giải tỏa những gút mắc trong lòng, bạn giới thiệu cho nó những người bạn mới, giúp nó có những suy nghĩ tích cực, giúp nó nhìn thấy những điều tốt đẹp mà nó đã mụ mị không nhận ra. Đến giờ nó vẫn vô cùng cảm kích, bạn đã giúp nó vượt qua thời kỳ khó khăn thời mới lớn.
Sau này khi đi làm, nó cũng tích cực kết bạn nhưng rất khó. Khi con người ta lớn, có quá nhiều thứ chi phối khiến ta khó có thể mở lòng. Bạn đồng nghiệp có thể nhiều năm trời tuần gặp năm ngày, nhưng lúc chia xa cũng chẳng có gì đọng lại. Nó đã rất may mắn khi vẫn còn những người bạn cũ, tuy không kề bên nhưng nếu cần vẫn sát cạnh, giúp nó bù đắp những lỗ hổng tâm hồn
Nói chung là ở VN vẫn chuyên nghiệp hơn thật. Ở VN, mẹ sau khi mổ xong thì nằm trong phòng hồi sức ít nhất mấy tiếng rồi mới đẩy ra, con thì cho vào phòng dưỡng nhi ít nhất 1-2 ngày đến khi mẹ khỏe thì mới cho ra, thế là hợp lý, mẹ mới mổ thì người nhà chỉ tập trung chăm sóc mẹ thôi. Ở viện 103 mổ xong đẩy hết cả mẹ, cả bé ra phòng thường luôn. Hix... báo hại đêm đầu tiên mình ngủ cũng ko ngon vì bố nó trực em bé.
Tập làm văn năm nay thể loại viết thư và kể chuyện, thấy con viết tiến bộ, tình cảm hẳn. Ko ngô nghê tả con chó thì chêm vài câu kiểu: em rất căm ghét những người bắt chó ...như năm ngoái nữa.
Học thì đa số con tự học, mình ko cho con đi học thêm, chủ yếu tự học ở nhà thôi. Thỉnh thoảng mới kiểm tra bài làm của cu cậu, còn đa số chỉ kiểm tra xem lượng có đủ không thôi.
Quay lai đề tài khai giảng trường: nói chung là chương trình làm rất tốt, tốt hơn trường công rất nhiều (trường cũ con mình học), nhưng phần phát biểu thì quá dài, các bài phát biểu quá chán, toàn cầm giấy để đọc ê a, ko gây được chú ý của cha mẹ học sinh chứ đừng nói đến học sinh. Chỉ có phần phát biểu của bác Định là còn hay và ngắn gọn. Chính vì thế nên sau mỗi bài phát biểu lại phải có đoạn vỗ tay nhép vào, nghe giả dối quá. Hy vọng sang năm, các thầy cô giảm bớt phát biểu, chỉ phát biểu ngắn gọn cô đọng và dặn dò các con lúc tham gia chương trình (bất cứ chương trình gì) như thế này thì nên im lặng lắng nghe và vỗ tay, vì đó mới là lịch sự và văn minh. Mình nghe con mình đọc khẩu hiệu của trường vanh vách: hòa nhã, lịch sự, tự tin ... nhưng khi hỏi con hòa nhã, lịch sự, tự tin là thế nào thì con chẳng trả lời được.