vợ chồng em ở với bố mẹ nên chỉ có 1 phòng thôi, năm ngoái em mua két sắt chống cháy của hòa phát loại nhỏ nhỏ 50kg, dùng chìa và quay mã số. em mua năm ngoái là 2 triệu :d có thể thay đổi đc mã số các mẹ ạh. Nếu chỉ cần cất giấy tờ thì mua loại vậy thôi ạhh. Còn nhiều xiền hơn thì đem gửi ngân hàng ạhh. Trong két nhà em hầu như chả bao giờ có tiền :D
Sữa chua là món ăn chơi mà cả người già , phụ nữ, trẻ em nào cũng thích... :p
thanks bạn nhiều.
(Dân trí) - Cậu bé 5 tuổi cầm tay mẹ, khóc và vặn hỏi: “Mẹ ơi con sắp chết rồi phải không? Chị Tình cố ghìm những giọt nước mắt, chị ôm con vào lòng an ủi “con ngoan của mẹ làm sao mà chết được, con còn phải lớn lên cùng các bạn đến trường học tập".
Ngôi nhà nhỏ của vợ chồng chị Võ Thị Tình ở thôn Trung Đoài, xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) nằm xiêu vẹo, chênh vênh nơi cuối làng. Gia cảnh chị thật đáng thương vì cậu con trai 5 tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh, tình trạng của bé rất nguy kịch mà bố mẹ chỉ biết quặn lòng nhìn còn đau đớn mà không thể giúp đỡ.
Con càng đau…mẹ càng xót
Vợ chồng chị Tình (29 tuổi) và anh Phạm Văn Tư (35 tuổi) sinh được 2 người con. Cháu đầu là Phạm Thị Ly hiện đang học lớp 3 còn cháu thứ 2 là Phạm Văn Hùng vừa tròn 5 tuổi.
Thật không may, khi Hùng tròn 7 tháng tuổi bé có những dấu hiệu lạ như mặt mày tím tái, thở khó, và hay khóc. Bố mẹ Hùng thấy vậy liền đưa con đến bệnh viện Đa Khoa Hà Tĩnh để khám, thì chính tại nơi đây chị Tình đã không khỏi bàng hoàng khi bác sĩ chẩn đoán con trai chị mắc bệnh tim bẩm sinh.
Hai vợ chồng chị Tình đều xuất thân trong gia đình làm nghề nông, cả bên nội ngoại anh em đều nghèo khó. Với 2 sào ruộng khoán vợ chồng quanh năm làm chẳng đủ ăn. Anh Tư phải đi làm thuê khắp nơi để kiếm tiền thuốc thang cầm cự sự sống cho cháu Hùng hằng ngày.
Từ đó đến nay gia đình đã đưa cháu đi chữa trị khắp nơi nhưng “ tiền mất mà tật vẫn mang”. Nhìn cháu 5 tuổi mà như mới lên 3, người quắt lại, da xanh xao, miệng bầm tím, tay chân yếu ớt trông rất đáng thương.
Thương con chị Tình và anh Tư cố gắng làm lụng tiết kiệm tiền để mong có cơ hội chữa bệnh cho con. Nhưng sức người có hạn, anh chị cố gắng bao nhiêu cũng không thể đủ ăn chứ chưa nói đến tiền chữa bệnh cho bé Hùng.
"Gần đây xem ti vi thấy có chương trình “Trái tim cho em”, tôi mừng quá như ai mở đường thoát cho mình. Vợ chồng tôi vay mượn đưa cháu đi khám ở bệnh viện Việt Đức Hà Nội. Bác sĩ bảo sẽ mổ tim gấp cho cháu nhưng gia đình phải nộp gần 50 triệu tiền viện phí. Vậy là, gia đình chỉ biết ôm con về mà không dám nghĩ đến chuyện mổ tim cho con", chị Tình tâm sự trong nước mắt.
Sau cơn đau của con chị Tình khóc hết nước mắt.
"Mỗi lúc trái gió trở trời cháu Hùng lại lên cơn đau. Cháu đau một mà tôi thì tôi đau 10. Những lúc cháu bất tỉnh lòng tôi quặn thắt mà không biết làm cách gì cho con khỏi khổ. Ở vùng quê nghèo này, số tiền 50 triệu đồng biết kiếm đâu ra. Đi vay ngân hàng thì không có gì để thế chấp. Vay mượn bà con hàng xóm cũng chỉ được một ít thôi, không ai dư dả để cho mình vay" - chị Tình ngẹn ngào tâm sự.
