Happy birthday to my dear!Hôm nay là ngày công chúa của mẹ tròn 1 tuổi. Ngày này năm trước, 23h35 con đã chính thức trở thành 1 thành viên nhí của gia đình mình, kí ức đó vẫn còn nguyên trong mẹ, như mới hôm qua thôi…Sáng sớm ngày 26/09/2011, mẹ và ba chuẩn bị vào tái khám, trong lòng mẹ hân hoan “Là lá la, ta sắp được đẻ rùi đây” :D. Vào tới nơi, bs khám bảo mẹ “sắp đẻ nhé!”, mẹ mừng gần chết, mong mãi mới tới ngày này, hum qua còn phải đi ăn cả lẩu hải sản để zụ Zin của mẹ ra đấy. hjhj. Mẹ tức tốc gọi điện về nhà bảo bà nội mang đồ ra, còn ba đi làm thủ tục nhập viện cho mẹ, mẹ ngồi nhìn người ta đau đẻ mà run dần đều, cũng sợ lắm chứ… BS cắm truyền giục sinh, mẹ vẫn chạy hùng hục đi khắp nơi, ra cả chỗ làm thủ tục BHYT để ngta nhìn mặt (củ chuối nhỉ? Lỡ người ta đi đẻ rùi thì mặt đâu ra mà nhìn chứ???). Mẹ cứ mong sinh Zin vào buổi sáng, vì mẹ tin rằng “con mèo sinh vào buổi sáng là rất sướng, chả phải đi kiếm ăn cứ nằm sưởi nắng thui”. Rồi ngồi chuyện trò cho chán no, ăn 2 bát cháo cá bà ngoại nấu bảo ăn tranh thủ không có đẻ rùi lại phải kiêng lâu mới lại được ăn cá, ăn cả 5 quả trứng gà luộc cho dễ đẻ nữa, thế mà chả thấy vấn đề gì cả. Đến trưa, bs vào khám rùi hỏi mẹ có đau hok, mẹ bảo “cháu chả đau tẹo nào”. Bà BS phán 1 câu xanh rờn “đêm rùi” Tiêu tan ước mong của mẹ.15h chiều, hết 1 chai thuốc giục sinh, mẹ vẫn thấy trong người bình thường, chả đau đớn gì cả, mẹ vẫn cười nói như đi hội, ai cũng bảo “không hiểu mẹ sẽ sinh kiểu gì”, mẹ cũng chỉ bít cười trừ thui. Ba con bảo mẹ “thui không phải lo, vợ cứ sinh Zin Zin vào giờ ba đi uống bia là con cũng sướng” :)) ngậm ngùi chờ đợi, cứ được 1 lúc, chả đau mẹ cũng đòi đi khám, sốt cả ruột, mãi vẫn thấy BS bảo “mới mở 1 phân”. Chán cả người, mẹ hỏi BS: “Có cách nào cho cháu đẻ nhanh không BS, ngày mai nhà cháu có việc, không có ai ở lại với cháu thì cháu biết xoay sở thế nào” (Mai là ngày cả nhà mình đưa cụ nội về nghĩa trang, cụ chờ mãi con ra đời để nhìn mặt mà con gan lì quá nên cụ đành đi trước đấy). BS chả nói năng j cả. Chán!22h đêm, mẹ vẫn hok thấy đau mấy, thỉnh thoảng có vài cơn buốt chạy dọc sống lưng, xong rùi thôi, nhưng lúc đấy mẹ cứ kêu đau để được đi khám, bấm ối rồi, mẹ sợ để lâu con sẽ bị ngạt, thế nhưng từ sáng tới giờ vẫn chỉ mở có 3 phân. Mẹ rên rỉ “bác ơi, cho cháu đi mổ”. Lần lượt 3 BS vào khám cho mẹ, rùi cả 3 đều quyết định cho mổ. Lúc này thay vì vui sướng thì mẹ lại chột dạ “úi, hay là thui để chờ mai đẻ đi, sợ mổ chết đi được, có chuẩn bị tinh thần bị