Mình có tật đi xe rất nhanh từ khi mới biết đi đến giờ.Lúc nào mình cũng ở trạng thái vội vàng nhưng mỗi lần thấy một vụ va chạm trên đường,mình lại giật mình,giảm tốc độ,thấy sởn gai ốc khi nghĩ nếu lỡ mình có bị làm sao thì ai sẽ lo cho 2 con của mình, tương lai 2 con sẽ về đâu nếu thiếu mẹ.Một lần,mình đang phóng nhanh trên đường thì nhìn thấy một vụ tai nạn.Nạn nhân là 1 phụ nữ,xe máy nát hết,xung quanh chị ngổn ngang đồ đạc,trong đó có vài thứ của con nít,có lẽ chị cũng đang vội đi đón con như mình.Mình đã bật khóc ngay trên đường khi nghĩ đến đứa bé.Mình tự hứa dù có vội gì thì cũng sẽ k đi nhanh nữa,mình có thể k nghĩ đến bản thân mình nhưng k thể k nghĩ đến nỗi đau của người thân.Mọi người hãy vì con mà giảm tốc độ nhé.
Chị giống em thế, giờ vẫn ám ảnh mãi vụ tai nạn gần trung tâm hội nghị quốc gia đúng vào 14/02. Đang giận nhau với người yêu, phóng xe ầm ầm đi qua đó thấy ngay vụ tai nạn, nạn nhân chắc là phụ nữ vì em thấy trên xe còn treo lủng lẳng nào rau, nào bánh mì. Em choáng, khóc như mưa luôn :(