Hùng là cậu bé thông minh nhưng nhút nhát, ấy vậy nhưng khi nhìn các bạn hàng xóm vui đùa em cũng không khỏi chạnh lòng. Rồi bé cầm lấy tay mẹ, khóc và vặn hỏi: “Mẹ ơi con sắp chết rồi phải không?". Chị Tình cố ghìm những giọt nước mắt, chị ôm con vào lòng an ủi “con ngoan của mẹ làm sao mà chết được, con còn phải lớn lên cùng các bạn đến trường học tập".
Thế rồi cháu lại yên lòng ôm lấy cổ mẹ và nũng nịu thủ thỉ: “ Mẹ ơi nếu con không chết thì sau này con sẽ học giỏi có nhiều phiếu bé ngoan như bạn Thắng để được học cao lên làm Bác sỹ chữa bệnh cho những người đau”.
Con hư vì bố mẹ quá ‘phóng tay’
Ảnh minh họa: Corbis.com.
Ảnh minh họa: Corbis.com.
Biết con gái cô bạn thân mới đoạt giải văn nghệ thành phố, chị Hồng tỏ ý muốn mua tặng cháu đôi giày và cô bé 14 tuổi đã dẫn ngay chị vào một cửa hàng đồ hiệu, đòi mua đôi có giá đắt nhất, hơn một triệu đồng.
Tình huống trên khiến chị Hồng (Thanh Xuân, Hà Nội) dở khóc dở cười. Khi đó, trong túi chị chỉ có vài trăm nghìn đồng. Chị bối rối không biết làm sao, nên đành thú thật: "Cháu còn đang đi học, cô nghĩ không cần dùng đồ đắt tiền vậy đâu. Hay cháu chọn đôi khác nhé". Chị không ngờ, cô bé vùng vằng: "Cháu quen dùng hàng 'xịn' rồi, cô không có tiền thì thôi ạ" khiến cả chị và và mẹ cô bé đều đỏ mặt.
Sau này, nghe người bạn kể, chị Hồng mới biết, từ nhỏ, cô bé đã quen được bố mẹ chiều chuộng. Cả hai vợ chồng người bạn chị đều có thu nhập cao, lại chỉ sinh được một cô con gái nên không tiếc tiền đầu tư cho con. Từ khi con còn nhỏ, mua sắm gì cho bé, bố mẹ cũng chọn những thứ có thương hiệu nổi tiếng, đắt tiền.
Cô con gái càng lớn, người mẹ càng chú ý cho con ăn diện, làm dáng. Chị dắt con đi mua sắm quần áo, giày dép hàng hiệu, đồ dùng học tập cũng phải thật "độc". Chị tự hào khi thấy con trông nổi bật giữa đám bạn bè. Và chị không ngờ, mình đã gieo vào đầu con ý nghĩ mình thuộc đẳng cấp cao, chỉ dùng đồ sành điệu.
Theo chuyên gia tư vấn tâm lý Ngọc Phượng, Viện Môi trường và Các vấn đề xã hội thuộc Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, trong tình huống trên, cách cư xử của cô con gái chính là hệ quả của cả quá trình chăm sóc và giáo dục không hợp lý của phụ huynh.
Bà Phượng cho biết, trong một buổi giao lưu và trao đổi với các sinh viên về tình yêu, một thiếu nữ đưa ra tiêu chuẩn "3G": giỏi, giàu, già và nói đó là xu thế chọn bạn trai của đa số bạn gái trẻ bây giờ.
Theo bà, khi một đứa trẻ từ bé được chu cấp quá đầy đủ, được đáp ứng mọi nhu cầu một cách vô điều kiện thường ít biết quý trọng sức lao động của cha mẹ và luôn có thói quen hưởng thụ dù chưa kiếm ra tiền. Nhiều bố mẹ luôn thích con ăn mặc thật xịn, cho con tiêu xài thoải mái mà không biết mình đã vô tình tạo cho con một lối sống xa hoa, coi trọng vật chất. Hơn thế điều này còn khiến nhiều trẻ đã vượt khỏi tầm kiểm soát của bố mẹ và nhiều hệ luỵ đã xảy ra.
Gia đình chị Tú, Ba Đình, Hà Nội mấy ngày nay tá hỏa khi phát hiện cô con gái 17 tuổi đã nói dối bố mẹ suốt hơn một năm trời. Chẳng là, hơn năm trước, anh chị lo cho con đi du học Singapore. Từ đó, họ thỉnh thoảng trao đổi với con qua email, chat và cứ hằng tháng gửi tiền cho con tiêu và ăn học qua tài khoản ngân hàng.