mổ đâu cơ chứ”, nhưng mẹ không dám nói, sợ đêm tối mà nhì nhằng lại bị mắng thì khủ. Thế là mẹ nhanh chóng được chuyển lên phòng mổ. Gần đến cửa phòng, 1 cơn đau xuất hiện, mẹ phải đứng bám vào hàng rào ban công, bà y tá cứ đứng gọi, mẹ cáu “phải chờ cho hết cơn đau mới đi được chứ…. Ui za sao mà đau thía…”Trèo lên bàn mổ, 1 ông BS nhìn cực “Dê” bảo mẹ “cong lưng xuống” (mẹ bít thừa là để làm gì nhưng mà đau quá, bụng thì to làm sao mà cong được cơ chứ), mẹ bất đắc dĩ làm theo, chích thuốc xong, có mấy mụ y tá trêu “thuốc của anh Tuyên đi đến đâu là sướng tới đó”, mẹ thầm rủa mấy mụ rỗi hơi. Mẹ chỉ kịp nằm xuống, 5-6 BS trợ giúp kẹp các loại máy móc vào đầu ngón tay, chỉnh máy móc nọ kia nhìu lắm, 1 loáng đã thấy BS Mai cầm dao mổ, mẹ nghĩ thầm “ơ không cần chờ cho thuốc có tác dụng ah”, nghĩ thế thui, nhưng mẹ bít thừa cách tự kiểm tra (mẹ dành cả 1 tháng cuối cùng trước khi sinh để lên webtretho đọc nhật kí vượt cạn của các mẹ chia sẻ trên đó mà. Haha, BS làm sao dọa được mẹ). Mẹ nhẹ nhàng ngoáy ngoáy bàn chân, không cử động đc, ok thế là ok. :)). Mẹ lại nằm im tưởng tượng ra khuôn mặt của con, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng chiếc máy nào đó cứ kêu “tinh…tinh”, BS ra xem xét chán no rùi hỏi mẹ “Cháu sợ ah” mẹ khẳng định “Cháu không”. “Uh, thế thở đều lên”. Mẹ lại nằm nghĩ miên man không hiểu BS làm gì, có làm đau con không mà sao mẹ cảm giác BS mạnh tay thế chứ. Đã thế lại nghe tiếng họ vừa làm vừa bàn nhau về vấn đề “pikachu”, bực thế chứ, mẹ định bảo “thui các ông các bà tập trung mổ cho tôi đi rồi khi nào khỏe tôi chỉ cho cách chơi. :)), nhưng thui nói thế khéo họ còn trù lun thì chit. Thế là mẹ nằm im nghe. Tiếng chiếc máy nọ vẫn kêu “tinh…tinh”. BS ra xem lại máy móc, quay ra tự hỏi “trông to khỏe thế này mà thở yếu thế hả”. Xong ông ta vỗ vỗ vào tay mẹ “thở mạnh vào, đều lên”. Mẹ cãi “Cháu vẫn thở bình thường đấy còn gì” “Thế sao tim thai đập yếu thế, thở mạnh lên cho con lấy oxi, có muốn con bị ngạt không”. Mẹ hoảng hốt thầm rủa “Ơ thế hóa ra cái máy báo nhịp tim của con hả, yếu hả, sao nãy giờ lão này không nói cho mẹ sớm, khổ thân con tôi…” rồi mẹ ra sức hít hà, hít vào bằng mũi thở ra bằng miệng, làm như người ta lấy hơi để rặn đẻ. (xong lại tự cười bản thân mình sao mừ lí thuyết thì thuộc thế mà thực hành thì kém quá trời). Cuối cùng mẹ nghe thấy “bụp” 1 cái, BS bảo “con gái rùi”, xong lại người khác nói “nào, khóc đi con”, vừa dứt lời mẹ nghe tiếng con khóc oe óe, trời ơi, sao mẹ yêu cái tiếng khóc này thế? Thế là con gái mẹ đã chào đời bình an rùi có phải không? Thế là mẹ đã chính thức làm mẹ rùi đúng không? Mẹ mong chờ giây phút này lắm, lúc đọc nhật kí vượt cạn của các bà mẹ khác, mẹ đã khóc rất nhìu, vì hạnh phúc, và mẹ nghĩ giây phút con mẹ chào đời chắc mẹ sẽ khóc nhìu lắm, thế mà giây phút này, cảm giác trong lòng mẹ trống rỗng, mẹ không vui mừng hạnh phúc quá mức như mẹ tưởng, mẹ rất bình thản. Sau này mẹ mới hiểu, đối với mẹ giây phút hạnh phúc nhất là giây phút mẹ cầm cái que thử 2 vạch, từ lúc đó mẹ đã bít mẹ sẽ có con, mẹ đã chuẩn bị cho giờ phút gặp mặt của mẹ con mình lâu lắm rùi con ạ. Thế rùi BS cân đo, bảo con gái “3,9kg cả chăn, thế là 3,7kg nhé!” (thế mà lúc sau lại ra bảo cả nhà đứng ngoài là 3,6kg). Cân xong họ mang con lại cho mẹ xem “Này nhìn mặt con đi nhé”, thế rồi họ bế đi lun, mẹ thầm nhủ “ơ còn chưa kịp nhìn gì mà” (Mẹ tồ nhỉ, đáng lẽ phải gọi họ mang lại cho mẹ ngắm thêm chút nữa chứ). Nhưng thui, BS bế con ra cho ba mà, chắc ba cũng đang sốt ruột, mẹ nhường cho ba đấy ;)). 30p khâu vá trôi qua rất nhanh, mẹ bắt đầu run khi BS khâu, ngta liên tục hỏi mẹ “Lạnh à” “cháu không” “ Thế sợ à” “Cháu không” “Thế sao run sớm thế” “Cháu không biết, tự nó run chứ cháu có run đâu”…. Cuối cùng cũng xong, mẹ được chuyển về phòng hậu phẫu… Ơn trời, cuối cùng con đã tới với ba mẹ, thật bình an….Hôm nay, sau 364 ngày con về với ba mẹ, Zin của mẹ đã lớn rùi, trộm vía con ăn ngủ tốt và chơi ngoan. Con đã nặng 11kg, cao 82t cm, bây giờ con gái mẹ biết nhìu thứ lắm, con nói ê a suốt ngày, tay chân nghịch ngợm không ngừng nghỉ… Mỗi ngày đi làm về niềm vui của mẹài vilà được chơi đùa với con. Mẹ đặt vào con rất nhiều hy vọng, muốn con khỏe mạnh, bình an, hạnh phúc và sau này trưởng thành con sẽ là một người thành đạt, nhưng hy vọng lớn nhất là con của mẹ sẽ trở thành một “NGƯỜI TỐT”, hãy là người tốt con yêu nhé! Ba mẹ luôn yêu con!
@ MjuKen: đúng ùi ... vẫn vậy, ngày sinh ngày 1 gần kề, nhưng cứ nghĩ đến sinh thg` là tâm trạng mình bấn loạn, sợ hãi đủ thứ, còn có ai ủng hộ sinh mổ thì lại thấy an lòng. Mình cũng bít là chuyện j` đến sẽ đến, đôi khi cũng tự an ủi mình như thế. Nhưng vì sự việc k bít sẽ ra sao, mà lại là lần đầu, cho nên mới thế ... mẹ Mjuken cùng dự sinh mà đã gặp con đc tuần nay ùi, bạn bè mình cũng thi nhau gặp mặt con hết r. Còn mỗi mình là ng` sót lại trong số cùng đợt dự sinh. @ mesol: Mình hiểu mẹ nó cũng k có ý định sinh mổ, nhưng mà nếu bít trc sự việc ra thế thì sẽ chọn mổ ngay từ đầu r ^^.
Con bạn e hôm trc mới sinh bé xong . Nó đẻ dễ như k ấy. Từ lúc bắt đầu đau bụng tới khi sinh bé mất có 2 tiếng. Rặn 5' là ra bé r. Ôi ước j mình đc như bạn ấy :((
@ mesol: Đọc bài của mẹ nó mà mình run hết ng`. Sợ nhất lâm vào hoàn cảnh tương tự thế. Có thể là mình "suy nghĩ" nhìu quá? hay thật sự là mình quá "ích kỷ" khi thật sự trong suy nghĩ chỉ muốn sinh mổ để k phải trải qua quá trình đẻ thg` k đc mà chuyển qua đẻ mổ. Có thể mình sẽ sinh dễ thì sao? Nhưng mà thật sự mình rất hồi hộp. Quyết định cho đến g phút này mình vẫn mún mổ ....
thích bài của mẹ Zin, mà ngôn ngữ mẹ nó viết teen nhỉ?
thích ba
Có lẽ do khi mình động thai bị chích thuốc giữ thai nên tử cung mình bị đơ, k sinh thường đc, như mẹ nhoc_booni nói nếu biết trước việc như thế thì xin sinh mổ, mình xin rồi mà bs k cho, thế mới đau chứ. Giờ sinh con phiêu lắm, thấy nhiều trường hợp rủi ro mình cũng sợ, cứ mổ cho chắc cú, đợi sinh thường đau mất sức con ngộp thì nguy to.
ui hâm mộ bạn của bạn quá, mình hâm mộ những mẹ sinh thường lắm lắm. C
không phải đâu mẹ nó, thật ra mình đã nghĩ là sinh thường nhưng trường hợp mình đau từ khi mở tử cung 1 phân, k ai giống mình cả, đau mà toàn thân run cầm cập, mình ói và lả đi, k có tí sức nào mặc dù mình là ng rất mạnh mẽ. Cả phòng sinh ai thấy mình đau cũng ớn, sinh con ra dù thường hay mổ miễn sao con yêu bình an là hạnh phúc nhất trên đời rồi. Chúc các mẹ đón con yêu thuận buồm xuôi gió nhé
8h30 tối ngày 13/09/2011:
Đã đến được Bệnh viện, ng thì tay xách nách mang. Mình hỏi thăm nơi cấp cứu khoa sản, cả nhà rồng rắn kéo nhau đi. Mẹ vào phòng cấp cứu làm thủ tục, 1 lúc đi ra.
“Sao vậy mẹ?”. “Người ta bảo tự vô đăng ký”. Uh, thì vô.
Họ hỏi mình sao nhập viện. Hô..hô… bà bầu nhập viện mà hỏi tại sao?
“Em có dấu hiệu sinh, mới khám sáng nay”. “Ai nói có dấu hiệu sinh?”, mình chìa tờ giấy khám thai ban sáng cho cô hộ sinh và chỉ dòng chữ: có dấu hiệu chuyển dạ.
Hỏi mình (nói chuyện cộc lốc): Khám ở đâu?
Đến lúc này thì mình điên thật rồi, đã đau bụng nó còn hỏi lằng nhằng, chắc nó nghĩ giờ này mà mình còn làm phiền nó, mình sẵng giọng “khám ở đây chứ đâu”
Giờ thì thái độ nó nhỏ nhẹ với mình hơn 1 chút. “Em vào trong đi, chị vô khám cho….Mở 1 phân rồi, làm thủ tục nhập viện nha”
Rồi kêu mình đi thử máu, xong đo tim thai, đo cử động thai sau đó cho thực tập sinh hướng dẫn mình về phòng chờ.
Trái với tâm trạng hứng khởi ban đầu, vô phòng chờ bị cách ly với ng thân bên ngoài, mình bỗng dưng thấy sợ. Tiếng la, tiếng rên rỉ, khóc lóc của các mẹ bầu, tiếng khóc của các bé sơ sinh…Từ chỗ mình nằm nhìn qua phòng đẻ, máu me tùm lum. Vô nhà vệ sinh thì thật dơ bẩn, xô chậu sao mà nhiều quá. Má ơi, toàn nhau là nhau, hôi tanh khủng khiếp.
1, 2 tiếng mình cũng dần thích nghi, ngồi 8 đủ thứ chuyện với các mẹ bầu, lâu lâu bụng lại quặn đau. Bà nào cũng to như con voi, có người tử cung mở nhiều nhưng k đau đớn gì, đi đẻ mà nằm ngủ ngon lành. Nhìn ng ta mà thèm quá, mình k ngủ đc. Bơ mình quậy thiệt, đạp mẹ méo cả bụng, cứ hễ nằm xuống là đạp. Cả đêm cứ ngồi thù lù, ôm bụng mà rên, rồi vịn vô mấy cái thành giường đi lên đi xuống. Đau quá! Rồi lại đi ra ngoài tìm chồng để nói chuyện. Trời ơi! Hắn ta nằm lên đống đồ ngủ khò rồi, với tay lấy cái chai nước tu 1 hớp, coi đồ kiểu này chắc có ngày mất hết.
14/09/2011:
Cứ thế mình đã vượt qua được đến sáng. Cơn đau mỗi lúc mỗi gần, sao ng ta nói 5 phút 1 lần mà mình bước đi 1 bước là đau rồi, đau muốn chết đi sống lại. “Bác sĩ ơi, khám cho em. Đau quá, chắc em sắp đẻ.”. Lên bàn nằm, lại khám trong “Mới 1 phân thôi”. Trời ơi! Cả đêm qua mấy bà bầu đau đẻ cùng mình, họ sinh xong và ra giường rồi, còn mỗi mình thôi, cứ hết lớp ng này vào là lớp cũ đã đẻ xong, mình cứ chờ mãi chờ mãi mà vẫn cứ 1 phân.
Chị Hai mình gọi cho chồng: “Hỏi nó ăn gì tí đi làm ghé qua đưa cho nó ăn”. Mình đc 1 tô bún giò heo, nhìn ngon thế mà k nuốt nổi, bưng cái tô bún ăn đc 1 miếng là đau, nước mắt ngắn dài, dựa vào chồng khóc lóc . Anh xã k biết phải làm gì cứ vỗ vỗ lưng vợ.
9h, mẹ mình vô, đem cho đc mấy bịch sữa đậu nành, mình chỉ còn biết uống sữa chứ ăn k nổi nữa rồi. “Mẹ ơi, đau quá, chắc con chết mất.” 2 mẹ con dìu nhau đi tới lui hành lang, nói là cho dễ đẻ, cứ đi 1, 2 bước là mình khóc, chưa bao giờ mình đau thế này, “ngừng đi mẹ ơi, con k đi nổi nữa”, “ráng đi, đi mấy vòng cho dễ đẻ”. Huhu… đau quá, chết mất thôi, huhu…
Xót con quá nên mẹ mình xin cho mổ, bs k cho, bảo khi nào đc 4 phân mới tính. Trời ơi, chết tôi mất…
2-3h chiều, vật vã ngồi trong phòng chờ, gặp cô bé gần nhà hôm đi siêu thị chung, nhập viện rồi. Thấy mình nó mừng quá, chạy lại chào hỏi. Đau, nhìn nó mà mình cứ mặt nhăn nhăn. Nó thương mình lắm, cứ chạy qua xoa lưng cho mình.
4h chiều, cơn đau quằn quại ập đến. Ai nhìn mình cũng thấy sợ, bụng méo hẳn qua 1 bên. Mấy chị bầu gọi bs, “khám cho nó với bs ơi, nó đau quá rồi”. “Leo lên bàn”. Hu..hu, đau quá, sao cái bàn cao thế này.
“Mới 2 phân thôi nhé”. Nghe tới đó mình muốn sụp đổ thật sự.
Chạy ra ngoài nói với mẹ và anh xã: “Xin mổ đi, con đau quá, sắp chết rồi, k còn sức nữa đâu, k đợi tới 4 phân đc”.
Chả biết chồng mình quen ai mà bs cho mình vào phòng sinh, leo lên cái bàn đẻ sao mà vất vả với mình quá, bụng to mà bắt nằm ngửa, xung quanh mấy bà đẻ xong máu vương vãi khắp nơi, hộ sinh ngồi khâu khâu vá vá chỗ đó.
Huhu lại đau rồi, k còn để ý xung quanh nữa “Mẹ ơi, cứu con với, đau quá, mẹ ơi”, “con đau quá mẹ ơi”, “mẹ ơi cứu con”…
Thấy bs nào tới mình cũng vẫy lại, “bác coi dùm e với, e đau quá”. Cái bà độc ác thò tay vào bấm ối mình. Trời ơi, chết tôi, đau quá. Hết nước ối, Bơ vùng vẫy mình càng đau đớn. “Cho em đẻ k đau đi” “Chưa mở 4 phân nên chưa quyết định đẻ kiểu gì đâu em, đợi đi”. Bả nó mình đc 3 phân rồi, mình đau quá ói cả ra bàn đẻ tới 2 lần, chả có gì trong bụng toàn là sữa đậu nành. Mình bị cô họ lý la, sao k gọi để đem cái bô, ói đầy ra vậy. “con đau quá, k gọi nổi”.
Thấy chị hộ sinh khám cho mình, mình gọi “chị ơi cho em mổ đi, k chịu nổi nữa đâu, k chờ đc 4 phân đâu, em kiệt sức rồi”. “để c hỏi bs”
Lát sau bs trực vô, mình nài nỉ “cho em mổ đi”. Thấy chị hộ sinh nói với bs là “tử cung k mở nữa, thai dài quá, lại cao e k dám để đẻ thường”. Mình đc đồng ý cho mổ, mình mừng quá trời đất.
1 lát, hộ lý khiêng mình lên cán, ra ngoài nhà mình kéo đuôi đi theo.
18h15’ ngày 14/09/2011:
Trong phòng mổ, máy lạnh phà lạnh ngắt. Hic, họ k cho mình mặc gì cả, chỉ phủ lên ng tấm vải. Lạnh quá! Đang đau bụng mà bắt ng ta ngồi cong lưng như con tôm, họ chích thuốc tê vào cột sống mình, cảm giác lạnh cả sống lưng.
Tuyệt quá! Mình k còn cảm giác đau nữa, có thể nằm ngửa ra. Đến lúc này mình thấy thật sung sướng, sau đó là đo huyết áp và truyền nước. Nằm mà biết họ đang mổ bụng mình, lôi lôi léo kéo cái gì trong đó, rồi may vá cái bụng. Xoẹt xoẹt, hút dịch bụng. Cô hộ sinh trẻ tuổi, xinh đẹp bế đứa bé đỏ hỏn quấn trong chiếc chăn lại cho mình: “Con gái nhé chị Hằng, nặng 3,6kg. Sinh lúc 18h20'. Lại cho mẹ nhìn con nè!”, Chưa được 5’ họ bồng Bơ của mình đi, mình chưa nhìn đc kỹ mặt, rồi sợ nhỡ họ làm thất lạc nó thì làm sao đây, có cho ba nó và bà ngoại gặp k? Nhận diện nó thế nào? Hu…hu…
Mình được chuyển đến phòng hồi sức cấp cứu, 1 mình chơ vơ, bị cách ly với gia đình. Lạnh quá! Mình thấy chồng, bà ngoại Bơ, sếp Ngọc và các dì, mợ mình nữa thập thò vào và bị đuổi ra ngoài. Đành chờ đền mai để gặp con thôi.
8h sáng ngày 15/09/2011:
Tất cả các bà mẹ mổ đêm qua đều đc ra trại gặp con rồi, mình vẫn còn trong phòng hồi sức. K phải là mình có vấn đề gì mà đợi có phòng dịch vụ. Cả đêm mình k ngủ đc chút nào chỉ nhìn đồng hồ, họ nói 11h mình sẽ đc về phòng, thế nhưng đến 12h giờ mình mới đc gặp con. Hic, 18h sau sinh và cả 1 quãng thời gian 9 tháng 10 ngày. Đây là 1 thành quả vĩ đại của mình, nó đang ngủ, yêu thế chứ
. Mình k tin đc là mình có thể làm 1 việc tuyệt vời như vậy.
Khi viết xong những dòng chữ này thì con gái đã gần được 7 tháng tuổi. Bé tinh nghịch, hiếu động, hay cười, háu ăn, là niềm vui của họ hàng, gia đình nội ngoại. Chúc con gái càng lớn càng ngoan, học giỏi, hiếu thảo với ông bà cha mẹ, lễ phép với mọi người, mãi mãi là niềm tự hào của ba mẹ, con nhé!