Mới đây, họ ngã ngửa khi biết cô con gái chỉ ở Singapore vài ba tháng, do sức học đuối không theo kịp trình độ, đã tự bỏ trường, bay về TP HCM ở nhờ nhà bạn và rồi cứ một thời gian lại bay sang Singapore để rút tiền bố mẹ gửi cho để tiêu pha, chơi bời. Tin này anh chị biết được qua người anh họ của con. Cậu đã vô tình biết được sự thật trong một lần vào Sài Gòn công tác, và sợ cứ đà ăn chơi này, tương lai cô bé chẳng biết đi đến đâu nên báo lại với vợ chồng chị Tú.
Lúc này, chị Tú mới ân hận bởi đã quá nuông chiều và tin tưởng con. Trước đây, chị vẫn nghĩ rằng bố mẹ làm việc vất vả cũng chỉ vì con nên chẳng bao giờ tiếc gì. Từ lớn đến bé, con gái chị muốn mua sắm gì hay xin tiền chơi với bạn bè, chị chẳng bao giờ từ chối. Nhiều khi, con xin tiền, chị cũng chẳng cần hỏi lại xem cô bé dùng vào việc gì. "Con mình là đứa ngoan ngoãn, mình đẻ ra nó và mình hiểu nó", chị từng biện minh thế khi có người nhắc nhở.
Theo nhà tâm lý Ngọc Phượng, trẻ ở tuổi mới lớn rất nhạy cảm, tò mò và luôn thích cái mới. Chúng rất dễ trở nên đua đòi nếu bố mẹ không có sự quan tâm sát sao, lại đáp ứng vô điều kiện các đòi hỏi của trẻ. Khi đã có thói quen tiêu xài thoải mái, được chu cấp đầy đủ, trẻ cũng sẽ không cảm thấy cần phải nỗ lực học tập, lao động. Chính sự cho con tiền quá "thoáng", để trẻ sử dụng đồng tiền vào việc gì cũng không biết sẽ đẩy trẻ tới những hành vi sai như: chơi game, mua sắm các đồ không cần thiết, thậm chí cả hút sách, chơi bời...
Không chỉ vậy, có quá nhiều tiền trong tay đôi khi lại gây nguy hiểm cho chính trẻ. Trường hợp cậu con trai chị Bích (Từ Liêm, Hà Nội) là một điển hình.
Chị Bích bất ngờ khi cô giáo chủ nhiệm gọi điện thoại mời tới trường. Cô giáo cho biết, mới đây, nhờ một người bạn cùng lớp nói, cô phát hiện, cậu con trai lớp 9 của chị đã bị một nhóm học sinh lớp 10 cùng trường "trấn" suốt 5 tháng. Khi cô giáo tìm hiểu thì được biết, trông con trai chị ăn mặc, dùng đồ đắt tiền, tiêu pha có vẻ "rủng rỉnh" nên nhóm "đàn anh" kia đã hăm dọa và bắt cậu bé mỗi ngày phải nộp tiền cho chúng, nếu không sẽ bị đánh. Suốt mấy tháng liền, con trai chị đã nộp mất gần một triệu cho các "đàn anh", trong khi chị vẫn nghĩ tiền đó cháu dùng để ăn sáng, mua sách vở, đồ dùng học tập hay đãi bạn bè.
Theo bà Phượng, dù gia đình có điều kiện, nhưng bố mẹ cần để con hiểu rằng đồng tiền là kết quả sức lao động của người khác, nên cần được sử dụng hợp lý và có ý nghĩa. Chính bố mẹ cũng nên kiềm chế trong tiêu dùng kể cả khi có điều kiện, đồng thời cũng đừng chứng minh với con sự giàu có của mình. Bố mẹ nên là tấm gương về chi tiêu cho con cái.
Bà Phượng cho rằng, để làm được điều này, khi con còn nhỏ, bố mẹ nên chia sẻ với con về chi tiêu trong gia đình ở mức độ vừa phải để trẻ hiểu được giá trị của đồng tiền và có sự cảm thông với bố mẹ. Ngoài ra, khi cho con tiền, cần biết con sử dụng vào mục đích gì.
"Với những việc như để con mua sách hay phục vụ những sở thích lành mạnh của trẻ như tham gia các câu lạc bộ học tập, vui chơi bổ ích, bố mẹ nên tạo điều kiện, nếu cùng con tham gia các hoạt động này sẽ dễ gần gũi trẻ hơn", bà Phượng chia sẻ.
Tuy nhiên, tuyệt đối tránh tình trạng kiểu kể công, chì triết hay hạch sách khi đưa tiền cho con. Như thế sẽ tạo tâm lý phản ứng không có lợi ở trẻ.
hì, Sữa chua tốt cho hệ tiêu hóa, nhưng thấy tình hình thực phẩm nhiều bê bối nên cũng ghê ghê.:Applause: